TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 62
chương 62
Khương Oa bị ép sát vào vách thang máy.
Cậu hơi cúi mắt, hàng mi vì căng thẳng mà khẽ run. Trong bóng tối, làn da trắng nõn dường như vẫn ánh lên một tầng sáng mỏng, tựa ngọc dương chi thượng hạng.
Những ký ức tăm tối thời thơ ấu vẫn cuộn trào trong đầu Tây Tư Lưu — tầng hầm, xiềng xích, đôi bàn tay dơ bẩn ấy… Mỗi khi chìm vào bóng tối, những hình ảnh đó lại ùa về như thủy triều, kéo hắn xuống vực sâu.
Nhưng thật ra, hắn đã sớm vượt qua bóng ma tâm lý mà vụ bắt cóc năm ấy để lại.
Tây Tư Lưu chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
Ngoan ngoãn, mềm mại, chẳng khác nào một con cừu non hoàn toàn không biết mình đang đứng trước thứ gì.
Một cảm giác hưng phấn méo mó, gần như bệnh hoạn, chậm rãi dâng lên từ tận đáy lòng hắn.
Cùng lúc đó, tại thư phòng trong trang viên nhà Anh Nạp, Anh Nạp Hằng đang tham dự cuộc họp gia tộc định kỳ mỗi tháng một lần.
Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc xuống màn hình quang học trên cổ tay.
Trên đó là hệ thống định vị hắn đã lén cài vào điện thoại của Khương Oa.
Anh Nạp Hằng biết gần như toàn bộ lịch trình mỗi ngày của cậu: học ở đâu, ăn cơm ở đâu, lúc nào trở về ký túc xá.
Đương nhiên, đây không phải giám sát.
Chỉ là… biện pháp bảo vệ cần thiết mà thôi.
Tên ngốc kia cái gì cũng không biết, người khác tùy tiện dỗ vài câu đã tin sái cổ. Nếu hắn không để mắt tới, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì sao?
Anh Nạp Hằng lại nhìn xuống.
Điểm định vị trên màn hình đã đứng yên rất lâu.
Hắn khẽ nhíu mày, mở thông tin chi tiết.
Vị trí hiển thị:
Gara ngầm tòa Giáo vụ — tầng B3.
Giờ này chạy xuống gara ngầm làm gì?
Anh Nạp Hằng đợi thêm hai phút.
Điểm định vị vẫn không hề nhúc nhích.
Mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Cuối cùng, Anh Nạp Hằng trực tiếp truy cập hệ thống giám sát của gara ngầm.
Với thân phận của hắn, quyền truy cập hệ thống camera của Học viện Thánh Ai Đốn vốn không phải chuyện khó khăn. Đây cũng là một trong những đặc quyền mà học viện dâng lên nhằm thể hiện sự trung thành.
Hình ảnh nhanh chóng được tải ra.
Tầng B3.
Cửa thang máy đóng chặt.
Đèn báo sự cố bên ngoài đang chớp liên tục.
Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức thay đổi.
Hắn chuyển thẳng sang camera bên trong thang máy.
Khoảnh khắc hình ảnh hiện lên, đồng tử hắn đột ngột co lại.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trong bóng tối, một luồng dao động kỳ lạ bất chợt lan ra.
Khương Oa vẫn đang dựa vào vách thang máy. Giữa cơn mơ màng, cậu bỗng cảm giác có thứ gì đó đang thấm ra từ người đang áp sát mình.
Ngay sau đó, nơi lồng ngực cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường.
Khối năng lượng vẫn luôn yên tĩnh ngủ sâu trong cơ thể bỗng trở nên xao động.
Như bị thứ gì hấp dẫn.
Lại như chịu kích thích.
Nó bắt đầu từng chút, từng chút một va mạnh ra bên ngoài.
“Ưm…”
Khương Oa không kìm được bật ra một tiếng nghẹn nhỏ.
Lồng ngực cậu nóng dần lên.
Có thứ gì đó sắp phá khỏi cơ thể—
Đúng rồi.
Tinh thần thể…
ẦM—!
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.
Cả cửa thang máy rung chuyển dữ dội.
Ngay sau đó, hai cánh cửa kim loại dày nặng竟 bị một sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài cưỡng ép xé toạc thành một khe hở!
