TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 3
Chương 3
Khương Oa sợ thật rồi.
Phải biết rằng, những người có thể bước chân vào Thánh Ai Đốn, hoặc là đầu óc cực kỳ xuất sắc, hoặc là sở hữu tinh thần lực, trở thành siêu phàm giả.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn thật sự là một siêu phàm giả, vậy lực cắn của hắn e rằng chẳng kém một con linh cẩu trưởng thành là bao.
Bị một người như vậy cắn một cái, nếu không kịp thời ngăn lại, Khương Oa cảm thấy mình chắc chắn sẽ phế mất.
Hắn còn phải đi làm thêm kiếm tiền.
Cơ thể tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề!
Trong cơn hoảng loạn, Khương Oa chống người ngồi bật dậy khỏi tấm đệm, lần theo vị trí đang đau mà đưa tay đẩy đầu Thẩm Sơ Ngôn ra.
Nhưng hắn đứng dậy quá gấp, lại chẳng nhìn rõ thứ gì.
“Cốp” một tiếng.
Trán hắn đập thẳng vào trán Thẩm Sơ Ngôn.
………
……
……
……
Khương Oa như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, lập tức giãy giụa dữ dội.
……
Khương Oa hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, chọc cho vai chính thụ tức giận đến mức như muốn trực tiếp làm hắn ngạt chết.
Chẳng bao lâu sau, hơi nước đã phủ đầy đôi mắt.
Một giọt nước trong veo dần tích tụ nơi khóe mắt đỏ ửng, chậm rãi trượt xuống thái dương rồi biến mất giữa mái tóc mềm mại.
Hai bên má Khương Oa đỏ như đào chín. Khuôn mặt vốn trắng nõn pha hồng lúc này dường như bị hấp lên một tầng sắc đỏ rực rỡ từ bên trong.
Ngay cả chóp mũi lẫn cằm cũng đỏ bừng.
Dáng vẻ đáng thương ấy, cho dù là người có trái tim sắt đá đến đâu, nhìn thấy cũng khó tránh khỏi nảy sinh chút thương xót.
Nhưng cũng chưa chắc là thương xót.
Bản tính con người vốn chẳng hoàn toàn lương thiện. Khi đối diện với một thứ quá đỗi yếu mềm và xinh đẹp, suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng đôi khi không phải bảo vệ, mà lại là ham muốn phá hỏng nó.
Muốn bắt nạt ác hơn một chút.
Muốn khiến người kia ngoài nghẹn ngào kêu đau, mềm giọng cầu xin đối phương nhẹ tay hơn ra thì chẳng còn tâm trí nghĩ được gì khác.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu trong nháy mắt, lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã mất kiểm soát.
Người đàn ông trước mặt dường như đã biến thành một con thú hoang không còn đạo đức, cũng chẳng còn biết xấu hổ là gì…
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn trống rỗng.
Thẩm Sơ Ngôn biết rất rõ trạng thái hiện tại của mình tuyệt đối không bình thường.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là—
Hắn không dừng lại được.
Mà dường như cũng không muốn dừng.
Nhà kho vốn còn ồn ào bỗng im phăng phắc.
Yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không biết ai khẽ nuốt nước bọt. Trong không gian quá mức tĩnh lặng, âm thanh ấy trở nên rõ ràng đến lạ.
Như thể châm ngòi cho một phản ứng dây chuyền.
Bầu không khí trong nhà kho lập tức trở nên khô nóng và bức bối.
Có người vô thức bật ra một câu:
“Đệt…”
Âm thanh ấy cuối cùng cũng kéo mọi người trở về thực tại.
Anh Nạp Hằng vẫn ngồi cách đó không xa, hai chân bắt chéo. Ánh mắt hắn đã tối đi từ lúc nào, giọng nói lạnh ngắt vang lên:
“Còn không mau kéo người ra?”
Hai nam sinh cao lớn nhận lệnh, lập tức ép mình thoát khỏi trạng thái thất thần vừa rồi.
Hai người nhìn nhau, cùng bước lên, mỗi người giữ một bên cánh tay Thẩm Sơ Ngôn rồi dùng sức kéo hắn ra khỏi Khương Oa.
Đôi mắt Thẩm Sơ Ngôn đỏ ngầu, vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên còn nằm trên tấm đệm.
Người đang giữ cánh tay phải của hắn đạp mạnh vào khoeo chân.
Thẩm Sơ Ngôn bị ép quỳ xuống đất.
Hắn vẫn muốn lao về phía trước, nhưng hai cánh tay đã bị khóa chặt ra sau lưng, hoàn toàn không thể cử động.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hai người đang áp giải Thẩm Sơ Ngôn đứng gần Khương Oa nhất. Sau khi hoàn hồn, trong lòng cả hai không khỏi nảy sinh cùng một nghi vấn.
Thiếu niên này thật sự là người trong nhóm bọn họ sao?
Chỉ riêng khuôn mặt kia thôi, đáng lẽ đã không thể âm thầm vô danh đến tận bây giờ.
Hai người dám chắc, đây tuyệt đối là một trong số rất ít những gương mặt mà cả đời họ chỉ cần nhìn một lần đã khó có thể quên.
Đẹp quá mức.
Đặc biệt là dáng vẻ hai má ửng hồng, đôi mắt đẫm nước lúc này.
Phần lớn học sinh Thánh Ai Đốn đều đã mười tám, mười chín tuổi. Đến độ tuổi này, những chuyện nên biết hay không nên biết, ít nhiều cũng đã từng nghe qua.
Đặc biệt là đám con cháu quý tộc.
Chuyện người có quyền thế nuôi những thiếu niên xinh đẹp trong hậu trạch để mua vui, đối với bọn họ chẳng phải thứ gì quá hiếm lạ.
Những người được cẩn thận dạy dỗ ấy, từ dung mạo, vóc dáng cho đến cách lấy lòng người khác đều thuộc hàng thượng thừa, đủ sức khiến kẻ khác chìm đắm trong ôn nhu hương chẳng muốn tỉnh lại.
Nhưng cho dù như vậy…
E rằng những người đó có dùng hết mọi thủ đoạn lấy lòng mình từng học được cũng chưa chắc sánh nổi thiếu niên trước mắt—người chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường, thậm chí còn chẳng hề cố ý chưng diện.
Khó mà tưởng tượng được, nếu thật sự giữ thiếu niên này trong lãnh địa của riêng mình, ngày ngày bắt nạt đến mức chỉ biết nghẹn ngào kêu đau, lúc mệt mỏi lại mềm giọng cầu xin…
Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ửng hồng, đôi mắt ngậm nước liếc người, chẳng biết sẽ thành dáng vẻ thế nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Suy nghĩ ấy không kéo dài quá lâu.
Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn chậm rãi đi tới.
Lúc ngang qua Thẩm Sơ Ngôn, mũi giày da nâng lên rồi nghiến mạnh xuống đầu gối hắn.
Giọng nói lạnh buốt như băng tuyết giữa mùa đông:
“Bạn học Thẩm, cậu quên rồi à?”
“Đây là một bài học dành cho cậu.”
“Không phải nơi để cậu phát tiết dục vọng.”
Anh Nạp Hằng là siêu phàm giả cấp S trăm năm khó gặp của Thánh Ai Đốn.
Một cú giẫm như vậy, đầu gối của Thẩm Sơ Ngôn cho dù không phế thì e rằng cũng phải dưỡng thương vài tháng.
Nhưng dưới cơn đau mà người bình thường khó lòng chịu nổi, Thẩm Sơ Ngôn thậm chí không nhíu mày lấy một lần.
Hắn lạnh lùng nhìn thẳng lại Anh Nạp Hằng.
Trong đôi mắt đỏ ngầu là cảm xúc tối tăm cuộn trào.
“Dân đen.”
Anh Nạp Hằng chậm rãi buông hai chữ.
Nói xong, hắn dường như đã mất hứng thú với Thẩm Sơ Ngôn, xoay người đi về phía Khương Oa.
“Còn không đứng dậy?”
Khương Oa vẫn đang nằm trên tấm đệm. Vừa nghe đại ca lên tiếng, cơ thể hắn gần như phản xạ có điều kiện, lập tức chống tay bò dậy.
Đáng tiếc lúc này tay chân hắn vẫn chưa hoàn toàn nghe lời.
Bò lên cũng vô cùng chật vật.
Cuối cùng Khương Oa chỉ có thể ngồi quỳ trên đệm, thân thể còn lắc lư mấy cái.
Hắn cố gắng ổn định người.
Kính vẫn chưa tìm thấy, trước mắt hắn lúc này chỉ còn một mảng mơ hồ. Mọi màu sắc hòa lẫn vào nhau thành từng khối lộn xộn.
Khương Oa không dám tự tiện đi tìm kính.
Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, định chờ Anh Nạp Hằng điện hạ giao việc xong rồi rời đi, sau đó mới từ từ mò kính.
Không ngờ Anh Nạp Hằng lại nhìn chằm chằm dáng vẻ lắc qua lắc lại như con lật đật của hắn một lúc.
Một lát sau, người đàn ông cao lớn bỗng ngồi xổm xuống ngay trước mặt.
Khương Oa cảm thấy hai bên má mình bị hai ngón tay kẹp lấy, kéo sang hai bên.
Anh Nạp Hằng thật sự thấy lạ.
Tại sao có người đeo kính thì trông như một người, tháo kính ra lại lập tức biến thành một người hoàn toàn khác?
Hơn nữa…
Tên nhóc này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?
Sao trên mặt vẫn còn hai cục thịt mềm mềm giống trẻ con thế?
Anh Nạp Hằng không nhịn được, kéo má hắn thêm một lúc lâu.
Mãi đến khi Khương Oa nhỏ giọng kêu đau, hắn mới giảm lực, chuyển thành nhẹ nhàng véo véo.
Anh Nạp Hằng cúi mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Lông mi Khương Oa đã ướt đẫm nước mắt, từng sợi dính lại thành từng chùm nhỏ. Lúc này bị người ta véo má, hàng mi ấy lại run lên liên tục.
Anh Nạp Hằng nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, thuận miệng hỏi:
“Cậu tên gì?”
Mặc dù má vẫn đang nằm trong tay người khác, Khương Oa vẫn ngoan ngoãn trả lời:
“Tôi tên Khương Oa.”
Chỉ là hai bên má bị bóp, giọng nói nghe hơi líu lại.
“Khương Oa?”
Anh Nạp Hằng nhướng mày.
“Oa nào? Oa trong ốc sên à?”
Khương Oa rất kiên nhẫn, nghiêm túc giải thích:
“Không phải. Là Oa trong rau diếp.”
Dáng vẻ nghiêm trang ấy thật sự có chút buồn cười.
Anh Nạp Hằng không nhịn được lại véo má hắn thêm một cái, khóe môi cong lên:
“Hiểu rồi.”
“Tiểu ốc sên.”
Nói rồi hắn tiện tay nhặt cặp kính nằm trên tấm đệm, đặt lại lên sống mũi Khương Oa, sau đó đứng dậy rời đi.
Đến khi thế giới trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng trở lại, Khương Oa chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Anh Nạp Hằng đang đi xa.
Hắn ngồi ngơ ngác trên tấm đệm một lúc.
Sau đó mới chậm chạp cúi xuống mang lại tất và giày, vừa mang vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không phải ốc sên…”
“Là Oa trong rau diếp mà.”
