Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 31

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31

Gần đây, trong học viện bỗng nổi lên một làn sóng bàn tán.

Khương Oa vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện thế này nên ban đầu cũng không để ý. Tiếc là tốc độ lan truyền tin tức trong học viện quá nhanh, đi đâu cũng có người nhắc tới, cuối cùng ngay cả hai bạn học ngồi bàn bên cạnh cậu cũng bắt đầu bàn luận.

Giờ nghỉ giữa tiết, Khương Oa đang cúi đầu làm bài. Hai người bên cạnh nói chuyện hơi lớn, cậu không muốn nghe cũng khó.

“Nghe gì chưa? Vị thiếu gia bên quân bộ kia về rồi.”

“Thiếu gia quân bộ? Ai?”

“Còn ai nữa? Hách Biết Quân, Hách thiếu gia ấy!”

“Hách thiếu gia chẳng phải từ đầu học kỳ trước đã không tới trường rồi sao? Tôi nghe trưởng bối trong nhà nói hắn bị ném vào quân bộ rèn luyện, không ba năm năm năm thì chưa chắc đã được về.”

“Nghe nói cơ thể xảy ra chút vấn đề nên mới trở lại sớm. Với lại học kỳ sau năm nay có môn chuyên biệt dạy siêu phàm giả kiểm soát tinh thần lực. Có khi nhà họ Hách cũng cân nhắc chuyện đó nên mới gọi người về trước.”

“Hách thiếu gia chẳng phải cũng là siêu phàm giả cấp S à? Thể chất của siêu phàm giả mạnh hơn người bình thường biết bao nhiêu lần, cơ thể hắn có thể xảy ra vấn đề gì?”

“Ai biết được? Có khi không phải cơ thể, mà là tinh thần lực…”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi. Loại chuyện này đừng có nói lung tung.”

“Tôi chỉ thuận miệng đoán vậy thôi, có bảo là thật đâu.”

“Cậu còn chưa biết à? Mấy hôm trước trước cửa ký túc xá của Hách thiếu gia còn có cả xe cấp cứu tới. Bên ngoài thì nói chỉ là hiểu lầm, nhưng nghe người biết chuyện bảo hôm đó trạng thái của hắn đúng là không ổn.”

Một học sinh ngồi phía sau nghe đến đây, không nhịn được chen vào: “Tin của hai người lạc hậu quá rồi. Trên diễn đàn trường giờ đã cập nhật tới đoạn Hách thiếu gia đang lật tung cả học viện tìm người rồi.”

“Tìm người? Hắn vừa mới về trường mà, tự nhiên tìm ai?”

“Diễn đàn truyền điên luôn rồi. Nghe nói hôm xe cấp cứu tới là vì có người gọi điện báo cấp cứu. Mà cái người không biết trời cao đất dày đó chẳng những đạp Hách thiếu gia một cú, đạp xong còn bỏ chạy, trước khi chạy lại gọi xe cấp cứu tới, làm hắn thêm một đống phiền phức.”

“Hách thiếu gia tức điên rồi. Hắn đã thả lời, nếu bắt được người đó thì nhất định phải bầm thây vạn đoạn.”

“Ai gan to thế? Hách thiếu gia nổi tiếng nóng tính mà, không hợp một câu là đánh nhau. Người như thế cũng dám đá?”

“Không biết. Mọi người đều đang đoán có phải đối thủ của nhà họ Hách cố ý phái người tới thị uy hay không.”

“Thôi đi. Với thế lực hiện tại của quân bộ, ai dám công khai đối đầu với bọn họ? Không muốn sống ở đế đô nữa chắc?”

“Thì cũng chỉ là chuyện phiếm thôi, đoán cho vui, nghe qua là được.”

“…”

Đến nửa sau, Khương Oa gần như chẳng còn nghe rõ bọn họ đang nói gì nữa.

Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Xong rồi.

Cái người to gan lớn mật đạp Hách thiếu gia kia… chẳng lẽ chính là cậu đấy chứ?

Lúc mới vào học, vì muốn bảo toàn mạng sống, Khương Oa đã đặc biệt tìm hiểu kỹ các tầng lớp trong trường, ảnh của những nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội cũng xem qua hết một lượt, ghi nhớ cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng trên trang web của học viện lúc ấy chỉ đăng ảnh những thiếu gia đang theo học ở trường. Hách Biết Quân đã vào quân bộ từ trước, mục ảnh của hắn vẫn luôn để trống.

Mà chuyện mấy người bàn bên vừa nói… thật sự quá giống chuyện Khương Oa gặp phải lúc chạy đơn.

Không.

Đã chẳng thể gọi là “giống” nữa.

Rõ ràng là cùng một chuyện.

Khương Oa run tay lấy điện thoại ra, mở trang web học viện rồi tìm tên Hách Biết Quân.

Lần này, mục ảnh không còn trống nữa.

Sau khi Hách thiếu gia trở về, nhà trường đã nhanh chóng cập nhật ảnh hồ sơ của hắn.

Nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trong ảnh, bàn tay Khương Oa run mạnh một cái, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Người cậu gặp hôm chạy đơn…

Người bị cậu đá một cú rồi vội vàng bỏ chạy…

Và Hách thiếu gia trong ảnh…

Giống nhau như đúc.

Trong đầu Khương Oa lập tức vang lên câu vừa rồi của mấy bạn học.

Hách thiếu gia đang lật tung học viện tìm kẻ đã đá mình.

Một khi bắt được, sẽ bầm thây vạn đoạn.

Điều cậu từng lo sợ… quả nhiên đã ứng nghiệm.

Cú đá ngày hôm ấy giờ chẳng khác gì một con dao đang chĩa thẳng vào giữa trán cậu.

Khương Oa nuốt khan.

Điều duy nhất còn đáng mừng là nhân viên làm thêm của nền tảng chạy đơn không lưu thông tin cá nhân công khai. Tất cả đều dùng chung mã nhận đơn, muốn dựa vào đó tìm ra một người cụ thể không dễ.

Hơn nữa khi ấy trạng thái của Hách thiếu gia rõ ràng không tỉnh táo, chắc cũng chưa nhìn kỹ mặt cậu.

Trong rất nhiều nhân viên chạy việc của học viện, muốn tìm đúng một người… cho dù là Hách thiếu gia, hẳn cũng không đơn giản đến vậy.

Khương Oa âm thầm quyết định khoảng thời gian tới nhất định phải sống kín tiếng hơn nữa.

Có thể không ra ngoài thì tuyệt đối không ra.

Ngoại trừ đi học và những việc thật sự bắt buộc phải làm ở bên ngoài, thời gian còn lại tốt nhất đều nên ngoan ngoãn ở trong ký túc xá.

Chỉ cần Hách thiếu gia mãi không tìm thấy người, lâu dần chắc sẽ bỏ cuộc thôi.

Dù sao cú đá kia thật sự không phải cố ý.

Khương Oa cẩn thận nhớ lại tình hình ngày hôm đó.

Khi ấy cậu còn tưởng đối phương đang phát bệnh, sợ giãy mạnh quá sẽ làm người bệnh bị thương nên căn bản không dám dùng nhiều sức. Cậu chỉ dựa vào chênh lệch chiều cao của hai người, cố luồn ra khỏi khuỷu tay đối phương mà thôi.

Có lẽ chính lúc đó, chân cậu không cẩn thận đá trúng ngực Hách thiếu gia.

“Nhiều người thế này, cậu nói xem Hách thiếu gia định tìm kiểu gì?”

Giọng bàn bên lại lọt vào tai.

Khương Oa lập tức dựng tai lên.

“Cậu quên rồi à? Người kia đạp Hách thiếu gia một cú, dấu giày in nguyên trên áo sơ mi của hắn luôn đấy. Rõ mồn một, đầy đủ từ đầu tới đuôi!”

“Ha ha ha, sao nghe cậu nói lại thấy lãng mạn thế nhỉ? Giống truyện Cô bé Lọ Lem với chiếc giày thủy tinh ấy. Chẳng lẽ người đá hắn cũng là một tiểu công chúa bị nguyền rủa, trước mười hai giờ đêm bắt buộc phải chạy trốn?”

“Thôi đi ông nội. Đây là trường nam sinh chính hiệu, đào đâu ra tiểu công chúa?”

“Ai mà biết được? Biết đâu trong trường thật sự có một tiểu công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa, đang lén lút giấu mình giữa đám đông thì sao?”

“Tôi thấy cậu ở trường nam sinh lâu quá, nhìn toàn đàn ông nên đói đến sinh ảo giác rồi.”

“Tưởng tượng một chút cũng không được à?”

“Tưởng tượng thì được, nhưng đừng quên Hách thiếu gia là ai. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong quân bộ, nổi tiếng cứng rắn, nóng tính, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Cho dù người đá hắn thật sự đẹp như tiên thì nên đánh hắn vẫn đánh thôi.”

“Chậc, nếu thật sự có một thiên tiên tới đá tôi một cú, đời này tôi cũng đáng. Tôi đâu giống Hách thiếu gia, tôi chỉ biết đau lòng tiểu công chúa thiên tiên của tôi thôi nhé~”

“Ọe! Ghê quá, cút xa tôi ra!”

Khương Oa: “…”

Một câu trong đoạn trò chuyện ấy đột nhiên khiến cậu tỉnh cả người.

Dấu giày.

Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn đôi giày mình đang mang.

Đây… chính là đôi giày cậu đã đi hôm chạy đơn.

Sắc mặt Khương Oa lập tức thay đổi.

Vừa tan học buổi trưa, cậu thậm chí chẳng kịp ăn cơm, ôm cặp chạy thẳng một mạch về ký túc xá.

Phải thay giày ngay.

May mà suốt đường không xảy ra chuyện gì. Khương Oa thuận lợi trở về phòng, đổi sang một đôi khác, lúc này mới cảm thấy tảng đá đè trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chỉ cần cố thêm vài ngày nữa…

Không, cẩn thận một chút thì hơn mười ngày.

Nếu mãi không tìm thấy người, Hách thiếu gia chắc chắn sẽ từ bỏ.

Mang theo hy vọng nhỏ bé ấy, Khương Oa qua loa ăn hết chiếc bánh mì dùng làm bữa trưa. Nghỉ được một lát, cậu lại bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc mỗi ngày: đi mua trà chiều cho Anh Nạp Hằng điện hạ.

Tưởng tượng luôn đẹp đẽ.

Hiện thực lại giáng cho cậu một cú thật mạnh.

Khương Oa nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Rõ ràng cậu đã đổi giày.

Rõ ràng chỉ giống như mọi ngày, đi tới khu thương mại trong học viện mua trà chiều cho điện hạ mà thôi.

Vậy tại sao…

Tại sao lại đúng lúc gặp Hách Biết Quân trên con đường này?

Mà trùng hợp hơn nữa, giữa nhiều người như vậy, ánh mắt hai người còn vừa vặn chạm nhau.

Khương Oa cứng đờ.

Điều khiến cậu càng không hiểu nổi là Hách Biết Quân chỉ nhìn cậu đúng một cái.

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã nhấc chân.

Đi thẳng về phía cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hách Biết Quân tiến lại gần, tim Khương Oa đánh “thịch” một tiếng.

Sau đó bắt đầu đập dữ dội.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 25, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ