Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 393

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 393 - Hóa ra là hàng giả
Prev
Next

Hoàn cảnh ở Vân Hải Băng Lâm vô cùng thích hợp cho Bạch Vân Hi tu luyện, hơn nữa Diệp Phàm thường xuyên luyện một ít đan dược cho cậu, vì vậy tu vi Bạch Vân Hi nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh đỉnh phong.

Kim Long là kẻ nóng tính, sau khi bắt Bành Bỉnh Hoa về, ngày nào cũng thúc giục hắn phá trận.

Nhìn Bành Bỉnh Hoa lần nào cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Bạch Vân Hi thường không khỏi có chút đồng tình.

Có điều đồng tình thì đồng tình, Bạch Vân Hi cũng chẳng nói thêm gì.

Diệp Phàm cầm một miếng ngọc giản, trong miệng thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng cười đầy khoái chí.

Bạch Vân Hi đi tới bên cạnh Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Nghĩ gì mà vui thế?”

“Ta tìm thấy thứ này trong nhẫn không gian lão tổ cho. Không ngờ lão tổ lại đưa cả thứ này cho ta.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhận lấy ngọc giản, nhìn thấy nội dung bên trong, nhất thời có chút cạn lời.

Trong ngọc giản ghi lại một loại trận pháp tên là Khốn Long Trận. Khốn Long Trận được chia thành bốn cấp: cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Khốn Long Trận cấp thấp chỉ ở trình độ Thiên cấp, còn Khốn Long Trận đỉnh cấp lại đạt tới Thánh cấp sơ giai.

Bạch Vân Hi nhớ tới chuyện Kim Long từng nhắc, năm xưa có người muốn ăn thịt hắn, còn bày trận định nhốt hắn lại. Miếng ngọc giản này rất có thể chính là lấy được từ tay những người đó. Còn năm xưa bọn họ bố trí Khốn Long Trận ở cấp bậc nào thì không ai biết.

Bạch Vân Hi lắc đầu, thầm nghĩ: Có lẽ Kim Long căn bản chẳng thèm xem kỹ trong nhẫn không gian của Nhân tộc có những gì. Nhưng cũng khó trách, ngọc giản về đan thuật, phù thuật hay trận pháp của Nhân tộc vốn chẳng có mấy sức hấp dẫn với Kim Long.

Có lẽ có thể đổi với Kim Long thêm vài miếng ngọc giản… Kim Long tung hoành Trung Đại Lục nhiều năm, thứ tốt trong tay chắc chắn không ít, biết đâu còn có thể nhặt được món hời.

Diệp Phàm ngồi trên đỉnh một ngọn băng sơn cao ngất, nhìn Bành Bỉnh Hoa bên dưới với vẻ suy tư.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Ngươi muốn xuống nói chuyện với hắn à? Nghe nói hắn là Thánh cấp trận pháp sư đấy, hai người các ngươi có khi sẽ rất hợp chuyện.”

Bạch Vân Hi để ý thấy Bành Bỉnh Hoa dường như rất tò mò về Diệp Phàm, hoặc nói chính xác hơn là vô cùng tò mò chuyện Diệp Phàm luyện chế Thánh cấp đan dược. Chẳng qua mỗi lần Bành Bỉnh Hoa vừa phân tâm, lập tức sẽ bị Kim Long nhìn chằm chằm, ép hắn tiếp tục nghiên cứu trận pháp.

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta không cảm thấy bọn ta có gì để nói.”

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Người này hình như có vấn đề.” Diệp Phàm đăm chiêu nói.

Bạch Vân Hi thuận miệng hỏi: “Vấn đề gì?”

“Ta thấy trình độ trận pháp của hắn hình như chưa đạt tới Thánh cấp. Có khi nào tiền bối bắt nhầm người, bắt phải đường huynh, đường đệ gì đó của Bành Bỉnh Hoa không? Ngươi cũng biết mắt Kim Long không được tốt lắm, nhìn nhầm rất dễ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……” Đến chuyện chạy vào Phù Sư Hiệp Hội bắt trận pháp sư, Kim Long còn có thể làm ra được, lời Diệp Phàm nói cũng chẳng phải không có khả năng. Dù sao trong mắt Yêu tộc, Nhân tộc có lẽ ai cũng na ná nhau.

“Ngươi chắc hắn chưa đạt tới Thánh cấp?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi quên rồi à? Trận pháp thuật của ta đã đạt Thiên cấp đỉnh. Tuy ta không quá rõ một Thánh cấp trận pháp sư phải đạt tới trình độ thế nào, nhưng ta biết trình độ trận pháp của tên bên dưới kia nhiều nhất cũng chỉ tới Thiên cấp hậu kỳ.”

Bạch Vân Hi: “……” Chẳng lẽ Kim Long lão tổ thật sự bắt nhầm người? Nếu để Kim Long biết mình bắt nhầm, không biết có thẹn quá hóa giận, tiện tay đập chết người ta luôn không nữa.

“Hai tên khốn các ngươi đang nói gì đấy?” Kim Long đột nhiên ló đầu tới.

Bạch Vân Hi cười khan: “Không có gì.”

Bạch Vân Hi giật mình. Vừa rồi Kim Long rõ ràng còn ở rất xa, vậy mà chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh, dường như dùng không gian di động. Đúng là xuất quỷ nhập thần, dọa người không nhẹ.

Kim Long nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, nói: “Hai tên khốn các ngươi tưởng ta không nghe thấy à? Nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối không bắt nhầm người. Lúc ta bắt hắn, bên cạnh có cả đám nữ nhân đang tâng bốc hắn, nói trận pháp thuật của hắn lợi hại thế nào, còn bảo sau này hắn nhất định sẽ trở thành đệ nhất nhân của giới trận pháp.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi chợt nhớ ra Ân Hạo từng gặp Bành Bỉnh Hoa. Kim Long có thể nhận nhầm người, nhưng mắt Ân Hạo hẳn vẫn bình thường. Nếu thật sự bắt nhầm, Ân Hạo không thể không nói. Nói cách khác, người này đúng là Bành Bỉnh Hoa. Nhưng Bạch Vân Hi cũng không cho rằng Diệp Phàm sẽ nhìn sai, vậy rất có thể tên này… có gian lận.

Kim Long tức tối nói: “Ta đi hỏi hắn cho rõ.”

……

Kim Long túm Bành Bỉnh Hoa lên, hung thần ác sát hỏi: “Trận pháp nghiên cứu đến đâu rồi?”

Bành Bỉnh Hoa bị Kim Long xách lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nơm nớp lo sợ đáp: “Tiền bối, cấp bậc trận pháp này quá cao. Muốn phá giải, ít nhất phải mất vài chục năm tính toán.”

Bành Bỉnh Hoa buồn bực vô cùng, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình lại lưu lạc tới bước này. Nếu sớm biết kết cục sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không… Bành Bỉnh Hoa không giống Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã dùng Thánh Dương Đan. Ở nơi này lâu ngày, hắn cảm giác mình sắp đông thành băng, đầu óc căn bản không thể vận chuyển nổi.

Bành Bỉnh Hoa tuy là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng linh lực không đủ ngưng thực. Cứ tiếp tục ở lại đây, rất dễ xảy ra chuyện.

“Vài chục năm? Cần lâu như vậy thì ta giữ ngươi lại làm gì? Có phải ngươi vốn chẳng phải Thánh cấp trận pháp sư không? Sao lại chẳng khác gì tên tay ngang Diệp Phàm kia, cần nhiều thời gian đến thế? Diệp Phàm là một đan sư mà còn nói chỉ cần hơn mười năm.”

Bành Bỉnh Hoa biết không giấu nổi nữa, dứt khoát khai thật.

Hóa ra Bành Bỉnh Hoa căn bản không phải Thánh cấp trận pháp sư. Sở dĩ hắn được công nhận là Thánh cấp trận pháp sư là vì từng bố trí thành công một Thánh cấp phòng hộ trận. Nhưng lúc bố trí trận pháp đó, Bành Bỉnh Hoa có một người trợ thủ. Bên ngoài ai cũng nói người kia chỉ hỗ trợ hắn, nhưng trên thực tế, trận pháp chủ yếu do người trợ thủ kia bố trí, còn Bành Bỉnh Hoa mới là người phụ trợ.

“Quả nhiên là hàng giả! Ta đã bảo rồi, tên tiểu bạch kiểm này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống Thánh cấp trận pháp sư.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cau mày. Ngay từ lúc Bành Bỉnh Hoa mới tới, cậu đã ngửi thấy trên người hắn một mùi son phấn rất nồng.

Sau đó lúc Ân Hạo tới, hắn từng thuận miệng đùa rằng Bành Bỉnh Hoa có diễm phúc không cạn, cưới mấy chục phòng thê thiếp, tình duyên sương sớm lại nhiều vô số kể. Khó được nhất là tên này cực kỳ giỏi xử lý quan hệ giữa nữ nhân, mấy chục người vợ lại có thể chung sống với nhau khá hòa thuận.

Khi ấy Bạch Vân Hi còn cảm thấy Bành Bỉnh Hoa đúng là lợi hại. Trăng hoa như vậy mà vẫn có thể nâng trận pháp thuật lên tới Thánh cấp, đúng là tình trường đắc ý, sự nghiệp cũng đắc ý. Không ngờ hóa ra chỉ là hàng giả.

Biết được chân tướng, Kim Long suýt tức điên, vung đuôi quất Bành Bỉnh Hoa bay thẳng ra ngoài.

“Đám dê hai chân các ngươi chỉ thích giở mấy trò gian dối này, đúng là khốn kiếp……” Kim Long cáu kỉnh đi vòng vòng, cả người mơ hồ ở bên bờ bùng nổ.

Diệp Phàm: “……”

……

Kim Long không vui thì Yêu Long tộc cũng đừng mong yên ổn.

Mấy vị cao tầng Yêu Long tộc tụ tập lại một chỗ mở hội nghị.

“Các ngươi có tin tức của Hạ Vân Hồng chưa? Kim Long đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Nếu còn không đưa tên dê hai chân này tới, Kim Long sẽ đánh thẳng tới cửa đấy!” Một con Huyền Long kinh hồn táng đảm nói.

“Ta đã phái rất nhiều tiểu yêu đi tìm, nhưng lão già kia thỏ khôn có ba hang, khó tìm lắm!”

“Người Kim Long bắt lần trước lại là hàng giả! Rõ ràng chỉ là Thiên cấp trận pháp sư mà dám giả mạo Thánh cấp trận pháp sư. Kim Long sắp tức điên rồi. Nếu còn không mau làm gì đó, hắn lại đánh người cho xem.”

“Đám Nhân tộc này chẳng thành thật chút nào, suốt ngày chỉ biết giở trò gian dối, cuối cùng lại liên lụy đến chúng ta.”

“Ta đã đưa Phương Nhất Hằng sang đó rồi, chắc có thể cầm cự được một thời gian.” Phương Nhất Hằng chính là người thực sự bố trí ra Thánh cấp trận pháp trước kia, lại bị Bành Bỉnh Hoa cướp mất danh tiếng.

Ban đầu Bành Hà lão tổ thật ra không biết Bành Bỉnh Hoa mạo danh, cướp công của Phương Nhất Hằng. Nhưng sau khi biết chuyện, lời đã nói ra ngoài, danh tiếng cũng đã dựng lên, Bành Hà đành hạ cấm chế lên người Phương Nhất Hằng. Một khi Phương Nhất Hằng có dị động, hắn sẽ lập tức diệt khẩu để bảo toàn thanh danh cho Bành Bỉnh Hoa.

Phương Nhất Hằng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, căn bản không phải đối thủ của Bành Hà lão tổ, đành phải núp phía sau làm tay súng cho Bành Bỉnh Hoa.

“Người đó cũng chỉ tính là Thánh cấp trận pháp sư mới tấn cấp thôi, chẳng đủ dùng. Kim Long muốn tìm Thánh cấp đỉnh cấp trận pháp sư cơ.”

“Nhân tộc hình như không có Thánh cấp đỉnh cấp trận pháp sư thì phải!”

“……”

……

Thiên La Thương Hành.

Từ Tương Diễm nhìn tin tức trong tay, đầy kinh ngạc nói: “Bành Bỉnh Hoa thế mà lại là hàng giả. Bành Hà lão tổ lần này mất mặt lớn rồi!”

Lâm Uyển Ngọc gật đầu: “Lão già kia chắc xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi gặp người.”

Kim Long biết tin Bành Bỉnh Hoa là Thánh cấp trận pháp sư từ phía Yêu Long tộc, sau đó mới đi bắt người. Kết quả bắt về lại là một tên hàng giả, đương nhiên Kim Long nổi giận. Mà Kim Long đã nổi giận thì tất nhiên phải tìm người trút giận, vì vậy hắn mắng Yêu Long tộc một trận, trách bọn họ cung cấp tin giả, còn tuyên bố sẽ tới tính sổ.

Người Yêu Long tộc cuống lên, đương nhiên phải nghĩ cách lấy công chuộc tội.

Thế là mấy vị cao tầng Yêu Long tộc xông thẳng tới lãnh địa của Bành Hà lão tổ, bắt Phương Nhất Hằng rồi đưa sang cho Kim Long.

Yêu Long tộc hùng hổ kéo tới chỗ Bành Hà lão tổ bắt người, không ít người đều biết chuyện, mà phía Yêu Long tộc cũng chẳng có ý định che giấu giúp Bành Hà.

Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là biết vị huyền tôn mà Bành Hà lão tổ luôn lấy làm kiêu ngạo thực chất là một tên lừa đảo, giả mạo Thánh cấp trận pháp sư, cuối cùng bị Kim Long vạch trần. Mặt mũi lần này đúng là ném thẳng sang tận Yêu tộc.

Sau khi biết Bành Bỉnh Hoa là hàng giả, Kim Long lập tức quất hắn bay bằng một cái đuôi. Bành Bỉnh Hoa bị đánh gãy mấy chiếc xương, sau đó được vài tu sĩ đưa về bên cạnh Bành Hà lão tổ. Bành Hà vì chuyện Bành Bỉnh Hoa khiến mình mất hết mặt mũi, cũng lười quản hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt.

“Yêu Long tộc vẫn đang tìm Hạ Vân Hồng à?” Từ Tương Diễm hỏi.

Lâm Uyển Ngọc gật đầu: “Đúng vậy! Ta thấy Hạ tiền bối chắc cũng chẳng trốn được bao lâu nữa.”

Từ Tương Diễm gật đầu: “Đúng thế. Nếu mãi không phá được trận, có khi Kim Long sẽ trực tiếp chạy tới Trận Pháp Sư Hiệp Hội đánh người.”

Những năm trước, mỗi khi không tìm được người, Kim Long lại chạy tới Yêu Long tộc đánh rồng. Xem Kim Long đánh đám Yêu Long tộc thật ra cũng rất thú vị.

Từng có một tu sĩ liều mạng lẻn vào Yêu Long tộc, ghi lại cảnh Kim Long đánh đám Yêu Long, sau đó sao chép ra bán, mỗi bản đều bán được giá trên trời.

Sau đó chuyện này bị cao tầng Yêu Long tộc phát hiện. Tu sĩ ghi lại hình ảnh kia lập tức bị cả Yêu Long tộc truy sát. May mà người nọ chạy thoát, nhưng từ đó vẫn phải trốn đông trốn tây, mấy trăm năm nay chưa từng lộ diện.

Nếu Hạ Vân Hồng cứ mãi không xuất hiện, lần này Kim Long sẽ không còn đánh rồng nữa mà chuyển sang đánh người, vậy thì chẳng thú vị chút nào.

Lâm Uyển Ngọc nói: “Bên Trận Pháp Sư Hiệp Hội gần đây đang mở hội nghị khẩn cấp để bàn cách giải quyết. Nghe nói đại trận ở Vân Hải Băng Lâm là Thánh cấp đỉnh cấp trận pháp, cho dù Hạ Vân Hồng tiền bối đích thân ra tay cũng chưa chắc hữu dụng. Nếu thật sự không phá được thì……” Ai biết Kim Long có nổi điên hay không.

Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ: Hạ Vân Hồng tiền bối tuy cũng là tu sĩ Hóa Thần, nhưng Hóa Thần chết trong tay Kim Long đâu có ít. Với thực lực của Hạ Vân Hồng tiền bối, hơn phân nửa còn chẳng chống nổi mười chiêu dưới tay Kim Long. Hạ Vân Hồng tuy đức cao vọng trọng, nhưng chắc vẫn sợ chết thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 393"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 5 giờ trước
Chương 439 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ