TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 68
chương 68
Camera tự động chuyển đổi góc quay.
Sau lớp kính phủ đầy hơi nước, bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên lúc ẩn lúc hiện. Dòng nước ấm men theo làn da trắng nõn chảy xuống, mái tóc đen ướt sũng dán bên cổ, thỉnh thoảng lại khẽ lay theo động tác.
Tiếng nước tí tách truyền ra từ màn hình, trong căn phòng tối và yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng.
Hệ thống camera tự động vốn nổi tiếng với khả năng bắt chuyển động cực kỳ chính xác.
Bọt sữa tắm trượt từ xương quai xanh xuống dưới, lướt qua vòng eo và phần bụng phẳng mềm mại, tiếp tục men xuống thấp hơn nữa.
Góc quay của camera cũng theo đó chậm rãi di chuyển—
Anh Nạp Hằng đột ngột đứng bật dậy.
Động tác quá mạnh, suýt nữa hất luôn cả sofa phía sau.
Hắn cuống quýt quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng tiếng nước tí tách trên màn hình vẫn không ngừng truyền tới, cứ như một sinh vật mềm nhũn đáng sợ đang bò từng chút một vào trong tai hắn.
Hơi thở Anh Nạp Hằng trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, máu trong người dường như đồng loạt dồn về một chỗ.
Ngay sau đó, dưới mũi bỗng có thứ gì ấm nóng chảy xuống.
Anh Nạp Hằng đưa tay quệt thử.
Cúi mắt nhìn—
Đầu ngón tay là một vệt đỏ chói mắt.
Anh Nạp Hằng ngơ ngác nhìn máu trên tay, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động.
Rồi ánh mắt vô tình hạ thấp thêm một chút.
Cả người hắn lập tức cứng đờ như vừa bị sét đánh.
“Chết tiệt…”
Anh Nạp Hằng nghiến răng.
“Ta là biến thái à?!”
Cảnh tượng vừa rồi gây chấn động quá lớn, khiến hắn đứng đờ ra mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Anh Nạp Hằng vội giật khăn giấy lau sạch máu mũi, sau đó gần như chạy trốn vào phòng tắm.
Nước lạnh như băng từ trên cao ào xuống.
Hắn chống hai tay lên tường, mặc cho dòng nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống người.
Thế nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh vừa rồi.
Lớp kính mờ hơi nước.
Bóng người mảnh khảnh.
Dòng nước ấm.
Làn da trắng nõn.
Đường nét mềm mại dưới màn hơi nước…
“Khốn thật.”
Anh Nạp Hằng thấp giọng chửi một câu.
Cuối cùng đành đưa nhiệt độ nước xuống thấp thêm mấy độ.
Ở phòng bên cạnh, Khương Oa hoàn toàn không biết mình vừa gây ra một trận binh hoang mã loạn thế nào.
Tắm xong, cậu còn nghiêm túc dọn dẹp phòng tắm vài lượt.
Dù sao đây cũng là nhà người khác. Đã tới ở nhờ thì không thể gây thêm phiền phức cho chủ nhà.
Chờ mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, Khương Oa mới trở lại giường chuẩn bị ngủ.
Nệm mềm như mây.
Chăn gối cũng phảng phất một mùi thơm thanh sạch rất nhạt.
Khương Oa nằm xuống, nhìn trần nhà xuất thần.
Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện.
Thang máy gặp sự cố.
Tây Tư Lưu thiếu gia…
Anh Nạp Hằng điện hạ đột nhiên xuất hiện.
Sau đó cậu lại bị đưa tới trang viên này, gặp con hắc long khổng lồ, rồi còn được điện hạ hứa sẽ dạy cách điều khiển và thu hồi tinh thần thể.
Điện hạ suy nghĩ thật chu đáo.
Trước khi đưa cậu tới đây, hắn đã giúp cậu xin phép nhà trường, ngay cả chương trình học trong mấy ngày tới cũng được sắp xếp đầy đủ.
Như vậy, cậu vừa không bị chậm việc học, vừa có thể luyện cách kiểm soát tinh thần thể.
Khương Oa trở mình, ánh mắt dừng trên núi rừng phủ ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ dần bay xa.
Cậu bất giác nhớ tới bộ truyện tranh.
Tuy phần lớn cốt truyện đã không còn nhớ rõ, nhưng Khương Oa vẫn nhớ những vai chính công ấy sau này đều phải trải qua truy thê hỏa táng tràng.
Một người còn thảm hơn một người.
Trước đây, Khương Oa từng cho rằng chắc bọn họ đều rất khó sống chung, cho nên sau này mới bị chỉnh thê thảm như vậy.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu lại cảm thấy…
Mấy vị vai chính công thật ra đều khá tốt bụng.
Có lẽ chỉ vì duyên phận với Thẩm Sơ Ngôn vẫn chưa tới, cho nên giai đoạn đầu mới xuất hiện nhiều hiểu lầm như vậy.
Dù sao đây cũng là truyện tranh.
Cốt truyện mới là trọng tâm.
Nếu câu chuyện quá bình thản thì độc giả sẽ chẳng còn hứng thú đọc nữa. Vì thế tác giả nhất định phải tạo thêm mâu thuẫn, khiến tình tiết lên xuống liên tục, như vậy mới đủ hấp dẫn.
Không biết hiện giờ thế giới này đã phát triển tới đoạn nào trong truyện rồi.
Nếu sắp bước vào giai đoạn Anh Nạp Hằng điện hạ truy thê…
Vậy cậu thân là chân chó tiểu đệ của điện hạ, nhất định phải càng biết nhìn sắc mặt mà hành động.
Tuyệt đối không thể phá hỏng nhân duyên của điện hạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới.
Khương Oa chớp mắt vài lần, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm, rơi lên gương mặt đang say ngủ, phủ xuống một lớp sáng bạc mỏng như lụa.
Ở căn phòng bên kia.
Hai tiếng sau.
Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn đã thay một bộ quần áo khác, tóc vẫn còn hơi ướt. So với lúc trước, cả người rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ là sắc mặt vẫn chẳng đẹp đẽ gì.
Trong đáy mắt còn đọng lại một thứ cảm xúc phức tạp đến chính hắn cũng khó lòng giải thích.
Anh Nạp Hằng đi tới trước màn hình.
Liếc qua.
Khương Oa đã ngủ.
Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, hô hấp đều đặn, chăn kéo tới ngang vai, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng nõn cùng nửa khuôn mặt say ngủ.
Hàng mi rủ xuống, để lại một bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt.
Môi hơi hé.
Một bên má bị gối ép mềm ra thành một cục nhỏ.
Ngoan đến mức quá đáng.
Anh Nạp Hằng đứng nhìn màn hình một lúc.
Sau đó hắn tắt nó đi.
Trở về giường.
Nằm xuống.
Nhắm mắt.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Nửa tiếng.
Đến khi đếm tới con cừu thứ ba trăm bảy mươi hai mà đầu óc vẫn tỉnh táo đến mức có thể ngồi dậy làm hẳn một bộ đề nâng cao, Anh Nạp Hằng đột ngột mở mắt.
Hắn bật dậy, bực bội vò tóc.
Sau đó dứt khoát hất chăn sang một bên, chân trần bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng bên cạnh không khóa.
Khi Anh Nạp Hằng đẩy cửa bước vào, Khương Oa vẫn đang ngủ rất sâu.
Hắn đi tới mép giường.
Cúi xuống nhìn một lúc.
Chưa đầy vài giây sau—
Anh Nạp Hằng khom người, bế cả Khương Oa lẫn chăn lên.
Thế là Khương Oa đang ngủ say cứ như vậy được chuyển từ giường phòng khách sang giường ngủ chính.
Bản thân cậu hoàn toàn không biết gì.
Sau khi đặt người vào chăn của mình, Anh Nạp Hằng cũng nằm xuống.
Gần như ngay lập tức, một cánh tay vòng qua người thiếu niên, ôm cậu vào lòng.
Cảm giác bực bội chẳng rõ nguyên nhân đã giày vò hắn suốt nửa đêm cuối cùng cũng bắt đầu dịu xuống.
Cơ thể trong lòng mềm mại và ấm áp.
Một mùi hương dễ chịu đến đáng chết phảng phất quanh người Khương Oa, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh cùng nhiệt độ cơ thể truyền sang.
Anh Nạp Hằng không nhịn được cúi đầu.
Cằm tựa lên đỉnh tóc Khương Oa.
Hắn hít thật sâu một hơi.
Mùi ngọt ngào như kẹo trái cây tức khắc tràn đầy lồng ngực.
Anh Nạp Hằng thở ra thật dài.
Thoải mái.
Hắn bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã tự mình bình tĩnh lại trong phòng tắm.
Hiện giờ ôm Khương Oa trong lòng, những xao động hỗn loạn kia dường như đều biến mất.
Chỉ còn lại một cảm giác thư thái, yên ổn đến lạ thường.
Anh Nạp Hằng khép mắt.
Không bao lâu sau—
Cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ an ổn.
