TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 29
chương 29
……
Khương Oa cuống quýt đẩy cửa, vội vàng chạy ra ngoài.
Cậu không dám quay đầu nhìn lại. Người trong phòng lúc này dường như đã mất tỉnh táo, hành động cũng trở nên vô cùng kỳ quái.
Khương Oa chạy một mạch đến buồng điện thoại công cộng gần khu biệt thự nhất. Bỏ hai đồng xu vào, cậu lập tức gọi cấp cứu.
Khoảng hai phút sau, từ xa Khương Oa nhìn thấy xe cứu thương dừng trước cửa căn biệt thự.
Cậu cuối cùng cũng thở phào.
Vị bạn học kia chắc được cứu rồi.
Một cơn gió lùa qua cổ. Khương Oa cúi xuống mới phát hiện lúc nãy chạy quá vội, quần áo trên người đã xộc xệch từ bao giờ.
Cậu chớp mắt, chậm rãi kéo chiếc áo khoác đã tuột xuống khuỷu tay trở lên, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
Đang sửa sang, Khương Oa chợt nhớ ra lúc vị bạn học kia phát bệnh, hành động quả thật rất đáng sợ. Cậu hoảng quá, hình như trong lúc vô tình còn đạp trúng ngực đối phương một cái.
Cũng không biết người kia mắc bệnh gì.
Hy vọng cú đạp của mình không khiến bệnh tình của hắn nặng thêm.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lại bắt đầu lo lắng.
Ký túc xá của người kia còn xa hoa hơn cả khu dành cho tầng lớp trung lưu, người sống bên trong chắc chắn không giàu thì cũng quý.
Nếu sau khi tỉnh lại, đối phương nhớ ra chuyện mình bị cậu đạp một cú rồi tìm tới truy cứu trách nhiệm…
Vậy phải làm sao đây?
Khương Oa thấp thỏm suốt mấy ngày.
Mãi đến khi vài ngày trôi qua mà chẳng xảy ra chuyện gì, trái tim treo lơ lửng của cậu mới dần trở về vị trí cũ.
Gần đây, ngày nào Anh Nạp Hằng điện hạ cũng đưa cho Khương Oa một món đồ dùng sát người.
Cậu giặt sạch ngay trong ngày, đợi hôm sau khô rồi lại mang trả cho hắn.
Có hôm là một chiếc sơ mi, có hôm là băng đô thể thao, còn lần này là một chiếc băng cổ tay màu đen.
Sau khi giặt sạch, phơi khô, đến giờ trà chiều ngày hôm sau, Khương Oa lại theo lệ thường cất chiếc băng cổ tay vào túi đeo chéo, mang đến phòng nghỉ trả cho Anh Nạp Hằng.
Dạo gần đây mỗi lần tới phòng nghỉ của điện hạ, cậu đều đeo chiếc túi này.
Bên trong có chiếc ví hình thỏ đựng thẻ đen của Anh Nạp Hằng, cùng món đồ đã giặt sạch cần trả lại cho hắn.
Hôm nay phòng nghỉ rất yên tĩnh.
Khương Oa bước vào, thay giày ở cửa xong mới đi vào trong. Đi được vài bước, cậu phát hiện Anh Nạp Hằng đang ngả người trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ, hai mắt khép lại, hình như đã ngủ.
Khương Oa lập tức nhẹ tay nhẹ chân.
Cậu rón rén bước tới.
Người đàn ông trên sofa nhắm mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, phủ hơn nửa người hắn trong một tầng sáng ấm áp.
Khương Oa không dám tùy tiện đánh thức hắn.
Thấy hắn đang ngủ, cậu định đặt chiếc băng cổ tay lên bàn trà rồi đi siêu thị trong trường mua trà chiều.
Nhưng vừa xoay người, khóe mắt Khương Oa chợt bắt được một thứ trên tóc Anh Nạp Hằng.
Một chiếc lá xanh rất nhỏ.
Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào.
Khương Oa nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cửa sổ đang hé mở. Có lẽ sau khi Anh Nạp Hằng ngủ, chiếc lá đã bị gió cuốn từ bên ngoài vào rồi rơi lên tóc hắn.
Là một tiểu đệ, Khương Oa đương nhiên thuộc lòng những điều cần chú ý khi hầu hạ đại ca.
Trong đó, đứng thứ ba chính là—
Thói sạch sẽ.
Anh Nạp Hằng điện hạ không cho phép phòng nghỉ xuất hiện bụi bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không cho người khác tùy tiện chạm vào quần áo của hắn, càng không chấp nhận thứ bẩn thỉu dính lên người mình.
Một chiếc lá xanh trong mắt Khương Oa đương nhiên chẳng thể gọi là đồ bẩn.
Nhưng đối với điện hạ, thứ mang theo bụi đất và vi khuẩn thế này chắc chắn không thể chấp nhận được.
Nếu Anh Nạp Hằng tỉnh dậy, phát hiện trên tóc có một chiếc lá, suy nghĩ đầu tiên có lẽ sẽ là hôm nay phòng nghỉ không được dọn dẹp sạch sẽ.
Đến lúc đó, người phụ trách vệ sinh hôm nay nói không chừng sẽ gặp họa.
Mọi người đều là tiểu đệ dưới tay đại ca.
Yêu thương đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, có lợi cho việc xây dựng một tập thể hòa thuận, đoàn kết.
Nghĩ vậy, Khương Oa rón rén bước tới.
Cậu hết sức cẩn thận tránh tất cả những vị trí có khả năng chạm vào Anh Nạp Hằng, chỉ dùng đầu ngón tay kẹp lấy cuống lá, rất nhẹ nhàng định nhấc nó xuống.
Nhưng mới lấy được một nửa—
Cổ tay cậu đột nhiên bị người nắm lấy.
Ngay sau đó, từ phía dưới vang lên giọng nam trầm thấp, hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ:
“Ngươi đang làm gì?”
Khương Oa giật bắn, đầu ngón tay cũng run theo.
Cậu cúi xuống, thấy Anh Nạp Hằng đã mở mắt, lập tức chớp chớp hai cái. Giọng vì bị dọa mà hơi run:
“Tôi… tôi đang lấy lá cây xuống giúp điện hạ.”
“Lá gì?”
“Là… là lá bị gió thổi vào. Hôm nay phòng nghỉ được dọn rất sạch.”
Anh Nạp Hằng nghe cậu bỗng dưng lôi chuyện phòng nghỉ sạch sẽ vào, khẽ nhíu mày.
“Lại lẩm bẩm cái gì không đầu không đuôi thế? Lá đâu? Đưa ta xem.”
“Lá… ở trong tay tôi, điện hạ.”
Khương Oa nói rồi mở lòng bàn tay.
Anh Nạp Hằng rũ mắt.
Trong lòng bàn tay trắng nõn, hơi có chút thịt mềm của thiếu niên đang nằm một chiếc lá non xanh biếc.
Mấy ngày không nhìn kỹ, sao hắn lại cảm thấy tay con ốc sên này còn mềm hơn trước?
Nói gì mà lá cây.
Ai biết có phải cố tình nghĩ ra cái cớ này chỉ để chìa đôi tay vừa trắng vừa mềm ra trước mặt hắn hay không.
Anh Nạp Hằng nhìn chằm chằm hồi lâu.
Cuối cùng còn nghiêm túc rút ra một kết luận—
Màu trắng phớt hồng đi với xanh biếc thế mà khá hợp.
Nhìn đâu cũng thấy non mềm.
Không có lệnh của đại ca, Khương Oa không dám tự tiện rụt tay về.
Cậu cứ thế mở lòng bàn tay trước mặt hắn, để ánh mắt kia nhìn từ đầu đến cuối chẳng sót một tấc nào.
Cuối cùng Anh Nạp Hằng cũng nhìn đủ.
Hắn bình thản thu ánh mắt, ung dung nói:
“Được rồi, thu lại đi. Băng cổ tay của ta giặt xong chưa?”
Khương Oa nghe vậy lập tức gật đầu.
“Giặt xong rồi.”
Cậu khép tay lại, nhét chiếc lá vào túi mình.
Sợ Anh Nạp Hằng ghét việc cậu vừa chạm vào lá cây, Khương Oa còn cẩn thận vỗ vỗ lòng bàn tay, sau đó mới lấy chiếc băng cổ tay đã giặt sạch từ trong túi đeo chéo ra.
“Điện hạ, của ngài.”
Anh Nạp Hằng không nhận ngay.
Hắn chỉ tùy ý liếc qua, thản nhiên nói:
“Chiều nay ta phải dùng. Đeo vào cho ta.”
Đại ca vừa ra lệnh, tiểu đệ lập tức vào vị trí.
Khương Oa đáp một tiếng, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Anh Nạp Hằng đang đặt trên tay vịn sofa.
Cùng lúc đó, cậu ngước mắt, dè dặt quan sát sắc mặt hắn.
Thấy điện hạ không tức giận, cũng không lên tiếng ngăn cản, Khương Oa mới yên tâm hơn một chút.
Cậu khép bốn ngón tay, đỡ bàn tay người đàn ông từ phía dưới, sau đó kéo miệng băng cổ tay rộng ra một chút, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi luồn nó lên cổ tay hắn.
Anh Nạp Hằng chống tay kia bên má, ánh mắt tưởng như hờ hững lại dừng trên đôi tay thon nhỏ, trắng nõn trước mặt.
Cảm giác mềm mại, ấm áp.
Giống bột nếp.
Lại giống đậu hũ.
Màu đen của băng cổ tay quá đậm, càng làm hai bàn tay kia trắng đến lóa mắt.
Sự tương phản màu sắc quá rõ rệt.
Trong một khoảnh khắc, trước mắt Anh Nạp Hằng thậm chí lóe lên ảo giác đôi tay ấy bị người khác nắm lấy cổ tay, ép xuống một lớp vải tối màu.
Chậc.
Chẳng qua chỉ bảo con ốc sên này giúp đeo một cái băng cổ tay thôi.
Đồ ngốc này làm gì mà dè dặt, ngượng ngùng, lề mề đến thế?
Muốn quyến rũ ai đây?
“Điện hạ…”
Khương Oa gọi mấy lần liên tiếp.
Đến tiếng thứ tư, cuối cùng mới kéo được sự chú ý của Anh Nạp Hằng trở về.
“Chuyện gì?”
Giọng hắn bình thản như không.
Khương Oa hơi nghiêng đầu.
“Điện hạ, đeo xong rồi.”
Anh Nạp Hằng nghe vậy, ngay cả liếc xuống cổ tay cũng không, chỉ khẽ ho một tiếng.
“Ta đương nhiên biết đã đeo xong.”
Nói rồi hắn còn quay sang trách ngược:
“Vậy con ốc sên ngốc nhà ngươi cứ đứng bên cạnh rì rầm cái gì? Làm ta mất cả mạch suy nghĩ quan trọng.”
Khương Oa không biết vừa rồi hắn đang “suy nghĩ” chuyện gì.
Nghe mình làm gián đoạn dòng suy nghĩ của điện hạ, cậu lập tức cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi điện hạ.”
Anh Nạp Hằng cao quý gật đầu, vô cùng tự nhiên nhận lấy lời xin lỗi vừa mềm vừa ngọt ấy.
Hắn rộng lượng nói:
“Chỉ lần này thôi. Không có lần sau.”
Khương Oa đương nhiên vội vàng gật đầu.
“Trong túi ngươi đựng gì mà phồng thế?”
Anh Nạp Hằng vô tình nhìn thấy chiếc túi đeo chéo bên người Khương Oa, thuận miệng hỏi.
Gần đây trời nóng.
Để tránh bị cảm nắng, Khương Oa luôn mang nước tinh khiết bên người.
Nước khoáng phải dùng tinh tệ mua, cậu đương nhiên không xa xỉ đến mức ấy. May mà mấy hôm trước Anh Nạp Hằng điện hạ tặng cậu một chiếc bình giữ nhiệt, thế nên dạo này đi đâu Khương Oa cũng mang theo một bình nước đầy.
“Có ví tiền, sổ tay, bút bi, hộp kính, còn có bình giữ nhiệt.”
Khương Oa thành thật liệt kê toàn bộ đồ trong túi.
Vừa nghe tới ba chữ “bình giữ nhiệt”, Anh Nạp Hằng đã nhướng mày.
“Bình gì?”
Khương Oa lấy chiếc bình từ túi ra, giơ lên cho hắn xem.
“Là bình giữ nhiệt điện hạ tặng tôi mấy hôm trước.”
Tâm trạng Anh Nạp Hằng chẳng hiểu sao bỗng tốt lên một chút.
Hắn hỏi:
“Sao? Ta cho ngươi một cái bình thôi mà ngày nào ngươi cũng mang bên người, đi đâu cũng phải đeo theo à?”
Khương Oa cảm thấy câu này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Thế nên cậu nghiêm túc gật đầu.
“Vâng.”
Khóe môi Anh Nạp Hằng vô thức cong lên.
Hắn lại cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Ta nhớ lúc đưa cho ngươi còn có một sợi dây dùng để đeo bình. Dây đâu? Làm mất rồi?”
“Không mất.”
Khương Oa vội giải thích.
Cậu vừa nói vừa lấy sợi dây trong túi ra, đưa tới trước mặt hắn.
“Ở đây, điện hạ.”
Gọi là dây nhưng thực tế là một dải lụa.
Một chiếc bình có giá hơn mười nghìn tinh tệ, chất lượng và vẻ ngoài đương nhiên đều thuộc hàng tốt nhất. Ngay cả dây dùng để đeo bình cũng được làm tinh xảo, đẹp mắt.
Anh Nạp Hằng nhìn dải lụa, chậm rãi nói:
“Đã là đồ đi kèm với nó, sao ngươi lại tự tiện cất đi? Còn không mau buộc vào bình?”
Giọng hắn hơi nặng.
Khương Oa lập tức cho rằng điện hạ không hài lòng với thái độ mình đối xử với món quà này, chẳng dám nói thêm, vội cúi đầu, cẩn thận buộc hai đầu dải lụa vào móc hai bên bình giữ nhiệt.
Vừa buộc xong, chiếc bình trong tay đã bị Anh Nạp Hằng lấy mất.
Hắn ngoắc ngón tay.
“Lại đây.”
Khương Oa vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm bình, nghe lời bước gần thêm vài bước.
“Cúi đầu.”
Khương Oa lập tức cúi thấp đầu.
Giây tiếp theo, trên cổ đã có thêm một dải lụa.
Chiếc bình giữ nhiệt màu xanh da trời, trên thân in hình một chú chó nhỏ, lúc này đang treo ngay giữa ngực cậu.
Khương Oa ngơ ngác cúi xuống.
Cậu và chú chó đang thè lưỡi trên thân bình mắt to trừng mắt nhỏ.
Anh Nạp Hằng đột nhiên bật cười.
Hắn thuận tay véo tai Khương Oa một cái.
“Không tệ. Rất hợp với ngươi. Sau này cứ đeo như vậy.”
Khương Oa cho rằng đây là lời khen của đại ca.
Mà tiểu đệ khi được đại ca khen thì nhất định phải thể hiện thái độ tích cực, dù cậu hoàn toàn không hiểu vì sao điện hạ bỗng dưng khen mình.
Khương Oa vẫn hơi ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói:
“Cảm ơn điện hạ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Bình nước có nặng không?” Anh Nạp Hằng hỏi.
Khương Oa lắc đầu.
“Trên đường tới đây tôi đã uống mấy ngụm rồi.”
“Uống nước trong này?”
“Vâng.”
“Thế à?”
Giọng Anh Nạp Hằng mang theo chút hoài nghi.
“Mở bình ra. Ta kiểm tra.”
Khương Oa đương nhiên làm theo.
Cậu cầm chiếc bình đang treo trước ngực lên, chậm rãi vặn nắp, cho hắn nhìn nước bên trong.
Anh Nạp Hằng cúi xuống nhìn mấy lần.
Mực nước vừa đúng còn một nửa. Trên miệng bình vẫn đọng những giọt nước nhỏ.
Đúng như con ốc sên nói, cậu quả thật đã ghé miệng vào đây uống khá nhiều nước.
Chóp mũi Anh Nạp Hằng khẽ động.
Hắn đột nhiên hỏi:
“Ngươi bỏ kẹo vào nước à?”
Khương Oa sững ra, theo bản năng đáp:
“…Không có.”
“Không có?”
Anh Nạp Hằng hỏi:
“Vậy mùi trái cây ở đâu ra?”
“Tôi không bỏ kẹo mà, điện hạ.”
Anh Nạp Hằng nhìn cậu, giọng có phần nghiêm khắc:
“Ai biết ngươi có nói dối lừa ta hay không. Nói miệng không bằng chứng, ngươi muốn ta tin thế nào?”
Khương Oa thấy rất kỳ lạ.
Cậu đã dùng chiếc bình này uống nước mấy ngày liền.
Hôm nay trên đường tới đây cũng uống mấy ngụm.
Rõ ràng lúc ấy nếm chỉ thấy vị nước tinh khiết, hoàn toàn không ngọt, càng không có mùi trái cây.
Sao vừa tới phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng điện hạ, nước lại tự nhiên có mùi trái cây?
Mà điện hạ ghét nhất là người khác lừa mình.
Khương Oa nào dám nói dối hắn?
Nhưng nếu chỉ giải thích bằng lời, điện hạ lại không tin…
Vậy thì…
Khương Oa bắt đầu sốt ruột.
Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, miệng cậu đã nhanh hơn não, vô thức lẩm bẩm thành tiếng:
“Vậy điện hạ… ngài có muốn… nếm thử không?”
Đôi mắt Anh Nạp Hằng lập tức hơi nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm.
“Ý ngươi là muốn ta uống nước ngươi đã uống?”
Lời vừa nói ra, Khương Oa đã hối hận.
Anh Nạp Hằng điện hạ có thói sạch sẽ.
Hắn còn không chịu nổi việc người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình.
Cũng chỉ có bình nước của vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn, điện hạ chắc mới có thể tiếp nhận.
Còn cậu chỉ là một chân chó tiểu đệ, đến một phần sáu khung tranh trên một trang truyện cũng chẳng chiếm nổi.
Vậy mà cậu lại to gan lớn mật tới mức dám bảo Anh Nạp Hằng điện hạ dùng bình của mình uống nước.
Đúng là chẳng biết trời cao đất dày, không biết sống chết.
Khương Oa còn muốn sống lâu thêm một chút.
Cậu vội mở miệng định giải thích.
Nhưng chưa kịp nói ra lời nào, đã nghe Anh Nạp Hằng lên tiếng:
“Không phải muốn đút cho ta uống nước ngươi đã uống sao?”
Hắn nhìn Khương Oa, chậm rãi hỏi:
“Sao?”
“Còn muốn ta tự ra tay?”
