TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 61
chương 61
Một lực cực mạnh bất ngờ ập tới.
Khương Oa còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ép sát vào vách thang máy. Bên tai vang lên một tiếng “rầm” nặng nề, nghe như bàn tay ai đó vừa đập mạnh lên lớp kim loại lạnh ngắt.
“…Tây, Tây Tư thiếu gia?”
Giọng Khương Oa hơi run. Cậu dè dặt gọi một tiếng.
Trong bóng tối không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng thở nặng nề, hỗn loạn vang lên ngay sát bên tai, giống như một con thú đang cố sức kìm nén hơi thở gấp gáp.
Luồng khí nóng bất thường phả lên cổ Khương Oa, nhưng cơ thể đang áp sát cậu lại run lên từng đợt, dường như hoàn toàn không thể kiểm soát.
Khương Oa bị dọa đến cứng người, nhất thời không dám lên tiếng.
Sự im lặng lan ra trong bóng tối. Không gian kín mít chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng đến mức khiến người ta bất an.
Mãi đến khi bầu không khí trở nên ngày càng quỷ dị, người đang đè Khương Oa mới khàn khàn lên tiếng.
“Tiểu Oa… ta, ta sợ lắm. Thầy… thầy muốn giết ta…”
Giọng nói run rẩy dữ dội, yếu ớt đến đáng thương, chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương đang hoảng loạn, để lộ sự bất lực hiếm thấy.
Đầu Tây Tư Lưu ở rất gần cổ Khương Oa. Hơi thở nóng hổi phả hết lên làn da nơi cổ cậu. Hắn vừa nói bằng giọng đáng thương, cả người vừa run lên không ngừng.
Được nhắc như vậy, Khương Oa chợt nhớ ra chuyện Tây Tư Lưu từng bị bắt cóc khi còn nhỏ.
Kẻ bắt cóc hắn chính là gia sư của gia tộc Tây Tư.
Trong vụ bắt cóc ấy, Tây Tư Lưu đã phải chịu đựng những hành hạ vô cùng tàn nhẫn, để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Cũng vì thế mà hắn không chỉ sợ nước, còn rất sợ bóng tối.
Hiện giờ thang máy gặp sự cố, hai người lại bị nhốt trong một không gian kín mít, tối đen như mực.
Đối với người bình thường như Khương Oa, chuyện này cùng lắm chỉ khiến người ta kinh hoảng một phen. Nhưng với Tây Tư Lưu…
“Không sao đâu.”
Khương Oa cố làm giọng mình nghe bình tĩnh hơn. Cậu không giãy giụa nữa, mặc cho Tây Tư Lưu ép mình vào vách thang máy.
“Không sao đâu, chắc chắn sẽ nhanh chóng có người tới sửa. Đừng sợ… không có chuyện gì đâu…”
Cậu hơi vụng về giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tây Tư Lưu.
Rõ ràng bản thân Khương Oa cũng đang sợ, vậy mà vẫn cố tỏ ra đáng tin cậy, nghiêm túc trấn an người trước mặt.
“Tiểu Oa…”
Giọng Tây Tư Lưu dường như đã nghẹn lại.
“Ta thật sự… thật sự rất sợ. Ngươi ôm ta một chút được không?”
Xung quanh tối đến mức Khương Oa hoàn toàn không nhìn rõ mặt hắn.
Nhưng Tây Tư Lưu là một quý tộc kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải thật sự sợ hãi đến cực điểm, sao hắn có thể để lộ dáng vẻ yếu đuối, bất lực thế này trước một học sinh bình dân?
Khương Oa gần như không do dự.
Tuy cảm thấy hành động này hơi vượt quá phép tắc, cậu vẫn đưa tay ra, dè dặt ôm lấy Tây Tư Lưu.
“Như vậy… có đỡ hơn một chút không?”
Tây Tư Lưu cao lớn hơn cậu rất nhiều. Hai cánh tay Khương Oa chỉ miễn cưỡng ôm được hắn, bàn tay đặt lên bả vai, muốn vòng kín hơn cũng không nổi.
Tây Tư Lưu không trả lời ngay.
Khoảnh khắc Khương Oa ôm lấy mình, cơ thể hắn dường như còn run dữ dội hơn trước.
Khương Oa lập tức cho rằng tình trạng của hắn lại nghiêm trọng hơn, vội vàng vỗ lưng hắn nhẹ hơn nữa.
Giọng nói cũng mềm xuống đến gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
“Tây Tư thiếu gia, không sao đâu. Sẽ có người tới nhanh thôi. Thang máy gặp sự cố sẽ tự động gửi tín hiệu cầu cứu mà. Đừng sợ… không sao đâu…”
Cậu vừa nói vừa cố lục lọi trong đầu tất cả những câu có thể dùng để an ủi người khác.
Giọng nói ôn hòa vang lên hết lần này đến lần khác trong không gian nhỏ hẹp.
Mà người đàn ông đang được cậu nhẹ nhàng ôm lấy lúc này đã vùi chóp mũi vào hõm cổ mềm mại của cậu.
Khương Oa chẳng hề hay biết.
Cậu chỉ cảm thấy Tây Tư Lưu vùi đầu sâu hơn một chút, hơi thở phả lên cổ vừa ấm vừa ẩm.
Cơ thể kia vẫn khẽ run, giống như nỗi sợ hãi chưa hề tan đi.
Mỗi khi sợ tiếng sấm, em trai em gái của Khương Oa cũng thích chui vào lòng cậu như vậy, vùi mặt vào cổ hoặc ngực cậu.
Đó là phản ứng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nghĩ vậy, Khương Oa càng dịu dàng vỗ lưng hắn, chẳng khác gì lúc dỗ dành các em ở nhà.
Cậu không hề biết rằng người đang vùi mặt bên cổ mình lúc này lại đang tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
Có lẽ vì thích ăn kẹo, toàn thân thiếu niên lúc nào cũng thoang thoảng một mùi ngọt rất dễ chịu.
Táo xanh, dâu tây, hay quýt?
Không phân biệt rõ được.
Chỉ biết rằng hương thơm ấy khiến người ta vừa ngửi đã nảy sinh một ý nghĩ—
Muốn ăn từng miếng, từng miếng một.
Tây Tư Lưu khẽ…
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Gần như không để lại dấu vết mà cọ một cái.
Khương Oa vẫn đang vỗ lưng hắn, miệng nhỏ giọng lặp đi lặp lại:
“Không sao đâu.”
“Rất nhanh sẽ có người tới thôi.”
Ngoan thật.
Tây Tư Lưu nghĩ.
Ngoan đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
…
Trước đây hắn từng nhìn thấy nơi này ở khoảng cách rất gần.
Hôm ở ký túc xá Khương Oa, hắn đã lừa thiếu niên để cổ áo hơi trượt xuống, làm lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn.
Phía trong xương quai xanh có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ.
Chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng đỏ như một chấm chu sa, nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng ngần.
Khả năng nhìn trong bóng tối của Tây Tư Lưu rất tốt.
Cho dù xung quanh tối đen, hắn vẫn có thể nhìn rõ tất cả.
…
…
Khương Oa rốt cuộc cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu hé môi, đang định lên tiếng—
“Tiểu Oa.”
Một giọng nói run rẩy vang lên trong lòng cậu, mềm yếu đáng thương, còn mang theo chút nghẹn ngào.
“Ta lạnh quá…”
Cơ thể kia lại run lên, lần này còn dữ dội hơn vừa rồi.
Lời đã tới bên môi Khương Oa lập tức bị chặn lại.
Lạnh?
Bây giờ vẫn đang là mùa hè. Tuy đã gần lập thu, nhiệt độ cũng chẳng giảm được bao nhiêu.
Sao lại lạnh được?
Nhưng Khương Oa nhanh chóng nhớ ra, khi con người rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, cho dù nhiệt độ xung quanh hoàn toàn bình thường, đại não vẫn có thể sinh ra ảo giác rét lạnh.
Hơn nữa, vừa rồi cậu đã chạm vào cánh tay Tây Tư Lưu.
Quả thật lạnh đến đáng sợ.
Có lẽ hắn thật sự đang rất lạnh.
Khương Oa định cởi áo khoác của mình đưa cho hắn, nhưng cả người hiện giờ gần như bị Tây Tư Lưu giữ chặt, muốn cử động cũng khó.
Cậu đành nhỏ giọng nói:
“Tây Tư thiếu gia, ta đưa áo khoác cho ngài nhé.”
“Không cần.”
Tây Tư Lưu hơi tùy hứng từ chối.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên ánh xanh lục âm u, chẳng khác nào một loài thú săn mồi cỡ lớn.
Thế nhưng giọng nói phát ra lại vừa tủi thân vừa đáng thương.
“Tiểu Oa, trên người ngươi ấm lắm.”
Giọng hắn buồn buồn.
“Ta có thể… mượn nhiệt độ cơ thể của ngươi để sưởi ấm không?”
Khương Oa ngẩn ra.
“Chỉ một lát thôi.”
Giọng Tây Tư Lưu càng lúc càng nhỏ, gần như đang cầu xin.
“Ta thật sự rất lạnh… Hồi nhỏ bị nhốt dưới tầng hầm cũng lạnh như vậy… Ta… ta thật sự rất sợ…”
Bị hắn cầu xin bằng giọng bất lực như thế, Khương Oa hoàn toàn không thể mặc kệ.
Cậu chỉ đành lúng túng hỏi:
“Là… là muốn ta ôm ngài chặt hơn một chút sao?”
Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy khóe môi Tây Tư Lưu đột nhiên cong lên.
Cũng không thấy đồng tử hắn vì hưng phấn mà hơi co lại.
“Có quần áo ngăn ở giữa nên không ấm.”
Tây Tư Lưu dò hỏi rất khẽ:
“Tiểu Oa, có thể vén áo lên một chút không?”
“Có… có thể.”
Khương Oa chậm chạp đáp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nhưng cậu còn chưa kịp tự mình làm gì, người đang ép sát cậu đã vén áo lên trước.
“Tiểu Oa.”
Giọng Tây Tư Lưu mềm nhẹ vang lên ngay bên tai.
“Ngươi tự cắn áo giữ lên, được không?”
