Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 48

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 48 - Cuộc sống thường ngày của đôi trẻ, kỳ nghỉ kết thúc
Prev
Next

Ba ngày tiếp theo, căn hộ của Kỷ Lăng trở thành chốn “ẩn cư” nho nhỏ của hai người.

Cố Trì cuộn mình trên sofa xem demo vũ đạo, Kỷ Lăng ngồi ngay bên cạnh xử lý email.

Cách hai người ở chung tự nhiên đến mức như đã sống cùng nhau từ rất lâu.

Mỗi người yên tĩnh làm việc của mình, đầu gối chạm đầu gối. Thỉnh thoảng một người nhớ ra chuyện gì đó thì thuận miệng nói một câu, người kia cũng tự nhiên đáp lại.

Chỉ có điều, ngón tay Kỷ Lăng cứ “vô tình” đặt lên sau gáy Cố Trì, ngón cái men theo đường cong xương cổ chậm rãi vuốt ve.

Ban đầu Cố Trì còn cố ngồi thẳng, về sau dứt khoát như một con mèo, thuận theo lực tay ấy mà tựa đầu vào hõm vai hắn.

“Ngươi đang làm nũng à?” Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cậu, giọng mang theo niềm vui rõ rệt.

“Cái này gọi là thả lỏng có chiến lược.” Cố Trì nghiêm túc sửa lại, “Cơ sau gáy ta căng, ngươi bóp giúp một chút thì có làm sao?”

Kỷ Lăng không nói nữa, nhưng lực tay lại chuyển từ vuốt ve như có như không sang xoa bóp vừa đúng chỗ.

Cố Trì thoải mái đến mức suýt ngủ quên. Trong lúc mơ màng, cậu nghe Kỷ Lăng thấp giọng nói trên đỉnh đầu:

“Sau này ngày nào cũng bóp cho ngươi.”

Cố Trì không đáp, chỉ vùi mặt sâu thêm vào cổ hắn.

Sau đó, Cố Trì nhất thời nổi hứng muốn xuống bếp.

Cậu vỗ ngực đảm bảo mình chính là “đầu bếp ẩn giấu” trong nhóm, kết quả mới chiên một miếng bít tết đã làm chuông báo khói trong bếp réo inh ỏi.

Kỷ Lăng từ thư phòng chạy ra, nhìn thấy Cố Trì đang giơ một cái nắp nồi, trên người còn mặc chiếc sơ mi rõ ràng rộng hơn hai cỡ.

Kỷ Lăng im lặng ba giây.

Sau đó hắn bước tới, trước tiên tắt chuông báo, rồi lấy nắp nồi khỏi tay Cố Trì, cuối cùng bế người từ trên đảo bếp xuống, đặt ngay ngắn lên ghế cạnh bàn ăn.

“Ngồi chờ.”

“Ta có thể—”

“Ngồi. Chờ.”

Cố Trì nhìn Kỷ Lăng xắn tay áo, động tác gọn gàng bắc chảo lại, làm nóng dầu rồi chiên bít tết. Cả quá trình trôi chảy liền mạch, đến cả động tác buộc dây tạp dề cũng đẹp mắt.

Cậu chống cằm nhìn một lúc, đột nhiên hỏi:

“Kỷ Lăng, ngươi có biết bây giờ trông ngươi giống gì không?”

“Giống gì?”

“Kiểu… sau khi kết hôn mới phát hiện lão công nhà mình thật ra cái gì cũng biết làm, giống kiều thê ấy.” Cố Trì nói xong tự bật cười trước, “Không đúng, ta mới là kiều thê. Ngươi phải là kiểu bá tổng ở ngoài sát phạt quyết đoán, về nhà lại đeo tạp dề nấu cơm cho ta.”

Động tác lật bít tết của Kỷ Lăng khựng lại.

“Kiều thê?”

Hắn quay đầu, ánh mắt chậm rãi lướt từ chiếc sơ mi rộng thùng thình trên người Cố Trì xuống đôi chân trần.

“Loại mặc quần áo của ta à?”

Cố Trì cúi xuống nhìn mình, vành tai lại bắt đầu đỏ lên.

“Ta không có quần áo để mặc.”

“Trong tủ có đồ mới mua cho ngươi.”

“…”

Cố Trì nhỏ giọng:

“Ta chỉ muốn mặc đồ của ngươi.”

Sau câu ấy, căn bếp im phăng phắc khoảng năm giây.

Kỷ Lăng tắt bếp.

“Cố Trì, ngươi có phải cảm thấy khả năng tự chủ của ta tốt lắm không?”

Cố Trì chớp mắt.

“Lão công, chẳng phải ngươi vừa bôi thuốc cho ta sao? Trong lúc bôi thuốc thì không thể… làm cái kia chứ?”

Kỷ Lăng nhìn cậu, đường quai hàm căng lên rồi thả lỏng, vừa thả lỏng lại căng lên.

Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, bật bếp trở lại.

“…Ăn cơm.”

Cố Trì đứng phía sau cười không thành tiếng, đôi mắt cong cong đầy đắc ý.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một ngày trước khi kỳ nghỉ của Cố Trì kết thúc, hai người cùng ra ban công phơi nắng.

Ánh mặt trời đầu thu vẫn ấm áp. Cố Trì quấn chăn cuộn mình trên ghế nằm, Kỷ Lăng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, trong tay cầm một bản kế hoạch mà Cố Trì có nhìn thế nào cũng không hiểu.

“Ngươi không cần đến công ty à?” Cố Trì nheo mắt hỏi.

“Đang nghỉ phép.”

“Nghỉ phép?” Cố Trì nghiêng đầu nhìn hắn, “Kỷ đổng cũng có ngày nghỉ phép sao?”

Kỷ Lăng lật sang một trang khác, giọng bình thản:

“Cả tập đoàn đều là của ta.”

Cố Trì lập tức hiểu ý.

Ta muốn nghỉ thì nghỉ, người khác quản được sao?

Cậu cũng chẳng nói mấy lời sướt mướt, chỉ vén một góc chăn lên, duỗi chân sang chạm nhẹ vào bắp chân Kỷ Lăng.

“Lão công, ta hơi lạnh.”

Kỷ Lăng nhìn cậu một cái, đặt bản kế hoạch xuống rồi đứng dậy, chen lên ghế nằm ngồi cạnh.

Cố Trì lập tức chia cho hắn một nửa tấm chăn, cả người thuận thế dựa vào lòng Kỷ Lăng, lưng áp sát lồng ngực đối phương không chừa một khe hở.

“Có chật không?” Cố Trì hỏi.

“Không.”

“Lừa người, nửa người ngươi ở ngoài rồi kìa.”

“Ta nói không chật thì không chật.”

Cố Trì bật cười, không nói nữa.

Hai người cứ thế yên lặng ngồi dưới ánh nắng chiều thu. Gió từ ngoài ban công thổi vào, mang theo chút hương hoa quế nhàn nhạt.

Sáng hôm sau, Cố Trì bị chuông báo thức đánh thức.

Cậu mơ màng lần mò tìm điện thoại rồi tắt báo thức. Trên màn hình hiện lịch trình nhắc nhở:

Chín giờ sáng, phòng tập vũ đạo, luyện tập MV cho ca khúc mới.

Người phía sau khẽ động, cánh tay đang ôm cậu siết chặt hơn, kéo cậu sâu thêm vào lòng.

“Mấy giờ rồi?” Giọng Kỷ Lăng vẫn còn ngái ngủ.

“Bảy giờ rưỡi.”

Cố Trì trở mình, đối diện với hắn.

Kỷ Lăng vẫn nhắm mắt. Những lúc thế này, cảm giác sắc bén trên người hắn sẽ dịu đi quá nửa.

Cố Trì nhìn hắn vài giây, cuối cùng không nhịn được, ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi.

Kỷ Lăng lập tức mở mắt.

Ở khoảng cách gần, đôi mắt ấy càng sâu thẳm. Lúc này còn vương chút buồn ngủ nên bớt đi vẻ áp đảo thường ngày, nhưng vẫn đủ khiến tim người ta đập nhanh.

“Mới sáng sớm đã trêu ta?”

Giọng Kỷ Lăng mang theo ý cảnh cáo.

“Đây gọi là hôn chào buổi sáng, không phải trêu chọc.”

Cố Trì nói rất hùng hồn, vén chăn định xuống giường.

Kỷ Lăng lập tức đưa tay kéo cậu trở lại.

“Nằm thêm năm phút.”

“Ta sẽ muộn…”

“Chỉ năm phút.”

Cố Trì nhìn Kỷ Lăng lại nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài rồi nhận mệnh nằm trở về trong lòng hắn.

Năm phút sau, cậu quả nhiên vẫn không thể dậy.

Mười phút nữa trôi qua, Cố Trì mới cuối cùng thoát khỏi vòng tay Kỷ Lăng, vội vã lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Khi bước ra, cậu phát hiện Kỷ Lăng đã ăn mặc chỉnh tề đứng trong bếp.

Áo len cổ cao màu đen, áo khoác xám đậm vắt trên lưng ghế.

Cả người thanh thoát, gọn gàng, hoàn toàn khác với người đàn ông mặc quần ngủ đứng chiên trứng ba ngày trước.

Chỉ có động tác chiên trứng vẫn thuần thục như cũ.

“Ăn rồi hãy đi.”

Kỷ Lăng đẩy đĩa thức ăn sang.

Cố Trì liếc thời gian, vốn định nói “không kịp nữa”, nhưng nhìn quả trứng ốp la vừa chín tới cùng bánh mì nướng vàng ruộm trong đĩa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thật nhanh.

Ăn được một nửa, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Hôm nay ngươi cũng về công ty à?”

“Ừ.”

“Xử lý chuyện trên Weibo?”

Kỷ Lăng nhấp một ngụm cà phê, không trả lời trực tiếp, chỉ nói:

“Có vài món nợ nên tính rồi.”

Động tác nhai của Cố Trì chậm lại.

Cậu nhìn vẻ mặt Kỷ Lăng.

Không phải sự mềm mại mang theo hơi ấm mỗi khi đối diện với cậu, mà là một biểu cảm Cố Trì rất ít khi nhìn thấy.

Bình tĩnh, kiềm chế.

“Là vì ta đúng không?”

Cố Trì đặt miếng bánh mì xuống. Đây không phải câu hỏi.

“Ngươi đăng bài Weibo đó chẳng khác nào công khai thừa nhận quan hệ của chúng ta. Trong tập đoàn vốn đã có người không phục ngươi, chắc chắn họ sẽ vin vào chuyện này.”

Kỷ Lăng ngước mắt nhìn cậu.

“Từ khi nào ngươi bắt đầu quan tâm những chuyện này?”

“Từ khi bọn họ gây khó dễ cho người đàn ông của ta.”

Cố Trì đáp tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra câu ấy chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa.

Bàn tay đang cầm tách cà phê của Kỷ Lăng khựng lại.

Một lát sau, hắn đặt tách xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán Cố Trì.

“Yên tâm. Không phải chuyện gì lớn.”

“Lừa người.”

Cố Trì nhỏ giọng nói:

“Kỷ Minh Sơn ta từng gặp một lần rồi. Nhìn kiểu gì cũng chẳng phải người dễ đối phó.”

“Chuyện của Kỷ Minh Sơn để ta xử lý. Ngươi chỉ cần làm việc ngươi muốn làm.”

Cố Trì nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Cậu biết năng lực của Kỷ Lăng.

Mười tám tuổi tiếp quản Kỷ thị, chỉ trong vài tháng đã khiến giá trị thị trường tăng gấp đôi. Người như vậy vốn không cần người khác phải nhọc lòng thay.

Nhưng biết là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.

“Vậy…”

Cố Trì nghĩ một lát.

“Xử lý xong thì báo ta một tiếng.”

“Được.”

“Dù muộn đến đâu cũng phải nói.”

“Được.”

“Không được chỉ báo chuyện tốt, giấu chuyện xấu.”

Kỷ Lăng cuối cùng cũng bật cười, đưa tay xoa tóc cậu.

Chín giờ sáng, Cố Trì đúng giờ xuất hiện tại phòng tập vũ đạo của công ty.

Ba thành viên còn lại của Forever đã đến từ trước, đang khởi động.

Đội trưởng Lộ Diễn dựa bên tường ép chân. Thấy Cố Trì bước vào, hắn nhướng mày.

“Ồ, khách quý đến rồi. Ba ngày không trả lời tin nhắn, bọn ta còn tưởng ngươi bị người ta bắt cóc.”

“Điện thoại hết pin.”

Cố Trì mặt không đổi sắc nói dối, đặt balô vào góc.

“Hết pin ba ngày?”

Mộ Thanh đang ngồi dưới đất liền đứng dậy, ánh mắt dừng trên cổ Cố Trì một thoáng rồi đầy ẩn ý dời đi.

“Cục sạc của ngươi hỏng rồi à?”

Cố Trì theo bản năng kéo cổ áo lên.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã cố ý thay một bộ đồ thể thao cổ cao, xác nhận che kín mít mới dám đi. Mộ Thanh không thể nhìn thấy gì được.

Trừ phi tên này đang lừa cậu.

“Cục sạc của ta hỏng hay không liên quan gì đến ngươi?”

Cố Trì ngồi xổm xuống buộc dây giày, cố tình tỏ ra vô cùng tự nhiên.

“Các ngươi xem demo vũ đạo mới chưa? Nghe nói lần biên đạo này khó lắm.”

Quả nhiên, vừa nhắc đến công việc, sự chú ý của mấy người lập tức bị chuyển hướng.

“Khó phát điên luôn.”

Em út Hứa Triệt quay khỏi gương, gương mặt viết đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

“Đoạn điệp khúc có tận mười sáu nhịp tám, giữa chừng không nghỉ một chút nào, từ đầu đến cuối đều phải bung hết sức. Ta vừa thử theo một lượt, suýt chết ngay tại chỗ.”

“Lần nào ngươi chẳng suýt chết ngay tại chỗ.”

Mộ Thanh không chút nể nang vạch trần.

“Lần này là thật mà!”

Cố Trì nghe mấy người họ đấu khẩu, thần kinh căng cứng cũng dần thả lỏng.

Đây là một trong số ít những nơi khiến cậu cảm thấy thật sự yên tâm.

Phòng tập vũ đạo, gương, âm nhạc, cùng ba người đã đồng hành với cậu từ những ngày còn là thực tập sinh.

Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần đứng ở đây, cậu sẽ nhớ mình là ai.

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa.”

Lộ Diễn vỗ tay, lấy lại dáng vẻ đội trưởng.

“Giáo viên vũ đạo đến rồi. Khởi động xong thì bắt đầu luôn.”

Ngay khi âm nhạc vang lên, toàn bộ tạp niệm trong đầu Cố Trì lập tức bị cắt đứt.

Bài nhảy mới quả thật rất khó.

Động tác ở phần điệp khúc dày đặc, tiết tấu nhanh, lại có rất nhiều động tác bùng nổ cần sức mạnh vùng trung tâm cơ thể để chống đỡ.

Sau lượt đầu tiên, tất cả đều thở hổn hển như vừa chạy xong mấy nghìn mét.

“Cố Trì, đoạn hai vào nhịp chậm.”

Giáo viên vũ đạo bấm tạm dừng.

“Lại lần nữa.”

“Được.”

Cố Trì lau mồ hôi trên trán rồi trở lại vị trí ban đầu.

Lần hai, lần ba, lần bốn.

Đến lượt thứ năm, cơ thể cậu cuối cùng cũng bắt đầu hình thành trí nhớ cơ bắp, động tác trở nên trôi chảy.

Trong gương, từng điểm phát lực đều vào rất chuẩn. Đường vai mở đúng độ, ngay cả góc của đầu ngón tay cũng được kiểm soát gọn gàng.

“Lượt này khá đấy.”

Giáo viên vũ đạo gật đầu.

“Nghỉ mười phút, sau đó chỉnh chi tiết.”

Cố Trì đi đến bên tường, cầm chai nước lên uống một ngụm lớn.

Màn hình điện thoại chợt sáng.

Cậu cúi xuống nhìn.

Là tin nhắn của Kỷ Lăng.

【Đến công ty rồi.】

Chỉ bốn chữ, ngay cả dấu câu cũng chẳng thừa một cái.

Nhưng Cố Trì vẫn nhìn màn hình mấy giây, khóe môi vô thức cong lên.

Cậu dùng một tay gõ trả lời:

【Ta đang nghỉ. Vũ đạo khó lắm, nhưng ta nhảy rất giỏi :)】

Gửi xong, Cố Trì lại cảm thấy biểu tượng “:)” kia có vẻ hơi cố tình, đang định thu hồi thì màn hình đã hiện trạng thái đã đọc.

Kỷ Lăng trả lời rất nhanh.

【Ừ, Cố lão sư lợi hại nhất.】

Cố Trì tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại balô.

Vành tai lại đỏ lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 8 giờ trước
Chương 439 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ