TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 4
Chương 4
Một trong những nguyên tắc sống của Khương Oa là: không đắc tội bất kỳ ai.
Ở cái thế đạo gian nan này, muốn sống yên ổn thì cách tốt nhất chính là âm thầm làm người, kín tiếng làm việc, ngoan ngoãn cụp đuôi mà sống.
Đặc biệt là ở Thánh Ai Đốn—nơi đi vài bước cũng có thể đụng phải con cháu quyền quý.
Là người duy nhất biết chân tướng của thế giới, Khương Oa hiểu rất rõ rằng trong tương lai, bốn nhân vật lợi hại nhất học viện sẽ điên cuồng mê luyến vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn.
Có người cưỡng ép, có người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có người dùng lời ngon tiếng ngọt. Tóm lại, thủ đoạn gì cũng đem ra dùng, chỉ để giành được trái tim Thẩm Sơ Ngôn.
Đầu truyện ngược người ta bao nhiêu, đến lúc truy thê chỉ có thể thảm hơn bấy nhiêu.
Mà một nhân vật nhỏ bé như Khương Oa, đến mặt còn chẳng được vẽ rõ trong truyện, đương nhiên càng phải biết thân biết phận.
Chẳng may sau này mấy vị kia vì Thẩm Sơ Ngôn mà nổi điên, một câu của vai chính thụ thôi cũng đủ quyết định hắn sống hay chết.
Bởi vậy, hắn nhất định phải cố gắng sinh tồn trong khe hẹp giữa hai bên.
Việc Anh Nạp Hằng điện hạ giao, hắn không thể không làm.
Nhưng Thẩm Sơ Ngôn bên này cũng tuyệt đối không thể đắc tội quá mức.
May mà hai người vừa vặn là bạn cùng bàn.
Lúc Khương Oa đang lật sách, Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi bước vào lớp, kéo ghế ra rồi im lặng ngồi xuống.
Khương Oa nghiêng đầu nhìn sang.
Không hổ là nhân vật chính quan trọng nhất của cả bộ truyện. Ngũ quan Thẩm Sơ Ngôn xuất sắc, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức gần như không tìm được khuyết điểm. Ngay cả từng sợi tóc cũng giống như được tác giả ưu ái hơn người khác vài phần.
Khương Oa bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lòng hắn, tiện thể bày tỏ chút áy náy của mình.
Hắn vốn quen độc lai độc vãng. Bình thường nếu không có lệnh của đại ca, làm gì cũng chỉ có một mình.
Lâu dần thành ra tính tình có phần khép kín, ít nói, lại chẳng biết giao tiếp.
Ở trong lớp, Khương Oa gần như là người vô hình.
Người khác không chủ động bắt chuyện với hắn, hắn cũng tuyệt đối không biết bước ra bước đầu tiên để kết bạn với người khác.
Có thể tưởng tượng, bảo hắn chủ động nói chuyện với Thẩm Sơ Ngôn khó khăn đến mức nào.
Khương Oa lén nhìn đối phương vài lần, rồi lập tức thu mắt về.
Không bao lâu sau, hắn lại lặng lẽ liếc sang thêm mấy cái.
Hắn tự cho rằng mình làm rất kín đáo.
Ai ngờ Thẩm Sơ Ngôn bỗng nhiên quay đầu.
Ánh mắt hai người cứ thế đụng thẳng vào nhau.
Khương Oa giật bắn mình, mấy cọng tóc ngốc trên đầu suýt nữa dựng đứng.
Hắn lập tức quay phắt mặt đi, căng thẳng đến mức ngón tay cứ vô thức móc vào nhau. Lần này thì đừng nói nhìn lén, hắn ngay cả liếc cũng không dám liếc nữa.
Thẩm Sơ Ngôn dường như chỉ vô tình nghiêng đầu. Sau khi bắt gặp ánh mắt Khương Oa, hắn cũng chẳng nói gì, bình thản quay trở lại nhìn quyển sách trên bàn.
Trái tim nhỏ bé vừa bị dọa cho run lên của Khương Oa đập thình thịch hồi lâu, mãi mới từ từ trở về nhịp bình thường.
Trong sách nói, muốn xin lỗi một người có thể thử tặng quà cho đối phương.
Khương Oa không có tiền dư dả.
Nhưng hắn thích ăn kẹo.
Đều là loại kẹo trái cây rất rẻ, được bọc trong những lớp giấy đủ màu sắc. Tuy viên kẹo nhỏ nhưng viên nào cũng rất ngọt.
Đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ.
Dùng làm quà xin lỗi thì quá thích hợp.
Nghĩ đến đây, Khương Oa thò tay vào túi, lấy ra một nắm kẹo.
Hắn âm thầm cân nhắc cách nói một lúc lâu, nhưng cái miệng thật sự quá vụng, không nghĩ nổi lời gì hay ho.
Cuối cùng chỉ có thể đặt toàn bộ số kẹo trong tay lên bàn Thẩm Sơ Ngôn.
Khương Oa đưa tay đẩy chúng về phía hắn một chút, lí nhí:
“Kẹo… cho cậu.”
Thẩm Sơ Ngôn không hề động đậy.
Ngay cả ánh mắt cũng không chia cho hắn lấy một cái.
Ý từ chối đã rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Đôi mắt Khương Oa chậm rãi cụp xuống.
Dũng khí vừa mới gom được lập tức xẹp đi hơn nửa.
Hai tai hắn hơi đỏ lên, không dám tiếp tục nói chuyện với Thẩm Sơ Ngôn nữa, chỉ cúi đầu, dùng âm lượng nhỏ đến mức gần như chỉ có chính mình nghe thấy mà lẩm bẩm:
“Ngọt lắm… ngon mà.”
Tai Thẩm Sơ Ngôn dường như khẽ động.
Chỉ tiếc Khương Oa đang cúi đầu nên không nhìn thấy.
Đúng lúc này, ngoài cửa lớp có người gọi tên Khương Oa.
Hắn tưởng đàn em dưới trướng Anh Nạp Hằng lại tới giao việc, lập tức đứng lên chạy ra ngoài.
Những viên kẹo vẫn được để nguyên trên bàn Thẩm Sơ Ngôn.
Khương Oa nghĩ, chỉ cần mình không lấy về thì chắc Thẩm Sơ Ngôn sẽ nhận thôi.
Sau khi hắn rời đi, ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn mới rơi xuống nắm kẹo đủ màu trên bàn.
Hắn nhìn một lát, rồi lại thản nhiên thu mắt về.
Đám kẹo vẫn nằm yên ở đó.
Chỉ thiếu mất một viên.
Nhưng sẽ chẳng có ai phát hiện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ra ngoài rồi Khương Oa mới biết, người gọi hắn không phải đàn em của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Cũng chẳng phải gọi hắn đi trấn trận.
Mà là bảo hắn tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục.
Những học sinh xuất thân từ khu nghèo giống Khương Oa mỗi năm đều có thể nhận học bổng hỗ trợ của đế quốc. Lần này hắn được gọi tới văn phòng cũng là để điền đơn xin trợ cấp liên quan.
Khương Oa đã quá quen với quy trình này.
Hắn nhanh chóng điền xong toàn bộ biểu mẫu, sắp xếp ngay ngắn rồi đưa cho chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm đang uống trà, thấy vậy chỉ nhấc mắt hờ hững nhìn hắn một cái, sau đó cất giọng đầy vẻ dạy đời:
“Thánh Ai Đốn bỏ tiền nuôi mấy đứa trẻ không tiền không thế như các cậu không phải để làm từ thiện. Không có tinh thần lực thì thôi, thành tích cũng chẳng thấy xuất sắc đến đâu. Học kỳ trước xếp thứ mấy?”
Khương Oa thành thật đáp:
“Thứ năm toàn khối ạ.”
Chủ nhiệm giáo dục nghẹn một chút.
Tâm trí ông ta vốn chẳng bao giờ đặt lên đám học sinh nghèo mà ông ta cho rằng không có tiền đồ này, bởi vậy cũng không có ấn tượng gì với Khương Oa.
Lúc nãy lên giọng giáo huấn chẳng qua vì ông ta không thích thứ “mùi nghèo kiết xác” mà bản thân tự cho là toát ra từ đám bình dân.
Trong mắt ông ta, Thánh Ai Đốn là học phủ thần thánh và cao quý nhất.
Mấy năm gần đây trường liên tục xảy ra trộm cắp, đánh nhau và đủ loại sự việc tồi tệ, ông ta đều đổ hết nguyên nhân lên đầu những học sinh xuất thân nghèo khó được tuyển vào.
Rõ ràng ông ta biết phần lớn những chuyện ấy đều bắt nguồn từ việc con cháu quyền quý bắt nạt người khác.
Nhưng ông ta lựa chọn làm ngơ.
Trong quan niệm của chủ nhiệm giáo dục, giai cấp là một ranh giới không thể vượt qua.
Người có quyền thế sẽ không sai.
Nếu xảy ra chuyện, sai nhất định là những công dân tầng dưới kia.
Chỉ là ông ta không ngờ Khương Oa lại thẳng thừng khiến mình mất mặt như vậy.
Chủ nhiệm hừ lạnh, giọng lập tức trở nên khó chịu:
“Tốt nhất cậu nên cầu mong mình không gian lận. Thánh Ai Đốn có hệ thống giám sát nghiêm ngặt nhất. Nếu để tôi bắt được chứng cứ, cậu đừng mong tiếp tục ở lại đây.”
Đầu óc Khương Oa đã bắt đầu thả trôi.
Mấy lời này hắn nghe quá nhiều lần, sớm thành quen.
Ngoài mặt, hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn.
Thực tế, ánh mắt đã xuyên qua cửa sổ, rơi lên một con chim đang đậu trên cành cây.
Một cục chim béo tròn vo.
Dường như nó hoàn toàn không biết mình nặng bao nhiêu, vậy mà lại chọn đứng trên một nhánh cây mảnh đến đáng thương.
Không ngoài dự đoán, cành cây lắc qua lắc lại.
Con chim cũng lảo đảo theo, trông cứ như đang nhảy múa.
Vật lộn hồi lâu, cuối cùng “bịch” một cái, nó cắm đầu lộn thẳng vào tổ của mình.
Khương Oa không nhịn được.
“Phụt.”
Hắn bật cười.
Mặt chủ nhiệm giáo dục lập tức xanh mét.
“Không tôn trọng sư trưởng, ngoan cố không biết sửa! Cậu có tin hôm nay tôi đuổi học cậu luôn không?”
“Chủ nhiệm Lưu, oai quá nhỉ.”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau.
“Ông định đuổi ai?”
Giọng nói vừa xuất hiện, sắc mặt chủ nhiệm giáo dục lập tức từ xanh chuyển trắng.
Khương Oa cảm thấy vai mình bị một cánh tay khoác lấy.
Hắn ngơ ngác quay đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy gương mặt nghiêng được phóng đại của một người đàn ông.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức hắn còn nhìn rõ hoa văn khắc trên chiếc khuyên tai màu đen của đối phương.
“Anh… Anh Nạp thiếu gia.”
Chủ nhiệm giáo dục lập tức đổi giọng lấy lòng:
“Sao hôm nay ngài lại có thời gian tới chỗ tôi thế này?”
“Bớt nịnh nọt đi.”
Anh Nạp Hằng chẳng thèm ăn bộ đó.
“Tôi hỏi ông, vừa rồi ông nói muốn đuổi ai?”
Thịt trên mặt chủ nhiệm Lưu run lên.
Ông ta vội cười làm lành:
“Tôi chỉ đùa với bạn học Khương một chút thôi, đâu có định đuổi ai.”
Ngồi được đến vị trí hiện tại, khả năng nhìn sắc mặt người khác của chủ nhiệm giáo dục đã được luyện đến mức thành thục.
Tới nước này mà ông ta còn không nhận ra tên dân nghèo trước mặt được Anh Nạp Hằng che chở thì thật sự quá ngu.
Nếu chỉ là con cháu quý tộc bình thường, chủ nhiệm Lưu còn chưa đến mức sợ hãi như vậy.
Nhưng Anh Nạp Hằng thì khác.
Chỉ riêng thân phận con trai Nguyên thủ đã đủ khiến người khác không thở nổi.
Huống hồ vị đại thiếu gia này tính tình thất thường, lại có thù tất báo.
Chọc giận hắn, tuyệt đối chẳng có kết quả tốt đẹp.
“Ra là nói đùa.”
Anh Nạp Hằng cười.
Giây tiếp theo, hắn tung một cú đá thẳng vào cái bụng bia của chủ nhiệm Lưu.
Chủ nhiệm giáo dục lập tức ngã vật xuống đất như một con cóc, khuôn mặt méo mó vì đau.
Anh Nạp Hằng dùng áo sơ mi của ông ta lau đế giày, sau đó lấy mũi giày vỗ nhẹ lên mặt người dưới đất, vẫn giữ nguyên nụ cười dễ nói chuyện:
“Tôi cũng chỉ đùa với ông thôi.”
“Ông không trách tôi chứ?”
Chủ nhiệm Lưu nào dám hé răng.
Ông ta vừa ôm bụng rên đau, vừa phải liên tục gật đầu.
Thậm chí không dám để lộ chút oán hận hay bất mãn nào trước mặt Anh Nạp Hằng.
Rõ ràng cả khuôn mặt đã nhăn nhúm vì đau, vậy mà vẫn phải cố kéo khóe miệng lên cười lấy lòng.
Nhìn càng thêm kỳ quái.
Anh Nạp Hằng nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp Khương Oa vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
“Hết nhìn chim lại nhìn tôi.”
Hắn hỏi:
“Nhìn tôi làm gì?”
Khương Oa vội cúi đầu.
“… Không làm gì cả.”
“Muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn.”
Anh Nạp Hằng bóp cằm hắn, trực tiếp xoay cả khuôn mặt về phía mình.
……
(Lược)
Biến cố bất ngờ khiến cả hai cùng sững lại.
Anh Nạp Hằng phản ứng rất nhanh.
Hắn thản nhiên rút ngón tay ra, vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó chuyển sang véo má Khương Oa.
“Ngón tay dính toàn nước miếng của cậu.”
Anh Nạp Hằng nói như thật:
“Mượn mặt cậu lau một chút.”
Khương Oa nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, mặc cho hắn muốn xoa tròn bóp dẹt thế nào thì xoa.
Chỉ khi Anh Nạp Hằng dùng lực hơi mạnh, hắn mới khe khẽ phát ra một tiếng đau.
Ngoài ra thì ngoan đến không tưởng nổi.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng hơi tối xuống.
Hắn dừng tay, rồi chìa lòng bàn tay ra trước mặt Khương Oa.
Khương Oa ngơ ngác nhìn.
Hắn không hiểu lắm.
Nhưng yêu cầu của đại ca chính là quân lệnh.
Thế là Khương Oa cẩn thận đặt cằm mình vào lòng bàn tay người đàn ông, chớp mắt hỏi:
“Là… muốn như thế này sao?”
Anh Nạp Hằng: “…”
Hắn vốn chỉ định làm khó thiếu niên trước mặt một chút, muốn bảo Khương Oa lau sạch nước miếng dính trên ngón tay cho mình.
Không hiểu sao cuối cùng lại biến thành thế này.
Anh Nạp Hằng ho khẽ một tiếng, rồi gật đầu:
“Ừ.”
“Làm tốt lắm.”
