Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 2

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

Khương Oa không chắc chắn nhìn trái nhìn phải một vòng. Đến khi xác nhận người Anh Nạp Hằng điện hạ đang gọi thật sự là mình, cả người hắn lập tức cứng đờ.

Đây đúng là một câu hỏi lấy mạng.

Đã biết trong tương lai Anh Nạp Hằng điện hạ nhất định sẽ yêu vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn đến điên cuồng. Nếu bây giờ hắn tham gia vào việc làm nhục Thẩm Sơ Ngôn, hơn nữa còn là nhân vật trực tiếp bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, vậy sau này khi Anh Nạp Hằng truy thê không thuận lợi, chẳng phải rất có khả năng sẽ quay sang tính sổ với hắn sao?

Nhưng nếu ngay bây giờ hắn dám từ chối Anh Nạp Hằng điện hạ…

Vậy hắn lập tức có thể cuốn chăn gói rời khỏi Thánh Ai Đốn.

Mà đấy còn là kết cục tốt nhất.

Tệ hơn một chút, không chừng thiếu tay thiếu chân rồi mới bị ném ra khỏi học viện.

Đại lục Hoắc Bỉ Tư từ trước đến nay vẫn tồn tại chế độ giai cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiều năm trước, vì bị một loại vật chất không rõ nguồn gốc lây nhiễm, trong loài người bắt đầu xuất hiện dị chủng và người sở hữu năng lực siêu phàm.

Kể từ đó, lớp vỏ văn minh của vùng đất này dần bị bóc đi.

Quyền lực tối thượng.

Giai cấp thống trị tối thượng.

Tư tưởng phân chia chủng loại và địa vị ngày càng ăn sâu bén rễ.

Cho đến hiện tại, cả xã hội gần như đã xem nó là điều hiển nhiên.

Hệ thống pháp luật vẫn còn đó, nhưng đối tượng được pháp luật bảo vệ từ lâu đã mất cân bằng nghiêm trọng.

Chỉ cần không phải sự kiện quá lớn đến mức gây náo loạn hoặc kích thích phẫn nộ của dân chúng, thì những người như Khương Oa—không quyền không thế, xuất thân từ khu nghèo—dù bị bắt nạt, bạo lực học đường, thậm chí mất mạng, tầng lớp trên vẫn luôn có cách dàn xếp ổn thỏa.

“Ê, tai cậu có vấn đề à? Anh Nạp điện hạ đang nói chuyện với cậu đấy.”

Có người đẩy Khương Oa một cái, giục hắn nhanh chóng đáp lời.

Khương Oa hiểu rất rõ tình cảnh của mình lúc này.

Trước có sói, sau có hổ.

Chết sớm hay chết muộn thì cũng đều là chết.

Nhưng trước mắt vẫn phải giữ mạng cái đã.

Bị người ta đẩy một cái, hắn lảo đảo bước ra khỏi đám đông, đi tới giữa sân, đứng trước mặt Thẩm Sơ Ngôn.

Tay chân Khương Oa cứng đờ, bắt đầu cúi xuống cởi giày.

Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn sâu hun hút như đầm nước lạnh.

Chỉ vừa chạm phải đôi mắt ấy, Khương Oa đã cảm thấy cả người lạnh toát.

“Điện… điện hạ.”

Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng, cố gắng đánh thức chút lương tri còn sót lại trong Anh Nạp Hằng.

Đây là vợ tương lai của ngài đấy!

Là người ngài sẽ yêu đến chết đi sống lại đấy!

“Ừm?”

Anh Nạp Hằng kéo dài giọng đáp lại, rồi thản nhiên nói:

“Đừng đứng ngẩn ra đó. Tất cũng phải cởi.”

Hắn dừng một chút, như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

“Hay là để Thẩm Sơ Ngôn dùng miệng giúp cậu cởi luôn?”

Nói xong, chính Anh Nạp Hằng dường như cũng cảm thấy đề nghị này không tệ.

“Như vậy hình như cũng khá thú vị. Cậu đúng là biết hưởng thụ thật, chút việc nhỏ thế này cũng muốn làm phiền bạn học Thẩm…”

Hắn còn chưa nói hết, Khương Oa đã nhanh như chớp cởi sạch tất.

“Không, không phiền đâu! Tôi tự cởi được.”

Động tác nhanh đến mức Anh Nạp Hằng còn chưa kịp nói thêm gì.

Đôi chân hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

Không khí trong nhà kho dường như khựng lại trong thoáng chốc.

Học sinh Thánh Ai Đốn đều phải mặc đồng phục thống nhất trong khuôn viên trường. Ngay cả người có thân phận tôn quý như Anh Nạp Hằng cũng không ngoại lệ, càng đừng nói đến Khương Oa.

Thiết kế đồng phục tuy tinh tế, nhưng dù sao vẫn là áo dài tay quần dài, gần như không để lộ bao nhiêu da thịt.

Huống hồ từ lúc bước vào, Khương Oa vẫn luôn co mình trong góc, dáng người mảnh khảnh, rụt rè, vô cùng dễ bị người khác bỏ qua.

Cho dù có chú ý tới, phần lớn mọi người cũng chỉ cho rằng hắn là một tên đàn em tầm thường chẳng đáng để mắt.

Ấy vậy mà một người như thế lại có một đôi chân đẹp đến ngoài dự liệu.

Làn da trắng như tuyết, đường nét xương bàn chân cân đối tinh tế. Mạch máu màu xanh nhạt chạy từ đầu ngón chân hướng lên trên, bị che dưới một lớp da mỏng đến mức gần như trong suốt nên càng trở nên rõ ràng.

Rõ ràng là con trai, nhưng đôi chân ấy lại quá mức thanh tú.

Ngay cả đám con cháu quý tộc trong Thánh Ai Đốn từ nhỏ đã quen nhìn những thứ đẹp đẽ cũng vô thức bị thu hút ánh mắt.

Khương Oa không dám đặt chân trực tiếp xuống nền đất.

Bụi nhiều quá.

Nếu giẫm xuống, chân chắc chắn sẽ bẩn.

Mà bây giờ, điều hắn cần làm là dưới tiền đề không chống lại mệnh lệnh của Anh Nạp Hằng, cố hết sức giảm mức độ đắc tội với Thẩm Sơ Ngôn xuống thấp nhất.

Hy vọng sau này Thẩm Sơ Ngôn có thể nể tình chân hắn hôm nay không quá bẩn mà bớt ghi hận một chút.

Khương Oa đứng trên tấm đệm tập màu xanh quân đội. Vì quá căng thẳng, hai bàn chân vô thức đổi qua đổi lại, ngón chân cũng hơi co vào.

“Sao không nhúc nhích?”

Anh Nạp Hằng hỏi.

Giọng hắn hình như có chút khác lúc trước, nhưng khác biệt không lớn nên Khương Oa hoàn toàn không nhận ra.

Nhúc nhích?

Khương Oa không hiểu lắm.

Ý là muốn hắn đưa chân tới trước mặt Thẩm Sơ Ngôn sao?

Nhưng ý thức sinh tồn của Khương Oa rất mạnh. Không hiểu cũng phải đáp trước đã.

Làm đàn em suốt nửa học kỳ, hắn đã học được nguyên tắc quan trọng nhất—

Tuyệt đối không được để lời đại ca rơi xuống đất.

Vì thế hắn vội vàng đáp:

“Đang, đang nhúc nhích đây.”

Lời vừa dứt, quả nhiên Thẩm Sơ Ngôn bị kích thích.

Tuy Khương Oa không còn nhớ nhiều tình tiết cụ thể của truyện tranh, nhưng dù sao Thẩm Sơ Ngôn cũng là nhân vật quan trọng nhất, nên thiết lập tính cách cơ bản hắn vẫn nhớ.

Đóa hoa cao lãnh không cho phép bất kỳ ai làm nhục.

Lạnh lùng, kiêu ngạo, một thân ngạo cốt khó bẻ cong.

Đó cũng chính là điểm hấp dẫn của Thẩm Sơ Ngôn. Ngoài khuôn mặt xuất sắc, tính cách đầy thách thức và cảm giác khó chinh phục ấy mới là thứ khiến những thiên chi kiêu tử trong truyện người trước ngã xuống, người sau tiếp bước muốn chiếm lấy hắn.

Bắt một người như vậy liếm chân một nhân vật nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới, rõ ràng là sự sỉ nhục quá lớn.

Thẩm Sơ Ngôn bắt đầu giãy giụa dữ dội.

Mức độ phản kháng thậm chí còn mạnh hơn trước.

Hai tay đấm chủ lực nhất thời không giữ nổi hắn, để hắn vùng ra.

Khương Oa vốn đã nhỏ con hơn hẳn đám người ở đây, lại ít vận động, trên người chẳng có bao nhiêu cơ bắp.

Thẩm Sơ Ngôn vừa thoát ra, cơ thể theo quán tính va mạnh vào vai Khương Oa.

Chỉ một cú như vậy, Khương Oa lập tức bị hất ngã xuống tấm đệm.

May mà đệm đủ dày.

Ngoại trừ đầu óc hơi quay cuồng, mắt đầy sao, hắn không cảm thấy đau lắm.

Đây đúng là chuyện đáng mừng.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, Khương Oa đã phát hiện một chuyện không ổn.

Kính của hắn rơi mất rồi.

Bảo sao trước mắt toàn là sao.

Độ cận và loạn của hắn đều rất nặng, tháo kính ra nhìn thứ gì cũng chỉ còn những mảng màu nhòe thành một đống.

Khương Oa hơi hoảng, vội vàng đưa tay mò khắp nơi tìm kính.

Trong lúc đó, Thẩm Sơ Ngôn lại bị người ta khống chế lần nữa.

Dù sao hai tay khó địch bốn tay.

Cho dù thực lực của hắn không yếu, cũng không thể chống lại cùng lúc nhiều học sinh ưu tú của Thánh Ai Đốn.

Giọng Anh Nạp Hằng lại ung dung vang lên:

“Bạn học Thẩm hình như hơi ngại.”

Hắn nói với Khương Oa:

“Cậu khuyên cậu ấy một câu đi.”

“Bảo rằng: ‘Cậu liếm chân tôi một cái đi.’”

Khương Oa còn đang sốt ruột vì không tìm thấy kính, nhưng lời đại ca lại không thể không nghe.

Hai chuyện cùng lúc dồn tới khiến hắn chẳng còn tâm trí suy nghĩ câu này rốt cuộc kỳ quái đến mức nào.

Khương Oa nheo mắt nhìn về phía trước.

Hắn không biết chính xác Thẩm Sơ Ngôn đang ở đâu.

Mũi chân dường như chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

Chắc là cơ thể người.

Thế là hắn thử rất nhẹ nhàng chạm lên đó, giọng nhỏ đến mức gần như tiếng muỗi:

“Cậu… cậu liếm một chút đi. Không, không bẩn đâu.”

Khương Oa vừa hoảng vừa căng thẳng.

Hắn biết người trước mặt là kẻ mình tuyệt đối không thể đắc tội.

Đủ loại cảm xúc chồng chất khiến khuôn mặt trắng nõn dần nhuốm một tầng hồng nhạt.

Hai bên má đỏ lên tận vành tai, đuôi mắt cũng ửng hồng. Môi hắn mím chặt, đôi mắt vì không nhìn rõ mà trở nên mơ màng.

Thẩm Sơ Ngôn khựng lại trong thoáng chốc.

Hắn biết rất rõ đây là một màn làm nhục nhằm vào mình.

Cũng biết thiếu niên đối diện chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo bị đẩy ra.

Đương nhiên không thể nào cố ý quyến rũ hắn.

Nhưng tư thái kia…

Dù thế nào cũng khó khiến người ta hoàn toàn không nghĩ lệch.

Đúng lúc Thẩm Sơ Ngôn thất thần, hai người phía sau lập tức dùng sức ấn vai hắn xuống.

Khoảng cách giữa gương mặt hắn và bàn chân trần kia nhanh chóng rút ngắn.

Gần đến mức chóp mũi gần như chạm phải làn da mỏng trên mu bàn chân, nơi những mạch máu nhỏ đang khẽ rung theo nhịp tim.

Khương Oa cảm nhận được hơi ấm lướt qua.

Cả người hắn lập tức cứng đờ, theo phản xạ rụt chân về.

Nhưng không có kính, trước mắt hắn gần như chẳng khác gì một người mù.

Khương Oa không biết Thẩm Sơ Ngôn đang ở vị trí nào, cũng không biết mình nên rụt về hướng nào.

Chỉ một động tác mất phương hướng ấy đã vô tình xóa nốt khoảng cách vốn chẳng còn bao nhiêu.

Khương Oa lập tức bất động.

Một cử động cũng không dám.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 8 giờ trước
Chương 439 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 22, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ