Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 47
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 47 - Nghe hay lắm, gọi thêm đi; bôi thuốc
Tay đang lật trứng của Kỷ Lăng khựng lại.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Cố Trì.
Cố Trì vừa nâng ly nước chanh uống một ngụm. Trên môi còn vương chút nước, dưới ánh nắng ban mai ánh lên một lớp sáng mỏng.
Nhận ra ánh mắt của Kỷ Lăng, cậu ngước lên, vẻ mặt vô tội.
“Làm sao vậy?”
“Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”
“Lão công chứ gì.” Cố Trì đáp như chuyện hiển nhiên, lại nhấp thêm một ngụm nước chanh. “Sao thế, không được gọi à?”
Kỷ Lăng dứt khoát đặt xẻng xuống, hơi cúi người, gần như ôm nửa người Cố Trì vào lòng.
Cố Trì chẳng những không né mà còn hơi ngẩng cằm, để lộ thêm đường nét nơi cổ. Những vệt đỏ trên xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo.
Ánh mắt Kỷ Lăng lướt qua những dấu vết ấy, giọng trầm xuống.
“Gọi lại lần nữa.”
Cố Trì nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, thấp thoáng ý cười.
“Lão công.”
Giọng không lớn, âm cuối hơi nhướng lên, rõ ràng còn cố ý trêu chọc.
Khóe môi Kỷ Lăng cong lên.
“Nghe hay lắm. Gọi thêm đi.”
Đúng lúc ấy, lò nướng vang lên một tiếng “đinh”.
Bánh mì đã nướng xong.
Cố Trì nghiêng đầu nhìn lò nướng, lại nhìn đường quai hàm đang căng lên của Kỷ Lăng rồi giơ tay vỗ vỗ ngực hắn.
“Ăn sáng trước đi, lão công. Ta đói thật rồi, là đói bụng ấy, không phải kiểu đói kia đâu.”
Kỷ Lăng đè xuống cảm xúc vừa bị khơi lên, xoay người đeo găng cách nhiệt rồi lấy bánh mì ra khỏi lò.
Cố Trì tựa vào đảo bếp nhìn hắn làm việc. Ánh mắt cậu không chút che giấu, từ bả vai trượt xuống sống lưng, vòng eo, cuối cùng dừng ở dây buộc quần ngủ.
“Lão công, tối qua có phải ngươi nhịn vất vả lắm không?”
Động tác của Kỷ Lăng hơi dừng.
Cố Trì thong thả nói tiếp:
“Riêng màn dạo đầu đã mất bốn mươi phút, giữa chừng còn hỏi ta tám lần có đau không nữa~”
Kỷ Lăng không đáp. Hắn đặt bánh mì vào đĩa, rồi gắp trứng chiên và thịt xông khói ra cho ngay ngắn.
Làm xong, hắn mới bước tới trước mặt Cố Trì.
“Ý A Trì là…” Kỷ Lăng nhìn cậu, “vẫn chưa thỏa mãn?”
Sắc mặt Cố Trì lập tức cứng đờ.
Ánh mắt cậu bắt đầu lảng sang chỗ khác, mà nơi nào đó trên cơ thể cũng như âm ỉ nhắc lại hậu quả của tối qua.
Thấy Kỷ Lăng cúi xuống, Cố Trì hoảng hốt giơ tay bịt miệng hắn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
“Thỏa mãn, thỏa mãn! Thật sự rất thỏa mãn!”
Cậu ho khan một tiếng.
“Ta đói rồi, ăn cơm!”
Nói xong, Cố Trì lập tức thu tay, tự mình bưng đĩa bánh mì và trứng chiên, bước nhanh về phía bàn ăn. Nhìn kiểu gì cũng thấy bóng lưng ấy có vài phần hoảng hốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn uống no nê xong, Cố Trì lười biếng tựa trên sofa, nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái đến mức chẳng muốn động đậy.
Đột nhiên, một bóng người phủ xuống.
Ngay giây sau, cả người cậu bị bế bổng lên.
Cố Trì cứng đờ trong lòng Kỷ Lăng, theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn, đầu óc “ong” một tiếng.
Không phải chứ?
Lại nữa?
Eo cậu vẫn còn mỏi, chân cũng còn mềm đây này!
“Lão… lão công…” Giọng Cố Trì lập tức chột dạ. “Ta vừa ăn no, buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát…”
Kỷ Lăng cúi xuống liếc cậu nhưng không nói gì, chỉ ôm người đi thẳng về phía phòng ngủ.
Chuông cảnh báo trong đầu Cố Trì lập tức réo vang.
Cậu quá hiểu vẻ mặt này của Kỷ Lăng.
Tối qua mỗi khi Kỷ Lăng lộ ra vẻ như thế, cậu chẳng tránh được việc bị hắn lăn qua lộn lại “thu thập” một trận.
“Cái đó…” Cố Trì cố vùng vẫy lần cuối. Ngón tay cậu khẽ cọ sau gáy Kỷ Lăng, lấy lòng thấy rõ. “Lão công, thật sự không được đâu. Chỗ đó của ta… vẫn còn hơi đau.”
Hai chữ cuối nhỏ đến gần như không nghe thấy, chóp tai cũng nhuốm một tầng hồng nhạt.
Bước chân Kỷ Lăng khựng lại.
Cố Trì còn tưởng cuối cùng cũng thuyết phục được hắn, vừa định thở phào thì phát hiện Kỷ Lăng chỉ điều chỉnh tư thế ôm, nâng cậu lên cao hơn một chút, sau đó tiếp tục đi về phía phòng ngủ.
Thậm chí bước chân còn nhanh hơn ban nãy.
Cố Trì: “…”
Xong đời.
Cậu cam chịu vùi mặt vào cổ Kỷ Lăng, rầu rĩ nói:
“Vậy… ngươi nhẹ một chút.”
Kỷ Lăng đẩy cửa phòng ngủ, đặt người lên giường.
Lưng Cố Trì vừa chạm nệm, cậu đã phản xạ có điều kiện trở mình nằm sấp, vùi mặt vào gối. Hai tai đỏ đến mức tưởng như sắp nhỏ máu, giọng truyền qua lớp gối nghe mơ hồ.
“…Ngươi nhanh lên.”
Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ như sắp ra chiến trường nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp của cậu, cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Cố Trì sửng sốt.
Nệm bên cạnh hơi lún xuống. Kỷ Lăng ngồi bên người cậu.
Sau đó, thứ chạm vào sau gáy Cố Trì không phải lòng bàn tay nóng bỏng như tưởng tượng, mà là một vật lạnh lạnh.
“Nâng eo lên một chút.”
Cố Trì ngơ ngác chống người dậy, quay đầu nhìn.
Trong tay Kỷ Lăng là một tuýp thuốc mỡ màu trắng, trên thân in mấy chữ nhỏ — gel tiêu sưng, tan máu bầm.
Tay còn lại của hắn cầm một gói tăm bông vô trùng, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
“Ngươi…”
“Tối qua làm hơi quá.” Kỷ Lăng nói, “bôi thuốc cho ngươi.”
Cố Trì há miệng, nhất thời xấu hổ đến chẳng biết nói gì.
Thì ra Kỷ Lăng ôm cậu vào phòng không phải để…
“Nằm cho ngay.” Kỷ Lăng bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay. Lớp gel trắng trên những ngón tay thon dài mang theo cảm giác mát lạnh. “Tự kéo quần xuống một chút, hay để ta giúp?”
Mặt Cố Trì lập tức nóng bừng.
Chuyện này còn khiến cậu xấu hổ hơn cả lúc tưởng hai người sắp làm tiếp.
“Ta… ta tự làm…”
Giọng cậu hơi run. Các ngón tay nắm lấy mép quần ngủ, chậm chạp kéo xuống.
Kỷ Lăng nhìn qua, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Hơi nghiêm trọng.”
Cố Trì lập tức vùi mặt trở lại gối, hai tai nóng ran.
Đây chính là hậu quả của việc cả hai đều không biết tiết chế.
Đầu ngón tay Kỷ Lăng dính thuốc mỡ mát lạnh, từng động tác đều hết sức cẩn thận.
“Đau thì nói.”
“Không đau…” Giọng Cố Trì buồn buồn truyền ra từ trong gối. “Chỉ lạnh thôi.”
Cố Trì cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Kỷ Lăng xuyên qua lớp thuốc lạnh, theo bản năng khẽ rụt người.
“Đau à?”
Kỷ Lăng lập tức dừng tay.
“Không phải.”
Cố Trì lại vùi mặt sâu hơn vào gối.
“Ngươi… ngươi đừng nhẹ như thế, nhột…”
Kỷ Lăng cảm nhận được phản ứng của chính mình, nhanh chóng bôi thuốc xong rồi đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
