TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 70
chương 70
Để bảo đảm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ luyện tập tinh thần lực mà Anh Nạp Hằng giao, Khương Oa còn nghiêm túc đặt báo thức trên điện thoại.
Cứ cách hai tiếng, chuông lại reo một lần.
Mỗi khi báo thức vang lên, bất kể đang làm gì, Khương Oa cũng sẽ lập tức dừng tay, đi tìm Anh Nạp Hằng rồi nhờ hắn giúp mình luyện tập.
Điện hạ lần nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn tỏ ra hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn luôn nghiêm túc giúp cậu.
Khương Oa nghĩ, có lẽ vì mình là tiểu đệ của Anh Nạp Hằng nên điện hạ mới đặc biệt chiếu cố hơn một chút.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi cảm thấy may mắn.
May mà ngay ngày đầu tiên bước vào Học viện Thánh Ai Đốn, cậu đã gia nhập dưới trướng một đại ca biết quan tâm cấp dưới như điện hạ.
Ăn trưa xong, Khương Oa đang định tiếp tục học bài thì Anh Nạp Hằng bỗng lên tiếng:
“Muốn ra bãi cỏ chơi không?”
Khương Oa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt cậu, Anh Nạp Hằng lập tức dời mắt sang chỗ khác, giọng điệu tùy ý như thể chỉ thuận miệng nhắc đến thời tiết hôm nay.
“Phía sau trang viên có một bãi cỏ khá lớn. Trên đó có vài thứ linh tinh để chơi, có thể ra đi dạo.”
Khương Oa nghe mà hơi động lòng.
Một lát sau, cậu mới dè dặt xác nhận:
“Điện hạ, ta… có thể chơi sao?”
Anh Nạp Hằng liếc cậu.
“Đương nhiên.”
Vừa dứt lời, hắn liền thấy đôi mắt Khương Oa sáng lên rõ rệt.
Bãi cỏ phía sau trang viên thật sự rất lớn.
Đứng từ rìa nhìn ra xa, gần như không thấy điểm cuối.
Mặt cỏ được cắt tỉa bằng phẳng, trông chẳng khác nào một tấm thảm nhung xanh dày dặn. Mỗi khi gió lướt qua, đầu cỏ khẽ lay động, từng lớp sóng xanh nhỏ nối nhau lan đi.
Ở đó có xích đu quấn dây leo, giá vẽ dùng để vẽ tranh, còn có cả một khu thang dây trông chẳng khác gì tòa lâu đài thu nhỏ.
Đôi mắt Khương Oa càng lúc càng sáng.
Cậu rất hiếm khi nhìn thấy một chiếc xích đu tinh xảo như vậy.
Lần gần nhất thấy thứ tương tự đã là lúc cậu đọc sách tranh cho em trai em gái, trong một trang minh họa cổ tích.
Thì ra những thứ trong tranh không phải lúc nào cũng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
“Ta còn công việc phải xử lý.”
Thấy cậu rõ ràng rất thích nơi này, Anh Nạp Hằng thuận miệng nói:
“Ngươi tự chơi đi.”
Dứt lời, hắn xoay người đi về phía thư phòng trên tầng hai.
Khương Oa đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Anh Nạp Hằng biến mất nơi góc cầu thang.
Mãi hơn mười giây sau, cậu mới từ từ quay người lại, thử bước chân lên thảm cỏ.
Có lẽ vì chơi vui quá mức, chẳng bao lâu sau, ngay cả tiểu ốc sên cũng tự chạy ra ngoài.
Một người một ốc nhanh chóng khám phá được đủ loại thú vui từ những thiết bị trên bãi cỏ, chơi đến quên cả thời gian.
Trong thư phòng tầng hai, Anh Nạp Hằng đang ngồi trước màn hình điện tử xử lý công việc.
Mười phút đầu, hiệu suất của hắn rất cao.
Nhưng sau mười phút—
Không.
Chính xác hơn là từ lúc tiếng cười ngoài cửa sổ truyền vào.
Hắn đã nhìn chằm chằm cùng một giao diện suốt hai mươi phút.
Tiếng cười mềm mại, trong trẻo, giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy lên từng vòng gợn sóng.
Vành tai Anh Nạp Hằng khẽ động.
Ngay sau đó, như chợt cảm ứng được điều gì, sắc mặt hắn biến đổi.
“Chết tiệt…”
Lời còn chưa dứt, một bóng đen khổng lồ đã lao thẳng ra khỏi cơ thể hắn.
Tinh thần thể và chủ nhân giống như phân thân với bản thể, về bản chất vốn là một. Vì vậy, giữa hai bên tồn tại mức độ đồng cảm cực kỳ cao.
Gần như ngay khi hắc long lao ra, Anh Nạp Hằng đã lập tức cảm nhận được sự hưng phấn cùng ý đồ của nó.
Hắn lạnh giọng quát:
“Ngươi dám chạy xuống đó thử xem. Muốn chết phải không?”
Hắc long phì mạnh một luồng khí từ mũi.
Nó liếc xéo Anh Nạp Hằng bằng nửa con mắt.
Sau đó vỗ cánh một cái, bày ra tư thế hoàn toàn chẳng thèm để hắn vào mắt, nghênh ngang nhảy thẳng qua cửa sổ.
Vèo—
Bay xuống bãi cỏ.
Anh Nạp Hằng: “……”
Hắn còn chưa hoàn hồn trước dáng vẻ không đáng tiền của tinh thần thể nhà mình thì giây tiếp theo—
“Gâu—!”
Một tiếng chó sủa vang vọng tận trời xanh, xuyên thẳng qua màng nhĩ rồi đâm vào đầu Anh Nạp Hằng.
Cả người hắn lập tức cứng đờ.
Anh Nạp Hằng khó tin đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Con hắc long từ trước đến nay luôn kiêu ngạo bất trị, ngay cả chủ nhân cũng chẳng chịu nghe lời cho tử tế, lúc này lại đang ngậm một chiếc đĩa bay, ngoan ngoãn đặt vào tay Khương Oa.
Sau đó nó lùi vài bước.
Ngồi xổm xuống.
Cái đuôi to lớn quét qua quét lại trên mặt đất.
Nó ngẩng đầu, rõ ràng đang giục Khương Oa ném đĩa bay.
Khương Oa vừa ném—
Hắc long lập tức lao đi như tên rời dây cung.
Nó lè lưỡi, vui vẻ nhảy lên giữa không trung, một miệng ngoạm lấy chiếc đĩa rồi tung tăng chạy trở về, đặt lại vào tay Khương Oa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắc long lại ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, hai chân sau thay phiên giẫm giẫm xuống đất đầy mong chờ.
Khương Oa xoa đầu nó, cười khen:
“Ngoan quá.”
“Gâu!”
Hắc long lập tức sủa một tiếng.
Cái đuôi vẫy nhanh đến mức chẳng khác nào cánh quạt, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác chỉ giây sau là nó có thể tự bay lên bằng đuôi.
Hưng phấn quá mức, hắc long bổ nhào Khương Oa xuống bãi cỏ.
Nó liên tục dùng cái đầu đen sì khổng lồ cọ vào người cậu, còn thè lưỡi lấy lòng liếm lên mặt, lên cổ.
Khương Oa bật cười, vừa đẩy vừa né:
“Nhột quá… Ha ha…”
Thấy cậu cười, hắc long càng liếm hăng hơn.
Trong thư phòng tầng hai, sắc mặt Anh Nạp Hằng đã đen như đáy nồi.
Hắn “rẹt” một tiếng kéo rèm lại, quay về ghế, nhìn chằm chằm màn hình điện tử, cố ép bản thân tiếp tục làm việc.
Mắt không thấy, lòng không phiền.
Cái thứ mang dáng vẻ chó ngốc kia—
Tuyệt đối không thể là tinh thần thể của Anh Nạp Hằng hắn.
Hắn càng không thể bị chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng.
Tiểu ngu ngốc kia chẳng qua chỉ…
Xinh hơn người khác một chút.
Trắng hơn một chút.
Mềm hơn một chút.
Ngoan hơn một chút.
Đáng yêu hơn một chút mà thôi.
Hắc long muốn làm chó thì cứ làm.
Hắn, Anh Nạp Hằng, tuyệt đối không thể.
Hắn…
Chết tiệt.
Phiền thật.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Khương Oa.
Cả cảnh thiếu niên vừa bị hắc long nhào ngã xuống cỏ, vạt áo vô tình cuộn lên, để lộ một đoạn eo trắng đến chói mắt, cũng cứ quanh quẩn mãi không chịu biến mất.
Rất trắng.
Cũng rất nhỏ.
Tối qua hắn đã đo qua rồi.
Gần như chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn.
Độ dẻo của cơ thể cũng rất tốt. Nếu gập eo xuống, những động tác khó như vậy chắc cũng có thể—
!
Anh Nạp Hằng đột ngột lắc mạnh đầu, cưỡng ép ném sạch đống suy nghĩ hỗn loạn kia ra ngoài.
Yên tĩnh được một lát, hắn lại không nhịn được lẩm bẩm:
“Chậc… mặt sao lại mềm như vậy…”
“Eo cũng…”
!
Câu còn chưa nói hết, Anh Nạp Hằng đã đứng phắt dậy.
Hắn sải bước đi xuống tầng một.
Ngoài bãi cỏ, hắc long đang nằm ngửa bụng.
Nó liên tục lấy đầu húc vào tay Khương Oa, ra hiệu cậu xoa bụng cho mình.
Bỗng nhiên—
“Khụ.”
Một tiếng ho vang lên.
Bên trong còn mang theo tinh thần lực nên đặc biệt rõ ràng.
Khương Oa nghe thấy lập tức ngẩng đầu.
Phát hiện người tới là Anh Nạp Hằng, cậu liền dừng động tác trên tay.
Anh Nạp Hằng thấy ánh mắt Khương Oa cuối cùng cũng trở về trên người mình, lúc này mới ra vẻ bình thản ho nhẹ thêm một tiếng.
Hắn nghiêm mặt, ngoắc tay với Khương Oa.
Khương Oa vội bò dậy khỏi mặt cỏ.
Cậu phủi mấy cọng cỏ dính trên quần áo rồi chạy về phía hắn.
Đến trước mặt Anh Nạp Hằng, Khương Oa nhỏ giọng hỏi:
“Điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì sao?”
Anh Nạp Hằng cúi mắt nhìn cậu.
Vì vừa vận động vui vẻ, cả khuôn mặt thiếu niên đều đỏ hồng. Niềm vui trong mắt vẫn chưa tan hết, đôi con ngươi sáng lấp lánh chẳng khác nào những ngôi sao nhỏ.
Không hiểu vì sao, Anh Nạp Hằng chợt cảm thấy khó thở.
Như thể có ai đó đột nhiên nắm lấy trái tim hắn.
Không đau.
Chỉ là… rất kỳ lạ.
Anh Nạp Hằng cố tình phớt lờ cảm giác ấy.
Hắn nhìn Khương Oa một lúc, rồi giơ tay, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên khóe môi mình.
Vẻ mặt vô cùng dè dặt.
“Qua hai tiếng rồi.”
Khương Oa ra bãi cỏ chơi không mang theo điện thoại.
Mà thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi nhanh, cậu hoàn toàn không nhận ra đã qua hai tiếng.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tâm trạng Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút.
Cùng lúc ấy, hắn như vô tình nâng mắt lên, hờ hững liếc về phía hắc long trên bãi cỏ.
Ánh nhìn ấy nhẹ bẫng.
Như thể căn bản chẳng để đối phương vào mắt.
Chỉ liếc một cái rồi lập tức thu về.
Mà hắc long vừa rồi còn vui vẻ chẳng khác nào một con chó lớn, lúc này toàn bộ vảy trên người đã dựng đứng.
Đôi mắt tím dần phủ lên một tầng đỏ tươi.
Trong cổ họng vang lên tiếng gầm trầm thấp hung dữ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới giết người.
Nhưng trạng thái đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi ngay giây tiếp theo—
Khi thiếu niên……
Màu đỏ hung hãn trong mắt hắc long lập tức tan sạch.
Đồng tử đang co chặt của nó giống như bị quay chậm, từng chút từng chút giãn rộng ra.
Rõ ràng vẫn là một cái đầu rồng đen sì, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến người ta có ảo giác hai bên má nó đang đỏ rực như búp bê trong tranh Tết.
Giống như xấu hổ đến mức sắp chết, nhưng vẫn không nhịn được âm thầm nhớ lại dư vị.
……
Hết chương.
