Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 30

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 30
Prev
Next

chương 30

Khương Oa nào dám để đại ca tự mình ra tay.

Anh Nạp Hằng vừa dứt lời, cậu lập tức nâng bình giữ nhiệt lên, cẩn thận đưa miệng bình tới gần hắn.

Nhưng Khương Oa không dám thật sự chạm vào môi Anh Nạp Hằng. Đến khi chỉ còn cách chừng hai ba centimet, cậu liền dừng lại.

Anh Nạp Hằng khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không vui.

“Ngươi cứ chĩa miệng bình vào cằm ta làm gì? Cằm với miệng cũng không phân biệt được à?”

Khương Oa đâu phải không phân biệt được.

Cậu chỉ không dám vuốt râu hùm mà thôi.

Có câu gần vua như gần cọp. Một trong những nguyên tắc bảo toàn cái mạng nhỏ của chân chó tiểu đệ chính là phải hiểu rõ tôn ti, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.

Dù sao sách lịch sử cũng chưa từng viết chuyện một tên sai vặt chuyên chạy chân dám lấy cái bình mình vừa uống qua để đút nước cho chủ nhân.

Có lẽ từng có thật.

Chỉ là những người ấy cuối cùng đều bị cắt cổ sạch rồi, thế nên chẳng kịp để lại lấy một nét bút trong dòng sông lịch sử.

Đáng sợ quá.

Khương Oa nghĩ đến đó, cả người vô thức run lên khe khẽ.

“Ngu ngốc, lại ngẩn người nghĩ cái gì?”

Giọng Anh Nạp Hằng bất mãn vang lên.

Khương Oa giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào miệng bình đã chạm vào môi dưới của hắn.

Hình như Anh Nạp Hằng điện hạ lại tức giận.

Khương Oa lập tức định rụt bình về, nhưng ngay giây sau đã nghe hắn nói:

“Cứ dí mãi trên miệng ta thế này, muốn ta liếm miệng bình à?”

Khương Oa nhìn hắn, theo bản năng lắc đầu.

“Không phải.”

“Nếu không phải, vậy có phải nên bắt đầu đút nước rồi không?”

“…Vâng.”

“Được. Làm đi.”

Đại ca đã hạ lệnh, lần này Khương Oa không dám rút bình về nữa.

Cậu giữ nguyên tư thế, một tay đỡ thân bình, tay còn lại nâng đáy, cực kỳ cẩn thận nghiêng từng chút một.

Có điều, sợi dây lụa nối với bình không đủ dài.

Nếu tự mình cầm bình uống thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng muốn đút cho người khác uống lại rất bất tiện.

Khương Oa vừa chậm rãi nghiêng bình vừa phải khom người phối hợp. Theo mực nước hạ xuống, nửa thân trên của cậu cũng ngày một cúi thấp hơn.

Huy hiệu Cỏ Xanh trên đồng phục được thêu ngay phía ngực trái.

Dây bình quá ngắn, muốn Anh Nạp Hằng uống thuận lợi, Khương Oa chỉ có thể không ngừng nâng đáy bình lên. Mà bản thân chiếc bình lại khá dài, đến khi nghiêng tới một góc nhất định, mép dưới của nó vừa vặn tì lên vị trí hai ngọn cỏ giao nhau trên huy hiệu trước ngực cậu.

Ánh mắt Anh Nạp Hằng dừng ở đó.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy cảnh trước mắt có gì đó kỳ quái.

Hắn nhất thời rơi vào suy nghĩ, tốc độ uống nước cũng vô thức nhanh hơn một chút.

Tư thế này quả thật chẳng ổn chút nào.

Khương Oa đang khom người đứng trước mặt hắn, nâng bình nước tới gần. Vì một người đứng, một người ngồi, tầm mắt Anh Nạp Hằng vừa khéo ngang với xương quai xanh của cậu.

Đường xương trắng như ngọc hơi cong lên, hình dáng cân xứng đến mức gần như tinh xảo. Phần lõm bên trong khá sâu, sát phía trên lại có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ.

Khương Oa tiếp tục nâng bình.

Đáy bình lập tức dịch lên thêm một chút, vừa vặn nằm ngay chính giữa hai ngọn cỏ thêu trên huy hiệu.

Cùng lúc đó, Khương Oa sợ Anh Nạp Hằng điện hạ uống quá nhanh sẽ bị sặc. Là một chân chó tiểu đệ tận tụy, cậu lập tức nhỏ giọng nhắc nhở:

“Điện hạ, ngài uống chậm một chút. Vẫn còn nhiều lắm.”

Lời vừa dứt—

Anh Nạp Hằng như đột nhiên nghĩ thông điều gì.

Một ý niệm mơ hồ trong đầu nháy mắt thành hình.

Hắn mất tập trung đúng một giây, lập tức sặc một ngụm nước lớn.

“Khụ—!”

Anh Nạp Hằng ho dữ dội.

Động tác bất ngờ làm chiếc bình nghiêng hẳn sang bên, nước bên trong bắn tung tóe. Một ít văng lên cằm hắn, một ít thấm vào quần áo, số còn lại men theo tay Khương Oa chảy xuống cổ tay, làm ướt cả ống tay áo.

Khương Oa hoảng hốt.

Cậu chẳng còn tâm trí để ý chiếc bình trong lòng, vội vàng rút khăn giấy trên bàn rồi nhẹ tay áp lên cằm và khóe môi Anh Nạp Hằng, định lau sạch nước cho hắn.

Anh Nạp Hằng lập tức gạt tay cậu ra, quay mặt sang bên, ho thêm một lúc lâu.

Khương Oa cầm mấy tờ khăn giấy đã hơi ướt, luống cuống đứng nguyên tại chỗ.

Lúc này cậu mới chú ý tới mặt và tai Anh Nạp Hằng điện hạ đều đỏ đến đáng sợ.

Bị sặc nước đúng là rất khó chịu.

Chuyện này Khương Oa hoàn toàn có thể đồng cảm.

Ho quá lâu sẽ khiến người ta thiếu dưỡng khí, từ đó đỏ mặt, đỏ cổ. Nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể chảy nước mắt.

Đều là phản ứng sinh lý rất bình thường.

Nhưng vấn đề là…

Người khiến Anh Nạp Hằng điện hạ bị sặc chính là cậu.

Khương Oa lập tức bắt đầu lo đại ca nổi trận lôi đình, vung tay lên một cái rồi bóp chết mình tại chỗ.

Tiểu thuyết xuyên không thường viết như vậy.

Ai làm vai chính tổn thương thế nào, sau này đều sẽ bị trả lại nguyên xi.

Bây giờ cậu suýt khiến Anh Nạp Hằng điện hạ thiếu oxy ngạt thở, vậy điện hạ hoàn toàn có thể quay lại khiến cậu cũng thiếu oxy ngạt thở.

Đến cả lời thoại Khương Oa cũng đã thay hắn nghĩ xong:

— Một tên pháo hôi cỏn con cũng dám ám toán bổn vương? Người đâu! Bóp cổ tên này rồi đem đi dìm lồng heo cho ta!

Khương Oa rùng mình.

Nếu chết đuối, thi thể có phải còn đáng sợ hơn bị mổ bụng không?

Nghe nói ngâm dưới nước lâu quá sẽ trương lên thành người khổng lồ.

Cậu thật sự không muốn biến thành người khổng lồ chút nào.

Nếu vậy, em trai em gái sẽ không nhận ra cậu mất.

“……Điện hạ.”

Khương Oa vẫn quyết định giãy giụa một chút, cố tranh thủ cho mình một con đường sống.

Anh Nạp Hằng không trả lời ngay.

Cả khuôn mặt hắn vẫn đỏ đến bất thường. Rõ ràng đã ngừng ho, trạng thái lại chẳng có vẻ bình thường hơn là bao.

Mà lúc này, trong đầu Anh Nạp Hằng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn.

Nhìn ngoài thì ngoan ngoãn, quy củ, thuần lương vô hại như thế.

Ai mà ngờ sau lưng lại giấu cả một bụng chiêu trò!

Cố ý.

Chắc chắn là cố ý!

Cố ý cầm bình như vậy.

Cố ý để nó chạm lên huy hiệu Cỏ Xanh trước ngực.

Chạm thì thôi đi, còn từng chút từng chút chậm rãi cọ lên trên.

Anh Nạp Hằng ngồi gần như vậy, từng động tác nhỏ đều lọt hết vào mắt.

Cái kiểu cố tình làm chậm ấy chẳng khác nào cảnh quay điện ảnh được đặc biệt kéo dài chỉ để tạo bầu không khí.

Thằng ngốc này rốt cuộc lấy đâu ra lá gan?

Lại còn mang gương mặt vô hại ấy, dùng cái giọng mềm như thế nói với hắn—

“Uống chậm thôi.”

“Vẫn còn nhiều lắm.”

Cái gì gọi là chậm một chút?

Cái gì gọi là còn nhiều lắm?

Cậu còn nhiều cái gì?!

Không biết xấu hổ.

Quả thực không biết xấu hổ!

Một nam sinh như cậu, ở chỗ đó thì có thể “còn nhiều” cái gì chứ?!

Tên ngốc này tưởng mình đang đút “nước” cho chó con chắc?

Lại còn dám nâng bình sát môi hắn, mở đôi mắt đẹp đến chết người kia ra rồi nói mấy câu như thế.

Anh Nạp Hằng nghĩ—

Đúng là phải trị cho cậu một trận.

“Điện hạ…”

Mãi không nhận được câu trả lời, Khương Oa lấy hết can đảm gọi thêm một tiếng.

Anh Nạp Hằng đang bực bội, nghe giọng cậu lí nhí bên tai, chẳng kịp suy nghĩ đã bật thốt:

“Cứ mè nheo líu ríu ở đó làm gì!”

Khương Oa lập tức im bặt.

Một chữ cũng không dám nói nữa.

Thấy cậu rõ ràng bị mình dọa, Anh Nạp Hằng hơi mất tự nhiên quay mặt đi.

Một lát sau hắn mới hỏi:

“Gọi ta làm gì?”

Khương Oa vô thức móc móc đầu ngón tay. Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“…Tôi muốn xin lỗi điện hạ.”

Anh Nạp Hằng lập tức hiểu.

Quả nhiên là cố ý.

Bây giờ biết mình phạm lỗi, sợ bị phạt nên bắt đầu mềm giọng dính lấy hắn để xin tha chứ gì?

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Nói thử xem.” Anh Nạp Hằng khoanh tay. “Ngươi sai ở đâu?”

Khương Oa lập tức thành thật nhận lỗi:

“Tôi không nên đút nước cho điện hạ.”

“Sai.”

Anh Nạp Hằng phủ định thẳng.

Khương Oa ngây ra.

Một lát sau, cậu lại cuống quýt tìm một lỗi khác. Cuối cùng cũng nghĩ được, bèn dè dặt nói:

“…Tôi không nên làm điện hạ bị sặc nước.”

“Đúng được khoảng ba mươi phần trăm.”

Anh Nạp Hằng lạnh nhạt đánh giá.

Khương Oa: “……”

Mới ba mươi phần trăm sao?

Lần này cậu thật sự không nghĩ ra mình còn sai ở đâu nữa.

Khương Oa đứng đó, tay chân đều chẳng biết nên đặt chỗ nào, đến ánh mắt cũng không dám đối diện Anh Nạp Hằng, chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Não ơi, cố lên.

Mau nghĩ ra một lỗi thật hoàn hảo đi.

Khương Oa âm thầm sốt ruột thúc giục bản thân.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Anh Nạp Hằng nhìn bộ dạng cậu, hừ lạnh.

Nhưng cuối cùng vẫn hiếm hoi nổi lòng từ bi, chủ động đưa cho con ốc sên ngốc đang vò đầu bứt tai kia một cái thang.

“Lỗi lớn nhất của ngươi là không nên giở mấy trò khôn vặt tự cho mình là thông minh.”

Hắn ngừng một chút.

“Bây giờ nhìn vào mắt ta.”

Khương Oa lập tức ngẩng lên.

Anh Nạp Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, chậm rãi nói:

“Lặp lại theo ta.”

“‘Tôi sai rồi, điện hạ. Tôi không nên không biết xấu hổ như vậy mà quyến rũ ngài.’”

Khương Oa lúc này vẫn còn đang điên cuồng vận chuyển đầu óc để tìm lỗi.

Anh Nạp Hằng điện hạ đã chủ động đưa ra đáp án, cậu thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ câu ấy rốt cuộc có nghĩa gì, lập tức ngoan ngoãn lặp lại từng chữ:

“Tôi sai rồi, điện hạ. Tôi không nên không biết xấu hổ như vậy mà quyến rũ ngài.”

Nói xong, Khương Oa mới hơi ngơ ngác chớp mắt.

Còn Anh Nạp Hằng—

Tâm trạng đã tốt lên thấy rõ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

Con ốc sên ngu ngốc này đúng là cố tình giở trò với hắn.

Còn dám quyến rũ hắn!

Đến khi Khương Oa chậm chạp hiểu ra ý nghĩa câu mình vừa nói, cậu lập tức muốn giải thích.

Nhưng vừa nhìn Anh Nạp Hằng, Khương Oa lại phát hiện tâm trạng điện hạ đột nhiên tốt hẳn.

Hắn thậm chí còn tiện tay rút khăn giấy, tự mình lau những giọt nước còn vương trên mặt.

Xem ra hôm nay điện hạ chắc sẽ không kéo cậu đi dìm lồng heo nữa.

Thật sự quá tốt rồi.

Khương Oa âm thầm thở phào.

Lời giải thích đã lên đến cổ họng cũng bị cậu yên lặng nuốt trở lại.

Chỉ cần không bị phạt…

Trước mắt cứ vậy đi. (๑¯◡¯๑)

Prev
Next

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ