Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 49

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 49 - Chu đáo, đặt bánh ngàn lớp cho các ngươi
Prev
Next

Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Tập đoàn Kỷ thị.

Không khí trên hành lang tầng cao nhất nặng nề như bầu trời trước cơn giông.

Chị Trần, thư ký của Kỷ Lăng, đang đứng trước cửa phòng họp với một chồng tài liệu dày trong tay. Vừa thấy Kỷ Lăng bước ra khỏi thang máy, cô lập tức tiến lên đón.

“Kỷ đổng, người bên phía Kỷ phó tổng đã tới rồi.”

“Có bao nhiêu người?”

“Kỷ phó tổng, cộng thêm ba tổng giám đốc bộ phận dưới quyền ông ấy. Ngoài ra…” Chị Trần chần chừ một chút, “Sáng nay bộ phận kiểm toán nhận được một bộ tài liệu tố cáo nặc danh, nội dung có liên quan đến dự án ngài chủ trì tháng trước.”

Bước chân Kỷ Lăng khựng lại.

“Tài liệu tố cáo?”

“Họ tố cáo ngài lợi dụng chức vụ, tự ý giao một phần nghiệp vụ thuê ngoài của dự án cho một công ty bên thứ ba có quan hệ riêng với ngài.” Chị Trần hạ thấp giọng. “Trong tài liệu còn đính kèm một số ảnh chụp email trao đổi và dòng tiền được cho là có liên quan.”

Vẻ mặt Kỷ Lăng không hề thay đổi.

“Nhận được lúc nào?”

“Tám giờ sáng nay.”

“Ai tiếp nhận?”

“Triệu Thố, tổng giám đốc bộ phận kiểm toán. Sau khi nhận được, ông ta lập tức liên hệ với tôi.” Chị Trần dừng một chút. “Triệu Thố nói tài liệu được trình bày rất đúng quy chuẩn, các điều khoản viện dẫn cũng rất chuyên nghiệp, không giống thứ được chắp vá vội vàng.”

“Đương nhiên không phải làm vội.”

Giọng Kỷ Lăng rất nhạt.

“Ít nhất đã chuẩn bị hai tháng.”

Hắn bước vào văn phòng, cởi áo khoác treo lên giá. Chiếc áo len cổ cao màu đen bên trong ôm lấy thân hình thon gọn mà rắn chắc.

“Thái độ của Triệu Thố thế nào?”

“Ông ta nói theo quy trình, một khi nhận được tố cáo thì bắt buộc phải lập hồ sơ điều tra. Nhưng ông ta cũng ngầm ám chỉ rằng nếu trong vòng một tuần ngài có thể cung cấp tài liệu chứng minh mình trong sạch, ông ta có thể tạm giữ chuyện này ở giai đoạn kiểm toán nội bộ, chưa báo lên hội đồng quản trị.”

Kỷ Lăng ngồi xuống sau bàn làm việc, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

“Triệu Thố là người của Kỷ Minh Sơn.”

Chị Trần sửng sốt.

“Ngài chắc chắn?”

“Cuối năm ngoái, người đề cử ông ta lên vị trí tổng giám đốc bộ phận kiểm toán chính là Kỷ Minh Sơn. Khi ấy ta đã cảm thấy có vấn đề, chỉ là trong tay chưa có chứng cứ.”

Kỷ Lăng mở máy tính. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm.

“Bây giờ ông ta cầm được tài liệu tố cáo, việc đầu tiên không phải lập hồ sơ mà lại ngầm ám chỉ có thể ép chuyện xuống. Ông ta đang chờ ta tìm đến.”

“Chờ ngài tìm ông ta…”

Chị Trần suy nghĩ một lát rồi lập tức hiểu ra.

“Ông ta đang chờ ngài tới thương lượng điều kiện?”

“Đúng.”

Kỷ Lăng tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh.

“Nếu ta chủ động tìm ông ta, trong tay ông ta sẽ có thêm một điểm yếu để khống chế ta. Nếu ta chủ động đưa ra phương án giải quyết, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận nội dung tố cáo là thật.”

“Một người trong lòng không có quỷ sẽ không vội vàng vận động quan hệ khi cuộc kiểm toán còn chưa chính thức bắt đầu.”

Chị Trần hít vào một hơi.

“Vậy ngài định làm thế nào?”

“Mở họp trước.”

Kỷ Lăng đứng dậy, cầm notebook trên bàn.

“Đi gặp vị đại bá tốt của ta.”

Trong phòng họp có bảy người.

Kỷ Minh Sơn ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn dài, mặc bộ vest xanh navy, mái tóc được chải chuốt không một sợi rối.

Ông ta ngoài năm mươi, bảo dưỡng rất tốt. Khi cười, khóe mắt hiện vài nếp nhăn, nhìn qua chẳng khác nào một trưởng bối hiền hòa.

Nhưng Kỷ Lăng quá hiểu kiểu cười này.

Giống hệt những kẻ ở kiếp trước không làm gì được hắn, lại ghen ghét hắn đến nghiến răng.

“Tiểu Lăng tới rồi à?”

Kỷ Minh Sơn cười chào hắn.

“Nghe nói mấy hôm nay cháu nghỉ phép? Người trẻ tuổi đúng là nên thư giãn một chút, đừng lúc nào cũng liều mạng làm việc.”

“Đại bá nhọc lòng rồi.”

Kỷ Lăng kéo ghế ngồi xuống, giọng không mặn không nhạt.

“Mấy ngày nay quả thật nghỉ ngơi rất tốt.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Minh Sơn cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Ông ta nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

“Đúng rồi, mấy hôm trước cháu đăng bài trên Weibo… ta và thẩm thẩm của cháu đều thấy rồi. Đứa trẻ kia tên Cố Trì đúng không? Trông quả thật rất đẹp.”

Ánh mắt Kỷ Lăng lạnh đi.

“Đại bá cũng có hứng thú với giới giải trí?”

“Không đến mức hứng thú.”

Kỷ Minh Sơn xua tay.

“Chỉ là ta cảm thấy… Tiểu Lăng, bây giờ cháu là người cầm quyền Kỷ thị, nhất cử nhất động đều đại diện cho hình ảnh công ty. Công khai qua lại với một… nam nghệ sĩ, liệu có ảnh hưởng đến tập đoàn trên thị trường hay không—”

“Đại bá.”

Kỷ Lăng cắt ngang.

Giọng hắn không lớn, nhưng cả phòng họp lập tức im bặt.

“Cố Trì là người của ta.”

Sức nặng của mấy chữ này, tất cả những người có mặt đều nghe hiểu.

Nụ cười trên mặt Kỷ Minh Sơn cuối cùng cũng không giữ nổi.

Ông ta đặt tách trà xuống, đan hai tay trên mặt bàn, đổi sang vẻ mặt của một trưởng bối tận tình khuyên nhủ.

“Tiểu Lăng, đại bá cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu. Cháu còn trẻ, rất nhiều chuyện phải nghĩ xa hơn. Kỷ thị không phải Kỷ thị của riêng cháu, bên dưới còn mấy nghìn nhân viên, vô số cổ đông, còn có…”

“Đại bá nói rất đúng.”

Kỷ Lăng lại lần nữa cắt ngang.

“Kỷ thị không phải của riêng ta. Bởi vậy, bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì trong nội bộ Kỷ thị cũng đều phải chịu được kiểm tra.”

Khi nói câu này, hắn nhìn thẳng về phía Kỷ Minh Sơn.

Không khí trong phòng họp như lập tức bị rút sạch.

Ba vị tổng giám đốc bộ phận ngồi phía sau Kỷ Minh Sơn kín đáo trao đổi ánh mắt, sau đó đồng loạt cúi đầu.

“Ta nghe nói…”

Kỷ Lăng thong thả lên tiếng.

“Gần đây trong tập đoàn có người đang làm vài động tác nhỏ. Gửi email nặc danh, chuẩn bị tài liệu tố cáo, âm thầm móc nối với quản lý cấp trung.”

Kỷ Minh Sơn nâng tách trà lên, tay vẫn rất vững.

“Vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói?”

“Đại bá phụ trách thị trường Hoa Bắc, không nghe nói cũng bình thường.”

Kỷ Lăng khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Có điều, nếu đã có người muốn làm lớn chuyện thì cứ làm lớn cho triệt để. Bộ phận kiểm toán nên điều tra thì điều tra, chuyện cần báo lên hội đồng quản trị thì cứ báo.”

Bàn tay đang cầm tách trà của Kỷ Minh Sơn cuối cùng cũng khựng lại.

“Ta ngay thẳng, không sợ bị điều tra.”

Kỷ Lăng đổi giọng.

“Nhưng có một điều. Nếu tra đến cuối cùng lại phát hiện bản thân tài liệu tố cáo là giả mạo, vậy tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác.”

Hắn nhìn Kỷ Minh Sơn.

“Điều 243 Bộ luật Hình sự, tội vu cáo hãm hại. Tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.”

Nét cười cuối cùng trên mặt Kỷ Minh Sơn hoàn toàn biến mất.

Ông ta đặt tách trà xuống, nhìn thẳng Kỷ Lăng. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy để lộ sự lạnh lẽo không chút che giấu.

“Tiểu Lăng, cháu đang uy hiếp trưởng bối?”

“Không dám.”

Kỷ Lăng đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người về phía trước.

“Ta chỉ nhắc đại bá một câu thôi. Có một số chuyện, trước khi làm phải nghĩ kỹ hậu quả.”

Hắn đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn quanh những người có mặt.

“Cuộc họp hôm nay đến đây. Báo cáo quý của thị trường Hoa Bắc gửi vào email cho ta, trước ngày mai ta sẽ xem xong.”

Nói rồi, Kỷ Lăng cầm notebook lên, xoay người rời khỏi phòng họp.

Ngoài hành lang, chị Trần nhanh chóng đuổi theo, hạ giọng hỏi:

“Kỷ đổng, những lời vừa rồi của ngài… có phải hơi trực tiếp quá không?”

“Không trực tiếp một chút, ông ta sẽ tưởng ta sợ.”

Kỷ Lăng đẩy cửa văn phòng.

“Chuyện tài liệu tố cáo nặc danh, để bộ phận pháp chế cùng tham gia. Bắt đầu tra từ địa chỉ IP của email, còn cả nguồn gốc những dòng tiền kia nữa. Đồ giả dù làm tinh vi đến đâu cũng sẽ có sơ hở.”

“Hiểu rồi.”

Kỷ Lăng ngồi xuống sau bàn làm việc, cuối cùng cũng có được một khoảng yên tĩnh cho riêng mình.

Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng trước khi ra khỏi nhà sáng nay.

Cố Trì ngồi bên bàn ăn, miệng nhét đầy bánh mì nướng, hai má phồng lên, bên môi còn dính một chút mứt dâu mà chính mình hoàn toàn không nhận ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nói một câu:

“Lão công, đi đường cẩn thận.”

Kỷ Lăng cầm điện thoại lên.

Nửa tiếng trước, Cố Trì đã gửi tin nhắn tới.

【Lão công, bên ngươi thế nào rồi? Kỷ Minh Sơn có làm khó ngươi không?】

Hắn gõ trả lời:

【Mọi chuyện thuận lợi. Tối nay muốn ăn gì?】

Gửi xong, hắn lại bổ sung thêm một câu:

【Đừng nói tùy tiện nữa. Lần trước người nói tùy tiện, cuối cùng gọi ba nhà đồ ăn mang về vẫn không vừa ý là ai?】

Cố Trì gần như trả lời ngay lập tức.

【… Trí nhớ của ngươi có thể đừng tốt như vậy được không?】

【Vậy ăn món Nhật đi. Lúc ngươi về có đi ngang qua cửa hàng kia thì mua giúp ta một phần bụng cá hồi nhé, cắt dày một chút. Cảm ơn lão công :)】

【Được.】

Kỷ Lăng đặt điện thoại xuống, mở máy tính trở lại, bắt đầu xử lý chồng tài liệu liên quan đến vụ tố cáo.

Hắn mất bốn mươi phút để xem hết toàn bộ hồ sơ, đánh dấu những điểm quan trọng rồi gọi cho tổng giám đốc bộ phận pháp chế.

“Luật sư Trương, ta gửi cho anh một bộ tài liệu. Giúp ta phân tích xem chuỗi chứng cứ bên trong có dấu hiệu giả mạo hay không.”

“Được, Kỷ đổng. Ngài cần trong bao lâu?”

“Càng nhanh càng tốt.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kỷ Lăng mở lại khung trò chuyện với Cố Trì, gửi thêm một tin nhắn:

【Ta đặt bánh ngàn lớp cho các ngươi rồi, nửa tiếng nữa sẽ tới. Loại ít calo, không cần lo.】

Cố Trì trả lời ngay lập tức:

【A!!! Lão công tốt nhất!!!!】

Kỷ Lăng nhìn chuỗi dấu chấm than trên màn hình, khóe môi cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 5 giờ trước
Chương 429 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ