Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 60

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 60 - Bận rộn, hắn thật sự rất khác
Prev
Manga Info

Chương 60: Bận rộn, hắn thật sự rất khác

Mấy ngày sau đó trôi qua dịu dàng mà yên ổn.

Kỷ Lăng đẩy bớt không ít những cuộc xã giao không cần thiết, cố gắng dành thêm thời gian ở bên Cố Trì.

Hai người thường cùng nằm trong căn phòng ngủ rộng rãi. Cố Trì cứ như một miếng bánh nếp mềm dẻo, dính trên người Kỷ Lăng mãi không chịu buông.

Chỉ tiếc những ngày tháng sớm chiều bên nhau như vậy rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu.

Kỷ Lăng vẫn là sinh viên năm hai khoa Lịch sử của Đại học Đế Thành, chương trình chuyên ngành vốn đã nặng. Luận văn giữa kỳ, hội thảo học thuật, đủ loại cuộc thi chuyên môn lần lượt kéo tới. Chưa kể Kỷ thị vừa trải qua một đợt thanh lọc quyền lực, vô số công việc đang chờ hắn quyết định.

Kỷ Lăng đành quay lại nhịp sống chạy qua chạy lại giữa hai đầu.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy đến trường, chiều tối tan học lại đi thẳng từ giảng đường tới công ty, không ít hôm mãi đến khuya mới về đến nhà.

Đúng lúc này, nhóm nhạc nam của Cố Trì cũng chính thức ký hợp đồng với Tinh Ngu Truyền Thông trực thuộc Kỷ thị.

Chuyện này Kỷ Lăng đã sắp xếp từ trước.

Có Kỷ thị làm hậu thuẫn, tài nguyên của cả nhóm tốt lên trông thấy. Chương trình thực tế chất lượng cao, hợp đồng đại diện thương hiệu và những lời mời biểu diễn liên tục tìm đến.

Đi cùng với đó là cường độ luyện tập tăng mạnh.

Tập vũ đạo, thu âm, quay tư liệu… lịch trình được xếp kín mít. Cố Trì thường phải ở phòng tập đến tận rạng sáng, thời gian hai người gặp nhau lập tức ít đi rất nhiều.

Cuộc sống của họ cứ thế chạy theo hai quỹ đạo riêng, nhưng ở một nơi nào đó không ai nhìn thấy, vẫn luôn gắn chặt với nhau.

Ở Đại học Đế Thành, Kỷ Lăng nổi bật đến mức khó ai sánh bằng.

Khoa Lịch sử vốn chẳng thiếu người giỏi, nhưng thành tích chuyên ngành của hắn quanh năm vẫn đứng đầu. Điển tịch sử học gần như có thể thuận tay dẫn ra, luận văn nhiều lần được đăng trên các tập san cấp trường, thậm chí cấp tỉnh. Học bổng và giải thưởng học thuật nhiều đến mức nhận mãi cũng thành quen.

Hơn nữa, Kỷ Lăng có dáng người cao thẳng, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh mà trầm ổn. Chỉ cần đứng giữa đám đông là người ta có thể nhận ra hắn ngay lập tức.

Người có cảm tình với hắn trong trường đương nhiên không ít.

Từng có nữ sinh cùng khoa lấy hết can đảm chặn hắn dưới tòa giảng đường để đưa thư tình, nhưng bị Kỷ Lăng khéo léo từ chối.

Cũng có sinh viên khoa khác mượn danh nghĩa trao đổi học thuật để tìm cách tiếp cận hắn, cuối cùng cũng bị thái độ không nóng không lạnh của hắn ngăn trở.

Tâm trí Kỷ Lăng, một nửa đặt ở Kỷ thị, nửa còn lại đều để trên người Cố Trì đang ở tận phòng tập.

Thỉnh thoảng giữa giờ nghỉ, hắn sẽ mở điện thoại, xem ảnh tự chụp Cố Trì vừa gửi tới.

Trong ảnh, tóc mái của Cố Trì đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn giơ tay tạo một hình trái tim nhỏ trước ống kính, còn kèm theo một dòng:

“Lão công, hôm nay ta có ngoan ngoãn tập nhảy đó nha.”

Đầu ngón tay Kỷ Lăng khẽ lướt trên màn hình, đường nét giữa mày cũng dịu xuống.

Hắn trả lời:

“Đừng tập quá sức. Xong việc ta tới đón ngươi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến Cố Trì vui vẻ suốt cả buổi chiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những ngày bận rộn nhưng bình yên cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã đến lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập Đại học Đế Thành.

Đây là sự kiện được cả thành phố chú ý.

Trong trường được trang hoàng rực rỡ, thảm đỏ trải từ cổng chính đến tận hội trường lớn. Cựu sinh viên nổi tiếng trong đủ mọi lĩnh vực, nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh và các bậc tiền bối của giới văn hóa đều có mặt.

Kỷ Lăng vừa là đại diện sinh viên ưu tú của khoa Lịch sử, vừa là người đang nắm quyền Kỷ thị, vì vậy nhà trường cố ý bố trí hắn ngồi ở vị trí quan trọng.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn. Không có trang sức cầu kỳ, nhưng càng làm dáng người cao thẳng trở nên nổi bật.

Đường nét gương mặt rõ ràng, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần đứng đó đã có một loại khí thế uy nghiêm hiếm thấy ở người cùng tuổi.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Hiệu trưởng phát biểu, đại diện cựu sinh viên lên tiếng, sau đó là các tiết mục văn nghệ.

Đến lượt Kỷ Lăng đại diện sinh viên bước lên sân khấu, ánh mắt cả hội trường gần như đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Hắn ung dung bước lên, nhận micro, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, nhịp điệu không nhanh không chậm.

Phía dưới có không ít tiếng bàn luận khe khẽ.

Có người cảm thán Kỷ gia cuối cùng cũng xuất hiện một người thừa kế thật sự xuất sắc.

Có người lại nói Kỷ Lăng không chỉ có thủ đoạn trên thương trường, thành tích học tập cũng nổi bật chẳng kém.

Kỷ Lăng hoàn toàn không để tâm.

Phát biểu xong, hắn bình thản trở về chỗ ngồi, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, nhà trường tổ chức một tiệc chiêu đãi cao cấp ngay tại sảnh tiệc trong khuôn viên trường, để cựu sinh viên và khách mời các giới có dịp giao lưu.

Ánh đèn pha lê sáng rực, khách khứa áo quần chỉnh tề, tiếng trò chuyện và tiếng chạm ly vang lên khắp nơi.

Kỷ Lăng cầm một ly champagne, đang nói chuyện với mấy vị giáo sư quen biết thì phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp.

“A Lăng.”

Cách gọi này là Hoắc Uyên đổi từ lần trước, sau khi cùng Đoàn Đoàn đi chơi.

Theo lời anh, gọi “Kỷ thiếu” hay “Tam gia” nghe quá xa lạ.

Kỷ Lăng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Uyên.

Anh mặc một bộ vest đen có hoa văn chìm, vóc người cao thẳng như tùng, khí chất trầm ổn kín đáo. Giữa mày vẫn mang nét sắc bén và thong dong đặc trưng của người đã quen ở vị trí cao.

“Hoắc đại ca.”

Ý cười bên môi Kỷ Lăng sâu thêm đôi chút. Hắn nâng ly champagne trong tay.

Hoắc Uyên chạm ly với hắn, tiếng thủy tinh trong trẻo nhanh chóng chìm giữa những âm thanh ồn ào xung quanh.

“Hội đồng trường gửi thiệp mời, không tiện từ chối.” Hoắc Uyên nhấp một ngụm champagne, ánh mắt dừng trên người Kỷ Lăng trong chốc lát. “Còn cậu, bài phát biểu vừa rồi khá hay. Kết hợp sử liệu với bình luận, góc nhìn cũng rộng, không giống một bài phát biểu chuẩn bị vội.”

Kỷ Lăng hơi nhướng mày.

“Hoắc đại ca còn nghe cả bài phát biểu của ta?”

“Vừa hay nghe được.” Hoắc Uyên bình thản nói, “Bài luận cậu đăng trên tạp chí cấp tỉnh tháng trước, tôi cũng đọc rồi.”

Lần này vẻ bất ngờ trong mắt Kỷ Lăng rõ ràng hơn.

“Hoắc đại ca trăm công nghìn việc mà còn có thời gian đọc luận văn lịch sử?”

“Lúc rảnh xem một chút, coi như đổi đầu óc.” Hoắc Uyên đặt ly rượu lên bàn bên cạnh. “Phần khảo chứng trong bài của cậu làm khá tốt, nhưng kết luận cuối cùng hơi vội. Căn nguyên của họa phiên trấn không nằm ở bản thân chế độ, mà nằm ở người thi hành. Điểm này cậu chưa triển khai, hơi đáng tiếc.”

Kỷ Lăng sững ra một thoáng rồi bật cười.

“Hoắc đại ca đang chấm luận văn cho ta đấy à?”

Trong giọng hắn hiếm khi có chút trêu chọc.

“Vậy lần sau trước khi gửi bài, ta đưa cho ngài xem trước nhé?”

“Được.”

Hoắc Uyên trả lời quá dứt khoát, ngược lại khiến Kỷ Lăng hơi bất ngờ.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí cũng thoải mái hơn hẳn lúc trước.

Mấy vị cựu sinh viên trong giới kinh doanh đứng gần đó thấy Hoắc Uyên và Kỷ Lăng trò chuyện khá hợp ý, cũng lần lượt bước tới hàn huyên.

Địa vị của Hoắc Uyên trong giới vốn rất cao, còn Kỷ Lăng lại là người thừa kế trẻ tuổi vừa nắm quyền không lâu. Hai người đứng cạnh nhau, một người trầm ổn lão luyện, một người mới lộ phong mang, vậy mà lại có một cảm giác hài hòa rất lạ.

“Hoắc tổng và Kỷ thiếu có vẻ khá hợp ý nhau.” Có người cười trêu.

Hoắc Uyên chỉ cười nhạt, không bình luận.

Kỷ Lăng cũng chỉ lịch sự gật đầu, không tiếp lời.

Tiệc rượu dần vào lúc náo nhiệt nhất, khách khứa chia thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.

Kỷ Lăng đang nói chuyện với một giáo sư bên khoa Văn học thì thoáng thấy Hoắc Uyên một mình đi ra ban công bên ngoài sảnh tiệc.

Gió đêm cuối thu mang theo hơi lạnh thổi tới.

Hoắc Uyên đứng trước lan can, giữa những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.

Kỷ Lăng kết thúc cuộc trò chuyện với vị giáo sư, cầm một ly nước ấm đi ra.

“Hoắc đại ca sao lại ra đây một mình?”

Hoắc Uyên nghiêng đầu nhìn hắn, thuận tay cất điếu thuốc vào túi áo.

“Bên trong hơi ngột ngạt. Cậu không cần ra đây với tôi, những người trong đó đáng để cậu dành thời gian hơn.”

“Người nên nói chuyện cũng đã nói gần hết rồi.”

Kỷ Lăng dựa vào lan can cạnh anh, tư thế tùy ý hơn hẳn khi còn ở trong sảnh tiệc.

“Với lại nói thật, ta cũng không thích những trường hợp thế này lắm.”

Gió đêm thổi qua, làm tóc mái trước trán hắn hơi rối.

Hoắc Uyên chợt nhớ ra một chuyện.

“Bạn trai nhỏ của cậu ký với Tinh Ngu rồi?”

Kỷ Lăng không ngờ anh lại chủ động nhắc tới Cố Trì, hơi khựng lại rồi gật đầu.

“Ừ, tháng trước vừa ký.”

“Có từng nghĩ đến chuyện đưa cậu ấy sang công ty giải trí thuộc Hoắc thị không? Nền tảng bên đó lớn hơn, độ phủ sóng cũng cao hơn.”

Kỷ Lăng im lặng một lát rồi lắc đầu.

“Cảm ơn ý tốt của Hoắc đại ca. Nhưng hắn quá đơn thuần, ta vẫn muốn tự mình tính toán cho hắn nhiều hơn một chút.”

Khi nói câu này, Kỷ Lăng nhìn về phía màn đêm xa xa. Nét dịu dàng giữa mày khác hẳn vẻ lạnh nhạt trong buổi tiệc ban nãy.

Hoắc Uyên nhìn nghiêng gương mặt hắn, bỗng cảm thấy người thanh niên trước mắt có một thứ gì đó rất đặc biệt.

Không phải năng lực, cũng chẳng phải gia thế.

Mà là dù đang đi giữa nơi hiểm hóc, vẫn sẵn lòng giữ lại một phần mềm lòng cho một người.

Thứ như vậy quá hiếm trong thế giới của Hoắc Uyên.

“Cậu rất để tâm tới cậu ấy.”

Kỷ Lăng quay đầu nhìn thẳng anh.

“Hắn là người quan trọng nhất với ta.”

Không do dự, cũng không che giấu.

Bình thản mà chân thành.

Hoắc Uyên nhìn hắn.

“Cậu làm tôi nhớ tới mình lúc còn trẻ. Khi ấy tôi cũng cho rằng, chỉ cần mình đủ mạnh thì có thể bảo vệ được tất cả những người mình muốn bảo vệ.”

Kỷ Lăng không hỏi sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Giọng điệu của Hoắc Uyên đã cho hắn câu trả lời.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu thì điện thoại Kỷ Lăng đột nhiên rung lên.

Hắn cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn của Cố Trì.

Một đoạn video ngắn.

Trong phòng tập, Cố Trì mồ hôi đầy đầu, vừa thở hổn hển vừa nói với ống kính:

“Lão công, hôm nay ta đã tập xong đoạn thứ ba của vũ đạo mới rồi! Thầy còn khen ta tiến bộ rất nhiều nữa! Khi nào ngươi về vậy? Ta nhớ ngươi lắm…”

Khóe môi Kỷ Lăng lập tức cong lên.

Hắn nhấn nút ghi âm, giọng nói dịu xuống rõ rệt:

“Ngay đây. Tiệc rượu kết thúc ta sẽ tới đón ngươi. Ngươi ăn chút gì trước đi, đừng để bụng đói chờ ta.”

Gửi xong, hắn mới nhận ra Hoắc Uyên vẫn đang nhìn mình.

Kỷ Lăng hiếm khi hơi ngượng.

“…Để Hoắc đại ca chê cười rồi.”

Hoắc Uyên lắc đầu. Trong mắt anh có thêm một thứ cảm xúc mà Kỷ Lăng nhất thời không hiểu rõ.

“Không có gì đáng cười.”

Giọng Hoắc Uyên thấp hơn ban nãy một chút.

“Có người để mình nhớ thương là chuyện tốt.”

Kỷ Lăng cảm thấy trong câu nói ấy dường như còn có ý khác, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì đã có người từ trong sảnh tiệc đi ra tìm hắn.

“Bạn học Kỷ Lăng, Hiệu trưởng Trương có việc muốn trao đổi với cậu, mời cậu qua một chút.”

Kỷ Lăng đáp lại, sau đó quay sang Hoắc Uyên.

“Vậy ta vào trước.”

“Đi đi.”

Hoắc Uyên gật đầu.

Kỷ Lăng đi được vài bước, bỗng dừng lại rồi quay đầu.

“Hoắc đại ca, hôm nay nói chuyện với ngài rất vui. Hôm nào rảnh, ta mời ngài ăn cơm.”

Hoắc Uyên khẽ gật đầu.

“Được.”

Kỷ Lăng xoay người trở lại sảnh tiệc, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông.

Hoắc Uyên đứng một mình ngoài ban công. Gió đêm khẽ thổi tung cổ áo sơ mi của anh.

Kỷ Lăng…

Thật sự rất khác.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 2 giờ trước
Chương 439 2 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ