TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 60
chương 60
Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất, trải một tầng sáng ấm áp lên sàn nhà màu sẫm. Những hạt bụi li ti lững lờ trôi trong luồng nắng, nom như vô số mảnh lá vàng vụn đang chậm rãi bay giữa không trung.
……
……
Anh Nạp Hằng rũ mắt nhìn Khương Oa. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói cũng hơi khàn:
“Thu lại rồi.”
Khương Oa theo bản năng gật đầu.
Phải mất một lúc lâu, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo trở lại.
“Bây giờ nên nói gì?” Anh Nạp Hằng hỏi.
Ở bên đại ca lâu đến vậy, Khương Oa gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện với câu hỏi này. Vừa nghe thấy, cơ thể còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã ngoan ngoãn lí nhí:
“Cảm… cảm ơn điện hạ…”
Giọng mềm đến chẳng ra làm sao.
Anh Nạp Hằng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lạnh nhạt trên mặt. Hắn bình tĩnh gật đầu, vô cùng rộng lượng đáp:
“Không cần cảm ơn. Sau này tinh thần thể xuất hiện thì đều phải làm như vậy, biết chưa?”
Khương Oa rất nghe lời, lập tức gật đầu.
Thấy vẻ mặt điện hạ bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng nhắc tới, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một trận kính nể.
Quả nhiên không hổ là siêu phàm giả thiên phú mạnh nhất trăm năm khó gặp.
Tinh thần lực thu phóng tự nhiên, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ.
Khương Oa âm thầm quyết định, sau này nhất định phải học hỏi Anh Nạp Hằng điện hạ nhiều hơn.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cuộc sống của Khương Oa rất nhanh lại trở về vẻ bình lặng như trước.
Trong khoảng thời gian này, ốc sên nhỏ không xuất hiện thêm lần nào.
Đêm khuya yên tĩnh, Khương Oa cũng từng thử nhắm mắt, nghiêm túc cảm nhận cơ thể mình. Nhưng cũng giống như trước kia, cậu chẳng cảm giác được gì cả.
Tinh thần lực đối với cậu dường như vẫn là một thứ hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không được.
Còn lần giao lưu và dẫn đường tinh thần lực ngày hôm đó, Khương Oa cuối cùng chỉ coi nó là một sự cố ngoài ý muốn.
Chiều hôm ấy, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, giáo viên bộ môn nhờ Khương Oa tới gara ngầm của tòa giáo vụ lấy giúp một món đồ.
Gara nằm ở tầng B3.
Giờ này rất ít người xuống đó, trong thang máy chỉ có một mình Khương Oa.
Khi thang máy xuống tới tầng B2, nó chậm rãi dừng lại.
Cửa vừa mở, Khương Oa liền nhìn thấy một người hoàn toàn ngoài dự liệu.
Lại là Tây Tư Lưu thiếu gia.
Khương Oa hơi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ Tây Tư Lưu thiếu gia đỗ xe ở gara ngầm của tòa giáo vụ?
Nhưng Thánh Ai Đốn là học viện nội trú. Hơn nữa, theo những gì Khương Oa biết, mấy vị quý tộc quyền thế ngập trời như bọn họ đều có bãi đỗ xe chuyên dụng riêng.
Cậu còn chưa nghĩ thông, Tây Tư Lưu đã nhiệt tình chào hỏi:
“Tiểu Oa, trùng hợp quá!”
Đôi mắt hắn cong thành hình trăng non, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.
Khương Oa hoàn hồn, vội giơ tay vẫy lại, cũng rất lễ phép chào:
“Tây Tư thiếu gia, chào ngài.”
Tây Tư Lưu bước vào, ấn nút đóng cửa.
Hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Hắn đi tới bên cạnh Khương Oa, thuận tay ôm lấy vai cậu, giả vờ không vui:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo với tôi như vậy. Chúng ta chẳng phải bạn tốt nhất sao? Có đôi bạn thân nào mỗi lần gặp mặt cũng ‘chào ngài’ thế này không?”
Khương Oa nghiêng đầu nhìn hắn.
Tây Tư Lưu lập tức véo đôi má mà mình đã nhớ nhung từ lâu, ghé sát lại, cười tủm tỉm:
“Cậu phải nói: ‘A Lưu, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm.’”
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng kéo má Khương Oa sang hai bên, giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ con:
“Nào, lặp lại theo tôi. Nói: ‘A Lưu, tôi nhớ cậu lắm.’”
Trong thế giới phân chia tôn ti nghiêm ngặt này, Khương Oa thật sự rất khó sửa được thói quen đã khắc sâu vào tận xương.
Bảo cậu gọi thẳng tên Tây Tư Lưu thiếu gia, dù thế nào cũng thấy không ổn.
Nhưng Tây Tư Lưu cứ nhìn cậu chằm chằm, đôi tay vẫn giữ nguyên trên má, nom như nếu hôm nay cậu không chịu nói, hắn thật sự có thể đứng đây véo mặt cậu cả ngày.
Khương Oa còn phải xuống lấy đồ giúp giáo viên, đương nhiên không thể tiếp tục giằng co mãi trong thang máy.
Huống hồ Tây Tư Lưu không chỉ là quý tộc, mà còn là một trong những vai chính công của bộ truyện tranh.
Cốt truyện phát triển thế này, nhất định phải có đạo lý của nó.
Khương Oa không muốn phá hỏng hướng đi của truyện, càng không muốn đắc tội với vai chính công.
Vì thế, dù rất khó nói thành lời, cậu vẫn ngoan ngoãn lí nhí một hồi, chậm rãi mở miệng:
“……”
Còn chưa nói hết câu—
Thang máy đột nhiên rung mạnh!
Khương Oa thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã mất thăng bằng.
Thang máy bắt đầu lao xuống với tốc độ kinh người!
Cảm giác không trọng lực ập tới trong nháy mắt.
……
Không biết đã qua bao lâu.
Có lẽ chỉ vài giây.
Cũng có lẽ dài tựa cả một thế kỷ.
Cảm giác rơi tự do dữ dội cuối cùng cũng dần biến mất. Thang máy từ từ ổn định trở lại, nhưng bốn phía đã chìm vào bóng tối đặc quánh như mực.
Cửa thang máy đóng chặt.
Hai người bị nhốt trong không gian kín mít.
Khương Oa khó nhọc chống người ngồi dậy.
Trong lúc rơi, lưng cậu vốn suýt va mạnh vào lan can, nhưng hình như vào khoảnh khắc đó có thứ gì đã chắn phía sau, đệm cho cậu một chút. Vì thế lúc này cậu không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì.
Khương Oa mắc chứng quáng gà.
Trong môi trường tối tăm thế này, gần như chẳng nhìn rõ được gì.
Bốn phía lại quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác nơi đây chỉ còn một mình mình.
Không nhìn thấy Tây Tư Lưu, Khương Oa bèn đưa tay dò dẫm trong bóng tối, đồng thời nhỏ giọng gọi:
“Tây Tư thiếu gia?”
Một âm thanh dồn dập, bị cố sức đè nén chợt vang lên trong bóng tối.
Bàn tay Khương Oa chạm phải thứ gì đó giống như cánh tay.
Cánh tay ấy đang run.
Run rất dữ dội, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Làn da lạnh buốt, gần như chẳng còn nhiệt độ của người sống.
Khương Oa giật mình, đang định gọi tên Tây Tư Lưu thêm lần nữa.
Ngay giây tiếp theo—
Biến cố bất ngờ xảy ra.
