Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 58

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 58
Prev
Next

chương 58

Ánh sáng xanh thẫm trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.

Một con rồng phương Tây khổng lồ hiện ra giữa luồng sáng. Toàn thân nó phủ lớp vảy xanh đen, gai nhọn san sát dọc sống lưng, đôi đồng tử dựng đứng như có ngọn lửa âm u đang cháy bên trong. Nó từ trên cao nhìn xuống thiếu niên vẫn đang say ngủ trên giường, khí thế bễ nghễ như thể chẳng coi bất cứ sinh vật nào trên đời vào mắt.

Chỉ tiếc, tư thế cao ngạo ấy duy trì chưa tới ba giây.

Hắc long cúi đầu xuống.

Cánh mũi khổng lồ khẽ động hai cái. Sau đó, nó làm ra một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Anh Nạp Hằng.

Nó hạ cái đầu kiêu ngạo, thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên má Khương Oa một cái.

“…”

Hàng mi của thiếu niên trên giường khẽ run.

Dường như cảm thấy xúc cảm mềm mại cùng hương thơm ấy mới lạ đến cực điểm, hắc long lại liếm thêm một cái. Lần này động tác còn nhẹ hơn trước, cứ như sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức thôi cũng sẽ làm hỏng món đồ quý giá mong manh trước mặt.

Liếm xong vẫn chưa thỏa mãn, nó lại dùng cái đầu khổng lồ dụi vào cổ Khương Oa. Hơi thở nóng rực phả lên làn da non mịn, để lại một vùng vừa nóng vừa ẩm.

Con ốc sên nhỏ đang trốn trong quần áo bị hơi nóng hun đến choáng váng. Hai chiếc xúc tu lảo đảo thò ra khỏi cổ áo.

Vừa nhìn rõ thứ trước mặt, nó lập tức sững người.

Một con quái vật khổng lồ đáng sợ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mềm chân.

Ốc sên nhỏ bị dọa đến mức hai chiếc xúc tu lập tức rụt sạch, cả thân mình cuộn lại thành một cục sáng xanh nhạt.

Hắc long vẫn không ngừng lấy chiếc mũi lớn cọ vào thiếu niên đang say ngủ, mê mẩn chẳng khác nào mèo gặp phải bạc hà mèo.

Đôi đồng tử dựng đứng dần dần giãn tròn.

Cọ đã đời một lúc, khóe mắt nó mới liếc thấy cục sáng xanh nhạt bé tí bên cạnh.

Nhỏ quá.

Thậm chí còn chẳng bằng một cái móng vuốt của nó.

Nhưng cục nhỏ này cũng mang mùi hương mà nó cực kỳ yêu thích, giống hệt người vừa thơm vừa mềm đang nằm trên giường.

Hắc long phả ra một hơi, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm thử vào cục sáng.

Ốc sên nhỏ sợ muốn chết, theo bản năng vung một chiếc xúc tu tát sang.

Hắc long bị quất trúng ngay mắt, lập tức trợn tròn hai mắt.

Nhưng ngay sau đó, nó lại mặt dày tiến tới, tiếp tục cọ con ốc sên nhỏ.

Ốc sên bị quấy rầy đến hết cách, dứt khoát dùng cả người đẩy nó ra.

Nếu đổi sang góc nhìn của con người—

Thì động tác ấy chẳng khác nào tung chân đá một cái.

Hắc long trời sinh kiệt ngạo. Ngay cả với chủ nhân là Anh Nạp Hằng, nó cũng chẳng có bao nhiêu tính tình tốt đẹp. Nó được tinh thần lực của Anh Nạp Hằng ngưng tụ thành, mà vì tinh thần lực của Anh Nạp Hằng hỗn loạn, tính tình của hắc long cũng theo đó trở nên cực kỳ thất thường. Có một thời gian, nó thậm chí còn khinh thường việc xuất hiện bên cạnh chính chủ nhân mình.

Anh Nạp Hằng thấy con ốc sên nhỏ hơn nó mấy chục lần lại dám “đá” nó, lập tức lo hắc long sẽ nổi điên làm người bị thương, đang định ra tay ngăn cản—

Giây tiếp theo.

Con hắc long khổng lồ đột nhiên nằm vật xuống giường, lật bụng lên.

Sau đó càng lấy lòng hơn mà cọ cọ con ốc sên nhỏ.

Cọ một cái, lại dừng một chút.

Trong đôi mắt dựng đứng đáng sợ kia thế mà lại hiện ra vài phần dè dặt cùng thỏa mãn.

Anh Nạp Hằng đứng chết lặng tại chỗ.

Sắc mặt trong nháy mắt hết xanh lại trắng.

Hắn sống mười mấy năm, chưa từng thấy con tinh thần thể hung bạo này lộ ra bộ dạng…

Bộ dạng…

Mất giá đến thế!

“Trở về.”

Anh Nạp Hằng trầm giọng ra lệnh.

Hắc long coi như không nghe thấy.

Nó vẫn dùng cái đầu khổng lồ, đủ sức nghiền nát xương người, dịu dàng cọ con ốc sên nhỏ. Cọ được một lúc lại quay sang dính lấy thiếu niên trắng mềm bên cạnh. Trong cổ họng còn phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp, vui sướng như vừa nhặt được bảo vật hiếm có nhất trên đời.

Ốc sên nhỏ bị cọ đến choáng cả đầu, mất một lúc lâu mới dám thò xúc tu ra lần nữa.

Một chiếc xúc tu vô tình khẽ chạm lên chóp mũi hắc long.

Chỉ một cái chạm ấy—

Cả con rồng như bị sét đánh trúng, đột nhiên cứng đờ.

Ngọn lửa âm u trong đồng tử dựng đứng kịch liệt nhảy lên mấy lần.

Ngay sau đó, hành động của nó càng trở nên điên cuồng hơn.

“…”

Anh Nạp Hằng nhắm mắt.

Gân xanh bên thái dương giật liên hồi.

Cái thứ không biết xấu hổ này!

Nó, nó đang làm cái quái gì vậy?!

Bản thân hắn còn chưa từng… chưa từng liếm mặt con ốc sên ngốc kia như thế, vậy mà nó lại dám—

Không đúng!

Hắn vốn chưa từng nghĩ tới chuyện liếm mặt tên ngu ngốc đó!

Chưa từng!

Đúng lúc ấy, người đã hôn mê hồi lâu trên giường bỗng khẽ động.

Khương Oa nhíu mày, hàng mi run lên càng rõ. Những ngón tay hơi co lại, đôi môi vô thức hé mở như sắp tỉnh.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức nghiêm lại.

Hắn bất ngờ nâng tay.

Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ lập tức lao thẳng về phía hắc long.

Con rồng còn đang say mê cọ tới cọ lui hoàn toàn không kịp phòng bị, bị sức mạnh cưỡng ép kéo ngược trở về. Bóng dáng khổng lồ vặn vẹo giữa không trung, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ hưởng thụ và thỏa mãn chưa kịp thu lại.

Nó phát ra một tiếng rồng ngâm vừa ai oán vừa không cam lòng.

Cuối cùng hóa thành vô số tia sáng, xoáy tròn rồi hoàn toàn nhập trở lại cơ thể Anh Nạp Hằng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa mở mắt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là trần nhà tinh xảo, xa hoa.

Cậu chớp mắt, ngơ ngác mất một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Vừa ngồi lên, cậu lập tức nhìn thấy Anh Nạp Hằng đang đứng cạnh giường với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

Khương Oa hơi sững ra.

Giây tiếp theo, cậu nhỏ giọng gọi rất lễ phép:

“Điện hạ…”

Vừa tỉnh ngủ nên giọng còn mang chút âm mũi mềm mại. Vốn dĩ giọng Khương Oa đã dễ nghe, lúc này lọt vào tai người khác càng có sức sát thương kinh người.

Ít nhất với Anh Nạp Hằng thì rất muốn mạng.

Vành tai hắn khẽ động.

Vừa tỉnh ngủ đã làm nũng!

Hắn đã nói rồi mà, tên ngốc này đúng là娇气 đến hết thuốc chữa!

Chẳng qua chỉ ngủ một giấc tỉnh lại thôi mà cũng phải làm nũng với hắn. Giọng nói mềm mềm dính dính, vừa ngọt vừa nũng nịu, còn ra thể thống gì nữa!

“Ừ.”

Anh Nạp Hằng nhàn nhạt đáp một tiếng.

Một lát sau mới hỏi:

“Biết đây là đâu không?”

Khương Oa thành thật lắc đầu.

“Phòng ngủ của ta.”

Anh Nạp Hằng lại hỏi:

“Biết vì sao ta đưa ngươi tới đây không?”

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi thử thăm dò:

“Bởi vì… tôi ngủ quên ạ?”

Trước đó cậu còn ở phòng thí nghiệm của Liên Sở Sương Mù thiếu gia. Sau này điện hạ xuất hiện, cụ thể xảy ra chuyện gì Khương Oa không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng nhớ sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, hình như mình lại ngủ mất.

Vậy nên chắc điện hạ đã đưa cậu tới đây vào lúc ấy.

“Ngươi cảm thấy mình thông minh không?”

Anh Nạp Hằng đột nhiên hỏi.

Đề tài đổi quá nhanh khiến Khương Oa không hiểu hắn muốn nói gì.

Cậu chưa từng làm bài kiểm tra IQ. Nhưng nếu chỉ dùng thành tích học tập để đánh giá một người có thông minh hay không, Khương Oa cảm thấy mình hẳn là không đến mức ngu.

Cậu lại không biết nói dối.

Vì vậy sau khi cân nhắc một lúc, Khương Oa chậm rãi gật đầu.

“A.”

Anh Nạp Hằng không khách khí cười một tiếng.

“Đúng. Ta thật sự chưa từng gặp ai thông minh hơn ngươi. Bị người ta dụ xuống cống còn cười ngọt ngào nói cảm ơn. Không chỉ thông minh, còn ngoan đến mức đáng kinh ngạc.”

Khương Oa không giỏi phân biệt lời nói mỉa.

Tư duy của cậu luôn bắt đầu từ tầng logic đơn giản nhất. Chỉ cần một câu nói hay một sự việc có thể tự khớp trước sau, Khương Oa sẽ rất tự nhiên đi đến kết luận mà mình cho là đúng.

Anh Nạp Hằng điện hạ đang cười.

Những lời vừa rồi, xét về mặt chữ, cũng đều là khen.

Vậy chắc điện hạ đang bày tỏ sự công nhận với cậu.

Có một câu tục ngữ gọi là “chịu thiệt là phúc”. Có lẽ điện hạ đang khen chính loại mỹ đức truyền thống ấy.

Đại ca đã khen, tiểu đệ đương nhiên phải biết cảm ơn.

Nghĩ vậy, Khương Oa mím môi. Chiếc má lúm đồng tiền nhỏ bên má phải thấp thoáng hiện ra.

Cậu nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn điện hạ.”

Anh Nạp Hằng nghẹn lại.

Hắn giơ tay bóp má Khương Oa, tức đến mức bắt đầu giáo huấn:

“Ngươi thật sự tưởng ta đang khen ngươi à? Ngu ngốc! Ta mà tới muộn thêm một chút, tên Liên Sở Sương Mù kia còn không biết sẽ chơi ngươi thành bộ dạng gì nữa.”

“Đám Liên Sở gia bọn chúng, tim còn đen hơn ai hết. Muốn chơi một con ốc sên ngốc như ngươi chẳng khác gì chơi kiến. Thế mà ngươi còn vui vẻ muốn vẫy tay chào hắn?”

“Hắn sắp bán ngươi đi rồi, ngươi có biết không hả?”

Đang nói, Anh Nạp Hằng bỗng khựng lại.

Hắn ghét bỏ cau mày.

“Sao mặt đầy nước miếng thế này? Chậc. Cái thứ kia rốt cuộc đã liếm bao nhiêu lần vậy?”

Nước miếng?

Khương Oa theo bản năng đưa tay sờ mặt.

Quả thật sờ thấy thứ gì đó hơi ươn ướt.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giây tiếp theo, một cục nhỏ mềm nhũn, dính dính rơi xuống lòng bàn tay.

Khương Oa cúi đầu nhìn.

Trong lòng bàn tay cậu đang cuộn một cục tròn màu xanh nhạt.

Cậu chớp mắt.

Ngay sau đó, hai chiếc xúc tu bé xíu từ cục tròn chui ra.

Rồi đến nửa thân mình.

Nhìn thế nào…

Cũng rõ ràng là một con ốc sên.

Một con ốc sên nhỏ màu xanh nhạt, nửa trong suốt.

Toàn thân Khương Oa cứng đờ.

Cậu mất tiếng hồi lâu, đến khi mở miệng được thì giọng đã run run, nhỏ đến đáng thương:

“Điện… điện hạ… có, có một con… ốc sên trong tay tôi.”

Anh Nạp Hằng vừa rồi chỉ mải giáo huấn Khương Oa. Nhất là cứ nhắc tới chuyện Liên Sở Sương Mù, trong lòng hắn lại dâng lên một ngọn lửa vô danh, thành ra quên mất phải nói với cậu chuyện tinh thần lực.

Thấy vẻ mặt Khương Oa vừa mờ mịt vừa luống cuống, hắn tạm thời gác lại bài học “phải tránh xa Liên Sở Sương Mù”, lên tiếng giải thích:

“Không cần sợ. Đây là tinh thần thể của ngươi.”

“…Tinh thần thể?”

Khương Oa nghi hoặc lặp lại.

“Ngươi không biết?”

Anh Nạp Hằng hỏi.

Trên mặt Khương Oa chỉ có một chữ mờ mịt viết rõ rành rành.

Nhìn biểu hiện ấy, Anh Nạp Hằng lập tức hiểu ngay bản thân Khương Oa cũng hoàn toàn không biết chuyện.

Hắn không định giấu cậu, bèn kể lại kết quả chẩn đoán của bác sĩ lúc nãy.

Khương Oa nghe đến đầu óc quay cuồng.

Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình thật sự sẽ sở hữu tinh thần lực.

Vậy ra…

Gói quà phúc lợi mà truyện tranh từng tặng cậu khi ấy là thật.

Nhưng từ sau ngày đó, cậu chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ dao động tinh thần lực nào trong cơ thể.

Sao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, đột nhiên lại có rồi?

Thậm chí còn có thêm một…

Tinh thần thể?

Con ốc sên nhỏ vui vẻ dùng xúc tu chống lên lòng bàn tay Khương Oa, lắc lư cái đầu, nom phấn khích vô cùng.

Khương Oa thất thần nhìn nó, nhất thời chẳng nói nên lời.

Anh Nạp Hằng thấy bộ dạng ấy, còn tưởng cậu nhất thời không thể tiếp nhận sự tồn tại của tinh thần thể.

Cũng dễ hiểu.

Thứ này chưa từng được ghi chép đầy đủ trong bất kỳ cuốn sách phổ thông nào. Việc tinh thần lực tiến hóa thành tinh thần thể, ở thời đại hiện tại, vẫn là một hiện tượng hiếm gặp và bí ẩn.

Liên Bang đến nay vẫn chưa thể giải mã được bí mật trong đó.

Tinh thần thể lại cực kỳ bất ổn, chúng không muốn phục tùng con người. Các nhóm nghiên cứu của những đại gia tộc thậm chí còn nhất trí cho rằng việc tinh thần lực của những siêu phàm giả ưu tú trong gia tộc rơi vào hỗn loạn có mối liên hệ mật thiết với sự xuất hiện của tinh thần thể.

Nghĩ vậy, Anh Nạp Hằng đang định mở miệng an ủi.

Giây tiếp theo, thiếu niên trên giường bỗng lên tiếng.

Khương Oa vẫn chăm chú nhìn con ốc sên xanh đang nằm trong lòng bàn tay.

Cậu chớp mắt mấy lần.

Mãi sau mới chậm chạp, ngơ ngác lẩm bẩm:

“…Hóa ra… tôi thật sự là một con ốc sên à…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 26, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ