Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 28

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 28
Prev
Next

chương 28

Gần đây Khương Oa thiếu tiền, vì vậy bắt đầu vô cùng tích cực kiếm thêm.

Chiếc kính mới sắp đến kỳ trả góp. Ngoài ra, cậu còn phải dành dụm một khoản lớn hơn giá của bộ đồng phục huy hiệu Cỏ Xanh để bồi thường cho Liên Sở Sương Mù thiếu gia. Tiền sinh hoạt của các em trong nhà cũng sắp không đủ nữa.

Cậu là anh trai.

Dù thế nào cũng không thể để các em bị đói.

Một công việc làm thêm đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại, vì vậy Khương Oa lại tìm thêm hai việc nữa.

Thánh Ai Đốn áp dụng chế độ quản lý khép kín. Học sinh muốn ra khỏi trường đều phải được giáo viên phê duyệt, hơn nữa mỗi tháng nhiều nhất chỉ được cấp phép một lần.

Như vậy, những công việc bên ngoài trường đương nhiên không thể làm được.

May mà Thánh Ai Đốn đủ lớn. Các công trình và dịch vụ trong học viện gần như được xây dựng theo tỷ lệ một-một của một thành phố thu nhỏ, đủ mọi cửa hàng, khu sinh hoạt và dịch vụ đều có đầy đủ.

Điều này mang lại không ít tiện lợi cho những học sinh mang huy hiệu Cỏ Xanh.

Không giống tầng lớp trung lưu và con cháu quyền quý trong Thánh Ai Đốn, những học sinh như họ không có tài sản tiêu mãi chẳng hết. Vì vậy, việc làm thêm ngay trong trường dần trở nên rất phổ biến.

Mức lương trả cho học sinh thường thấp hơn thuê nhân viên từ bên ngoài, nên không ít cơ sở kinh doanh trong trường cũng vui vẻ tuyển học sinh làm bán thời gian.

Chỉ cần công việc ấy không tổn hại đến lợi ích của tầng lớp quyền quý, cũng không ảnh hưởng danh tiếng nhà trường, phía học viện phần lớn đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Công việc mới Khương Oa tìm được là chạy đơn vào cuối tuần.

Cậu tải một ứng dụng, nhận các đơn giao hàng trong khuôn viên trường.

Xe điện dùng chung của học viện mỗi ngày được miễn phí sáu tiếng. Ca chạy đơn của Khương Oa kéo dài tám tiếng, sáu tiếng có thể đi xe, hai tiếng còn lại cậu sẽ chọn những đơn gần rồi tự chạy bộ giao.

Hôm nay đến bốn giờ chiều, thời gian miễn phí của xe điện vừa hết.

Khương Oa tính toán rất chuẩn, đúng lúc ấy cũng vừa hoàn thành một đơn hàng.

Điểm giao của đơn vừa rồi nằm trong khu ký túc xá dành cho tầng lớp trung lưu. Cậu mở điện thoại, điều chỉnh phạm vi nhận đơn thành một cây số quanh đây.

Rất nhanh, trên màn hình bật ra một đơn hàng mới.

Hệ thống tự động nhận đơn giúp cậu.

Trước khi làm công việc chạy hàng này, Khương Oa gần như chưa bao giờ đặt chân đến khu ký túc xá dành cho tầng lớp trung lưu, càng đừng nói khu vực của những người có địa vị cao hơn.

Hệ thống cấp bậc trong Thánh Ai Đốn rất nghiêm ngặt. Phần lớn con cháu tầng lớp trên đều chẳng mấy coi trọng học sinh mang huy hiệu Cỏ Xanh.

Khoảng cách giai cấp như một khe vực, chia học sinh hai bên thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nếu không phải vì công việc, Khương Oa nghĩ có lẽ cả đời mình cũng chẳng chủ động tới những nơi này.

Những người quyền quý không thích học sinh huy hiệu Cỏ Xanh.

Mà ngay trong nhóm học sinh Cỏ Xanh, Khương Oa cũng thuộc kiểu chẳng chút nổi bật, vô cùng bình thường, thậm chí còn chẳng được người khác chú ý.

Nếu bất cẩn va chạm phải một vị quý tộc nào đó, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Cũng may bây giờ cậu đang làm việc nghiêm túc.

Chỉ cần cúi đầu hoàn thành công việc, không nhìn lung tung, không nói linh tinh, có lẽ đám quý tộc ấy cũng chẳng rảnh rỗi đến mức cố tình kiếm chuyện với một người trong suốt như cậu.

Khương Oa xách túi thuốc trong tay.

Đây là một đơn hàng bảo mật. Ngoài thông tin mặt hàng là thuốc, cậu hoàn toàn không biết bên trong cụ thể có những gì.

Lại còn là đơn gấp.

Vì thế suốt quãng đường Khương Oa đều chạy.

Mười lăm phút sau, ứng dụng báo đã đến nơi.

Khương Oa ngẩng đầu nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt, nhất thời còn tưởng mình giao nhầm địa chỉ.

Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần.

Không sai.

Chính là nơi này.

Đã học ở Thánh Ai Đốn một năm, Khương Oa chưa từng biết trong trường còn có loại ký túc xá thế này.

Nói là ký túc xá, nhưng thật ra mỗi căn đều là biệt thự riêng biệt. Tòa nhà trước mắt nguy nga đến mức gần như một cung điện thu nhỏ.

Dù trong lòng có hơi nghi ngờ, Khương Oa vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, bước tới nhấn chuông cửa.

Không ai trả lời.

Cậu đợi một lúc rồi thử gõ cửa.

Không ngờ cánh cửa kim loại nặng nề chỉ bị đẩy nhẹ đã chậm rãi mở ra.

Hình như cửa không khóa.

Nhưng người sống trong khu này đều là quyền quý, Khương Oa đương nhiên không dám tự tiện đi vào.

Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, tiếp tục gõ cửa, đồng thời lịch sự gọi:

“Xin chào, có người ở nhà không? Tôi tới giao đơn hàng.”

Không có tiếng đáp.

Khương Oa kiên nhẫn gọi thêm vài lần.

Ba phút trôi qua, bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Có lẽ chủ nhân căn nhà đang có việc nên không tiện ra lấy.

Khương Oa nghĩ vậy, cúi đầu mở ứng dụng, định nhắn cho khách rằng mình sẽ đặt hàng trước cửa, nhắc đối phương nhớ ra lấy kịp thời.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tin nhắn mới gõ được một nửa.

Một bàn tay lớn bỗng bám lên khung cửa.

Các khớp ngón tay nổi rõ.

Phần cánh tay lộ ra ngoài đầy những vết thương ngang dọc dữ tợn. Cánh tay ấy vừa to vừa rắn chắc, cơ bắp căng chặt, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sức mạnh và tính công kích cực cao.

Khương Oa đang chăm chú gõ chữ nên hoàn toàn không phát hiện động tĩnh trên cửa.

Cậu gõ xong cả đoạn, vừa định nhấn gửi—

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Ngay sau đó, bàn tay đang bám trên khung cửa chộp lấy cổ tay Khương Oa.

Chỉ hơi dùng sức một chút, cả người lẫn điện thoại của cậu đã bị kéo thẳng vào trong.

Túi giấy vỡ tung.

Những lọ thuốc rơi lăn đầy sàn.

Khương Oa chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Đến khi hoàn hồn, cậu đã bị người ta đè xuống đất từ lúc nào không hay.

Người đàn ông phía trên có thân hình vô cùng cao lớn.

Hắn nửa quỳ chống người ngay trên Khương Oa, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Bóng đổ xuống gần như che kín toàn thân cậu.

Khương Oa vội đẩy lại chiếc kính vừa bị xô lệch.

Hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Nóng đến mức khác thường.

Khương Oa tưởng người này bị bệnh.

Cậu cố ngẩng đầu lên, giọng vẫn rất nhỏ nhẹ:

“Bạn học, cậu có sao không? Tôi đã mang thuốc tới rồi. Uống thuốc xong sẽ đỡ hơn, cậu…”

Đang nói, Khương Oa cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt của người đang đè trên người mình.

Đỏ ngầu.

Đáng sợ đến mức khiến tim người ta thắt lại.

Không giống mắt người.

Càng giống đôi mắt của một con thú đang mất kiểm soát.

Những lời còn lại lập tức mắc trong cổ họng.

Khương Oa hơi cứng người.

Có lẽ là bản năng của động vật nhỏ khi đối mặt với nguy hiểm, cậu vô thức muốn chui ra khỏi khoảng trống giữa hai cánh tay người kia.

Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, hai cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Sau đó bị ép lên trên đầu.

Lúc này Khương Oa mới biết luồng hơi nóng đáng sợ kia đến từ đâu.

Là hơi thở của người đàn ông.

Nóng bỏng đến mức dọa người.

Đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ kia vẫn khóa chặt trên người Khương Oa, giống như một con thú đang nhìn chằm chằm con mồi đã bị mình ép dưới móng vuốt.

Khương Oa sợ đến mức giọng cũng run.

“Bạn… bạn học, tôi đã mang thuốc tới rồi. Cậu uống thuốc đi, uống xong sẽ… sẽ không khó chịu nữa.”

Từng chữ đều run rẩy.

Lúc này cậu đang nằm ngửa trên sàn. Mái tóc đen mềm trải ra phía sau, phần tóc mái hơi dài bị trọng lực kéo sang hai bên, để lộ vầng trán trắng sạch cùng đôi mày thanh tú.

Rõ ràng chính mình đã sợ đến mức cả người căng cứng, vậy mà khi mở miệng, cậu vẫn cố hạ giọng thật mềm, cẩn thận trấn an người trước mặt.

Hai má Khương Oa đã ửng lên một tầng hồng nhạt. Có lẽ vì cơ thể quá nhạy cảm, ngay cả chóp mũi và đuôi mắt cũng hơi đỏ.

Giọng nói vốn đã mềm, lúc này lại vì sợ mà hơi dính, nghe càng nhẹ hơn.

Không khí căng thẳng ban đầu dường như cũng theo đó dịu xuống đôi chút.

Khương Oa không biết có phải lời mình thật sự có tác dụng hay không.

Người đàn ông phía trên quả nhiên dần yên tĩnh lại.

Đôi mắt đầy tia máu vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhưng cảm giác áp bức dường như đã giảm đi một chút.

“Ăn…”

Hắn lẩm bẩm.

Khương Oa không nghe rõ.

“…Cái gì?”

“Không… ăn… thuốc…”

Giọng nam khàn đặc, trầm thấp, từng chữ như bị cưỡng ép bật ra khỏi cổ họng.

Hắn im lặng nhìn gương mặt Khương Oa.

Khóe môi khẽ giật, dần nhếch lên một đường cong. Răng nanh sắc nhọn thấp thoáng phía sau môi. Hàm răng nghiến chặt, khiến đường nét bên má cũng căng lên rõ rệt.

Yết hầu hắn liên tục lăn mấy lần.

Đôi môi lại khẽ động.

Khương Oa tưởng hắn đang quá khó chịu, đến mức ngay cả nói ra điều mình cần cũng vô cùng gian nan.

Thế nên cậu cố gắng nhìn khẩu hình, cũng chăm chú lắng nghe từng âm tiết đứt quãng.

Thử đi thử lại mấy lần.

Cuối cùng Khương Oa cũng nghe rõ.

Người đàn ông nói:

“Tôi muốn…”

“Ăn…”

“Cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ