TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 59
chương 59
Khương Oa vừa dứt lời, câu an ủi vốn đã tới bên miệng Anh Nạp Hằng lập tức mắc nghẹn trong cổ họng.
Hắn rũ mắt nhìn thiếu niên trên giường. Gương mặt kia vừa nghiêm túc vừa như thể vừa bừng tỉnh đại ngộ, khiến hắn nhất thời chẳng biết nói gì.
Cho nên trọng điểm của tên ngốc này không phải chuyện bản thân đột nhiên có tinh thần lực, mà lại là cảm khái về thuộc tính của chính mình?
Gọi cậu là ốc sên ngốc quả thật chẳng oan chút nào.
Ốc sên nhỏ cảm nhận được ánh mắt Khương Oa đang nhìn mình, hai chiếc xúc tu khẽ động đậy. Sau đó nó chậm chạp bò một vòng quanh lòng bàn tay cậu.
Khương Oa đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xúc tu của nó.
Không biết có phải hơi ngứa hay không, hai chiếc xúc tu nhỏ run lên từng hồi. Thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, thân mật mặc cho Khương Oa sờ mình.
Một người một ốc sên cứ thế chơi trò sờ xúc tu.
Anh Nạp Hằng ngồi xuống mép giường, nghiêm mặt đưa tay véo má Khương Oa.
“Ốc sên ngốc, trước tiên đừng chơi xúc tu của chính mình nữa. Những lời tiếp theo ta nói, ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ.”
Động tác Khương Oa lập tức dừng lại.
Cùng lúc đó, ốc sên nhỏ trong lòng bàn tay cũng nghiêm chỉnh ngồi im, hai chiếc xúc tu dựng thẳng, không nhúc nhích.
Anh Nạp Hằng khựng lại.
Ánh mắt hắn lướt qua một người một ốc sên trước mặt, sau đó mới chậm rãi nói:
“Thứ nhất, chuyện ngươi có tinh thần lực tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Nguyên nhân sau này ta sẽ giải thích. Hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được.”
Đại ca chắc chắn sẽ không hại mình.
Khương Oa từ trước đến nay luôn nói gì nghe nấy với Anh Nạp Hằng điện hạ, vì vậy hắn vừa dứt lời, cậu đã lập tức dùng sức gật đầu.
Thấy cậu nghe lời, Anh Nạp Hằng tiếp tục:
“Thứ hai, ngươi phải học cách thu tinh thần thể về.”
Khương Oa nghe vậy liền cúi đầu nhìn ốc sên nhỏ trong tay, nghi hoặc hỏi:
“…Thu về ạ?”
“Dùng ý niệm.” Anh Nạp Hằng nói. “Nó là một phần tinh thần lực của ngươi. Thử tưởng tượng cảm giác nó trở lại cơ thể ngươi.”
Khương Oa vô cùng nghiêm túc làm theo phương pháp Anh Nạp Hằng vừa dạy.
Qua một lúc lâu—
Ngoài việc cậu với ốc sên nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đến cuối cùng, Khương Oa thậm chí còn nghiêm túc mặc niệm trong lòng mấy lần:
Hồn về đây…
Ốc sên nhỏ nằm trong lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu nhìn.
Khương Oa hơi xấu hổ, mặt chậm rãi đỏ lên. Cậu mím môi, ngước nhìn Anh Nạp Hằng rồi nhỏ giọng nói:
“Điện hạ… thu không về được…”
Tinh thần thể vừa mới xuất hiện, muốn ăn ý hoàn toàn với bản thể vốn cần một khoảng thời gian. Khương Oa không thể lập tức thu nó về là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng khi Khương Oa nhìn sang, Anh Nạp Hằng lại hơi nhíu mày, nghiêm trang phán:
“Có lẽ tại ngươi quá ngốc. Tiểu ngu ngốc đúng là không dễ học được thật. Chậc, lát nữa còn phải để ta giúp.”
Khương Oa là người mới hoàn toàn trong lĩnh vực tinh thần lực, còn điện hạ lại là thiên tài mạnh nhất Thánh Ai Đốn suốt trăm năm qua.
Điện hạ cảm thấy cậu ngốc cũng hết sức bình thường.
Hơn nữa, Anh Nạp Hằng điện hạ đã giúp cậu quá nhiều. Nếu bản thân cứ một mực đòi hỏi, nhất định sớm muộn cũng khiến điện hạ thấy phiền.
Khương Oa nghĩ, cùng lắm sau khi trở về ký túc xá cậu sẽ tự nghiên cứu kỹ hơn.
Ốc sên nhỏ thế này, nếu thật sự không thu về được thì giấu trong túi cũng được.
Nghĩ tới đây, cậu ngẩng đầu, cung kính nói:
“Điện hạ, không cần làm phiền ngài đâu, tôi—”
Anh Nạp Hằng đang âm thầm tính xem lát nữa nên thu “thù lao” thế nào lập tức khựng lại.
Ngay sau đó, hắn cắt ngang lời cậu:
“Ngươi vừa nói gì?”
Khương Oa hơi hé miệng.
Trực giác mách bảo cậu lúc này tốt nhất nên im lặng.
Không biết vì sao, điện hạ hình như đột nhiên tức giận.
“Ngươi thử lặp lại câu ‘không cần ta giúp’ một lần nữa xem.”
Anh Nạp Hằng gằn từng chữ.
Hiếm khi EQ của Khương Oa đột nhiên tăng vọt.
Cậu khẽ véo xúc tu ốc sên nhỏ, ngoan ngoãn sửa lời:
“Muốn… muốn điện hạ giúp.”
Anh Nạp Hằng nghe vậy, lúc này mới cảm thấy thuận khí.
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục căn dặn điều thứ ba.
Lần này, giọng hắn hạ thấp hơn hẳn:
“Điều cuối cùng. Tuyệt đối không được tiếp xúc tinh thần lực với bất kỳ siêu phàm giả nào.”
“Tinh thần thể của ngươi hiện giờ chưa ổn định. Một khi giao lưu tinh thần với siêu phàm giả khác, rất có thể sẽ kích thích tinh thần thể cưỡng ép xuất hiện.”
“Mặc kệ là ai, mặc kệ người đó dùng lý do gì, cũng không được phép để tinh thần lực của người khác tiến vào cơ thể ngươi.”
“Hiểu chưa?”
Khương Oa nghe xong, do dự hỏi:
“Điện hạ… cũng không được sao?”
Anh Nạp Hằng nhíu mày.
Giọng hắn lập tức trở nên nghiêm túc, không cho phép nghi ngờ:
“Ta đương nhiên được.”
Hắn khựng lại, rồi sửa lời:
“Không. Tinh thần lực của ta, ngươi bắt buộc phải tiếp nhận.”
“Ngoài ta ra, không ai được phép.”
“Hiểu chưa?”
Khương Oa nghe đến nửa hiểu nửa không.
Một lúc sau, cậu mới phản ứng lại.
Anh Nạp Hằng điện hạ còn phải giúp cậu thu tinh thần thể về. Muốn làm vậy, hai người đương nhiên phải tiến hành giao lưu tinh thần lực.
Hơn nữa, chuyện cậu có tinh thần lực lại cần tuyệt đối giữ bí mật.
Nghĩ thế nào cũng thấy đúng như điện hạ nói—
Cậu quả thật chỉ có thể để tinh thần lực của điện hạ tiến vào cơ thể mình.
Nghĩ thông suốt, Khương Oa lập tức gật đầu, ngoan ngoãn mà nghiêm túc đáp:
“Tôi hiểu rồi, điện hạ.”
Trong đôi mắt cậu chỉ có sự chân thành và tín nhiệm không chút đề phòng.
Anh Nạp Hằng nhìn cậu, trong lòng chẳng hiểu sao lại vô cùng hài lòng.
Mà Anh Nạp Hằng đang rất hài lòng ấy hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy vì vừa đặt ra một điều khoản bá đạo cho Khương Oa, tiện thể lừa luôn tên ngốc đơn thuần này.
Hắn đưa tay véo nhẹ chóp mũi Khương Oa, trong giọng nói thấp thoáng một tia vui vẻ khó nhận ra:
“Thế còn tạm được.”
Khương Oa bỗng cảm thấy lòng bàn tay hơi dính.
Cậu nhìn xuống mới phát hiện những dấu vết ấy đều do ốc sên nhỏ để lại.
Ban đầu Khương Oa tưởng đây là đặc tính vốn có của nó. Dù sao ốc sên ngoài đời cũng sẽ tiết ra dịch nhầy.
Ốc sên nhỏ “hưu” một tiếng, vui vẻ dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Khương Oa.
Anh Nạp Hằng để ý tới ánh mắt cậu.
Khi trông thấy cả người ốc sên nhỏ ướt nhẹp, giữa mày hắn lập tức nhíu chặt.
Thế nhưng ngoài mặt, Anh Nạp Hằng vẫn bình tĩnh nói:
“Ốc sên nhỏ rất sạch sẽ. Thứ bẩn trên người nó tám chín phần là do một thứ hoang dã vừa bẩn vừa không có giáo dưỡng nào đó làm dính lên.”
“Lau sạch là được.”
Nói xong, chẳng đợi Khương Oa lẫn ốc sên nhỏ phản ứng, Anh Nạp Hằng đã rút mấy tờ khăn giấy, túm lấy cả con ốc sên rồi lau từ đầu tới chân một lượt.
Khương Oa vừa định lên tiếng, giây tiếp theo đã bị bàn tay còn lại của hắn giữ lấy.
Khăn giấy mềm mại lập tức chà qua chà lại trên gương mặt cậu mấy lần, đến mức làn da vốn trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đợi đến khi thứ chất lỏng bị Anh Nạp Hằng phân loại là “đồ bẩn” được lau sạch hoàn toàn, hắn mới vo đống khăn giấy thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Sau này nhìn thấy thứ gì vừa to, vừa đen, vừa xấu thì nhớ tránh xa một chút.”
Anh Nạp Hằng nghiêm túc căn dặn.
Khương Oa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Cậu bị hắn lau đến mức phải ngửa mặt lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
“…Biết rồi ạ.”
Anh Nạp Hằng nhìn má phải Khương Oa hơi đỏ lên, khựng lại.
Một lát sau, hắn mất tự nhiên hỏi:
“Mặt đau không?”
Khương Oa lắc đầu.
“Không đau.”
“Ừ.”
Anh Nạp Hằng đáp một tiếng.
Khoảng mười giây sau, hắn mới ngắn gọn nói:
“Được rồi. Tiếp theo ta sẽ giúp ngươi thu tinh thần thể trở vào cơ thể.”
“Bây giờ, ngồi… lên đây.”
