Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 27

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 27
Prev
Next

chương 27

Vì chiếc bình giữ nhiệt cũ đã được Anh Nạp Hằng điện hạ lấy đi “cất giữ cẩn thận”, mà Khương Oa vốn chỉ có đúng một chiếc bình uống nước, nên từ đó về sau cậu đành dùng chiếc bình mới Anh Nạp Hằng cho.

Thẩm Sơ Ngôn đương nhiên nhận ra sự thay đổi này.

Một buổi sáng, Khương Oa vừa lấy nước từ máy lọc trở về, Thẩm Sơ Ngôn như thuận miệng hỏi:

“Cậu đổi bình à?”

“Ừ.”

Khương Oa ôm bình trong tay, ngẩng đầu lễ phép đáp.

“Cái trước đâu?”

Khương Oa không rõ ở giai đoạn hiện tại, Thẩm Sơ Ngôn có thái độ thế nào với Anh Nạp Hằng điện hạ.

Nhưng cậu đã hạ quyết tâm phải thúc đẩy nhân duyên giữa hai người, lần này tuyệt đối không thể lại làm hỏng chuyện.

Không thể nói thẳng, vậy thì ám chỉ.

Khương Oa khẽ mím môi, lau đi chút nước còn đọng trên môi rồi đặt bình giữ nhiệt xuống bàn. Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, cậu chân thành nói:

“Chiếc trước… đã được một người rất để tâm cất giữ cẩn thận rồi. Bởi vì ý nghĩa không giống trước nữa, nên giá trị của nó cũng khác.”

Thẩm Sơ Ngôn khựng lại.

“Ý nghĩa không giống trước?”

Hắn khẽ lặp lại:

“Vì sao lại không giống?”

Khương Oa suy nghĩ một lát, sắp xếp lời lẽ trong đầu rồi mới chậm rãi giải thích:

“Bởi vì người từng sử dụng nó không giống nhau, nên giá trị cũng thay đổi. Trước kia tôi vẫn luôn dùng nó uống nước, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hôm qua sau khi cậu uống xong, nó lập tức được người ta cất kỹ…”

Nói tới đây, Khương Oa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Sơ Ngôn, hy vọng hắn có thể đọc hiểu lời ám chỉ từ ánh mắt của mình.

“Thẩm Sơ Ngôn, cậu hiểu ý tôi đúng không?”

Đôi mắt sau lớp kính sáng trong, hơi ướt, sạch sẽ đến mức gần như chẳng giấu nổi bất cứ suy nghĩ nào. Đuôi mắt hơi rủ xuống càng khiến vẻ chăm chú ấy có chút ngoan ngoãn đáng thương.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, có lẽ chẳng mấy ai chịu nổi.

Cổ họng Thẩm Sơ Ngôn chợt khô khốc.

Hắn gần như lập tức dời mắt đi. Tim đập mạnh mấy nhịp ngoài kiểm soát, adrenaline dâng lên khiến hắn nhất thời có cảm giác hô hấp không thuận, đầu óc cũng hơi thiếu dưỡng khí.

Khương Oa thấy hắn đột nhiên quay đi, lập tức nghĩ có lẽ Thẩm Sơ Ngôn không nghe rõ.

Cậu nói chuyện vốn hơi chậm, giọng cũng nhỏ. Không được người khác chú ý tới là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Nhưng lần trước cậu đã phá hỏng phân cảnh “hôn gián tiếp” kinh điển giữa Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng điện hạ. Muốn bù đắp sai lầm ấy, dù không giỏi giao tiếp, Khương Oa vẫn quyết tâm dốc toàn lực góp một viên gạch cho tình yêu của hai người.

Cậu đưa tay ra, khép năm ngón tay rồi rất khẽ vỗ lên cánh tay Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa nghiêng đầu, hơi ghé lại để chắc chắn đối phương chú ý tới mình, nhỏ giọng hỏi:

“Thẩm Sơ Ngôn, bây giờ cậu có nghe thấy tôi nói không?”

Yết hầu Thẩm Sơ Ngôn khẽ chuyển động.

Cánh tay trái nơi vừa bị chạm vào như bị lửa nóng lướt qua, bỏng đến mức hắn gần như muốn bật dậy ngay tại chỗ.

Nhưng khả năng tự chủ được rèn luyện suốt bao năm vẫn khiến hắn ngồi vững trên ghế.

Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn đáp:

“Nghe thấy.”

Khương Oa vẫn luôn cho rằng khi trò chuyện với người khác, phải nghiêm túc nhìn vào đối phương.

Bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Duy trì giao tiếp bằng mắt có thể thể hiện sự tôn trọng ở mức độ rất lớn.

Sách còn nói, nếu trong lúc trò chuyện, một bên đột nhiên tránh ánh mắt của bên kia, thông thường có ba khả năng.

Thứ nhất, đề tài khiến đối phương ngượng ngùng hoặc lúng túng. Do tim đập nhanh hoặc cảm xúc bị kích thích, cơ thể sẽ tự động né tránh ánh mắt.

Thứ hai, đối phương cảm thấy bị mạo phạm nên không muốn tiếp tục đi sâu vào chủ đề.

Thứ ba, đối phương căn bản không nghe thấy lời mình nói. Thông tin truyền đạt bị gián đoạn, đương nhiên cuộc trò chuyện cũng không thể tiếp tục thuận lợi.

Vừa rồi Thẩm Sơ Ngôn đã trả lời cậu.

Vậy khả năng thứ ba có thể tạm thời loại bỏ.

Khương Oa hơi lo, cẩn thận hỏi:

“Thẩm Sơ Ngôn, có phải lời vừa rồi của tôi mạo phạm cậu không?”

“Không.”

Lần này Thẩm Sơ Ngôn trả lời nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Khương Oa âm thầm thở phào.

Vậy khả năng thứ hai cũng có thể loại bỏ.

Thế thì chỉ còn lại một khả năng.

Thẩm Sơ Ngôn đang ngượng.

Vì chuyện gì mà ngượng, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Khương Oa quyết định thêm một mồi lửa nữa.

“Tối qua tôi chỉ đưa nước cho một mình cậu. Sau khi cậu uống xong, chiếc bình ấy cũng không có người thứ hai chạm vào. Trận đấu vừa kết thúc, nó đã bị một người rất để tâm mang đi, sau đó còn cất giữ vô cùng cẩn thận.”

Cậu nghiêm túc cam đoan:

“Đều là chuyện tôi tận mắt chứng kiến. Tôi không lừa cậu đâu.”

Khương Oa thấy ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn cuối cùng cũng quay lại trên người mình, lập tức được cổ vũ, nói tiếp:

“Mỗi người thể hiện tình cảm theo một cách khác nhau. Có người nhiệt tình thẳng thắn, có người kín đáo, dè dặt. Cũng có một số người… thích dùng những cách hơi khác thường, thậm chí khá cực đoan để thu hút sự chú ý của người mình thích.”

Cậu dừng một chút.

“Có lẽ người được thích sẽ cảm thấy hơi khó tiếp nhận, nhưng mà…”

“Tôi không cảm thấy khó tiếp nhận.”

Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên cắt ngang.

Chỉ là giữ lại chiếc bình hắn từng uống nước thôi.

Chuyện đó mà cũng gọi là cực đoan sao?

……

Cơn khô nóng nơi cổ họng lại dâng lên.

Thẩm Sơ Ngôn nghĩ, nếu thật sự phải bàn đến hai chữ “cực đoan”, có lẽ bản thân hắn còn đáng sợ hơn thiếu niên thật thà đến mức gần như ngốc nghếch trước mặt rất nhiều.

Đơn thuần chẳng khác nào một tờ giấy trắng.

Rốt cuộc làm sao cậu có thể mang khuôn mặt mềm mại chẳng khác gì bánh bao ấy, rồi nghiêm túc nói ra mấy lời kiểu “tôi rất cực đoan” vậy?

Có điều, “khác thường” thì đúng thật.

Khác thường ở chỗ quá xinh đẹp.

Quá đáng yêu.

Quá ngoan.

“Cậu vừa nói gì?”

Khương Oa tưởng mình nghe nhầm, theo bản năng hỏi lại.

Nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình đã trôi đi đâu, Thẩm Sơ Ngôn vô cớ cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hắn ho khẽ một tiếng, qua một lúc mới kiên nhẫn lặp lại:

“Tôi nói, tôi không cảm thấy hành vi như vậy là cực đoan.”

Khương Oa hơi mở to mắt.

Trước đây Anh Nạp Hằng điện hạ từng đối xử với Thẩm Sơ Ngôn như vậy, cậu còn tưởng Thẩm Sơ Ngôn nhất định sẽ cực kỳ ghét hắn.

Không ngờ trong mắt Thẩm Sơ Ngôn, những hành động đó lại chẳng được tính là cực đoan.

Nhưng xét từ góc độ hành vi xã hội, mỗi người đều có khuynh hướng và sở thích riêng.

Có lẽ sở thích của Thẩm Sơ Ngôn hơi khác người bình thường một chút. Trên đời đúng là có những người thích thông qua việc chịu đau hoặc bị đối xử mạnh tay để giải tỏa cảm xúc.

Đương nhiên cũng còn một khả năng khác.

Bởi vì người kia là Anh Nạp Hằng điện hạ, nên Thẩm Sơ Ngôn mới không thật sự ghét đến vậy.

Xem ra sức mạnh của tình yêu đúng là thần kỳ.

“Ý cậu là…” Khương Oa muốn xác nhận thêm lần nữa, “cậu không ghét kiểu hành động ấy, đúng không?”

Bàn tay đang cầm bút của Thẩm Sơ Ngôn hơi siết lại.

Một lúc sau, hắn đáp:

“Ừ.”

“Vậy chuyện chiếc bình cậu từng dùng được người ta trân trọng cất đi, ý nghĩa phía sau hành động đó… cậu cũng hiểu đúng không?”

Khương Oa tiếp tục kiên nhẫn dẫn dắt.

Thẩm Sơ Ngôn rất ít khi rơi vào tình cảnh thế này.

Một người gần đây luôn vô thức xuất hiện trong đầu hắn, một người khiến hắn càng ngày càng để ý, lúc này lại ngồi ngay bên cạnh, không ngừng truy hỏi, rồi từng chút một bày tỏ “tình cảm” với hắn.

Những ngón tay cầm bút siết chặt đến trắng bệch.

Tiếng tim đập lớn đến mức dường như ngay cả màng nhĩ cũng rung theo.

Hắn nghe chính mình trả lời:

“Ừ.”

Vừa dứt lời, thiếu niên bên cạnh lập tức nở nụ cười.

Mày mắt giãn ra, lúm đồng tiền bên má phải hiện rõ. Phần má mềm hơi nhô lên, gần như chạm vào mép dưới của gọng kính.

Khương Oa cong mắt, vui vẻ đến mức chẳng hề che giấu:

“Vậy thì tốt quá!”

Xem ra Thẩm Sơ Ngôn cũng không hoàn toàn vô tình với Anh Nạp Hằng điện hạ.

Con đường truy thê của điện hạ trong tương lai có khi sẽ thuận lợi hơn cậu tưởng rất nhiều.

Thật tốt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khóe mắt Thẩm Sơ Ngôn vẫn chú ý tới người bên cạnh.

Đôi mắt Khương Oa bỗng sáng lấp lánh, niềm vui trên mặt hoàn toàn không hề che giấu, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được viên kẹo mình thích nhất.

Chỉ vì hắn nói mình không ghét chuyện cất giữ chiếc bình từng uống qua…

Cậu đã vui đến vậy sao?

……

Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu.

Nếu…

Khương Oa ngoan như vậy.

Chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành vài câu, có lẽ bất kể hắn làm gì, cậu cũng sẽ thuận theo đến mức chẳng biết từ chối.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính Thẩm Sơ Ngôn đã bị nó làm cho giật mình.

Hắn đột ngột đứng bật dậy.

Chân ghế kéo mạnh trên sàn, phát ra một tiếng “két” chói tai.

Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn thay đổi rõ rệt. Hắn không nói một câu nào, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Khương Oa bị tiếng động kéo về từ dòng suy nghĩ. Cậu còn chưa kịp hỏi Thẩm Sơ Ngôn bị làm sao thì chỉ trong chớp mắt, người đã biến mất khỏi cửa lớp.

Khương Oa chớp mắt.

Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng học một lúc lâu, cuối cùng đầy khâm phục lẩm bẩm:

“Thẩm Sơ Ngôn có thể lực tốt thật đấy…”

“Ngay cả đi vệ sinh cũng nhanh hơn người khác một bước.”

Không hổ là vai chính quan trọng nhất đã được truyện tranh chứng nhận.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ