Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 1

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 1
Next

Chương 1

Khương Oa thức tỉnh rồi.

Hắn nhận được một quyển truyện tranh. Sau khi đọc hết, Khương Oa mới phát hiện ra thế giới mình đang sống thực chất là thế giới trong truyện.

Thể loại của bộ truyện là đam mỹ vạn nhân mê bối cảnh học viện nam sinh quý tộc. Còn hắn—chỉ là một tên đàn em chân chó dưới trướng một trong những vai chính công.

Vai chính công của bộ truyện này thuộc kiểu “cắt miếng”, được chia thành nhiều nhân vật khác nhau. Mỗi người đều có thân phận hiển hách, là những thiếu gia quý tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Đế Đô.

Mà không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều vừa gặp đã yêu vai chính thụ mới chuyển trường tới. Sau đó là hàng loạt màn cưỡng ép chiếm hữu, tranh giành tình cảm, Tu La tràng gay cấn đến mức khiến người đọc vừa đỏ mặt vừa thót tim.

Khương Oa đọc đến mê mẩn.

Mãi đến khi lật hết cả quyển truyện, hắn mới tìm thấy chính mình ở tận góc dưới bên phải trang thứ năm trăm—chỉ lộ ra một cái đầu với mái tóc kiểu Dora.

Khương Oa đứng trước gương, vô thức đưa tay sờ tóc mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Thì ra tóc mình là kiểu Dora à?”

Người trong gương đeo một cặp kính đen dày cộp. Mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, tóc đen mềm mại buông xuống tận cổ rồi được buộc gọn ở sau gáy. Đuôi tóc ngoan ngoãn áp lên làn da trắng đến mức có phần bất thường, phần lớn lại bị cổ áo che kín.

Đang nhìn mình trong gương, trước mắt Khương Oa bỗng hiện lên một hàng chữ:

【Chúc mừng bạn đã phát hiện chân tướng của thế giới. Tặng bạn một gói quà thưởng: Tinh thần lực hệ trị liệu, khả năng hồi phục siêu mạnh.

Hướng dẫn sử dụng: Vú em trời chọn, có thể bỏ qua mọi trở ngại để chữa lành tổn thương tinh thần của đồng đội, đồng thời đạt hiệu quả trấn an hoàn hảo.

Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả trị liệu tốt nhất, quá trình chữa trị cần tiến hành trao đổi dịch thể nhé~】

Hàng chữ xuất hiện chưa được mấy giây đã biến mất. Đến lúc Khương Oa hoàn hồn, quyển truyện tranh kia cũng biến mất theo.

Trước khi hoàn toàn biến mất, nó chỉ để lại một dòng chữ thần bí—

【Cứ là chính mình là được, ngoan một chút nhé~】

Trong khoảnh khắc ấy, Khương Oa có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang xoa nhẹ lên trán mình.

Hắn chớp mắt, lắc lắc đầu.

Những tình tiết cụ thể trong truyện, hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Thứ duy nhất còn đọng lại là thân phận của mình: một tên đàn em chân chó, nhiệm vụ tồn tại chính là chạy việc cho một trong các vai chính công, lúc đánh nhau thì đứng bên cạnh góp đủ quân số, phất cờ hò reo.

Ngoài ra chẳng còn tác dụng gì.

Bộ truyện còn tặng hắn một “gói quà tinh thần lực”, nói rằng có thể giúp đồng đội hồi phục.

Nhưng mà…

Khương Oa giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay mình.

Cơ thể hắn chưa từng kiểm tra ra tinh thần lực.

Hắn không phải siêu phàm giả, chỉ là một người bình thường.

Học viện Thánh Ai Đốn ở Đế Đô tuyển ba loại học sinh.

Loại thứ nhất là những siêu phàm giả sở hữu thiên phú cực cao và tinh thần lực vượt trội.

Loại thứ hai là con cháu quý tộc.

Loại cuối cùng chính là những người như Khương Oa—không có gia thế, chỉ có thể dựa vào thành tích xuất sắc để thi vào. Phần lớn bọn họ đều có hoàn cảnh nghèo khó, đến từ những khu dân cư xa xôi, thậm chí là khu ổ chuột.

Khương Oa đã học ở Thánh Ai Đốn được nửa năm. Không lâu sau khi nhập học, hắn đã trở thành đàn em dưới trướng Anh Nạp Hằng, con trai của Nguyên thủ.

Lý do cũng rất đơn giản.

Có chỗ dựa thì sẽ bớt bị bắt nạt trong trường. May mắn hơn một chút, thỉnh thoảng còn có thể nhận được khoản tiền boa kha khá.

Tuy không còn nhớ cốt truyện, nhưng Khương Oa cũng chẳng lo lắng lắm. Dù sao hắn chỉ là một nhân vật bên lề. Trong cả bộ truyện, phần liên quan đến hắn vỏn vẹn chiếm đúng một ô tranh—một cái đầu nhỏ giơ nắm tay lên, đứng bên cạnh hô vang cổ vũ đại ca.

Hết.

Lời nhắc nhở mà truyện tranh để lại, hắn vẫn nhớ rất rõ.

Cứ làm tốt bổn phận của mình, ngoan ngoãn làm đàn em chân chó cho vai chính công, thuận theo cốt truyện mà sống.

Còn “gói quà tinh thần lực” kia, Khương Oa hoàn toàn không để trong lòng.

Hắn luôn hiểu rất rõ vị trí của mình.

Bình thường, tầm thường.

Tinh thần lực là thứ thuộc về những thiên chi kiêu tử. Một nhân vật nhỏ bé như hắn, có lẽ cả đời cũng chẳng dính dáng gì tới nó.

Điều Khương Oa mong muốn rất đơn giản: thuận lợi tốt nghiệp Thánh Ai Đốn, sau đó tìm một công việc ở Đế Đô, kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Hắn tháo cặp kính đen dày cộp xuống, rửa mặt rồi lau sạch những giọt nước còn đọng lại.

Khuôn mặt vốn nhạt nhòa như người vô hình trong gương, sau khi mất đi lớp kính che chắn, lại bất ngờ để lộ vẻ đẹp khiến người ta phải giật mình.

Chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Lúc nhìn lại, thiếu niên đã nằm lên giường.

Cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn trong chăn. Áo ngủ bằng vải cotton mềm bị tư thế nằm kéo lên một đoạn, để lộ một khúc eo trắng như tuyết. Đường xương sống hơi nhô lên dưới làn da trắng mịn như ngọc ấm, nơi khớp xương còn phơn phớt sắc hồng nhạt.

Ngày mai là ngày khai giảng học kỳ hai của Thánh Ai Đốn.

Dù đã đến ký túc xá từ sớm, Khương Oa vẫn quyết định phải ngủ thật đầy đủ. Dù sao muốn không đi học muộn thì một giấc ngủ ngon là điều vô cùng cần thiết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chỉ là Khương Oa không thể ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên khai giảng, hắn đã bị đại ca gọi đi “xử lý người”.

Khi ấy hắn vừa đặt sách vở và tài liệu lên bàn.

Bạn cùng bàn của hắn là một gương mặt mới. Lúc Khương Oa bước vào lớp, hai người đã gặp nhau một lần. Đối phương có vẻ cũng không phải kiểu người nhiệt tình, đặt sách xuống xong liền rời khỏi phòng học.

Chưa bao lâu sau, một quản lý nhỏ trong nhóm của Anh Nạp Hằng đã tới gọi Khương Oa đi.

Nói thì nghe oai phong rằng hắn là đàn em của con trai Nguyên thủ, nhưng trên thực tế, nội bộ phe Anh Nạp Hằng có hệ thống cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt.

Một đàn em tầng chót như Khương Oa bình thường căn bản không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Anh Nạp Hằng. Người hắn thường gặp chỉ là đám đàn em cấp cao hơn dưới trướng đối phương, mà những người đó chính là “cấp trên” của hắn.

Mỗi lần có việc cần làm, cấp trên sẽ báo xuống cho đám đàn em nhỏ bên dưới.

Nhận được lệnh là phải lập tức có mặt ở địa điểm chỉ định.

Khương Oa không dám chậm trễ. Hắn luôn ghi nhớ thân phận của mình, vội vàng đi theo những thành viên khác trong nhóm.

Điểm đến là một nhà kho bỏ hoang.

Thật khó tưởng tượng giữa khuôn viên xa hoa lộng lẫy của Thánh Ai Đốn lại tồn tại một nơi như thế này.

Nhà kho đã bị bỏ không từ lâu. Cỏ dại mọc um tùm xung quanh, bên trong phủ đầy bụi, đồ đạc linh tinh chất thành từng đống.

Lúc Khương Oa đến, giữa nhà kho đã có rất đông người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Hắn chỉ có thể đứng phía sau, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông để xem tình hình bên trong.

Ở khoảng đất chính giữa trải mấy tấm đệm tập màu xanh quân đội.

Một thanh niên đang bị vây ở trung tâm. Hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên ghì chặt hai cánh tay cậu ta, ép người quỳ xuống đất.

Tiếng người xung quanh lập tức vang lên.

“Đệt, thằng này giãy khỏe thật!”

“Mẹ nó, thành thật chút đi! Một tên dân đen từ khu Mười Bốn bò lên mà cũng không biết người đang ngồi trước mặt mày là ai à? Đó là người cả đời thằng nghèo như mày cũng chẳng với tới nổi!”

“Phế đầu gối nó đi!”

“…”

“Đủ rồi.”

Một giọng nam lạnh trầm vang lên.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, cả nhà kho lập tức im bặt.

Trong không khí dường như vẫn còn lơ lửng thứ cảm xúc hỗn tạp giữa sợ hãi và sùng bái cuồng nhiệt.

Khương Oa nhận ra giọng nói ấy.

Là Anh Nạp Hằng, con trai của Nguyên thủ.

Vài giây sau, giọng nói kia lại vang lên. Hình như Anh Nạp Hằng đang lật xem thứ gì đó.

“Thẩm Sơ Ngôn?”

Hắn thong thả đọc cái tên, rồi hỏi:

“Bắt cậu quỳ xuống khiến cậu thấy nhục nhã lắm à?”

Người thanh niên lại giãy mạnh.

Khương Oa nhìn mà hơi kinh ngạc.

Người tên Thẩm Sơ Ngôn này quả thực rất lợi hại. Hai kẻ đang giữ cậu đều là tay đấm chủ lực dưới trướng Anh Nạp Hằng, vậy mà hai người cùng ra tay vẫn suýt không ép nổi.

Khương Oa co mình trong góc, đầu óc dần dần bay đi đâu mất.

Đến khi gần như sắp hoàn toàn thả hồn, trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng.

Thẩm Sơ Ngôn.

Đó chẳng phải tên của vai chính thụ sao?

Cốt truyện bắt đầu rồi!

Khương Oa còn chưa kịp kinh ngạc vì cốt truyện phát triển nhanh đến vậy thì giây tiếp theo, từ nơi sâu nhất trong đám đông đã truyền tới giọng nói đầy hứng thú của đại ca lớn nhà mình:

“Quỳ trước mặt tôi khiến cậu thấy nhục nhã à?”

Anh Nạp Hằng ngừng một chút.

“Vậy thế này đi. Tôi đổi cho cậu một người khác.”

Nói rồi, ánh mắt hắn lướt một vòng quanh nhà kho.

Khương Oa lúc này còn đang chăm chú quan sát vai chính thụ.

Hắn vừa nhận ra Thẩm Sơ Ngôn trông giống hệt người bạn cùng bàn mới của mình.

Trùng hợp thật đấy.

Thế là hắn lại tò mò lén nhìn thêm mấy lần.

Chỉ vài giây như vậy thôi, một ánh mắt sắc bén đã khóa chặt lấy hắn.

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

Ánh mắt hắn như có như không dừng lại trên người thiếu niên nhỏ con đang rụt rè nép ở tận góc.

Dáng người chẳng khác nào một con gà con.

Vừa hay.

Khóe môi Anh Nạp Hằng cong lên. Hắn tùy ý giơ ngón tay chỉ về phía trước, giọng nói nghe hờ hững nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối:

“Cậu kia.”

“Lại đây.”

“Để Thẩm Sơ Ngôn quỳ xuống liếm chân cậu.”

Ngón tay ấy không lệch lấy một chút, chỉ thẳng vào vị trí Khương Oa đang đứng.

Đám đông lập tức tách sang hai bên.

Trong nháy mắt, góc nhà kho chỉ còn lại một mình Khương Oa—người nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát vai chính thụ quý hiếm chẳng khác gì động vật cấp quốc bảo.

Khương Oa còn âm thầm thở dài.

Bắt vai chính thụ liếm chân người khác thế này, sau này Anh Nạp Hằng điện hạ còn định theo đuổi người ta kiểu gì đây?

Sức cạnh tranh chắc chắn sẽ giảm mạnh mất.

Mấy giây sau, thiếu niên phản ứng chậm nửa nhịp cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Cơ thể hắn cứng đờ.

Khương Oa chậm chạp ngẩng đầu lên như một cái máy.

Ánh mắt vừa nâng lên đã đối diện thẳng với cái nhìn đầy hứng thú của Anh Nạp Hằng ở cách đó không xa.

Tâm trạng đối phương dường như rất tốt.

Tốt đến mức hắn còn hiếm hoi kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

“Lại đây.”

“Để bạn học mới liếm chân cậu một cái.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 5 giờ trước
Chương 439 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 22, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ