Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 69
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 69 - Gặp mặt, đối tượng yêu qua mạng hóa ra là một người khác
Chủ nhật, Đế Thành, trà xá Quan Lan.
Kỷ Lăng đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.
Hắn chọn nơi này đương nhiên có lý do.
Trà xá Quan Lan là sản nghiệp của Kỷ thị. Cả tòa nhà đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, từ camera giám sát, an ninh cho đến nhân viên phục vụ đều có thể điều động bất cứ lúc nào.
Nếu Chu Nghiên Lễ thật sự có ý đồ gì khác, đây chính là nơi an toàn nhất.
Kỷ Lăng đặt căn phòng trong cùng ở tầng ba.
Phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, khả năng cách âm rất tốt.
Camera trong phòng đã được hắn đích thân cho tắt từ sáng, toàn bộ thiết bị ghi âm cũng ngừng hoạt động.
Đây sẽ là một cuộc nói chuyện hoàn toàn riêng tư.
Không để lại bất kỳ ghi chép nào.
Kỷ Lăng ngồi trước bàn trà, trên người là áo len cổ cao màu đen. Tay áo hơi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh.
Hắn không cố tình ăn diện.
Nhưng gương mặt này vốn đã quá nổi bật, cho dù chỉ mặc bộ quần áo đơn giản nhất cũng vẫn toát lên khí chất thanh lãnh, cao quý.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Kỷ Lăng tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống.
Nhưng tâm trí hắn lúc này hoàn toàn không nằm trên chén trà.
Trong đầu, Kỷ Lăng đang hết lần này đến lần khác suy tính những tình huống có thể xảy ra tiếp theo.
Chu Nghiên Lễ sẽ có phản ứng thế nào?
Dù là loại phản ứng nào, hắn cũng đã chuẩn bị phương án đối phó.
Điều duy nhất Kỷ Lăng chưa thể xác định chính là động cơ thật sự của Chu Nghiên Lễ.
Kết quả điều tra mấy ngày nay của Lý đặc trợ đã được tổng hợp đầy đủ.
Dự án tổ hợp thương mại mà Chu thị đang thúc đẩy ở Đế Thành có tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ, hiện đang ở giai đoạn xét duyệt then chốt.
Mà trong cơ quan phụ trách xét duyệt dự án ấy, người nắm giữ một vị trí quan trọng vừa hay lại có vô số mối liên hệ với Kỷ thị.
Kỷ Lăng từng nghi ngờ mục đích Chu Nghiên Lễ tiếp cận nguyên chủ có liên quan đến dự án này.
Nhưng vẫn có vài chỗ không hợp lý.
Nếu chỉ vì một dự án…
Tại sao phải bỏ ra đến hai năm?
Tại sao lại biểu hiện đến mức…
đầu tư tình cảm như vậy?
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Ngón tay Kỷ Lăng khẽ vuốt mép chén trà một cái rồi đặt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài.
Ngay sau đó, người kia gõ cửa ba lần.
Không nặng không nhẹ, tiết tấu rất ổn định.
“Mời vào.”
Giọng Kỷ Lăng bình tĩnh, lạnh nhạt.
Cửa được đẩy ra.
Chu Nghiên Lễ đứng ngoài cửa, mặc áo khoác màu xám đậm, khăn quàng tùy ý vắt trên vai, trong tay xách một chiếc túi giấy.
Tóc hắn dài hơn một chút so với lần gặp ở Vân Đình. Vài sợi tóc rơi trước trán khiến gương mặt vốn ôn hòa càng thêm mềm mại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Lăng, Chu Nghiên Lễ hoàn toàn sững người.
Phản ứng kinh ngạc ấy không phải giả.
Kỷ Lăng có thể nhìn thấy đồng tử hắn hơi giãn ra, bả vai vô thức căng cứng trong chớp mắt, ngay cả hơi thở cũng khựng lại nửa nhịp.
Nhưng Chu Nghiên Lễ nhanh chóng khôi phục bình thường.
Thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười vừa đủ lịch sự.
“Xin lỗi, có phải tôi đi nhầm phòng rồi không?”
Giọng Chu Nghiên Lễ ôn hòa, lễ độ, còn mang theo chút áy náy rất vừa phải.
“Tôi hẹn một người gặp ở đây, nhưng xem ra…”
Hắn không nói hết câu.
Bởi Kỷ Lăng đã đứng dậy.
“Không đi nhầm.”
Kỷ Lăng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước.
“Chu tiên sinh, mời ngồi.”
Nụ cười trên mặt Chu Nghiên Lễ cứng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Kỷ Lăng vài giây, sau đó từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng ở sợi dây đỏ mảnh trên cổ tay Kỷ Lăng.
Đó là thứ nguyên chủ vẫn luôn đeo.
Kỷ Lăng không tháo nó xuống.
Bởi hắn biết sợi dây đỏ ấy chính là “tín vật định tình” mà Chu Nghiên Lễ gửi cho nguyên chủ từ một năm trước.
Đương nhiên Chu Nghiên Lễ cũng nhận ra.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Kỷ Lăng lặng lẽ quan sát phản ứng của người đối diện, chờ khoảnh khắc lớp mặt nạ ôn hòa kia vỡ ra.
Chu Nghiên Lễ quả thật đã mất bình tĩnh.
Nhưng cách hắn phản ứng lại hoàn toàn khác với mọi khả năng Kỷ Lăng từng dự đoán.
Hắn không trở mặt.
Không giải thích ngay.
Cũng không tiếp tục giả ngốc.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Nghiên Lễ dần biến thành một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.
Có xấu hổ.
Có ảo não.
Còn có vài cảm xúc mà Kỷ Lăng nhất thời không hiểu được.
Nhưng khiến hắn bất ngờ nhất là…
Trên gương mặt Chu Nghiên Lễ lại hiện lên một lớp đỏ nhạt.
Chu Nghiên Lễ đang đỏ mặt.
Một phó tổng giám đốc tập đoàn ba mươi hai tuổi, tài sản hàng chục tỷ, lúc này lại đứng trước cửa đỏ mặt như thiếu niên vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
“Kỷ Lăng.”
Chu Nghiên Lễ lên tiếng.
“Nếu tôi nói… những tin nhắn kia không phải do tôi gửi, cậu có tin không?”
Kỷ Lăng hơi nheo mắt.
“Không phải ngươi gửi?”
“Tài khoản xác thực bằng tên ngươi, số điện thoại liên kết cũng là số dự phòng của ngươi. Ngay cả danh sách bạn bè cũng chỉ có một mình ta.”
“Chu tiên sinh, ngươi định nói tài khoản của mình bị trộm sao?”
“Không phải bị trộm.”
Giọng Chu Nghiên Lễ mang theo vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ.
“Là bị mượn.”
“Cháu gái tôi mượn.”
“Còn mượn rất lâu.”
Vẻ mặt Kỷ Lăng cuối cùng cũng xuất hiện một chút thay đổi.
“Con gái của chị tôi, năm nay mười bảy tuổi, đang học tại một trường trung học quốc tế ở Đế Thành.”
Chu Nghiên Lễ bước vào phòng, ngồi xuống đối diện Kỷ Lăng.
Dường như lúc này hắn mới thật sự chấp nhận được hiện thực trước mắt.
“Năm ngoái, không biết con bé lấy được số điện thoại dự phòng của tôi từ đâu rồi dùng nó đăng ký tài khoản kia.”
“Bình thường tôi sử dụng một tài khoản khác cho công việc, số dự phòng này rất ít khi kiểm tra.”
“Đến khi tôi phát hiện ra…”
“Nó đã dùng tài khoản ấy nói chuyện với một người rất lâu rồi.”
Kỷ Lăng hỏi:
“Ngươi phát hiện khi nào?”
“Ba ngày trước.”
“Tối hôm đó tôi kiểm tra lịch sử tin nhắn của tài khoản, phát hiện bên trong có một người mà nội dung trò chuyện vô cùng…”
Chu Nghiên Lễ nói đến đây, vành tai lại bắt đầu đỏ lên.
“… thân mật.”
Kỷ Lăng im lặng vài giây, nhanh chóng sắp xếp những thông tin này trong đầu.
“Chu tiên sinh.”
Giọng hắn vẫn ung dung.
“Ngươi nói ba ngày trước mới phát hiện chuyện này.”
“Vậy ta muốn biết, sau khi phát hiện, ngươi đã làm gì?”
“Tôi liên lạc với chị gái mình. Sau đó cháu gái tôi mới nói thật.”
“Nó bảo quen một người trên mạng, cảm thấy người ấy rất tốt, rất đáng để được yêu thích.”
“Nhưng nó không dám dùng thân phận thật của mình, bởi nó cảm thấy tuổi tác và thân phận của bản thân sẽ khiến đối phương có gánh nặng.”
“Cho nên nó dùng ảnh của tôi, thông tin thân phận của tôi…”
“Lấy danh nghĩa của tôi để nói chuyện với người kia.”
Kỷ Lăng nhíu mày.
“Nó còn dùng ảnh của ngươi?”
“Đúng.”
“Nó lưu một số ảnh trong vòng bạn bè của tôi rồi gửi cho cậu.”
Biểu cảm của Chu Nghiên Lễ càng thêm khó nói thành lời.
“Có ảnh công việc, cũng có ảnh đời thường…”
“Bức ảnh cuối cùng nó gửi cho cậu là tấm tôi chụp ở bờ biển năm ngoái. Mặc sơ mi trắng, đứng trên một mỏm đá.”
Kỷ Lăng nhớ ra.
Trong lịch sử trò chuyện quả thật từng xuất hiện bức ảnh ấy.
Người đàn ông đứng bên bờ biển, gió thổi tung vạt áo sơ mi, nụ cười ôn hòa, phóng khoáng.
Nguyên chủ khi ấy đã nhìn tấm ảnh rất lâu.
Sau đó còn trả lời một câu:
“Ngươi thật đẹp.”
“Chị tôi đã mắng con bé một trận, tịch thu điện thoại, cũng cắt mạng của nó.”
Chu Nghiên Lễ tiếp tục:
“Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy.”
“Dù thế nào, tài khoản đó cũng sử dụng thông tin thân phận của tôi. Chuyện này tôi có trách nhiệm.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỷ Lăng không lên tiếng.
Chỉ im lặng nhìn hắn.
“Hôm nay tôi tới đây, vốn là muốn gặp người đó.”
Giọng Chu Nghiên Lễ thấp xuống.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Kỷ Lăng.
“Tôi muốn trực tiếp xin lỗi, cũng muốn bồi thường cho người ấy vì thời gian và tình cảm đã bị lãng phí trong hai năm qua.”
“Tôi thật sự không ngờ…”
“Người đó lại là cậu.”
Kỷ Lăng rũ mắt.
Tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Ban đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một kẻ lừa đảo tâm cơ thâm trầm, giỏi ngụy trang.
Kết quả…
Người đang ngồi trước mặt hắn lại chỉ là một người đàn ông bị cháu gái mình đào cho một cái hố thật lớn.
Mà tất cả những tin nhắn đầy dấu ngã và biểu cảm đáng yêu kia…
Những câu “bảo bảo”…
“Được nha được nha”…
“*^_^*”…
Tất cả đều xuất phát từ tay một cô bé mười bảy tuổi.
Kỷ Lăng bỗng cảm thấy thái dương mình lại bắt đầu giật.
