Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 50

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 50 - Hội sở Vân Đình, Chu Nghiên Lễ
Prev
Manga Info

Xuyên: 【Tiểu Lăng, chiều nay em có tiện qua đây một chuyến không? Anh phát hiện được vài thứ liên quan đến vụ tai nạn xe của mẹ em.】

Nụ cười nơi khóe môi Kỷ Lăng lập tức nhạt đi. Hắn gõ chữ trả lời:

【Được, em sẽ qua. Ca ca, anh chú ý an toàn.】

Bốn giờ chiều, nhà cũ Lệ gia.

Khi Kỷ Lăng đến nơi, Lệ Hạc Xuyên vừa từ trong bếp bưng ra một bát canh ngân nhĩ.

“Tiểu Lăng đến rồi à, mau ngồi đi.”

Lệ Hạc Xuyên gọi Kỷ Lăng ngồi xuống.

Kỷ Lăng ngồi đối diện anh, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc túi hồ sơ nằm im bên cạnh bát sứ men lam.

Các góc túi đã hơi sờn, dây buộc ở miệng túi rõ ràng từng bị tháo ra rồi buộc lại thành một nút lỏng.

Lệ Hạc Xuyên đẩy bát canh ngân nhĩ về phía hắn, ngón tay thon dài khẽ gõ hai cái lên mặt bàn.

“Uống chút gì trước đi.”

Kỷ Lăng không từ chối, bưng bát lên nhấp một ngụm.

Canh ngân nhĩ ấm áp trôi xuống cổ họng, độ ngọt vừa phải, lửa ninh cũng vừa đủ.

Đúng phong cách trước giờ của Lệ Hạc Xuyên, tỉ mỉ chu đáo, ngay cả táo đỏ cũng đã bỏ hạt.

“Ca ca.” Kỷ Lăng đặt bát xuống, ánh mắt lại rơi lên chiếc túi hồ sơ. “Thứ anh nói trong tin nhắn rốt cuộc là gì?”

Lệ Hạc Xuyên tháo dây buộc, lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu cùng vài tấm ảnh.

Khi những bức ảnh được đẩy đến trước mặt, hơi thở Kỷ Lăng thoáng khựng lại.

Đó là ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn xe của mẫu thân hắn.

Nhưng không phải bản sao mờ nhòe trong hồ sơ cảnh sát, mà là ảnh gốc có độ nét cực cao.

Góc chụp rõ ràng từ trên cao, giống như hình ảnh nguyên bản chưa qua cắt ghép được ghi lại từ tháp giám sát ở giao lộ.

“Nguồn gốc những bức ảnh này không phải từ kênh chính thức.” Giọng Lệ Hạc Xuyên rất bình tĩnh. “Nhưng anh đã xác minh, độ tin cậy trên bảy mươi phần trăm.”

Ngón tay Kỷ Lăng chạm vào mép ảnh.

Chiếc xe màu bạc xám chỉ còn lại đống xác trong ảnh, hắn quá quen thuộc.

“Vụ tai nạn không phải ngoài ý muốn.”

Lệ Hạc Xuyên rút một tờ giấy khỏi xấp tài liệu. Trên đó có mấy dòng số liệu được khoanh lại bằng bút đỏ.

“Có dấu vết cho thấy ống dầu phanh đã bị phá hoại bằng tay. Trong báo cáo khám nghiệm hiện trường ban đầu, nó lại được ghi là đứt do kim loại mỏi. Nhưng đây là kết quả giám định độc lập do một cơ quan kiểm định bên thứ ba thực hiện vào ngày thứ ba sau tai nạn. Kết luận hoàn toàn khác.”

Kỷ Lăng cầm tờ giấy lên, đọc từng dòng.

“Vết cắt trên ống dầu phanh có dạng chữ V…”

Hắn thấp giọng đọc, yết hầu khẽ chuyển động.

“Công cụ được suy đoán là… kìm cắt loại nhỏ.”

“Có người không muốn vụ tai nạn này trông giống một vụ mưu sát.”

Lệ Hạc Xuyên tháo kính, đưa tay day mi tâm.

“Nhưng kỳ lạ là người làm chuyện đó dường như cũng không muốn chân tướng mãi mãi chìm xuống. Nếu không, sáu năm sau bản báo cáo này đã chẳng qua bao nhiêu vòng rồi rơi vào tay anh.”

Kỷ Lăng im lặng vài giây.

“Ca ca, những tài liệu này có nhắc tới trước khi xảy ra tai nạn, mẫu thân em từng đi đâu hoặc gặp ai không?”

Lệ Hạc Xuyên lại rút ra một tờ giấy.

Đó là bản in báo cáo phân tích dữ liệu từ thiết bị ghi hành trình của xe.

Ở phần ghi chú cuối cùng có một hàng địa chỉ được in bằng cỡ chữ rất nhỏ.

“Bốn mươi phút trước khi tai nạn xảy ra, xe của mẹ em từng dừng ở một nơi khoảng hai mươi phút.”

Lệ Hạc Xuyên ngừng một chút.

“Nơi này là một hội sở tư nhân, tên Vân Đình.”

“Vân Đình?”

Kỷ Lăng khẽ nhíu mày.

“Ừ.” Lệ Hạc Xuyên đẩy bản sao phần ghi chú sang. “Hội sở này không kinh doanh công khai, chỉ phục vụ hội viên. Nghe nói điều kiện gia nhập cực kỳ cao. Sáu năm trước, người có thể tự do ra vào nơi đó trên toàn Đế Thành chưa đến bốn mươi người.”

Kỷ Lăng thầm đọc địa chỉ ấy hai lần, ghi nhớ trong đầu.

“Em muốn đến đó xem.”

Giọng Lệ Hạc Xuyên không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định.

“Ừ.”

Lệ Hạc Xuyên im lặng một lát rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đặt lên bàn.

Tấm thẻ đen tuyền, mặt trước chỉ có hai chữ cái mạ vàng: YT. Mặt sau in một dãy số.

“Cầm cái này đi. Thẻ thông hành tạm thời của Vân Đình, chỉ có hiệu lực ba ngày. Anh phải mất chút công sức mới lấy được.”

Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn.

“Nhưng Tiểu Lăng, anh cần em hứa với anh một chuyện.”

Kỷ Lăng ngước mắt.

“Chỉ đến xem thôi, đừng manh động. Nước ở nơi đó sâu đến mức nào, hiện tại anh vẫn chưa dò hết được. Nếu em phát hiện chuyện gì ở bên trong thì về nói với anh, chúng ta cùng nghĩ cách.”

Kỷ Lăng cất tấm thẻ đen đi rồi gật đầu.

“Được, em hứa.”

Lệ Hạc Xuyên nhìn vẻ mặt hắn, biết lời “hứa” này có bao nhiêu phần thật lòng, lại có bao nhiêu phần chỉ để trấn an mình.

Nhưng anh không nói thêm, chỉ gom toàn bộ tài liệu vào túi hồ sơ, buộc lại rồi đẩy sang trước mặt Kỷ Lăng.

“Chiều mai hẵng đi. Sáng mai anh còn phải gặp một người, có thể giúp em xác nhận thêm vài tin tức.”

Kỷ Lăng đáp một tiếng rồi bưng bát lên, uống hết phần canh ngân nhĩ còn lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi rời khỏi nhà cũ Lệ gia, trời đã tối hẳn.

Kỷ Lăng đi dọc con đường rợp bóng cây bên ngoài nhà cũ một đoạn.

Tấm thẻ đen trong túi nằm sát điện thoại, mỗi bước chân đều khiến hắn cảm nhận rõ cạnh thẻ cứng rắn.

Sáu giờ sáng hôm sau, Kỷ Lăng đã tỉnh.

Hắn ngồi trong căn hộ suốt một tiếng, nhìn chằm chằm những bức ảnh và tài liệu được trải trên bàn trà. Đến tám giờ rưỡi mới ra ngoài.

Hội sở Vân Đình nằm dưới chân núi Hạc Minh ở vùng ngoại ô phía đông Nam Thành, chiếm một diện tích rất lớn.

Bên ngoài là bức tường gạch xám cao ba mét, phía trên gắn mảnh kính vỡ cùng hàng rào điện tử ẩn.

Cửa chính là cánh cổng sắt chạm hoa văn đang đóng kín. Bên cạnh trạm gác có hai người đàn ông mặc đồng phục đen đứng canh.

Kỷ Lăng bảo taxi dừng ở ngã rẽ cách đó hai trăm mét, sau đó tự mình đi bộ tới.

Hắn mặc áo khoác xám đậm, khăn quàng che nửa dưới khuôn mặt. Nhưng khí chất lạnh nhạt cùng gương mặt quá trẻ vẫn khiến nhân viên bảo vệ nhìn hắn thêm vài lần.

“Thưa ngài, đây là khu vực tư nhân.”

Giọng bảo vệ khách sáo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ánh mắt dừng trên gương mặt Kỷ Lăng lâu hơn mức xã giao thông thường một giây.

Đối phương đang đánh giá thân phận và phân lượng của người vừa tới.

Kỷ Lăng không giải thích, chỉ lấy tấm thẻ đen trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa sang.

Ngay khi nhìn thấy tấm thẻ, vẻ mặt của bảo vệ lập tức thay đổi đôi chút.

Anh ta nhận thẻ, quay người quét trên thiết bị đầu cuối trong trạm gác. Một giao diện nhanh chóng hiện lên màn hình.

Thẻ thông hành tạm thời.

Thời hạn hiệu lực còn hai ngày.

Không liên kết thông tin hội viên.

Không có lịch hẹn tới thăm.

“Thưa ngài, thẻ thông hành của ngài hợp lệ, nhưng trong hệ thống không có lịch hẹn.”

Bảo vệ dùng hai tay trả lại tấm thẻ, thái độ đã cung kính hơn nhiều.

“Theo quy định, người sử dụng thẻ thông hành tạm thời cần có một hội viên chính thức dẫn vào. Xin hỏi ngài có quen hội viên nào có thể đứng ra giới thiệu không?”

Kỷ Lăng hơi khựng lại.

Lệ Hạc Xuyên không hề nói với hắn còn có quy định này.

Hắn đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào thì phía sau chợt vang lên tiếng động cơ trầm thấp.

Một chiếc Bentley màu xanh biển chậm rãi chạy tới trước cổng.

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt nghiêng với đường nét sâu và sắc sảo của một người đàn ông.

Người ngồi sau vô lăng quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt người nọ lướt qua nhân viên bảo vệ rồi dừng lại trên người Kỷ Lăng.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 5 giờ trước
Chương 429 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 20, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ