TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 69
chương 69
Sáng hôm sau, Khương Oa vừa tỉnh giấc đã thấy trước mắt là một mảng bóng đen mờ nhòe.
Cậu theo bản năng chống tay định ngồi dậy.
Anh Nạp Hằng cũng bị động tĩnh đánh thức. Hắn hé mắt, tùy ý liếc Khương Oa một cái rồi đưa tay giữ lấy cổ tay cậu.
Giọng nói vừa tỉnh ngủ còn khàn khàn, lười biếng pha chút bất đắc dĩ:
“Sáng sớm đã làm loạn cái gì?”
Động tác chống người của Khương Oa lập tức cứng lại.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt còn ngái ngủ đang nửa khép nửa mở.
Đồng tử Khương Oa từ từ giãn ra.
Mà người đàn ông vốn vẫn còn mơ màng dường như cũng cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng. Anh Nạp Hằng mở hẳn mắt, cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí nhất thời đông cứng.
Một lúc lâu sau, Khương Oa mới mờ mịt lên tiếng:
“Điện… điện hạ?”
Cậu nhìn hắn, lại nhìn chiếc giường dưới người.
“Vì sao ngài lại ở trên giường của ta?”
Đầu óc vốn còn hỗn độn của Anh Nạp Hằng lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn nhướng mày, vẻ mặt nghiêm lại, gần như ngay lập tức chiếm lấy thế thượng phong:
“Ngươi nhìn cho kỹ.”
“Đây là giường của ai?”
Khương Oa nghe vậy mới quay đầu quan sát xung quanh.
Trần nhà xa lạ.
Cách bài trí xa lạ.
Đồ đạc cũng xa lạ.
Đây hoàn toàn không phải căn phòng dành cho khách mà tối qua cậu đã ngủ.
Khương Oa càng khó hiểu hơn.
“…Sao ta lại ngủ ở đây?”
Cậu nhớ rất rõ, đêm qua mình đã nằm xuống ở phòng bên cạnh.
“Hỏi hay lắm.”
Anh Nạp Hằng bình thản cắt ngang suy nghĩ của cậu, giọng điệu cực kỳ đường hoàng:
“Ta cũng muốn biết, tại sao ngươi lại xuất hiện trong chăn của ta.”
Khương Oa mấp máy môi nhưng nhất thời chẳng biết phải nói gì.
“Ngươi có tật mộng du à?” Anh Nạp Hằng hỏi.
Khương Oa lắc đầu.
Cậu chưa từng nghe người nhà nói mình bị mộng du. Trước kia ở nhà, cậu vẫn luôn ngủ chung phòng với các em, nhưng chưa có ai nói nửa đêm cậu sẽ tự ý chạy lung tung.
“Thế thì đúng rồi.”
Anh Nạp Hằng thản nhiên kết luận, từng chữ vang lên chắc nịch:
“Ngươi cố ý bò lên giường ta.”
Khương Oa sửng sốt.
Cậu theo bản năng muốn giải thích rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện bò lên giường điện hạ.
Nhưng Anh Nạp Hằng hoàn toàn không cho cậu cơ hội.
“Lớn từng này rồi còn nhất định phải chen chung một chăn với đàn ông khác.”
Hắn tặc lưỡi, vẻ mặt như thể vô cùng đau đầu.
“Chúng ta còn phải ở đây ba ngày. Nếu đêm nào ngươi cũng lén lút bò lên giường ta như vậy, ta sẽ rất khó xử.”
Khương Oa: “…”
“Thôi.”
Anh Nạp Hằng ra vẻ miễn cưỡng, nhưng giọng điệu lại rộng lượng đến lạ:
“Bắt đầu từ hôm nay, cho phép ngươi ngủ cùng ta.”
“Đỡ phải nửa đêm lén lút chạy sang.”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Anh Nạp Hằng đối diện với ánh mắt mờ mịt ấy, khẽ nâng cằm:
“Ta hy sinh một nửa chiếc giường cho ngươi.”
“Ngươi không định bày tỏ chút gì sao?”
Đầu óc Khương Oa bị mạch suy nghĩ nhảy cóc của hắn làm cho rối tung.
Cậu mất một lúc mới phản ứng được, cuối cùng vẫn tuân theo nguyên tắc đại ca là trên hết, ngoan ngoãn đáp:
“…Cảm, cảm ơn điện hạ?”
Anh Nạp Hằng nghe xong lại tỏ vẻ chưa hài lòng.
“Giọng chắc chắn hơn.”
“Còn nữa, cảm ơn ta chuyện gì?”
“Nói cho đầy đủ.”
Khương Oa mím môi, thử chậm rãi nói:
“Cảm… cảm ơn điện hạ đã cùng ta… ngủ…”
Lúc này Anh Nạp Hằng mới hơi hài lòng.
Khóe môi hắn vô thức cong lên.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
……
Đầu óc Anh Nạp Hằng lập tức trống rỗng.
Hắn bất ngờ lùi mạnh về phía sau.
Động tác vừa gấp vừa dữ, cả người trực tiếp trượt khỏi mép giường.
“Bịch!”
Một tiếng động nặng nề vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Khương Oa giật bắn mình, vội vàng bò tới mép giường xem.
Cậu quỳ trên nệm, thò nửa người ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Anh Nạp Hằng đang ngồi dưới sàn, một tay chống đất, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn hoảng hốt.
“Điện, điện hạ!”
Khương Oa cuống lên.
“Ngài không sao chứ?”
Anh Nạp Hằng ngẩng đầu.
Nhìn thiếu niên đang lo lắng trên giường, vành tai hắn đỏ bừng.
“Ngươi…”
Giọng hắn hiếm khi lộ rõ vẻ luống cuống.
“Vừa rồi ngươi đột nhiên làm cái gì vậy?!”
Khương Oa chớp mắt, nhỏ giọng giải thích:
“Ta… ta đang luyện tinh thần lực mà.”
Anh Nạp Hằng: “…”
“Cái gì?”
Khương Oa nghiêm túc nhắc lại:
“Hôm qua điện hạ nói, bắt đầu từ hôm nay sẽ dạy ta cách sử dụng tinh thần lực.”
Được cậu nhắc nhở, Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng nhớ ra.
Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi vô cùng phức tạp.
Khương Oa thấy hắn mãi không nói, lại thấy mặt hắn đỏ bất thường, lập tức lo lắng.
Cậu đưa mu bàn tay áp lên trán Anh Nạp Hằng.
“…Điện hạ, ngài thật sự không sao chứ?”
Khương Oa khẽ nhíu mày.
“Trán nóng quá.”
Anh Nạp Hằng đang định đáp lại thì ánh mắt bỗng khựng lại.
Khương Oa mặc bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵn trong trang viên. Áo hơi rộng so với người cậu, lúc này vì động tác cúi xuống mà cổ áo cũng bị lệch sang một bên.
……
……
Những lời Anh Nạp Hằng định nói lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Cùng lúc đó, một dòng chất lỏng ấm nóng bỗng chảy xuống từ bên mũi.
Khương Oa vừa nhìn thấy đã tái mặt.
“Điện hạ!”
“Ngài chảy máu rồi!”
Cậu vội vàng kéo khăn giấy tới, luống cuống giúp Anh Nạp Hằng lau máu.
Nhưng càng lau, máu mũi dường như càng khó cầm.
Khương Oa thật sự bị dọa.
Máu trong cơ thể con người là có giới hạn.
Nếu cứ chảy mãi như vậy, dù không phải vết thương động mạch thì lâu dần cũng rất nguy hiểm.
Cậu lập tức định chạy đi gọi cấp cứu.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị Anh Nạp Hằng giữ lại.
“Không sao.”
Anh Nạp Hằng đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ta tự biết phải xử lý thế nào.”
Dứt lời, hắn xoay người.
Chân trái bước trước.
Chân phải lập tức theo sau.
Từng bước một đều đặn đến mức chẳng khác gì quân nhân Đế quốc đang duyệt binh, cứ thế thẳng tắp đi về phía phòng tắm.
Khương Oa ngồi trên giường, nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, chậm rãi chớp mắt.
Chảy nhiều máu như vậy…
Thật sự không cần tới bệnh viện sao?
Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhớ ra.
Điện hạ là siêu phàm giả được cả Đế đô công nhận có thiên phú hàng đầu.
Hơn nữa còn là cấp S+.
Thể chất mạnh hơn người bình thường cũng là chuyện đương nhiên.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức cảm thấy mọi chuyện đã hợp lý.
Cậu nhìn về phía phòng tắm, âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Không hổ là điện hạ.
Thể chất thật sự quá lợi hại.
