TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 56
chương 56
Khương Oa cũng chẳng rõ lúc này mình đang ở trong trạng thái gì. Cậu chỉ cảm thấy giọng Liên Sở Sương Mù thiếu gia thật sự rất dễ nghe, nghe rồi liền vô thức muốn làm theo lời hắn.
……
Đúng lúc ấy, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng bị người bên ngoài dùng sức phá tung.
Anh Nạp Hằng mang theo một thân khí lạnh, chẳng chút khách sáo đạp cửa bước vào.
Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào, khiến mọi cảnh tượng vốn bị bóng tối che giấu trong phòng không còn chỗ nào ẩn náu.
Sắc mặt Anh Nạp Hằng âm trầm đến đáng sợ, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta không dám tới gần.
Nghe thấy thiếu niên trên giường vẫn đang từng chữ từng chữ lặp lại hai chữ “thích”, hắn lập tức lạnh giọng cắt ngang:
“Ngu ngốc, còn không mau tỉnh lại!”
Từ trường vốn đang dao động ổn định đột nhiên bị phá vỡ.
Cảm giác tràn đầy kỳ lạ kia trong khoảnh khắc sụp xuống, tựa như cát trong đồng hồ cát bị trút sạch, tan biến không còn dấu vết.
Hàng mi Khương Oa run lên mấy cái. Một lúc sau, cậu mới có chút khó nhọc mở mắt.
Không đeo kính, cậu căn bản chẳng nhìn rõ người trước mặt là ai. Mãi tới khi Anh Nạp Hằng lên tiếng lần nữa, Khương Oa mới nhận ra giọng hắn.
Đầu óc cậu vẫn lơ lửng giữa hỗn độn và tỉnh táo. Cậu có cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng mọi cảm giác lại chân thật đến mức kỳ lạ, khiến cậu nhất thời chẳng phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là hiện thực.
Nghe Anh Nạp Hằng nói chuyện, Khương Oa chậm chạp ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi:
“…Điện hạ, sao ngài lại tới đây?”
Anh Nạp Hằng nghiến răng, từng chữ gần như bị ép ra từ kẽ răng:
“Ta tới đây làm gì à? Ha. Ta mà không tới, đồ ngu ngốc nhà ngươi sợ là bị người ta ăn sạch đến xương cũng chẳng còn! Sao có thể ngốc đến mức này hả? Người ta tùy tiện nói mấy câu là lừa ngươi đi được. Bảo ngươi là heo con đúng là chẳng oan chút nào.”
Anh Nạp Hằng mắng người chẳng hề nương miệng.
Khương Oa nghe đến mơ màng, chớp mắt hai cái. Cậu hoàn toàn không hiểu điện hạ đang nói gì, nhưng bản năng của một chân chó tiểu đệ vẫn khiến cậu ngoan ngoãn đáp:
“…Xin lỗi.”
“Còn tự xuống giường đi được không?” Anh Nạp Hằng hỏi.
Khương Oa mất một lúc mới phản ứng, sau đó gật đầu, chống người bò dậy.
Nhưng chân vừa chạm đất, hai đầu gối cậu lập tức mềm nhũn.
Anh Nạp Hằng vội đưa tay đỡ lấy, tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng dứt khoát bế cả người lên.
Ngoài miệng vẫn không quên mắng:
“Ngu ngốc. Bị người ta lừa một hồi đến đường cũng chẳng biết đi nữa.”
Anh Nạp Hằng ôm người định rời khỏi phòng, Liên Sở Sương Mù liền bước lên chắn đường.
“Anh Nạp điện hạ.” Giọng Liên Sở Sương Mù nhàn nhạt. “Làm việc gì cũng nên có thứ tự trước sau chứ.”
Anh Nạp Hằng bật cười lạnh.
“Ta cần phải nói thứ tự trước sau với ngươi?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng lên người Liên Sở Sương Mù.
“Quy tắc là do ta đặt. Ta nói thế nào thì là thế ấy.”
Không cho đối phương cơ hội đáp lại, Anh Nạp Hằng đã châm chọc tiếp:
“Liên Sở gia dạy ngươi như thế này à? Dùng tinh thần lực thôi miên một người bình thường? Sao thế? Sức hấp dẫn của ngươi kém tới mức đáng thương vậy sao, phải dựa vào thôi miên mới khiến người khác nói thích ngươi?”
Từng câu từng chữ đều đâm đúng chỗ đau.
Anh Nạp Hằng không hề cho Liên Sở Sương Mù cơ hội phản bác, lạnh lùng nói tiếp:
“Còn nữa. Hắn có ngốc thật, nhưng ít nhất vẫn là một con người có nhân cách độc lập. Ngươi lợi dụng tính cách của hắn làm loại chuyện ghê tởm này, lấy đâu ra mặt mũi mà nói với ta thứ tự trước sau?”
Hắn nhếch môi, giọng điệu ác liệt đến cực điểm.
“Hay để ta chỉ cho ngươi một con đường sáng nhé. Tự bắn mình một phát cho xong, đỡ phải sống trên đời làm người khác mất mặt.”
Sắc mặt Liên Sở Sương Mù hoàn toàn lạnh xuống.
Một luồng sáng xanh u tối lóe lên trong phòng.
Nhưng ngay sau đó, chân Liên Sở Sương Mù đã bị đá bật sang một bên.
Anh Nạp Hằng thậm chí chẳng thèm nhìn hắn thêm lần nào, ôm Khương Oa đi thẳng ra ngoài.
Khương Oa nằm sấp trên vai điện hạ, mơ mơ hồ hồ trông thấy Liên Sở Sương Mù hình như đang vẫy tay với mình.
Cuộc đối thoại ban nãy dính lại thành một mớ hỗn độn trong đầu, chẳng khác nào vô số con ong cùng lúc vo ve bên tai. Cậu hoàn toàn không nghe rõ hai người đã nói những gì.
Bây giờ phải đi rồi, thấy Liên Sở Sương Mù thiếu gia còn lễ phép chào tạm biệt mình, Khương Oa nghiêng đầu, cũng học theo hắn, ngoan ngoãn giơ tay vẫy lại.
Cánh tay vừa mới nhúc nhích được một cái, giọng Anh Nạp Hằng đã lạnh lẽo vang ngay bên tai:
“Còn dám vẫy móng vuốt nữa thì toàn bộ kẹo trái cây đều bị tịch thu. Một viên cũng đừng hòng ăn.”
Uy lực của lời đe dọa này cực kỳ mạnh.
Khương Oa lập tức thu tay, thành thành thật thật gục đầu trở lại vai Anh Nạp Hằng, không nhúc nhích nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đi được một đoạn, Anh Nạp Hằng vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn một ngọn lửa không sao dập xuống được.
Hắn nhíu mày, tiếp tục giáo huấn người trong lòng:
“Ngươi biết Liên Sở Sương Mù là loại người gì không mà cứ thế sáp lại gần? Đám làm nghiên cứu y học bọn họ bụng dạ đen hơn ai hết. Ngoài mặt thì cười với ngươi, trong lòng chưa chắc đã mắng ngươi ngu bao nhiêu lần.”
“Mấy câu đã dỗ được ngươi lên giường. Người ta sắp bán ngươi đi rồi, ngươi còn ngồi cười ngốc nghếch đếm tiền giúp người ta. Ngu chết đi được!”
“Vừa rồi còn vẫy tay chào tạm biệt hắn đúng không? Ngươi có biết nếu hôm nay ta không tới thì ngươi sẽ gặp chuyện gì không?”
Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Anh Nạp Hằng lại bùng lên.
“Ngay trước mặt ta còn dám liếc mắt đưa tình với hắn, vẫy tay làm bộ làm tịch. Ta thấy con ốc sên ngốc nhà ngươi đúng là thiếu dạy dỗ.”
“Hay dứt khoát cài thiết bị định vị vào điện thoại ngươi luôn cho rồi? Ta chưa từng thấy ai khiến người khác phải lo như ngươi. Sao có thể ngốc đến thế được!”
Khương Oa khẽ động đậy.
Anh Nạp Hằng lập tức cảnh cáo:
“Nằm yên. Nói ngươi vài câu đã không vui rồi à? Có tin ta tịch thu sạch kẹo của ngươi không?”
Nói xong, hắn lại nghĩ một lát rồi tự mình bác bỏ:
“Thôi. Xem ngươi bình thường còn coi như ngoan, lần này tạm tha.”
“Nếu không lát nữa lại làm nũng, phiền chết được… Được rồi, kẹo mỗi ngày vẫn cho ngươi ăn. Ta không có sở thích bắt nạt đồ ngốc. Vốn đã chẳng thông minh gì, không được ăn kẹo nữa rồi càng ngốc hơn, cuối cùng chẳng phải vẫn là ta phải nuôi ngươi sao? Phiền phức.”
Hắn ngừng một lát rồi lại lạnh giọng bổ sung:
“Nhưng đừng tưởng tránh được lần này là xong. Lần sau còn để ta bắt gặp ngươi lén lút với Liên Sở Sương Mù, thân thân mật mật rồi còn lăn lên giường với hắn…”
“Ngươi chết chắc rồi, ốc sên ngốc. Nghe hiểu chưa?”
Đầu óc Khương Oa vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lỗ tai chỉ miễn cưỡng bắt được vài từ khóa rời rạc.
Điện hạ nói cậu đã làm sai chuyện.
Vốn định tịch thu toàn bộ kẹo của cậu, nhưng vì điện hạ thiện lương, cuối cùng vẫn đồng ý mỗi ngày cho cậu ăn kẹo.
Điện hạ đúng là người tốt.
Cậu phải bày tỏ lòng cảm kích và niềm vui của mình.
Không biết vì sao, trong đầu Khương Oa bỗng hiện lên “cách cảm ơn cao cấp nhất” mà Tây Tư Lưu thiếu gia từng dạy cậu.
……
Thiếu niên vừa khiến lòng người rối tung lại chẳng hề hay biết gì.
Cậu chỉ cong mắt cười ngọt ngào, đầu óc vẫn mơ màng, giọng nói mềm đến mức gần như tan ra:
“Điện hạ… ngài đúng là một người rất tốt.”
Nói xong, cậu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Anh Nạp Hằng đứng chết trân tại chỗ.
Đầu óc hắn loạn thành một nồi hồ nhão.
Một ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt bốc thẳng lên mặt. Đến khi hắn kịp phản ứng, cả gương mặt lẫn cổ đã đỏ bừng.
Vừa rồi…
Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
……
Hắn lấy đâu ra lá gan!
Rốt cuộc con ốc sên ngốc này lấy đâu ra lá gan mà dám làm càn với mình như vậy?!
Đúng là vô pháp vô thiên!
Con ốc sên ngốc này… thích mình đến thế sao?
Một nam sinh như cậu, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
Không biết thẹn!
Không biết dè dặt!
Hơn nữa—
Cậu là con trai.
Người Anh Nạp gia bọn hắn tuyệt đối không thể thích đàn ông.
Cho dù người này có đẹp đến đâu…
Hắn cũng không thể thích.
Tuyệt đối.
Tuyệt đối không thể!
“Điện hạ.”
Một thân tín của Anh Nạp gia từ con đường nhỏ bên cạnh bước ra, cung kính báo cáo:
“Nguyên thủ đại nhân đang tìm ngài. Xe đã chờ ở cổng trường, có lẽ là muốn thương lượng chuyện liên quan tới Thánh Ai Đốn nam học viện—”
Hắn còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
Anh Nạp Hằng chẳng khác nào bị người ta giẫm trúng đuôi, lập tức lạnh giọng quát:
“Ai nói với ngươi là ta thích đàn ông?!”
Thân tín: “…?”
Anh Nạp Hằng mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng ánh mắt lại đầy sát khí.
“Hắn có đẹp, có đáng yêu, có khiến người ta thích đến đâu thì cũng thế thôi!”
“Tính tình mềm, tính cách tốt, lại còn biết làm nũng thì sao?”
“Ta tuyệt đối không thể thích hắn!”
Hắn nghiến răng:
“Nếu còn kẻ nào dám tung tin bậy bạ, xé miệng hắn cho ta. Hiểu chưa?”
Nói xong, Anh Nạp Hằng ôm người nghênh ngang bỏ đi.
Người thân tín vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng điện hạ nhà mình dần khuất xa.
Vẻ mặt hắn từ từ trở nên mờ mịt.
Điện hạ nhà bọn họ…
Vừa rồi thật sự đang nói tiếng người sao?
