Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 32

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 32
Prev
Next

chương 32

Ngay khoảnh khắc Hách Biết Quân bước về phía mình, Khương Oa theo bản năng quay người bỏ chạy.

Cậu đã nghe rõ những lời các bạn học bàn tán. Hách thiếu gia đang lật tung cả học viện để tìm kẻ đã đá mình một cú. Một khi bắt được, lập tức bầm thây vạn đoạn.

Khương Oa sợ đến mức đầu óc trống rỗng, gần như chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động chạy trước.

Đáng tiếc, cậu còn chưa chạy được mấy bước.

Chỉ vài giây sau, cổ áo phía sau đã bị người ta túm lấy.

Đối phương quá cao lớn. Khương Oa đứng trước mặt hắn vốn đã nhỏ hơn hẳn một vòng, lúc này bị xách lên càng chẳng khác nào một chú gà con.

Cậu chạy quá gấp, hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị bắt nhanh như vậy. Quán tính khiến hai chân dù đã cách mặt đất mấy centimet vẫn còn vô thức đạp tới đạp lui mấy cái.

Khí thế của người đàn ông sau lưng mạnh đến mức đáng sợ.

Khương Oa thậm chí không cần quay đầu cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đè xuống.

Cả người cậu cứng đờ, trong đầu không ngừng hiện lên những từ vừa nghe được khi nãy.

Ngũ mã phanh thây.

Bầm thây vạn đoạn.

Sớm biết vậy, hôm đó cậu nên bò cẩn thận hơn một chút.

Nếu không đá trúng Hách thiếu gia, bây giờ đâu cần ngày ngày sống trong lo âu thấp thỏm thế này.

“Cậu biết tôi?”

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng.

Khương Oa đang sợ đến rối tung đầu óc, nghe vậy lập tức lắc đầu.

“Không, không, không biết.”

Chỉ một câu đơn giản mà cậu lắp bắp đến mấy lần.

Hách Biết Quân cười lạnh.

“Không biết tôi, vậy cậu chạy cái gì?”

Khương Oa theo quán tính tiếp tục lắc đầu.

“Không, tôi không chạy…”

Miệng thì nói không chạy, nhưng hai chân đang bị xách lơ lửng vẫn vô thức đạp nhè nhẹ về phía trước.

Cảnh tượng ấy thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Thực ra Khương Oa cũng không biết mình đang trả lời cái gì nữa. Cậu đã bị viễn cảnh “bầm thây vạn đoạn” trong đầu dọa đến choáng váng, người khác hỏi gì cũng mặc kệ, miệng nhanh hơn não, phản xạ đầu tiên chính là phủ nhận.

Hách Biết Quân cúi mắt nhìn đôi chân đang quẫy qua quẫy lại như vịt con của cậu.

Rõ ràng đã bị xách lên rồi mà trông vẫn như chỉ cần vừa chạm đất là sẽ tiếp tục chạy.

Hắn bỗng thấy khá thú vị, bèn đặt người xuống.

Có điều tay vẫn túm chặt cổ áo Khương Oa.

Quả nhiên.

Hai chân Khương Oa vừa chạm đất, giây tiếp theo đã lộc cộc định chạy tiếp.

Hách Biết Quân suýt bị cậu chọc cười. Hắn cố tình nghiêm giọng:

“Còn bảo không chạy? Tôi thấy cậu co giò chạy nhanh hơn ai hết đấy.”

Giọng câu này hơi nặng.

Đại não Khương Oa lập tức tiếp nhận tín hiệu: tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Cậu vội vàng thắng lại.

Lần này cả người đứng thẳng tắp tại chỗ, chân không dám chạy nữa, đầu cũng chẳng dám quay về sau.

Phía trước không dám tiến, phía sau lại có Hách Biết Quân.

Đúng nghĩa tiến thoái lưỡng nan.

Không khí cứng lại trong chốc lát.

Hách Biết Quân đột nhiên lên tiếng, lạnh giọng hỏi:

“Thành thật khai báo. Người hôm đó lén vào ký túc xá của tôi rồi hạ thuốc kích dục cho tôi, có phải cậu không?”

Lần này Khương Oa nghe rõ.

Đối với chuyện mình thật sự chưa từng làm, cậu lập tức nói trôi chảy hơn hẳn:

“…Tôi không hạ thuốc cho ngài.”

“Người bình thường nghe câu này, chẳng phải trước tiên nên phản bác rằng mình chưa từng vào ký túc xá của tôi sao?”

Giọng Hách Biết Quân lạnh xuống, từng chữ rõ ràng:

“Còn bảo không biết tôi. Hôm đó người vào ký túc xá của tôi không phải cậu thì còn ai? Tốt nhất là thành thật nói thật. Nếu không…”

Hắn không nói hết.

Nhưng chính câu bỏ lửng ấy lại càng có sức uy hiếp.

Quân bộ rèn người chưa bao giờ là trò trẻ con. Nơi đó dùng súng thật đạn thật, là chỗ phải bò ra từ máu.

Hách Biết Quân thậm chí chẳng cần động tay. Chỉ đứng đó, hỏi vài câu, cũng đủ khiến một người bình thường thật thà như Khương Oa sắp vỡ mật.

Khương Oa vốn đã không giỏi nói dối.

Dưới áp lực thế này, cậu càng chẳng dám che giấu.

Trái tim đập thình thịch như đánh trống. Khương Oa cố ép nỗi sợ xuống, lí nhí từng chữ:

“…Là… là tôi.”

“Vậy người đá tôi một cú cũng là cậu?”

“…Là… là tôi.”

Khương Oa cúi đầu, giọng run run nhưng thành thật vô cùng.

“Rất tốt.”

Hách Biết Quân nói:

“Bây giờ tôi sẽ thực thi quyền chấp pháp đặc biệt của quân bộ, bắt giữ cậu với tội danh dâm loạn. Cậu có ý kiến gì không?”

“…Không… Hả?”

Hai chữ “không có” của Khương Oa suýt nữa đã tuôn ra theo phản xạ, đến phút cuối mới đột nhiên nhận ra câu vừa rồi có gì đó không đúng.

Cậu ngơ ngác.

Tội… gì cơ?

“Hả cái gì?”

Hách Biết Quân hỏi:

“Ở ký túc xá hôm đó, có phải cậu nằm trong lòng tôi không?”

Khương Oa chớp mắt.

Cảnh tượng ngày hôm ấy lập tức hiện lại trong đầu.

Khi đó Hách thiếu gia thần trí không tỉnh táo, trông giống như phát bệnh. Khương Oa vẫn luôn coi tất cả những hành động của hắn là phản ứng mất kiểm soát của người bệnh.

Nhưng nếu chỉ xét tư thế lúc ấy…

Hách thiếu gia nói hình như cũng không sai.

Cậu thật sự không tìm được chỗ nào để phản bác, đành lí nhí:

“…Phải.”

Hách Biết Quân lại hỏi:

“Vậy tôi hỏi tiếp. Lúc đó miệng cậu có phải…”

Khương Oa căng thẳng nuốt nước bọt.

Cậu vẫn thành thật trả lời, chỉ là tiếng nhỏ đến mức gần như chẳng khác gì muỗi kêu:

“Là… đúng vậy…”

“Rất tốt.”

Hách Biết Quân đáp một tiếng.

Ngay sau đó, giọng hắn trở nên nghiêm nghị, không cho phép phản bác:

“Nghi phạm đã thành thật thú nhận hành vi phạm tội dâm loạn. Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa quân đội tuyên bố chính thức bắt giữ cậu. Cậu còn lời nào muốn nói không?”

Khương Oa hoàn toàn ngây người.

Cậu còn có thể nói gì nữa?

Uy danh của quân bộ vang khắp đế quốc. Ngay cả không ít quyền quý nghe tới cũng phải kiêng dè.

Đối với phạm nhân, quân bộ tuyệt đối chẳng có cái gọi là nương tay. Nghe nói trong đại lao có đủ loại hình phạt. Cho dù là gián điệp cứng miệng đến mấy, tối hôm trước vừa bị tống vào, sáng hôm sau cũng có thể khai sạch từ chuyện nên khai đến cả chuyện không nên khai.

Người ở thượng thành còn sợ quân bộ đến vậy, huống chi Khương Oa chỉ là một người từ hạ thành lên đế đô.

Đầu óc cậu hoàn toàn ngừng hoạt động.

Đến tận khi Hách Biết Quân khóa còng tay lên cổ tay mình, Khương Oa vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

Không hiểu sao trong đầu bỗng nhảy ra một câu.

Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.

Bản năng tránh dữ tìm lành của động vật nhỏ lập tức chọn cho Khương Oa con đường sáng mang tên “thành khẩn khai báo”.

Thế nên cho dù đã bị dọa đến mức đầu óc gần như ngừng máy, cậu vẫn mấp máy môi, chậm chạp bổ sung:

“Không… không còn lời nào muốn nói.”

Câu này là để trả lời câu hỏi vừa rồi của Hách Biết Quân.

“Cậu còn lời nào muốn nói không?”

Hách Biết Quân dường như không ngờ cậu lại ngoan đến mức này, nhất thời sững ra.

Mất vài giây hắn mới nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt.

Nhìn thiếu niên đã bị mình còng tay, đang ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ xử lý, Hách Biết Quân không nhịn được lẩm bẩm:

“Sao lại nghe lời đến thế… đúng là đồ ngốc.”

Khương Oa bất an ngẩng đầu nhìn hắn.

Hách Biết Quân lập tức ho khẽ một tiếng, lần nữa dựng lên vẻ uy nghiêm, trầm giọng:

“Nếu cậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vậy thì đi theo tôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Dứt lời, không đợi Khương Oa phản ứng, Hách Biết Quân cúi xuống, một tay nhấc bổng cậu lên rồi vác thẳng lên vai.

Khương Oa còn chưa kịp hoàn hồn, người đã bị mang đi.

Hách Biết Quân bước về phía trước.

Chỉ có điều, phương hướng hắn đi không phải nhà lao quân bộ như Khương Oa tưởng tượng.

Mà là khu ký túc xá của học viện—

nơi mang biểu tượng lan tử la.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Tháng 9 21, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 24, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ