TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 44
Chương 44: 28 viên kẹo~
Sarhas bị đánh gãy chân rồi đưa về Khắc Lạc tinh.
Quản gia Herbert, người đích thân sắp xếp trùng đưa Sarhas các hạ trở về, đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ kinh ngạc của mình vào buổi sáng hôm ấy.
Atticus các hạ từ huyền phù xa bước xuống, một tay kéo Sarhas các hạ với hai chân đã bị đánh gãy.
Mà kẻ bị đánh gãy chân kia…
Vẫn còn cười tươi rói.
So với chuyện bản thân bị đánh gãy chân, Sarhas rõ ràng để ý việc mình không thể gia nhập đội của Lệ Phù Thanh hơn.
Bị túm cổ áo kéo khỏi huyền phù xa, miệng hắn vẫn không ngừng lải nhải:
“Atticus, cho ta vào đội ngươi đi.”
“Ta thật sự rất hữu dụng.”
“Ngươi suy nghĩ lại một chút đi mà.”
Đến khi phát hiện mình bị đưa tới Heather trang viên, trong mắt Sarhas thoáng hiện vẻ suy tư.
Không biết hắn nghĩ tới điều gì, đôi mắt đỏ sẫm đột nhiên sáng lên.
Giọng nói lập tức mang theo mấy phần gấp gáp và hưng phấn:
“Ồ— kích thích vậy sao?”
“Đánh gãy chân rồi cưỡng ép mang ta về nhà… Hóa ra Atticus thích chơi kiểu hoang dã thế này à?”
“Ngươi nói sớm chứ! Ta chắc chắn phối hợp!”
“…?”
Quản gia Herbert đang bước nhanh tới lập tức khựng chân.
Ánh mắt ông lướt qua hai người trước mặt, sau đó theo bản năng ho khan một tiếng.
Không ngờ…
Atticus các hạ lại có sở thích như vậy sao?
Lệ Phù Thanh thu hết vẻ mặt kỳ quái của quản gia vào mắt.
Hắn không biểu cảm cúi xuống nhìn Sarhas.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Lúc đánh gãy chân tên này, lẽ ra nên tháo luôn cằm hắn ra.
Suốt cả đường đi ồn ào đến đau đầu.
Lệ Phù Thanh nhét Sarhas đang bị mình kéo trong tay sang cho quản gia.
“Đưa hắn về Khắc Lạc tinh, giao tận tay Công tước Theodore Selenes.”
Sắc mặt Sarhas lập tức thay đổi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Phù Thanh, đôi mắt đỏ sẫm thế mà còn hiện ra mấy phần tủi thân.
“Atticus, ta thích ngươi như vậy mà ngươi đối xử với ta thế này sao?!”
Lệ Phù Thanh hoàn toàn không để ý.
Hắn xoay người bước thẳng lên huyền phù xa.
Sarhas lập tức cuống lên, gân cổ gọi theo:
“Atticus!”
“Ngươi đừng bỏ ta lại!”
“Mau mang ta về đi!”
“Ta biết sai rồi!”
“Atticus—!”
Huyền phù xa càng lúc càng xa.
Thấy Atticus thật sự không định để ý mình nữa, Sarhas lập tức quay sang bắt chuyện với quản gia Herbert.
Quản gia Herbert từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười hiền hòa.
Sau đó rất dứt khoát chuyển tay đưa hắn lên tinh hạm đi Khắc Lạc tinh.
…
Chiến trường giả lập mà trường chuẩn bị riêng cho tân sinh săn tinh thú có hai hình thức.
Một là nhiều đội cùng tranh một con tinh thú.
Hai là giữa một lượng lớn tinh thú, săn giết một con được chỉ định.
Hai hình thức được phân ngẫu nhiên.
Nếu hỏi những quân giáo sinh từng trải qua thích kiểu nào hơn…
Đương nhiên là loại thứ hai.
Mặc dù trong loại thứ hai có rất nhiều tinh thú, thoạt nhìn nguy hiểm hơn, nhưng chỉ cần chết vài lần, dần dần quen cách chiến đấu là vẫn có thể thành công.
Loại thứ nhất thì khác.
Cả một bản đồ rộng lớn chỉ có duy nhất một con tinh thú.
Điều đó cũng có nghĩa—
Ngươi phải tranh nó với mấy chục đội khác.
Mức độ nguy hiểm còn cao hơn loại thứ hai rất nhiều.
Vận may tệ một chút, khai giảng được nửa tháng mà còn chưa sờ nổi một cọng lông tinh thú cũng chẳng phải chuyện lạ.
Chưa nói đến chuyện tranh giành với các đội khác, bản thân tinh thú vốn đã rất khó giết.
Đám tân sinh chưa từng thật sự săn tinh thú, gặp nó mà không chết vài lần thì căn bản rất khó tìm được cách hạ sát.
Trong hoàn cảnh như vậy còn phải liên tục đề phòng các đội xung quanh.
Chỉ nghĩ thôi cũng biết chiến trường sẽ hỗn loạn tới mức nào.
Nhưng Gus lại khác phần lớn quân giáo sinh.
Sau khi tìm hiểu kỹ quy tắc của hai hình thức, hắn ngược lại càng muốn gặp loại thứ nhất.
Đông người.
Hỗn loạn.
Náo nhiệt.
Nghe thôi đã thấy thú vị.
Nghĩ vậy, hắn hứng thú hỏi:
“Atticus các hạ, ngài muốn gặp loại nào hơn?”
Lúc Gus hỏi, Lệ Phù Thanh đang ngẩng đầu nhìn màn hình ảo treo trên không trung đại sảnh.
Một màn hình đang phát trực tiếp tích phân chiến của khóa trên.
Bên cạnh là bảng xếp hạng tích phân liên tục cuộn xuống.
Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt.
Trong ngoài đều là quân giáo sinh.
Thi thoảng còn có thể nhìn thấy một hai vị trùng đực.
Hess Anze cũng ở trong đó.
Từ xa nhìn thấy Lệ Phù Thanh, hắn liền bước tới.
“Chuẩn bị đi săn tinh thú?”
Lệ Phù Thanh nhìn hắn, gật đầu.
“Ừ.”
Hess Anze chậc một tiếng.
“Gặp loại thứ hai thì cứ giết thẳng là được.”
“Còn nếu gặp loại thứ nhất…”
Hắn nhấn mạnh:
“Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tin bất kỳ đội nào chủ động tới nói muốn liên minh với ngươi.”
“Đám trùng cái, á thư này ngày thường mở miệng ra là sùng bái, yêu quý trùng đực, nhưng lúc thật sự muốn hố ngươi thì cũng chẳng quan tâm ngươi có phải trùng đực hay không đâu.”
Ngược lại chính trùng đực bọn họ từ tận đáy lòng luôn cảm thấy trùng cái, á thư sẽ không hại mình.
Kết quả cuối cùng thường là người đầu tiên bị lừa, bị đá khỏi trận.
Nghe vậy, Lệ Phù Thanh có chút tò mò.
“Ngươi từng bị lừa?”
“Không.”
Hai chữ bật ra từ kẽ răng.
Sắc mặt Hess Anze lại âm trầm thấy rõ.
Hoàn toàn tự bán đứng mình.
Lệ Phù Thanh thấy vậy liền rất thức thời không hỏi tiếp.
Tránh kích thích hắn thêm.
Gus đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lập tức chen vào:
“Hess Anze các hạ cứ yên tâm. Có ta ở đây, không trùng nào lừa được Atticus các hạ đâu.”
Gus vừa tiến lên một bước, Yana và Masa phía sau đã đồng loạt lùi lại ba bước.
Trong lòng bọn họ cũng muốn tới gần trùng đực các hạ thật.
Nhưng không phải ai cũng có lá gan lớn như Gus.
Hess Anze liếc Gus một cái.
Rất ít trùng dám tự nhiên chen vào lúc hắn đang nói chuyện với một trùng đực khác.
Á thư này gan cũng không nhỏ.
Ánh mắt Hess Anze dừng trên người hắn một lát.
Sau đó lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ rồi dời đi.
Khí chất trên người tên á thư này…
Quá giống một tên nào đó từng lừa hắn.
“Ta lát nữa có một trận tích phân chiến, đi trước.”
Trước khi rời đi, Hess Anze còn tiện tay thò vào túi Lệ Phù Thanh lấy mất một viên kẹo.
Lệ Phù Thanh nhìn túi áo của mình.
Sau đó đưa tay ấn nhẹ miệng túi.
Còn năm viên.
Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, hắn nhấc chân đi về phía trước.
Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, Lệ Phù Thanh quay lại nói với Gus:
“Loại nào cũng được.”
Gus sửng sốt một chút mới nhận ra hắn đang trả lời câu mình hỏi ban nãy.
Muốn gặp loại thứ nhất hay loại thứ hai?
“Ta cũng thấy loại nào cũng được.”
Gus lẩm bẩm cười một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Mấy người lên tầng hai.
Sau khi tìm được phòng khoang mô phỏng được phân, họ quét quang não rồi đi vào.
Trong phòng có năm khoang mô phỏng đặt ngay ngắn thành hàng.
Cả nhóm quen thuộc nằm vào.
Thời gian săn tinh thú của các đội tân sinh đều được trường sắp xếp thống nhất.
Vì vậy sau khi vào khoang mô phỏng, họ không lập tức bị truyền tới chiến trường giả lập.
Thay vào đó, cả năm xuất hiện trong một khoảng không hư vô.
Chờ khoảng mười phút, khi những tân sinh khác đều đã vào vị trí, trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm.
Lần nữa mở mắt—
Họ đã ở trong chiến trường giả lập.
Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, hệ thống đã phát thông báo:
Đã có đội tìm thấy tinh thú.
“Thế mà nhanh vậy?”
Masa không nhịn được kinh ngạc.
Gus lại chẳng bất ngờ, chỉ có chút hâm mộ.
“Chắc có đội vừa truyền vào đã rơi ngay trước mặt tinh thú.”
Yana cảm thán:
“Thế thì xui thật.”
Hắn từng tìm hiểu về tinh thú.
Đó hoàn toàn không phải thứ dễ đối phó.
Bất ngờ rơi thẳng trước mặt nó…
Bị đoàn diệt trong chớp mắt cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Lệ Phù Thanh nghe họ nói chuyện, cúi mắt nhìn khẩu pháo trong tay.
Hắn tiện tay đặt nó xuống đất.
Trọng lượng nặng nề lập tức ép mặt đất lõm thành một cái hố nhỏ.
Hệ thống tự động phát cho họ một số loại vũ khí thông dụng.
Nhưng theo hiểu biết hiện tại của Lệ Phù Thanh, những thứ này khó có thể gây thương tổn thực sự lớn cho tinh thú.
Gus đảo mắt nhìn xung quanh.
Phát hiện một chỗ địa thế khá cao, hắn lập tức xoay người leo lên.
Đứng trên cao quan sát cẩn thận một lúc, Gus nói:
“Đây là một khu hẻm núi có địa hình cực kỳ phức tạp.”
“Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm tinh thú.”
Bọn họ gặp đúng hình thức thứ nhất.
Gần một trăm đội cùng có mặt trên chiến trường.
Nhưng cuối cùng chỉ một đội có thể giành chiến thắng.
Chỉ nghĩ thôi đã đủ kích thích.
Có điều mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tinh thú.
Đương nhiên phải tìm được nó trước.
Nếu để đội khác giết mất, họ sẽ phải thoát khỏi trận này, chờ nửa tiếng rồi mới có thể mở một trận khác.
Nghe vậy, Lệ Phù Thanh vừa định trải tinh thần lực ra.
Gus đã vẫy tay.
“Đi bên này.”
“Theo ta.”
Lệ Phù Thanh thu tinh thần lực vừa chuẩn bị thả ra.
Hắn có chút bất ngờ, không ngừng liếc nhìn Gus.
Hắn đã biết vị trí tinh thú rồi?
Cả nhóm đi khoảng mười lăm phút.
Cuối cùng tới một nơi có địa thế khá cao.
Từ đây nhìn xuống, tầm nhìn cực kỳ rộng, có thể thu hơn nửa địa hình hẻm núi vào mắt.
Gus quan sát kỹ một hồi.
Sau đó ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một cành cây, nhanh chóng phác ra địa hình đại khái của hẻm núi trên mặt đất.
“Ta từng tra vị trí thả tinh thú của những năm trước.”
“Trường thường sẽ không đặt tinh thú ở những nơi quá hẻo lánh.”
Hắn khoanh ba vòng trên bản đồ.
“Nếu vị trí quá khuất, rất có thể một đội nào đó sẽ âm thầm giết tinh thú mà chẳng đội nào khác phát hiện.”
“Nếu vậy thì việc sắp xếp nhiều đội cùng tranh một con tinh thú cũng mất ý nghĩa.”
“Cho nên vị trí của tinh thú đại khái sẽ nằm trong ba phạm vi này.”
Gus chỉ vào vòng bên phải.
“Nhưng trong ba chỗ, ta thấy nơi này có khả năng cao nhất.”
“Vậy đi thôi.”
Lệ Phù Thanh nói xong liền xoay người, chạy về hướng Gus vừa chỉ.
Gus phủi tay đứng lên rồi đuổi theo.
Mục tiêu đã xác định.
Tiếp theo chỉ cần toàn lực chạy tới đó.
Trên đường, nhóm Lệ Phù Thanh gặp không ít đội đang đi cùng hướng.
Hiển nhiên những đội này cũng có suy đoán tương tự Gus.
Tinh thú rất có khả năng nằm phía trước.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy các đội khác, ý thức cạnh tranh của Masa lập tức bùng lên.
Hắn vừa chạy nhanh vừa dựng khẩu pháo trên vai, xoay người nhắm thẳng vào một đội phía sau.
“Khoan, khoan!”
Đội trưởng bên kia lập tức giơ tay.
Nhưng lời còn chưa dứt—
Hai quả lựu đạn nổ đã từ sườn dốc phía trên lăn xuống.
Gần như cùng lúc, nhóm Lệ Phù Thanh và đội kia đồng loạt nhào người về phía trước.
Lăn một vòng.
Bật dậy.
Tiếp tục chạy.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên phía sau.
Đất đá bị hất tung, lả tả rơi xuống người họ.
Tính khí Trùng tộc từ trước đến giờ đều là có thù tất báo.
Masa vốn đã vác pháo trên vai lập tức chuyển nòng.
Ba phát liên tiếp bắn thẳng lên sườn dốc.
Mỗi phát một góc khác nhau.
Ba đường đạn nối liền nhau gần như hoàn hảo.
Đội trưởng của đội vừa bị Masa chĩa pháo cũng hào hứng tham gia.
Hắn trở tay ném liền mấy quả lựu đạn lên trên.
Ầm ầm ầm!
Đội trên sườn dốc tuy không chịu tổn thương quá lớn, nhưng né tránh đến mức cực kỳ chật vật.
“Ê!”
“Còn chưa nhìn thấy tinh thú đâu!”
“Đánh nhau bây giờ không lời đâu!”
“Nếu hai bên tiêu hao lẫn nhau thì chẳng phải để đội khác nhặt lợi sao?”
Một trùng trên sườn dốc gân cổ hét xuống.
Yana vừa chạy vừa đáp:
“Không phải các ngươi động thủ trước à?”
“Bọn ta chỉ chào hỏi thôi mà!”
Yana lập tức dựng súng.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát bắn lên.
Tên phía trên linh hoạt né được, lập tức la oai oái:
“Không phải chứ, huynh đệ! Đừng quậy!”
Giọng Yana lẫn ý cười.
“Bọn ta cũng chỉ chào hỏi thôi mà.”
“Ha!”
Tên kia cười.
“Tính ngươi hợp khẩu vị ta đấy.”
“Muốn liên minh không?”
Yana liếc Lệ Phù Thanh đang chạy phía trước với vẻ mặt bình thản.
Sau đó lấy hết can đảm, nói lớn:
“Chuyện này phải hỏi Atticus các hạ của bọn ta trước.”
Nghe thấy tên mình, Lệ Phù Thanh nghiêng đầu nhìn hắn.
Tim Yana hơi thắt lại.
Vừa định lo có phải mình tự tiện kéo trùng đực các hạ vào khiến hắn không vui hay không, hắn đã thấy Lệ Phù Thanh quay đầu lại, tiếp tục nhìn phía trước.
Chắc…
Không giận đâu nhỉ?
Trong lúc Yana còn do dự, phía trên truyền xuống một giọng yếu hẳn:
“Đội các ngươi có trùng đực các hạ à?”
“Đúng vậy!”
Thấy Lệ Phù Thanh không có vẻ không vui, lá gan Yana lập tức to hơn.
“Đội chúng ta có trùng đực các hạ!”
“Các ngươi xong rồi!”
“Còn không mau xuống đây nhận lỗi?”
Ngoài miệng trêu chọc đối phương, Yana đồng thời cũng đang thử phản ứng và đánh tâm lý chiến.
Một lát sau, năm trùng trên sườn dốc thật sự chạy xuống.
Vừa thấy họng súng của Yana, cả năm lập tức giơ hai tay.
Một người vừa chạy vừa nhìn về phía Lệ Phù Thanh phía trước.
“Trùng đực các hạ, chúng ta đang chạy tới nhận lỗi với ngài đây!”
“Ngài nhìn tên trùng cái này đi!”
“Ngài còn chưa nói gì mà hắn đã tự tiện hành động rồi!”
Gus nghe vậy liền quay đầu, cười với bọn họ.
“Đừng phí công.”
“Atticus các hạ sẽ không bị mấy người châm ngòi đâu.”
Lệ Phù Thanh rất phối hợp gật đầu.
“Vu khống!”
Đội trưởng Larr vừa từ sườn dốc xuống lập tức lên án mạnh mẽ.
“Ngươi đây hoàn toàn là vu khống tấm lòng một lòng vì trùng đực các hạ của chúng ta!”
Nói xong, hắn lập tức đổi giọng.
“Trùng đực các hạ, ở đây không có bất kỳ trùng nào có tư cách giành chiến thắng hơn ngài!”
“Ngài cứ yên tâm!”
“Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đoạt được thắng lợi!”
Á thư Cimon, người ban đầu bắt chuyện với nhóm Lệ Phù Thanh, lập tức trợn trắng mắt.
“Được thôi.”
“Nếu đã nói vậy thì giao hết vũ khí cho chúng ta.”
“Sau đó tự sát rời trận đi.”
Raven lạnh giọng quát:
“Vớ vẩn!”
“Ta đường đường là quân thư Trùng tộc, sao có thể tự sát?”
“Trùng đực các hạ, tên này mở miệng ra là xúi trùng khác tự sát, nhìn là biết chẳng có ý tốt.”
“Hay là chúng ta liên thủ, loại đội bọn họ trước?”
Nghe đám người lời qua tiếng lại, vừa lôi kéo vừa đâm chọc nhau, Lệ Phù Thanh cảm thấy khá thú vị.
Hắn chưa từng trải qua kiểu tranh đấu này.
Cả đường vừa chạy vừa đấu võ mồm.
Ngoài mặt giống như đã thành liên minh.
Nhưng thực tế ai cũng ôm tâm tư riêng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thọc đối phương một dao.
Khi tới nơi, họ lại phát hiện tinh thú không ở đây.
Gus lập tức đổi hướng.
Nếu không ở vị trí này…
Vậy khả năng cao nhất là phía bên kia.
Raven và Cimon nhìn nhau một cái.
Sau đó cũng quay người đi theo.
…
“Mất một!”
“Lại thêm một!”
“Nhanh vậy…”
Trong hơn mười phút chạy đường, tên của quân giáo sinh trên danh sách liên tục chuyển thành màu xám.
Raven nhìn bảng tên rồi hỏi:
“Gus, ngươi nghĩ bọn họ chết trong tay đội khác hay tinh thú?”
Gus vừa chạy vừa quan sát danh sách.
Không chút do dự:
“Tinh thú.”
Cimon ngạc nhiên.
“Chắc vậy?”
Những năm trước gần như chưa từng có trường hợp mới khai trận khoảng hai mươi phút đã liên tiếp đoàn diệt hai đội.
“Ừ.”
Gus tăng tốc.
“Tinh thú lần này chắc đã gần tới giai đoạn trưởng thành.”
Tinh thú mà tân sinh săn đều là ấu thể.
Nhưng giữa ấu thể với nhau vẫn có khác biệt.
Giống như trùng con.
Một tuổi là trùng con.
Hai tuổi cũng là trùng con.
Bảy tám tuổi vẫn được xem là trùng con.
Trong số tinh thú non trường chuẩn bị, đôi khi sẽ trộn vào một hai con gần trưởng thành.
Mục đích một phần là tăng độ thú vị.
Mặt khác cũng để cảnh tỉnh tân sinh—
Đừng vì tinh thú non dễ giết hơn mà coi thường toàn bộ loài tinh thú.
Thật ra cách làm này cũng không cần thiết cho lắm.
Các quân quan đứng ở vị trí quá cao nên đôi khi dễ nghĩ mọi chuyện đơn giản.
Bởi ngay cả tinh thú non bình thường, với phần lớn tân sinh, không chết vài lần cũng rất khó giết được.
Lý thuyết học nhiều đến đâu, khi thật sự bước vào thực chiến vẫn luôn phát sinh đủ loại tình huống.
Tân sinh căn bản chẳng có tư cách coi thường tinh thú.
Thông thường, loại tinh thú gần trưởng thành này hay xuất hiện trong hình thức thứ hai.
Hình thức thứ nhất rất hiếm.
Nhưng không phải chưa từng có.
Xem ra lần này bọn họ vừa khéo đụng trúng.
Raven hỏi:
“Vậy còn đi tiếp không?”
Miệng hỏi như vậy.
Nhưng tốc độ dưới chân hắn hoàn toàn không giảm.
Gus cười ôn hòa.
“Đương nhiên.”
Trùng tộc xưa nay vốn không biết hai chữ lùi bước viết thế nào.
Hơn nữa—
Rốt cuộc là bọn họ chết…
Hay tinh thú chết…
Còn chưa chắc đâu.
Một đám thiếu niên tràn đầy sức sống.
Không sợ hãi.
Không biết lùi bước.
Đó là đánh giá của Lệ Phù Thanh khi hắn nhận ra mình chẳng biết từ lúc nào đã được cả nhóm theo bản năng hộ ở chính giữa.
“Không có?!”
Tới điểm thứ ba, cả nhóm lại dừng chân.
Nhìn hẻm núi trống không trước mặt, Gus nhất thời khó hiểu.
Đây đã là lần thứ ba bọn họ đoán hụt.
Tinh thú không ở đây…
Vậy rốt cuộc ở đâu?
Gus và những người khác tìm một chỗ có tầm nhìn cực cao.
Nhìn ra xa—
Trên sườn núi.
Trên vách đá.
Trên những con đường nhỏ.
Khắp nơi đều có bóng dáng quân giáo sinh.
Không ngoại lệ.
Tất cả đều đang tìm tinh thú.
Raven nhíu mày.
“Hẻm núi này chẳng những lớn mà địa hình còn cực kỳ phức tạp.”
“Nếu vị trí thả tinh thú lần này không theo quy luật những năm trước, mà hoàn toàn ngẫu nhiên…”
“Vậy thì phiền phức lớn.”
“Trừ khi vận may cực tốt, nếu không chỉ có thể tìm từng khu vực một.”
Nhưng muốn tìm kiểu trải thảm…
Cũng phải có đủ người mới được.
Sau ba lần liên tiếp đoán hụt, Lệ Phù Thanh cũng đại khái hiểu đã xảy ra vấn đề.
Có lẽ lần này có biến số khiến phán đoán của Gus lệch khỏi quy luật cũ.
Hắn nhìn quanh hẻm núi địa hình phức tạp.
Tinh thần lực lập tức lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía.
Khoảng một phút sau—
Lệ Phù Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống.
Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ Gus vẽ dưới đất.
“Tinh thú ở đây.”
Giọng rất chắc chắn.
Gus kinh ngạc nhìn hắn.
Vừa định hỏi làm sao hắn biết—
Động tác bỗng khựng lại.
Sau đó hắn đột ngột vỗ trán.
Lần đầu tiên trong đời, Gus suýt bị chính độ ngu của mình chọc cười.
Chậc.
Thông minh bao lâu nay.
Không ngờ cũng có ngày phạm một lỗi ngu ngốc như vậy.
Cũng tại hắn.
Lần đầu tiên thật sự đứng cạnh một trùng đực các hạ với thân phận đồng đội, trong đầu chỉ nghĩ phải biểu hiện cho tốt.
Thành ra quên béng mất tác dụng của tinh thần lực trùng đực.
Yana, Raven, Cimon và những người khác cũng sửng sốt.
Sau đó lần lượt phản ứng lại.
Rồi tất cả lại thấy chuyện này cực kỳ kỳ quái.
Bọn họ vừa rồi bị làm sao vậy?
Cả đám như đồng loạt mất trí.
Đã đoán hụt liên tiếp mấy lần mà không ai nghĩ tới chuyện nhờ trùng đực các hạ dùng tinh thần lực dò đường.
Thật ra nguyên nhân rất đơn giản.
Trong tiềm thức của tất cả bọn họ, kể cả Gus, có một lựa chọn từ đầu đã bị tự động loại bỏ—
Sai khiến trùng đực các hạ.
Dám tới gần trùng đực các hạ là một chuyện.
Dám sai khiến trùng đực các hạ…
Lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đã xác định được phương hướng, cả nhóm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Lần này Lệ Phù Thanh dẫn đầu, chạy thẳng tới vị trí tinh thú.
Những đội đang chiếm vị trí cao trên vách đá để quan sát địa hình nhìn thấy người dẫn đầu nhóm bọn họ là một vị trùng đực các hạ, đầu tiên đều sửng sốt.
Ngay sau đó—
Từng đội lập tức hiểu ra.
Rồi đồng loạt chạy theo.
Trong loại địa hình phức tạp thế này, mục tiêu lại không rõ ràng…
Tinh thần lực của trùng đực các hạ quả thực chẳng khác nào một cái BUG.