TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 57
chương 57
Anh Nạp Hằng không để tâm đến tin tức thân tín vừa truyền tới, cũng không lập tức ra cổng trường. Việc đầu tiên hắn làm là đưa Khương Oa về ký túc xá của mình.
Người bình thường rất khó chịu nổi sự xâm nhập của tinh thần lực. Đây cũng là lý do Khương Oa dù đã bị đánh thức, sau đó vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh Nạp Hằng gọi bác sĩ riêng tới, yêu cầu kiểm tra toàn thân cho Khương Oa, đồng thời loại bỏ những ảnh hưởng mà tinh thần lực có thể để lại trên cơ thể cậu.
Công việc này vốn tốn thời gian và công sức, nhưng ngay cả Anh Nạp Hằng cũng không ngờ lại kéo dài đến vậy.
Hắn gần như chờ từ giữa trưa tới tận tối.
Cánh cửa phòng ngủ mãi vẫn không có động tĩnh. Sự kiên nhẫn của Anh Nạp Hằng dần cạn sạch. Đúng lúc hắn định mặc kệ tất cả, trực tiếp mở cửa xông vào thì một tiếng “cạch” vang lên.
Cánh cửa đóng kín hồi lâu cuối cùng cũng mở.
“Sao lâu vậy? Hắn thế nào rồi?”
Anh Nạp Hằng cau mày, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Bác sĩ đứng trước cửa lại muốn nói rồi thôi, do dự hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng lập tức trầm xuống.
“Có chuyện gì?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Điện hạ đừng căng thẳng. Cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì.”
“Ai căng thẳng?!”
Anh Nạp Hằng lập tức phản bác.
Một lát sau, hắn lại hỏi:
“Nếu không có vấn đề thì ông ấp úng cái gì?”
“Điện hạ, tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?”
Bác sĩ cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận mở miệng.
“Nói.”
Được cho phép, bác sĩ mới hỏi:
“Điện hạ, người đang ở bên trong… ngài chắc chắn cậu ấy là người bình thường, không có tinh thần lực sao?”
“Hồ sơ cá nhân của hắn ghi như vậy.”
Anh Nạp Hằng hạ thấp chân mày.
“Ý ông là hồ sơ có vấn đề? Hắn là siêu phàm giả?”
Bác sĩ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu.
“Tôi phát hiện dao động tinh thần lực trong cơ thể cậu ấy. Nhưng luồng dao động này rất khác với tinh thần lực của những siêu phàm giả thông thường. Ít nhất trong những gì tôi từng biết, trước giờ chưa xuất hiện trường hợp tương tự.”
“Nó không giống loại hình công kích, ngược lại… có vẻ gần với hệ chữa trị hơn.”
Bác sĩ dừng lại một chút, tiếp tục giải thích:
“Hiện nay, thuộc tính tinh thần lực của gần như toàn bộ siêu phàm giả được Đế quốc ghi nhận đều mang tính công kích. Vì vậy, khi hai luồng tinh thần lực khác nhau va chạm, chúng gần như chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng bài xích.”
“Nhưng tinh thần lực của vị tiểu thiếu gia này lại giống như nước.”
“Nếu dùng một luồng tinh thần lực khác quấn lấy nó, theo suy đoán của tôi, hai bên chẳng những có thể không bài xích… mà tinh thần lực của đối phương thậm chí còn bị nó hấp dẫn.”
Ông lắc đầu.
“Dựa trên những gì vừa kiểm tra, hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định cậu ấy có được xem là siêu phàm giả theo định nghĩa truyền thống của Đế quốc hay không.”
“Có lẽ điện hạ có thể đưa cậu ấy tới cơ quan kiểm định chuyên môn—”
“Không.”
Anh Nạp Hằng trực tiếp cắt ngang.
“Chuyện này để mục nát trong bụng ông đi.”
“Hôm nay tới đây thôi. Ông về đi.”
Bác sĩ thoáng do dự.
Ông là người trung thành nhất trong phe Anh Nạp Hằng, đối với mệnh lệnh của vị người thừa kế tương lai này đương nhiên không dám chống lại.
Thấy Anh Nạp Hằng đã quyết, ông cũng không khuyên thêm nữa. Thu dọn dụng cụ xong liền nhanh chóng rời đi.
Những năm gần đây, số lượng siêu phàm giả ở Đế đô ngày càng ít.
Phàm là người sở hữu tinh thần lực mạnh một chút đều sẽ bị vô số ánh mắt theo dõi.
Siêu phàm giả bình thường đã như vậy.
Nếu để đám người kia phát hiện trên đời còn có một người đặc biệt như Khương Oa, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu tai họa.
Chỉ e hắn vừa dẫn con ốc sên này tới cơ quan kiểm định một chuyến, kết quả vừa có, chưa đầy một giây sau tin tức đã nằm trên bàn của các đại gia tộc.
Đám người đó còn âm hiểm xảo trá hơn cả linh cẩu.
Mà hắn lại không thể hai mươi bốn giờ một ngày đều nhìn chằm chằm Khương Oa, rất khó đảm bảo bọn chúng sẽ không nhân lúc hắn sơ suất mà âm thầm ra tay.
Nghiên cứu siêu phàm giả, tìm cách đẩy năng lực của họ lên cực hạn—
Đó là mục tiêu mà tầng lớp cao nhất của những đại gia tộc kia đã theo đuổi suốt mấy chục năm.
Đám người điên ấy ngay cả với hậu duệ có cùng huyết thống cũng có thể ra tay tàn nhẫn, chỉ hận không thể cải tạo người thành quái vật.
Huống hồ Khương Oa chỉ là một thường dân không quyền không thế.
Một khi thật sự rơi vào tay bọn chúng, với năng lực hiện tại của Anh Nạp Hằng, hắn cũng chưa chắc có thể lập tức kéo người ra.
Nghĩ đến đây, Anh Nạp Hằng tự giễu bật cười.
Trong mắt người ngoài, hắn là thiên tài có tinh thần lực mạnh nhất mà Thánh Ai Đốn trăm năm khó gặp.
Nhưng có mấy ai biết, từ nhỏ tinh thần lực của hắn đã bị đám người điên kia hết lần này đến lần khác can thiệp, cải tạo.
Đến hiện tại, nó gần như đã đứng bên bờ sụp đổ.
Không biết ngày nào sẽ đột nhiên bùng phát, trực tiếp biến hắn thành một phế vật.
Nếu con ốc sên này cũng bị đưa vào đó…
Không biết sẽ khó chịu đến mức khóc thành bộ dạng gì nữa.
Anh Nạp Hằng bước vào phòng ngủ.
Hắn rũ mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, ngủ vô cùng yên ổn.
Những lời bác sĩ vừa nói vẫn không ngừng vang lên bên tai.
Tinh thần lực hệ chữa trị…
Trên đời thật sự tồn tại loại tinh thần lực như vậy sao?
Có lẽ—
Hắn có thể thử một lần.
Anh Nạp Hằng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Khương Oa.
Một luồng sáng xanh lam u tối lóe lên nơi hai bàn tay tiếp xúc, sau đó chậm rãi chảy vào cơ thể Khương Oa.
Ban đầu chỉ là một luồng rất nhỏ.
Một thứ bé xíu như dòng nước dè dặt thò “râu” ra. Vừa nhận ra có hơi thở xa lạ tới gần, nó lập tức co người, chớp mắt đã trốn mất.
Nhưng tinh thần lực của Anh Nạp Hằng quá mức bá đạo, khả năng truy tìm lại mạnh đến đáng sợ.
Thứ nhỏ bé đang ẩn náu kia chẳng bao lâu sau đã bị tìm thấy.
Anh Nạp Hằng không trực tiếp xông tới bắt nó.
Ngược lại, hắn bắt đầu liên tục thay đổi hình dáng và màu sắc tinh thần lực của mình.
Vật nhỏ kia rõ ràng chưa từng thấy thứ gì mới lạ đến vậy.
Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, nó chậm rãi ló ra khỏi nơi ẩn nấp.
Quan sát một hồi—
Cuối cùng mới ngốc nghếch vươn chiếc “râu” nhỏ ra, thật cẩn thận chạm nhẹ vào tinh thần lực của Anh Nạp Hằng.
Chỉ một cái chạm tưởng chừng chẳng đáng kể ấy—
Sắc mặt Anh Nạp Hằng đột nhiên thay đổi.
Một cảm giác xa lạ mãnh liệt xộc thẳng lên đỉnh đầu, gần như trong nháy mắt cuốn sạch mọi suy nghĩ trong não hắn.
Ánh mắt dần tối xuống.
Tầm nhìn vốn đặt trên gương mặt thiếu niên cũng bất giác trở nên nóng bỏng, trắng trợn hơn.
……
Yết hầu Anh Nạp Hằng vô thức trượt lên xuống mấy lần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đúng lúc hắn đang chìm trong thứ cảm giác tuyệt diệu gần như ảo giác ấy, nhất thời không thể tự thoát ra—
Một thứ mềm mềm bỗng khẽ chạm vào má hắn.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng dịch sang bên cạnh.
Ngay giây tiếp theo—
Hắn đối diện với một con ốc sên nhỏ màu xanh lam, nửa trong suốt, chỉ lớn chừng lòng bàn tay.
Ốc sên nhỏ đang rúc bên cổ Khương Oa.
Nó hoàn toàn không biết Anh Nạp Hằng đang làm gì, chỉ tò mò duỗi xúc tu, nhẹ nhàng chọc hắn một cái.
Sau đó nghiêng đầu.
Ngây thơ nhìn người đàn ông trước mặt.
Lại nhìn nơi hai người đang nắm tay nhau.
Đầu óc vốn trống rỗng của Anh Nạp Hằng nhờ cú chọc ấy mà đột nhiên tỉnh táo được đôi chút.
Hắn lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm con ốc sên nhỏ.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn thay đổi, ốc sên nhỏ giật mình.
Hai chiếc xúc tu lập tức co lại.
Nó cuống quýt rúc vào trong quần áo Khương Oa, muốn trốn đi.
Cũng ngay lúc ấy—
Thứ đã bị Anh Nạp Hằng áp chế, bắt phải ngủ say trong cơ thể suốt một thời gian dài bỗng nhiên điên cuồng xao động.
Anh Nạp Hằng còn chưa kịp ép nó trở lại—
Thứ ấy đã phá tan cấm chế.
Xé toạc mọi tầng trói buộc.
Trực tiếp xuất hiện.
