Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 425

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 425 - Linh trận đồ Thiên Hồn Linh
Prev
Next

Chương 425: Linh trận đồ Thiên Hồn Linh

Diệp Phàm bước ra khỏi Trận Pháp Viện.

Kim Hòa lập tức chạy tới đón, vội vàng hỏi: “Diệp đạo hữu, Văn tiền bối nói thế nào?”

“Sư phụ bảo ta vào Tàng Thư Các tránh đầu sóng ngọn gió, đợi một thời gian rồi hẵng ra.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.

Kim Hòa cau mày, hơi khó xử: “Thế còn ta?”

“Ngươi à? Không sao đâu. Cùng lắm ngươi chỉ tính là tòng phạm, bên trên nhiều nhất nhốt ngươi ở Chấp Pháp Đường vài năm. Hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán. Nén bi thương, thuận theo số phận đi.”

Diệp Phàm vỗ vai Kim Hòa, ra vẻ an ủi.

Kim Hòa: “…”

Nếu thật sự bị tống vào Chấp Pháp Đường, dù sau này có ra được thì hắn cũng phải lột mất một lớp da!

Diệp Phàm đi về phía Tàng Thư Các, chợt phát hiện mình thật sự đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong học viện. Dọc đường, không ít người vừa trông thấy hắn đã dừng chân nhìn theo, còn có rất nhiều tu sĩ nhiệt tình chủ động chào hỏi.

Trước đây, khi Diệp Phàm mặc bộ đệ tử phục Tạp Viện lem luốc chạy khắp nơi, những tu sĩ gặp hắn đều hận không thể vòng thật xa mà đi.

Diệp Phàm phải chào hỏi với mấy chục người suốt dọc đường, khó khăn lắm mới tới được Tàng Thư Các.

“Diệp đạo hữu, tới đọc sách à?”

Quản sự Tàng Thư Các vừa thấy Diệp Phàm đã nhiệt tình chào hỏi.

Quản sự có ấn tượng khá sâu với hắn. Dù sao không phải đệ tử Tạp Viện nào cũng có nhiều tích phân đến mức có thể tiêu xài mạnh tay trong Tàng Thư Các như vậy.

Có điều trước đây quản sự chỉ cho rằng Diệp Phàm là hậu bối của một vị trưởng lão giàu có nào đó, không ngờ hắn bỗng chốc một bước lên trời, thậm chí còn khiến Văn Dịch Chi và Mộc Ly Lạc tranh nhau thu đồ đệ.

Diệp Phàm lấy ra một tấm lệnh bài: “Có lệnh bài này thì ta có thể ở khu trận pháp bao lâu cũng được sao?”

Quản sự nhìn tấm lệnh bài trong tay hắn, cười nói: “Đúng vậy. Diệp đạo hữu có lệnh bài này thì có thể trực tiếp tiến vào Tàng Thư Các, không bị tự động truyền tống ra ngoài. Phần lớn thư tịch trong khu trận pháp ngươi đều có thể trực tiếp tra đọc.”

Diệp Phàm cất lệnh bài, cười nói: “Làm phiền rồi.”

Vừa bước vào Tàng Thư Các, Diệp Phàm lập tức thu hút ánh mắt của đám tu sĩ bên trong, khiến hắn bỗng có cảm giác mình biến thành gấu trúc trong sở thú.

Mấy học viên Đan Viện nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Trước đây Diệp Phàm từng xảy ra xung đột với Bùi Anh trong học viện. Bùi Anh nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi, lúc ấy không ít người còn cho rằng tên đệ tử Tạp Viện này chắc chắn sắp gặp xui xẻo. Nào ngờ lai lịch của đối phương lại không hề nhỏ, cuối cùng người chịu thiệt ngược lại là Bùi Anh. Bùi gia tuy có thế lực không yếu, nhưng Bùi Anh cùng lắm chỉ là một hậu bối khá xuất sắc trong gia tộc, hoàn toàn không thể đại diện cho cả Bùi gia.

Sau khi chuyện náo loạn, Bùi Anh mất sạch mặt mũi, còn bị công chúa đuổi khỏi bên cạnh. Người đường huynh của hắn cũng bị liên lụy. Không ít thành viên Tứ Hải Hội sợ đắc tội Văn trưởng lão và Mộc Ly Lạc đan sư nên lần lượt rút khỏi hội. Tứ Hải Hội từng có thanh thế không nhỏ cứ thế nhanh chóng tan rã.

Trong Tàng Thư Các có một khu vực chuyên dành cho trưởng lão, bên trong bố trí chỗ ngồi và trường kỷ để nghỉ ngơi. Diệp Phàm có lệnh bài đặc biệt nên cũng được phép tiến vào.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Luyện Khí Viện.

“Võ đạo hữu, ngươi thấy đồ đệ kia của Văn đạo hữu thế nào?” Minh Tú Tâm chống cằm, đầy hứng thú hỏi.

Võ Minh Phong lắc đầu: “Khó nói. Có lẽ còn mạnh hơn ông sư phụ ngốc nghếch của hắn một chút.”

“Đó là đương nhiên. Đồ đệ hắn đáng giá năm lò đan dược của Mộc Ly Lạc, còn bản thân Văn Dịch Chi chắc chắn chẳng đổi được nhiều đan dược đến thế.” Minh Tú Tâm cười nói.

Võ Minh Phong: “…”

“Ngươi nói xem, nếu ta dẫn Mộc Ly Lạc tới Phù Viện đi một vòng, liệu hắn có nhìn trúng đệ tử nào của Phù Viện ta không?” Minh Tú Tâm hỏi.

Võ Minh Phong trợn trắng mắt: “Phù Viện của ngươi có ai biết luyện đan không?”

Minh Tú Tâm lắc đầu, đầy tiếc nuối: “Hình như không có.”

“Vậy thì khỏi nghĩ nữa.”

“Đúng rồi, Võ đạo hữu, ngươi nói trước đây từng gặp Diệp Phàm, rốt cuộc gặp ở đâu vậy?” Minh Tú Tâm tò mò hỏi.

Theo nàng biết, người đồ đệ này của Văn Dịch Chi trước nay vẫn khá kín tiếng.

Võ Minh Phong lắc đầu: “Thật sự không nhớ ra.”

“Sư phụ.”

Lâu Trì bước vào.

Võ Minh Phong liếc hắn: “Ngươi tới rồi à? Chuyện pháp khí điều tra đến đâu rồi?”

Lâu Trì gật đầu: “Đã tra ra được một ít. Mấy năm gần đây, Kim Tiền Quy tộc đã bán ra mấy trăm món pháp khí có nguồn gốc từ học viện. Trong đó có một phần rất lớn hẳn xuất phát từ Phế Khí Đường. Có người đã sửa lại những pháp khí ấy rồi đem bán lần thứ hai.”

Minh Tú Tâm cau mày: “Phế Khí Đường chẳng phải toàn pháp khí bị hỏng linh trận đồ sao? Loại đó rất khó sửa mà.”

Võ Minh Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

Minh Tú Tâm thầm nghĩ, học viên đem pháp khí bỏ đi giao cho học viện chỉ đổi được một ít tích phân ít ỏi. Bình thường nếu pháp khí chưa hỏng đến mức gần như mất hết giá trị sửa chữa, chẳng ai chịu giao lại cho học viện cả.

“Đối với rất nhiều luyện khí sư, sửa một món pháp khí còn phiền hơn luyện lại món mới. Nhưng nghe nói trong các luyện khí sư thời thượng cổ có một loại người sở hữu thần hồn cực mạnh, được gọi là Tu Linh Sư, chuyên sửa chữa linh trận đồ. Đối với họ, sửa linh trận đồ đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước.” Võ Minh Phong nói.

Minh Tú Tâm lắc đầu: “Chuyện thời thượng cổ ai mà biết thật giả. Nhưng có người nào rảnh đến mức sửa hơn trăm món pháp khí sao? Không phải là đồ đệ của Văn Dịch Chi đấy chứ…”

Võ Minh Phong: “…”

“Sư phụ, ta đã gọi người hợp tác với Diệp Phàm tới rồi.” Lâu Trì nói.

Võ Minh Phong gật đầu: “Cho hắn vào.”

Kim Hòa nơm nớp lo sợ bước vào Luyện Khí Viện.

Từ ngày bắt đầu hợp tác với Diệp Phàm bán pháp khí, hắn đã có dự cảm sớm muộn gì mình cũng sẽ bị mời vào Chấp Pháp Đường. Nhưng hắn không ngờ người của Chấp Pháp Đường còn chưa tìm tới thì Luyện Khí Viện đã gọi hắn trước.

Vừa bước vào Luyện Khí Viện, nhìn ngọn lửa bay lượn khắp nơi, Kim Hòa không khỏi chột dạ.

Minh Tú Tâm nhìn hắn, nói: “Người Kim Tiền Quy tộc à? Khó trách.”

Kim Tiền Quy tộc vốn rất giỏi giao thiệp làm ăn, chỗ nào có lợi là chui vào chỗ đó.

Kim Hòa đỏ mặt, cung kính hành lễ với Minh Tú Tâm và Võ Minh Phong.

Võ Minh Phong nhìn hắn, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Minh Tú Tâm thấy Võ Minh Phong thất thần, không khỏi hỏi: “Võ đạo hữu, ngươi làm sao vậy?”

“Ta nhớ ra mình từng gặp đồ đệ của Văn Dịch Chi ở đâu rồi.” Võ Minh Phong nhìn Kim Hòa. “Tiểu mập mạp, ngươi từng cùng Diệp Phàm tới nghe ta giảng bài, đúng không?”

Kim Hòa thấp thỏm gật đầu: “Đúng vậy.”

Minh Tú Tâm cau mày: “Võ đạo hữu, mỗi lần ngươi giảng bài đều đông nghịt người, vậy mà ngươi còn nhớ ai từng tới nghe sao?”

“Lần đó không giống.” Võ Minh Phong trầm giọng. “Có người kích hoạt linh trận kỳ. Khi ta truy tung thần hồn qua đó thì bị người khác cắt đứt. Tuy truy tung thất bại, nhưng trong khoảnh khắc ta vẫn khóa được đại khái phương hướng.”

Hắn nhớ mang máng khu vực ấy có hai đệ tử Tạp Viện. Sau đó lúc thanh tràng, hai người kia dường như đã rời đi trước.

Minh Tú Tâm nhìn Võ Minh Phong: “Ngươi không định nói người kích hoạt linh trận kỳ chính là Diệp Phàm đấy chứ? Ta nghe nói linh trận kỳ của ngươi bị kích hoạt là do cùng lúc có quá nhiều hồn lực tràn vào mà?”

Võ Minh Phong quay sang Kim Hòa: “Tiểu mập mạp, những pháp khí ngươi bán ra từ đâu mà có?”

Kim Hòa chỉ cảm thấy thức hải ong lên một tiếng, lời nói lập tức bật ra khỏi miệng không qua suy nghĩ:

“Diệp Phàm sửa.”

“Tổng cộng bao nhiêu món?”

“Hai trăm bảy mươi sáu món.”

Ánh mắt Kim Hòa đờ đẫn.

Minh Tú Tâm liếc Võ Minh Phong, thầm nghĩ tên này đúng là chuyện bé xé ra to, vậy mà còn dùng Chân Ngôn Thuật lên một tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ.

“Ngươi lui xuống đi.” Võ Minh Phong nói.

Võ Minh Phong giải Chân Ngôn Thuật, Kim Hòa mới ý thức được mình vừa nói những gì. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, gần như vừa lăn vừa bò chạy khỏi phòng.

Minh Tú Tâm nhìn Võ Minh Phong: “Hai trăm bảy mươi sáu món? Nhiều đến vậy sao?”

Diệp Phàm vào học viện mới hơn mười năm mà đã sửa được từng ấy pháp khí, khối lượng công việc này quả thực lớn đến kinh người.

“Ngươi không định đi tìm Diệp Phàm hỏi cho rõ đấy chứ?” Minh Tú Tâm hỏi.

Võ Minh Phong cau mày: “Ta cũng chưa biết. Nhưng vị sư tổ đã tới Trung Thiên Vực của ta từng nói, người có thể kích hoạt linh trận kỳ chắc chắn là một thiên tài luyện khí tuyệt đỉnh.”

“Ta thấy ngươi vẫn nên thôi đi.” Minh Tú Tâm cười nói. “Bất kể Diệp Phàm có phải người ngươi muốn tìm hay không, Văn Dịch Chi cũng chẳng đời nào nhường người cho ngươi. Hắn nhận định Diệp Phàm là thiên tài trận pháp. Mộc Ly Lạc hứa luyện miễn phí năm lò đan dược mà Văn đạo hữu còn không chịu nhả người, ngươi định cho hắn được lợi gì? Với Mộc đạo hữu, hắn còn chịu nể mặt vài phần. Nếu ngươi mở miệng, ta đoán hắn sẽ trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài. Huống hồ ngươi còn chưa chắc Diệp Phàm chính là người năm đó.”

Minh Tú Tâm nhìn Võ Minh Phong, âm thầm mong chờ.

Nếu Võ Minh Phong thật sự chạy đi tìm Diệp Phàm, nàng rất vui được xem cảnh náo nhiệt ấy. Trong học viện đã lâu lắm rồi chưa có chuyện thú vị đến thế.

……

Tạp Viện.

Thấy Kim Hòa nguyên vẹn trở về, Kim Mang âm thầm thở phào.

“A Hòa, Võ viện trưởng tìm ngươi làm gì vậy?” Kim Mang hỏi.

“Võ viện trưởng hỏi ta vài chuyện.” Kim Hòa dừng một chút rồi nói: “Tổ gia gia, người biết không? Võ viện trưởng đang nghi Diệp đạo hữu chính là người từng kích hoạt linh trận kỳ.”

Lúc đi Luyện Khí Viện, Kim Hòa căng thẳng đến mức tim treo tận cổ. Nhưng sau khi bình an bước ra, hắn lại có cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn.

Võ viện trưởng đã chịu thả hắn đi, chứng tỏ chuyện bán pháp khí kia bên trên có lẽ sẽ không truy cứu nữa. Cuối cùng hắn cũng có thể ngủ ngon.

Kim Mang cau mày: “Người kích hoạt linh trận kỳ là Diệp Phàm? Có khả năng sao?”

Kim Hòa gật đầu: “Ta cảm thấy rất có khả năng.”

Ngày đó khi bọn họ đi nghe giảng, giữa đường từng gặp Văn tiền bối. Võ viện trưởng lại nói có người cắt đứt truy tung thần hồn của ông ấy. Ghép hai chuyện lại thì hoàn toàn khớp.

Có lẽ Văn Dịch Chi sợ Võ Minh Phong tranh đồ đệ, nên mới ra tay chặn truy tung thần hồn của Võ viện trưởng.

Võ viện trưởng từng công khai tuyên bố trong học viện rằng muốn thu người kích hoạt linh trận kỳ làm đồ đệ, nhưng mãi vẫn không tìm được. Nếu người kia là một tu sĩ khác, nghe được tin ấy chỉ sợ đã sớm chủ động chạy đến Luyện Khí Viện báo danh rồi.

……

Lâu Trì đang đi giữa đường thì bị Mộc Ly Lạc chặn lại.

“Mộc tiền bối, ngài muốn tìm sư phụ ta sao?” Lâu Trì hỏi.

Mộc Ly Lạc lắc đầu, cười nói: “Không, ta tới tìm ngươi. Sư phụ ngươi là người bận rộn, chút chuyện nhỏ này của ta không cần làm phiền hắn.”

Lâu Trì có phần thụ sủng nhược kinh: “Có chuyện gì vãn bối có thể giúp sao?”

Mộc Ly Lạc lấy ra mấy tờ bản vẽ: “Ngươi xem giúp ta, linh trận đồ trên mấy bản vẽ này rốt cuộc là loại gì?”

Trước khi tìm Lâu Trì, Mộc Ly Lạc đã hỏi qua vài luyện khí sư khác. Những người kia chỉ nhận ra đây là một loại linh trận đồ, nhưng cụ thể thuộc pháp khí nào thì không ai nói rõ được.

Vốn Mộc Ly Lạc không định tìm Lâu Trì, nhưng mấy luyện khí sư trình độ thấp hơn đều bó tay, hắn đành tìm người thực sự am hiểu.

Lâu Trì nhận lấy mấy tờ bản vẽ, xem một lúc, sắc mặt dần trở nên phức tạp.

Mộc Ly Lạc hỏi: “Lâu sư điệt nhìn hiểu không? Linh trận đồ trên này đại khái ở cấp độ nào?”

“Có lẽ là linh trận đồ cấp Huyền.” Lâu Trì đáp.

Mộc Ly Lạc hơi bất ngờ: “Cấp Huyền? Vậy không thấp.”

“Linh trận đồ này rất đặc biệt, không giống linh trận đồ trong pháp khí thông thường, có lẽ liên quan đến lĩnh vực thần hồn.”

Mộc Ly Lạc cau mày, chợt hiểu ra: “Linh trận đồ của hồn khí?”

Pháp khí liên quan đến thần hồn cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay luyện khí sư có khả năng luyện chế hồn khí đã rất ít, bởi vậy hồn khí gần như dùng hỏng một món là thiếu đi một món.

Lâu Trì gật đầu: “Không sai. Người vẽ lại linh trận đồ này có trình độ rất cao. Mộc tiền bối, mấy bản vẽ này từ đâu mà có vậy?”

“Một người bạn cho ta.”

Mộc Ly Lạc thu lại mấy tờ linh trận đồ, xoay người định rời đi.

“Bạn?” Lâu Trì hơi bất ngờ.

Mộc Ly Lạc cầm mấy tờ bản vẽ, cười nói: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói.”

Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi.

Lâu Trì nhìn bóng lưng Mộc Ly Lạc, trong mắt thoáng hiện vẻ khác lạ.

Mộc Ly Lạc tới Lang Duyên Học Viện làm khách, thuận tiện giúp luyện vài lò đan dược. Theo tác phong trước đây của hắn, tính ra lúc này cũng gần tới lúc rời đi rồi. Nhưng lần này chẳng biết có phải vì muốn tranh Diệp Phàm với Văn Dịch Chi hay không mà hắn vẫn tiếp tục ở lại học viện.

Mộc Ly Lạc chịu ở lại lâu hơn đương nhiên là chuyện tốt.

Ngoại trừ Văn Dịch Chi, những người khác đều rất vui khi thấy cảnh này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 425"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 10 giờ trước
Chương 439 10 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ