Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 46
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 46 - Buổi sáng ngọt ngào, gọi lão công
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua khe rèm, rọi một vệt sáng mảnh như sợi chỉ xuống cuối giường.
Cố Trì tỉnh giấc vì đói.
Hắn mơ màng trở mình, đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm phải một mảng da ấm áp. Xúc cảm dưới lòng bàn tay rất dễ chịu, săn chắc, nhẵn mịn, có thể cảm nhận rõ những đường cơ cân đối.
Cố Trì tiện tay bóp một cái.
“Dễ sờ không?”
Giọng Kỷ Lăng vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo chút khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ.
Cố Trì mở mắt.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là xương quai xanh của Kỷ Lăng. Trên đó còn vài vệt đỏ nhàn nhạt do tối qua hắn cào để lại.
Hắn nhớ rất rõ.
Chuyện tối qua chẳng hề đứt đoạn hay mơ hồ. Từng cảnh một đều khắc sâu trong đầu hắn, rõ nét chẳng khác nào một bộ phim độ phân giải cao.
Mồ hôi của Kỷ Lăng rơi xuống xương quai xanh hắn, hơi thở nóng bỏng khi người kia ghé sát bên tai gọi tên hắn, cả bờ vai run lên lúc cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ hắn…
Cố Trì ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng đã tỉnh từ lâu, lúc này đang nằm nghiêng nhìn hắn, một tay chống đầu, tay kia đặt bên eo Cố Trì.
Mái tóc hơi rối, vài sợi rủ xuống trước trán, che khuất một phần xương mày, khiến hắn trông lười biếng hơn ngày thường vài phần.
Giống như một con mãnh thú cỡ lớn vừa được ăn no, thỏa mãn thả lỏng, nhưng cảm giác nguy hiểm ẩn sâu trong xương cốt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
“Chào buổi sáng.”
Giọng Cố Trì cũng khàn.
Nhưng không giống chất giọng trầm khàn đầy từ tính của Kỷ Lăng lúc mới tỉnh, giọng hắn là khàn thật sự.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Trì vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Không đỏ mặt, không né tránh, cũng chẳng ngượng ngùng.
Vốn dĩ hắn đã muốn làm chuyện ấy với Kỷ Lăng từ ngày hai người chính thức xác nhận quan hệ.
Chuyện tối qua là hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí còn mong chờ từ lâu.
Có gì phải xấu hổ?
Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ thản nhiên của hắn, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
“Chào buổi sáng.”
“Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ. Đói không?”
“Đói.” Cố Trì thành thật đáp, “Đói đến mức có thể ăn hết một con bò.”
Kỷ Lăng bật cười, chống người định xuống giường.
“Ta đi làm đồ ăn.”
Hắn vừa ngồi dậy, chăn liền trượt xuống ngang eo, để lộ nửa người trên săn chắc.
Vai rộng, eo thon, đường cơ trên lưng cân đối mà mạnh mẽ.
Phía sau lưng cũng có vài vệt đỏ, thậm chí còn rõ hơn những dấu trên xương quai xanh.
Cố Trì nhìn mấy dấu vết ấy, huýt sáo một tiếng.
“Kỷ Lăng, lưng ngươi đặc sắc thật đấy.”
Kỷ Lăng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại thấp thoáng chút dung túng.
“Công của ai?”
“Của ta.” Cố Trì thừa nhận vô cùng đường hoàng, thậm chí còn hơi đắc ý. “Kỹ thuật không tệ chứ?”
Kỷ Lăng không tiếp lời, vén chăn xuống giường.
Hắn cầm chiếc quần ngủ ở cuối giường mặc vào, động tác tùy ý tự nhiên, hoàn toàn không có ý che chắn.
Cố Trì tựa vào gối nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên quét từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ra đánh giá.
“Dáng người đẹp thật.”
Động tác buộc dây quần của Kỷ Lăng khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn người đang cuộn trong chăn trên giường.
Tóc Cố Trì rối như tổ chim, xương quai xanh vẫn còn lưu lại dấu vết tối qua. Ánh mắt hắn lại trong veo, không cố ý trêu chọc, cũng chẳng né tránh vì ngượng, đơn thuần chỉ là đang thưởng thức.
Kỷ Lăng bước tới, cúi xuống hôn lên trán hắn.
“Ngươi nằm thêm một lát đi. Xong ta gọi.”
Nói rồi hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Cố Trì nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, sau đó rụt sâu vào trong chăn, vùi mặt vào chiếc gối Kỷ Lăng vừa nằm.
Trên gối còn vương một mùi hương rất nhạt, giống như mùi nước giặt hòa lẫn với hơi thở thanh mát đặc trưng trên người Kỷ Lăng.
Hắn hít sâu một hơi rồi trở mình, nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Cơ thể đúng là hơi ê ẩm.
Eo đau, chân cũng mỏi, đặc biệt là mặt trong đùi có cảm giác căng nhức như sau khi bị kéo giãn quá mức.
Nhưng ngoài những thứ đó ra, cũng không khó chịu như hắn từng tưởng tượng.
Tối qua Kỷ Lăng rất cẩn thận.
Không, phải nói là cẩn thận quá mức.
Chỉ riêng màn dạo đầu đã kéo dài gần bốn mươi phút. Mỗi động tác đều chậm đến mức như đang tháo bom, mắt thì liên tục quan sát sắc mặt hắn, sợ hắn có chút nào không thoải mái.
Đến lúc sau lại càng chậm chạp, cứ hỏi đi hỏi lại hắn có đau không, có đau không, có đau không.
Cố Trì lúc ấy suýt bị hỏi đến phát cáu.
“Rốt cuộc ngươi có làm hay không?”
Câu ấy vừa thốt ra, ánh mắt Kỷ Lăng lập tức thay đổi. Cảm giác nguy hiểm vẫn luôn bị hắn đè nén cũng hoàn toàn lộ ra.
Sau đó Cố Trì hối hận.
Hối hận vì sao mình lại phải giục.
Hắn nhớ mình đã cắn mu bàn tay, nhưng vẫn không thể ngăn vài âm thanh thoát ra.
Ngay cả bản thân hắn nghe cũng thấy xa lạ, vừa mềm vừa dính.
Cố Trì vùi mặt vào gối, cười khẽ một tiếng.
Kỷ Lăng người này đúng là…
Bình thường trông lạnh lùng xa cách như thể chẳng ai đến gần nổi, không ngờ lại còn là kiểu âm thầm giấu chuyện trong lòng như vậy.
Cố Trì trở mình rồi ngồi dậy.
Chăn trượt xuống, để lộ những dấu vết loang lổ trên người.
Xương quai xanh có, ngực có, bên eo có, mặt trong đùi cũng có.
Tối qua Kỷ Lăng giống như muốn bù lại toàn bộ những lần kiềm chế trước đó, để lại hết dấu này đến dấu khác trên người hắn.
Cố Trì cúi xuống nhìn, đưa tay sờ dấu đỏ trên ngực.
Hắn bật cười.
Khá đẹp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cố Trì xuống giường. Vừa đặt chân xuống sàn, hai chân hơi mềm đi một chút, nhưng hắn nhanh chóng đứng vững.
Hắn đi chân trần vào phòng thay đồ, tiện tay kéo một chiếc áo phông của Kỷ Lăng ra mặc.
Áo của Kỷ Lăng rộng hơn hắn rất nhiều. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ hơn nửa xương quai xanh và bờ vai, vạt áo dài phủ qua mông, vừa khéo che đến gốc đùi.
Cố Trì đứng trước chiếc gương lớn trong góc phòng thay đồ, nhìn mình một lượt.
Tóc rối tung, mắt hơi sưng, trên môi còn có một vết rách nhỏ.
Từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ vừa được người ta yêu thương một trận.
Cố Trì vô cùng hài lòng với hiệu quả này.
Hắn xỏ dép rồi đi ra khỏi phòng ngủ, lần theo tiếng động đến nhà bếp.
Kỷ Lăng đang đứng trước đảo bếp, chiên thứ gì đó.
Hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ, nửa người trên để trần. Cơ lưng theo từng động tác hơi chuyển động, đường rãnh giữa hai bả vai sâu và rõ, kéo dọc theo sống lưng rồi khuất sau cạp quần.
Cố Trì dựa vào khung cửa bếp, khoanh tay nhìn.
Kỷ Lăng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu.
Thấy Cố Trì mặc áo phông của mình, để lộ hai chân trần đứng dựa bên cửa, ánh mắt hắn tối đi trong thoáng chốc. Một thứ cảm xúc nào đó vừa bùng lên sâu trong đồng tử đã nhanh chóng bị hắn ép xuống.
“Chẳng phải bảo ngươi nằm nghỉ sao?”
“Nằm đủ rồi.”
Cố Trì đi vào, ghé sát bên Kỷ Lăng rồi thò đầu nhìn vào chảo.
“Đang chiên gì vậy?”
“Thịt xông khói với trứng.”
“Còn gì nữa không?”
“Bánh mì đang nướng.”
Cố Trì “ừ” một tiếng, không rời đi mà cứ đứng sát bên cạnh Kỷ Lăng, vai chạm vào cánh tay hắn.
Máy hút mùi kêu khe khẽ. Trong bếp tràn ngập mùi bơ và thịt chiên thơm nức.
Bụng Cố Trì rất thành thật kêu lên một tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng trong căn bếp chỉ có tiếng máy hút mùi làm nền lại nghe rõ vô cùng.
Kỷ Lăng quay sang nhìn hắn.
Cố Trì mặt không đổi sắc.
“Ta đã bảo rồi, đói đến mức ăn hết được một con bò.”
Khóe môi Kỷ Lăng khẽ động. Hắn lấy một miếng thịt xông khói đã chiên xong trong đĩa, đưa đến bên miệng Cố Trì.
“Ăn tạm trước đi.”
Cố Trì há miệng cắn lấy. Khi răng chạm vào đầu ngón tay Kỷ Lăng, hắn cố ý cắn nhẹ một cái, mang theo chút trêu chọc.
Ngón tay Kỷ Lăng khựng lại trong thoáng chốc rồi rút về, tiếp tục lật trứng trong chảo.
Cố Trì vừa nhai thịt vừa nói không rõ tiếng:
“Độ mặn vừa đẹp.”
“Ngươi dùng bơ chiên trứng à?”
“Ừ, thơm hơn.”
“Ta làm gì được?”
Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt dừng trên cổ áo rộng trễ xuống, rồi lại lướt qua hai chân đang để trần.
“Rót nước trái cây bên kia là được.”
Cố Trì nhìn theo ánh mắt hắn, cúi xuống nhìn mình một lượt rồi ngẩng đầu, cười như không cười.
“Ngươi nhìn gì thế?”
Kỷ Lăng thu ánh mắt lại, giọng bình thản.
“Nhìn ngươi ăn mặc thế này đi loanh quanh trong bếp, rất dễ xảy ra sự cố.”
“Sự cố gì?”
“Sự cố trong bếp.” Kỷ Lăng xúc trứng ra đĩa. “Ví dụ dầu bắn lên người.”
Cố Trì nhướng mày, không vạch trần hắn.
Hắn đi tới tủ lạnh, lấy nước cam ra, mở nắp rót đầy hai ly rồi bưng trở lại bên đảo bếp.
“Rót xong rồi, lão công.”
