Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 45

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 45 - Ta không được? Hắn vẫn luôn chờ mình chuẩn bị sẵn sàng
Prev
Next

Nghe thấy câu ấy, ánh mắt Kỷ Lăng lập tức thay đổi.

Sự thay đổi rất nhỏ, không phải tức giận, cũng chẳng phải khó chịu vì bị xúc phạm. Nó giống như một con mãnh thú đang ngủ say bỗng bị người ta lấy gậy chọc một cái, lười biếng mở mắt, để lộ vẻ nguy hiểm vẫn luôn ẩn sâu trong đồng tử.

Hắn chậm rãi chống người ngồi dậy, động tác không nhanh nhưng mang theo cảm giác áp bức không thể xem nhẹ.

Cố Trì vẫn chưa ý thức được mình vừa nói gì, còn tức tối trừng mắt nhìn hắn. Đôi môi vì nụ hôn vừa rồi mà vẫn còn ướt át, làn da dưới xương quai xanh lưu lại những vệt đỏ nhạt.

“Ta không được?”

Kỷ Lăng lặp lại ba chữ ấy.

Hắn giữ eo Cố Trì, kéo người về phía mình.

“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Kỷ Lăng đỡ lấy eo cậu, để Cố Trì ngồi trên đùi mình. Tư thế hai người lập tức trở nên thân mật hơn cả vừa rồi.

“Ngươi…”

Mặt Cố Trì đỏ bừng, từ vành tai lan thẳng xuống cổ.

Cậu có thể cảm nhận rất rõ phản ứng của Kỷ Lăng. Cảm giác tồn tại mãnh liệt ấy dù cách một lớp vải vẫn không thể bỏ qua, khiến Cố Trì lập tức hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời Kỷ Lăng nói vừa rồi.

Không phải sợ bản thân không được.

Mà là sợ cậu chịu không nổi.

Đầu óc Cố Trì trống rỗng trong nháy mắt, sau đó cả người như bị ném thẳng vào nước sôi, nóng ran từ trong ra ngoài.

“Vừa rồi chẳng phải nói giỏi lắm sao?”

Giọng Kỷ Lăng trầm thấp vang lên ngay bên tai. Tay hắn vẫn đặt trên eo Cố Trì, đầu ngón tay hơi lún vào làn da mềm mại.

“Sao bây giờ lại không nói nữa?”

Cố Trì cắn môi dưới, nhất quyết không lên tiếng.

Cậu thừa nhận câu vừa rồi mình nói hơi thiếu suy nghĩ, nhưng muốn cậu nhận thua ngay lúc này thì tuyệt đối không thể.

Cố Trì cậu đã bao giờ chịu nhận thua?

Thế là cậu ngẩng cằm, cố bày ra vẻ mặt “ta chẳng hoảng chút nào” nhìn Kỷ Lăng, mặc cho vành tai đã đỏ đến mức gần như nhỏ máu, các ngón tay cũng vô thức siết chặt vai hắn.

“Ta đã nói rồi, ta có bao giờ nói điều mình không chắc chắn đâu.”

Cố Trì cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn không chịu nghe lời mà hơi cao lên.

Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ rõ ràng căng thẳng nhưng vẫn cứng đầu của cậu, bỗng bật cười.

Nụ cười rất khẽ, thoáng qua trong chớp mắt, nhưng gợn sóng nơi đáy mắt lại càng sâu hơn.

“Được.”

Kỷ Lăng chỉ nói một chữ.

Sau đó hắn giữ eo Cố Trì, nhấc người khỏi đùi mình rồi để cậu nằm lại trên giường.

Lần này Kỷ Lăng không chống người phía trên nữa mà nằm nghiêng bên cạnh, một tay kê đầu, tay còn lại đặt trên bụng Cố Trì, đầu ngón tay chậm rãi vẽ từng vòng như có như không.

Cố Trì bị hắn chạm đến mức cả người tê dại, nhịp thở vừa ổn định lại bắt đầu rối loạn.

“Kỷ Lăng…”

“Suỵt.”

Đầu ngón tay Kỷ Lăng men theo đường giữa bụng cậu, chậm rãi đi xuống.

Cơ thể Cố Trì lập tức căng cứng như dây cung kéo hết cỡ.

“Ngươi xem, ta mới chạm một chút đã căng thẳng thế này. Nếu thật sự…”

Hắn dừng lại, ánh mắt hàm ý lướt xuống phía dưới.

“Ngươi sẽ rất đau.”

Cố Trì sững người.

Rõ ràng Kỷ Lăng đã nhịn đến khó chịu, ngay cả hơi thở cũng loạn, đường cằm căng chặt, vậy mà điều hắn lo lắng vẫn là cậu có đau hay không.

Cố Trì giơ tay vòng qua cổ Kỷ Lăng, kéo hắn lại gần.

“Ta không sao.”

Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ còn hơi thở.

“Ta không sợ đau.”

Kỷ Lăng cúi đầu, trán tựa vào hõm vai Cố Trì, hít sâu một hơi.

“Cố Trì, ta không đùa với ngươi.”

“Ta cũng không đùa.”

Cố Trì luồn tay vào tóc Kỷ Lăng, đầu ngón tay xuyên qua những sợi tóc nửa khô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Kỷ Lăng, ta muốn ngươi. Không phải vì ngươi đẹp, cũng không phải chỉ vì ngươi đối xử tốt với ta. Chỉ vì ngươi là ngươi.”

Cậu dừng lại một chút, vành tai lại đỏ lên.

“Ta muốn ở bên ngươi, muốn cùng ngươi…”

Cố Trì khẽ mím môi.

“Muốn có tất cả mọi thứ cùng ngươi.”

Kỷ Lăng ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Ánh mắt ấy dừng lại rất lâu.

Lâu đến mức Cố Trì có cảm giác mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Tất cả sự giả vờ, cứng đầu, bất an và mong chờ giấu dưới vẻ cợt nhả thường ngày đều không còn chỗ che giấu trước mặt Kỷ Lăng.

Sau đó, Kỷ Lăng hôn cậu.

Lần này hắn dường như đã buông xuống mọi băn khoăn. Nụ hôn sâu và mạnh hơn trước, khiến hơi thở Cố Trì nhanh chóng rối loạn.

Cậu bị hôn đến đầu óc mơ hồ, chỉ có thể ôm lấy Kỷ Lăng, những ngón tay vô thức siết chặt tóc hắn.

Mãi đến khi Kỷ Lăng buông ra, Cố Trì mới có thể thở lại.

Cậu thở từng hơi gấp gáp, khóe mắt hơi ướt, đôi môi cũng đỏ lên sau nụ hôn.

Kỷ Lăng nhìn cậu.

“Ta hỏi ngươi lần cuối. Thật sự chuẩn bị xong rồi?”

Cố Trì không trả lời.

Cậu trực tiếp với tay lấy một món đồ trên tủ đầu giường, nhét vào tay Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng cúi xuống nhìn, hiếm khi sững người.

Là một tuýp kem dưỡng da tay.

Hắn ngẩng lên, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Cố Trì bị nhìn đến chột dạ nhưng vẫn cố chống chế:

“Thì… thì sao? Ta mua tạm đấy. Dùng đỡ một chút không được à…”

Kỷ Lăng im lặng ba giây.

Ngay sau đó, hắn bật cười, cười đến mức khóe mắt cũng cong lên.

Mặt Cố Trì càng đỏ hơn, lập tức giơ tay đẩy hắn.

“Ngươi cười cái gì! Không được cười!”

Kỷ Lăng bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.

“Được, không cười.”

Nhưng độ cong nơi khóe miệng hắn thế nào cũng không ép xuống nổi.

Sau đó Kỷ Lăng đặt tuýp kem dưỡng da tay sang một bên, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một thứ.

Một chiếc hộp vuông vẫn còn nguyên niêm phong.

Cố Trì vừa nhìn thấy, cả người lập tức cứng đờ.

“Ngươi… ngươi mua lúc nào?”

“Lần trước đi ngang qua hiệu thuốc.”

Đầu óc Cố Trì đứng máy mất năm giây.

Nói cách khác, Kỷ Lăng đã chuẩn bị từ lâu.

Hắn chỉ luôn chờ đến khi cậu thật sự sẵn sàng.

Hốc mắt Cố Trì bỗng nóng lên.

Cậu chớp mắt thật mạnh mấy lần, ép chút ẩm ướt ấy trở về, rồi cố tình dùng giọng nhẹ tênh nói:

“Vậy ngươi còn không mở ra? Ngẩn người làm gì?”

Kỷ Lăng nhìn vành mắt hơi đỏ của cậu nhưng không vạch trần.

Hắn cúi đầu mở chiếc hộp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chuyện sau đó, ký ức của Cố Trì trở nên mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ bàn tay Kỷ Lăng rất nóng. Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, khi chạm lên da mang theo cảm giác hơi thô ráp.

Cậu nhớ trước mỗi động tác, Kỷ Lăng đều dừng lại nhìn mình, xác nhận phản ứng của cậu, chắc chắn rằng cậu vẫn có thể tiếp tục.

Cậu nhớ mình cắn khớp ngón tay, cố nuốt mọi âm thanh xuống, nhưng Kỷ Lăng vẫn phát hiện. Hắn kéo tay cậu ra, đổi thành đưa ngón tay mình cho cậu cắn.

Cậu nhớ Kỷ Lăng nói rất nhiều bên tai mình. Giọng hắn thấp đến mức gần như đang dỗ trẻ con, nhưng nội dung lại khiến Cố Trì đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui đầu vào gối.

“Thả lỏng, ngươi căng thẳng quá.”

“Đau thì nói cho ta biết, đừng chịu đựng.”

“Cố Trì, thở đi.”

“Đúng rồi, cứ như vậy. Từ từ thôi.”

Cậu nhớ cuối cùng mình thật sự không chịu nổi, nước mắt không thể khống chế mà trượt khỏi khóe mắt.

Không phải vì đau.

Chỉ là một cảm giác mãnh liệt đến mức chính Cố Trì cũng không thể diễn tả thành lời.

Kỷ Lăng vừa nhìn thấy nước mắt của cậu liền dừng lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấy.

“Đau không?”

Giọng hắn căng đến mức như một sợi dây kéo sát.

Cố Trì lắc đầu, vòng tay ôm cổ Kỷ Lăng, kéo hắn lại gần hơn.

“Không đau.”

Giọng cậu vừa mềm vừa khàn.

Kỷ Lăng nhắm mắt, trán tựa vào hõm vai Cố Trì, bờ vai khẽ run.

Cố Trì cảm nhận được nhịp tim của hắn.

Nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hòa lẫn với nhịp tim của chính cậu, chẳng còn phân biệt được đâu là của ai.

Cố Trì bỗng nhận ra, hóa ra Kỷ Lăng cũng không phải lúc nào cũng bình tĩnh.

Hắn cũng biết căng thẳng, cũng có lúc mất kiểm soát, cũng có thể vì một người mà run lên.

Phát hiện ấy khiến lòng Cố Trì ấm áp lạ thường.

Cậu ghé môi bên tai Kỷ Lăng, khẽ nói một câu.

Cơ thể Kỷ Lăng thoáng cứng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Trì.

Trong đôi mắt ấy có hơi nước, có ý cười, có tình cảm thẳng thắn chẳng hề che giấu, còn có sự can đảm bất chấp tất cả.

Kỷ Lăng cúi xuống hôn cậu.

Những chuyện sau đó, ký ức của Cố Trì càng trở nên mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ ánh đèn đầu giường khẽ lay động, như thể vô tình bị chạm phải.

Nhớ từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống xương quai xanh.

Nhớ bàn tay mình vẫn luôn bám lấy cánh tay Kỷ Lăng, móng tay để lại từng vệt đỏ trên da hắn.

Nhớ vào thời khắc cuối cùng, Kỷ Lăng gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, giọng trầm thấp đến khàn đi.

Không biết bao lâu sau, tất cả cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đan xen của hai người.

Cố Trì cuộn mình trong lòng Kỷ Lăng, lưng áp sát lồng ngực hắn.

“Buồn ngủ rồi?”

“Ừm…”

Cố Trì mơ màng đáp, lại rúc sâu hơn vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi gần như dính hẳn lên người Kỷ Lăng.

“Ngủ đi, ta đưa ngươi đi rửa sạch.”

“Ừm…”

Cố Trì buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt.

Kỷ Lăng ôm cậu lên thật cẩn thận, đi về phía phòng tắm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 10 giờ trước
Chương 439 10 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 21, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ