TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 5
Chương 5
Khương Oa trở lại phòng học thì phát hiện số kẹo trái cây mình đưa cho Thẩm Sơ Ngôn đã nằm nguyên vẹn trên bàn mình.
Thẩm Sơ Ngôn cụp mắt, im lặng đọc sách. Động tĩnh lúc Khương Oa ngồi xuống hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn, ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Khương Oa hơi ủ rũ, lặng lẽ gom số kẹo lại bỏ vào túi.
Có lẽ Thẩm Sơ Ngôn không thích ăn kẹo.
Dù sao đâu phải ai cũng thích đồ ngọt giống hắn.
Đợi khi nào có thứ tốt hơn, hắn lại tặng vậy.
Khương Oa lấy sách bài tập ra, cúi đầu bắt đầu làm bài.
Nói một cách công bằng, tuy vừa vào trường không lâu hắn đã trở thành đàn em chân chó của Anh Nạp Hằng, nhưng mục đích ban đầu cũng chỉ là muốn làm một nhân vật nhỏ bé bên lề, mượn danh tiếng của phe Anh Nạp Hằng để tránh bị bắt nạt.
Hắn chưa từng có ý định tiếp xúc quá nhiều với chính Anh Nạp Hằng.
Khương Oa tự nhận tính cách mình chẳng có gì đáng yêu. Ngoài ra, ngoại hình bình thường, vóc dáng cũng không cường tráng, khả năng ăn nói và giao tiếp gần như bằng không.
Một người văn không được, võ cũng chẳng xong như hắn mà tiếp xúc quá gần với Anh Nạp Hằng thì chỉ có hại chứ chẳng có lợi.
Nói nhiều dễ sai nhiều, làm nhiều càng dễ sai nhiều.
Sơ sẩy một chút là có thể tự rước họa vào thân, cuối cùng chết không toàn thây.
Huống hồ bây giờ hắn còn biết trước chân tướng của truyện tranh.
Anh Nạp Hằng càng nhớ rõ hắn bao nhiêu, tương lai hắn càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Tình tiết cụ thể Khương Oa không nhớ được bao nhiêu, nhưng chỉ cần dùng đầu óc suy luận một chút cũng đủ.
Bốn nhân vật truyền kỳ của Thánh Ai Đốn có thân phận cao quý, tính tình lại lạnh lùng. Sau này trên con đường truy thê, trong mắt bọn họ chắc chắn chỉ còn lại Thẩm Sơ Ngôn.
Còn loại đàn em chân chó nhỏ bé như Khương Oa, chẳng qua chỉ là pháo hôi trên con đường tình yêu của họ.
Không chừng sau này, để dỗ Thẩm Sơ Ngôn vui, Anh Nạp Hằng bỗng nhớ ra từng có một tên tiểu nhân vật như hắn tham gia làm nhục vợ mình, cao hứng lên là giết luôn hắn trợ hứng cũng nên.
Hiện thực thường tàn nhẫn hơn tưởng tượng.
Nghĩ đến khả năng không lâu nữa mình sẽ chết, Khương Oa bất giác rùng mình, kéo chặt cổ áo.
Hắn quyết định rồi.
Nhất định phải tránh xa Anh Nạp Hằng một chút.
Đáng tiếc, chuyện có tránh được Anh Nạp Hằng hay không lại chẳng nằm trong quyền quyết định của hắn.
Mà nằm trong tay chính Anh Nạp Hằng.
Sáng hôm sau, Khương Oa đã bị người gọi đến phòng nghỉ riêng của hắn.
Để bảo đảm quyền lợi cho con cháu quý tộc, Thánh Ai Đốn bố trí phòng nghỉ riêng xa hoa cho mỗi học sinh có thân phận hiển hách.
Trong khi những học sinh bình dân xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc khu dưới phải chen chúc trong ký túc xá học sinh chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông, một căn phòng nghỉ của đám quyền quý trong trường thậm chí còn rộng hơn ký túc xá của bọn họ gấp mấy lần.
Nhưng chẳng ai cảm thấy chuyện này có gì bất thường.
Chế độ giai cấp và quan niệm tôn ti nghiêm ngặt đã ngấm sâu vào toàn bộ xã hội. Từ nhỏ bọn họ đã sống trong môi trường như vậy, nên trong mắt phần lớn mọi người, tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Không thể phản kháng.
Cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện lật đổ.
Đây là lần đầu tiên Khương Oa bước vào phòng nghỉ của quý tộc, khó tránh khỏi có chút câu nệ.
Xung quanh đều là nội thất sang trọng và đồ trang trí tinh xảo, khiến người ta khó mà tin đây chỉ là phòng nghỉ của một học sinh chứ không phải đại sảnh dùng để tiếp đãi khách quý.
Anh Nạp Hằng đang ngồi vắt chân, nghịch một khối Rubik trong tay.
Chỉ mất vài giây, hắn đã xoay khối Rubik trở về hoàn chỉnh.
Ngay sau đó lại tiện tay xáo tung.
Rồi lại ghép.
Lặp đi lặp lại.
Thấy Khương Oa bước vào, hắn ngoắc tay:
“Lại đây.”
Khương Oa ngoan ngoãn đi tới.
Vừa ngồi xuống, trong tay đã bị nhét vào một khối Rubik.
“Biết chơi không?”
Khương Oa lắc đầu.
Những thứ dùng để giải trí là đồ xa xỉ đối với trẻ con lớn lên ở khu dưới.
Bọn họ cùng lắm chỉ chơi đá, chơi cát. Thỉnh thoảng có người lớn tốt bụng dựng cho một chiếc xích đu đơn sơ ngoài bãi đất trống thôi cũng đủ khiến đám trẻ xếp hàng tranh nhau chơi cả ngày.
“Không biết thì tôi dạy.”
Anh Nạp Hằng nói xong cũng chẳng hỏi Khương Oa có muốn học hay không, trực tiếp bắt đầu.
Hắn làm mẫu trước mặt Khương Oa một lần, nhanh chóng khôi phục toàn bộ khối Rubik, sau đó đưa lại cho hắn.
“Thử đi.”
Khương Oa phản ứng chậm nửa nhịp.
Đợi đến lúc hắn nhận ra mình phải quan sát thì Anh Nạp Hằng đã xoay xong rồi.
Đương nhiên hắn chẳng nhìn rõ được gì.
Nhưng Khương Oa cũng không dám nói.
Thử hỏi, có đàn em nào sau khi đại ca đích thân dạy xong lại dám ngẩng đầu đáp:
Ngài vừa dạy cái gì vậy? Tôi không biết.
Chẳng phải chán sống à?
Khương Oa vẫn còn muốn sống thêm vài năm.
Thế là hắn chỉ có thể căng da đầu, dưới ánh mắt của Anh Nạp Hằng, bắt đầu thử phục hồi khối Rubik.
Đồ chơi trí tuệ kiểu này vốn có quy luật và kỹ thuật riêng.
Không tự mày mò vài lần thì gần như không thể vừa cầm lên đã hiểu.
Khương Oa cúi đầu, xoay tới xoay lui rất lâu.
Khó khăn lắm mới ghép được một mặt, những mặt khác lại loạn tung lên. Đến khi hắn cố ghép mặt thứ hai thì mặt đầu tiên vừa hoàn thành cũng bị phá mất.
Khương Oa gặp phải nan đề cực lớn.
Vốn dĩ chỉ riêng chuyện ngồi trước mặt Anh Nạp Hằng đã đủ khiến hắn căng thẳng. Bây giờ lại không giải được khối Rubik, trên trán nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn thử hết lần này đến lần khác.
Vẫn không hiểu được cách làm.
Cuối cùng thật sự hết cách, Khương Oa đỏ mặt quay sang nhìn Anh Nạp Hằng, giọng nhỏ đến đáng thương:
“Điện… điện hạ, tôi không biết chơi lắm.”
Lúc nói câu này, cả hai vành tai hắn đều đỏ lên.
Nhưng không phải vì ngượng.
Thuần túy là bị dọa.
Anh Nạp Hằng lại không biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn nhướng mày, chỉ cảm thấy con ốc sên nhỏ này đúng là biết làm nũng.
Không biết ghép Rubik thôi mà cũng phải đỏ mặt lí nhí nhìn hắn như vậy.
Suốt ngày lấy đâu ra lắm trò thế không biết.
Có điều hôm nay tâm trạng Anh Nạp Hằng khá tốt, kiên nhẫn hiếm có.
Hắn dứt khoát ngồi ra phía sau Khương Oa, vòng tay qua người hắn, cầm tay từng bước dạy.
Chênh lệch vóc dáng giữa hai người khá rõ.
Khương Oa chỉ cao hơn mét bảy một chút, còn cơ thể Anh Nạp Hằng vốn nổi tiếng cao lớn cường tráng trong trường.
Từ phía sau ôm lấy như thế, gần như cả người Khương Oa đều lọt thỏm vào lòng hắn.
Cơ thể Khương Oa cứng lại trong thoáng chốc.
Hắn rất ít khi tiếp xúc gần với người khác.
Lần gần nhất chính là chuyện xảy ra trong nhà kho với Thẩm Sơ Ngôn.
Mà cái giá phải trả sau đó vô cùng thê thảm.
Từ ngày ấy, Thẩm Sơ Ngôn vẫn luôn rất ghét hắn. Kẹo hắn đưa bị lạnh lùng trả lại, về sau càng trực tiếp coi hắn như không khí.
Rõ ràng hai người là bạn cùng bàn, vậy mà từ đầu học kỳ đến giờ, số câu đã nói với nhau cộng lại còn chưa đủ năm đầu ngón tay.
Có điều Khương Oa chỉ cứng người trong chớp mắt rồi lập tức ép mình hoàn hồn.
Hiện tại là giờ đại ca giảng bài.
Nếu hắn còn tiếp tục thất thần, vậy đúng là không biết phân biệt lớn nhỏ.
Đại ca hiếm khi có hứng kiên nhẫn dạy hắn ghép Rubik. Nếu lát nữa tức giận, thứ bị ghép lại chưa chắc còn là Rubik.
Có khi là hắn.
Khương Oa đã có kinh nghiệm làm đàn em vô cùng phong phú.
Một tên đàn em đạt chuẩn phải tuyệt đối lấy lời đại ca làm chuẩn.
Đại ca nói một, không được nói hai.
Đại ca đột nhiên muốn dạy Rubik?
Vậy phải lập tức học cho biết.
Còn tại sao đại ca tự nhiên muốn làm vậy?
Đừng hỏi.
Đại ca nhất định có lý do của đại ca.
Khương Oa nghiêm túc nhìn từng động tác trong tay Anh Nạp Hằng, cố gắng ghi nhớ hết.
Có lẽ vì đang dạy hắn, lần này động tác của Anh Nạp Hằng chậm hơn rất nhiều. Mỗi bước còn kèm theo giải thích ngắn gọn.
Khương Oa chỉ vụng về trong chuyện ăn nói, đầu óc thật ra không hề chậm.
Một khi nghiêm túc học, hắn rất nhanh đã nắm được quy luật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đáng tiếc, người thành thật như Khương Oa hoàn toàn không thể ngờ rằng Anh Nạp Hằng vì muốn trêu hắn đã lén động tay động chân với khối Rubik.
Bình thường chỉ cần làm đúng quy luật thì sáu mặt đều có thể khôi phục.
Nhưng nếu một ô màu bị người ta cố tình tháo ra, xoay sai vị trí rồi lắp lại, khối Rubik ấy sẽ vĩnh viễn không thể ghép hoàn chỉnh theo cách thông thường.
Khương Oa đã ghép xong bốn mặt.
Nhưng hai mặt cuối cùng có xoay kiểu gì cũng không đúng.
Luôn có một ô màu chẳng thể khớp vào vị trí cần thiết.
Hắn thử đi thử lại rất nhiều lần.
Vẫn thất bại.
Anh Nạp Hằng ngồi phía sau khẽ thở dài, cong ngón tay kéo má Khương Oa ra ngoài.
“Sao ngốc thế.”
Khương Oa bị kéo mặt, trong lòng còn có chút áy náy.
“Xin lỗi.”
Anh Nạp Hằng khựng lại, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Khương Oa không hiểu hắn đang cười gì, cầm khối Rubik trong tay, ngơ ngác quay sang nhìn.
Anh Nạp Hằng giơ tay búng nhẹ lên trán hắn.
“Ốc sên ngốc.”
Khương Oa ôm trán, môi mấp máy, vừa định nói gì đó thì bụng đã lên tiếng trước.
“Ọc—”
Âm thanh vang lên rõ mồn một.
Khương Oa lập tức xấu hổ, vội đưa tay ôm bụng.
Anh Nạp Hằng cụp mắt, ánh nhìn dừng trên phần bụng nhỏ của hắn, vẻ mặt có chút mới lạ.
“Bụng bé thế này mà sao kêu to vậy?”
Mặt Khương Oa lập tức đỏ bừng.
Ba bữa ở Thánh Ai Đốn đều quá đắt.
Bình thường một ngày Khương Oa chỉ ăn một bữa trong trường.
Có hôm là bữa sáng.
Có hôm là bữa trưa.
Những ngày định ăn trưa, buổi sáng hắn thường ăn vài viên kẹo để tránh tụt đường huyết.
Nhưng hôm nay Anh Nạp Hằng gọi quá gấp, hắn chưa kịp ăn gì đã bị đưa tới đây.
Sau đó còn phải hao tâm tổn trí với khối Rubik.
Cái bụng nhịn đói quá lâu cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng phản đối.
Khương Oa khô khan giải thích:
“Bụng của mọi người… đều sẽ kêu mà.”
“Thật sao?”
Anh Nạp Hằng rõ ràng không tin.
“Sao bụng tôi không kêu to thế?”
Hắn nhìn Khương Oa một lát, bỗng hỏi:
“Không phải cậu giấu thứ gì trong bụng đấy chứ?”
Khương Oa lập tức phản bác:
“Tôi không giấu gì cả.”
“Ừm.”
Anh Nạp Hằng kéo dài giọng, ra vẻ suy nghĩ.
“Vậy chứng minh cho tôi xem.”
Khương Oa ngơ ngác.
Anh Nạp Hằng chậm rãi nói:
“Vén áo lên.”
“Để tôi xem bụng nhỏ của cậu.”
