Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 427

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 427 - Nhiệm Vụ Đường
Prev
Next

Chương 427: Nhiệm Vụ Đường

Văn Dịch Chi nổi giận đùng đùng trở về Trận Pháp Viện. Mới đi được nửa đường, ông đã bị một đệ tử chặn lại.

Nhìn vẻ mặt của người nọ, Văn Dịch Chi cau chặt mày, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Lại có chuyện gì nữa? Nói đi.”

Đệ tử Trận Pháp Viện có chút khó xử: “Phó viện trưởng bảo ta tới báo với viện trưởng một tiếng, Sư Khung tiền bối của Võ Viện tới rồi.”

“Sao tên đó lại tới? Kẻ đến không có ý tốt mà! Ta tránh trước một chút. Nếu hắn hỏi, cứ bảo ta bế quan nghiên cứu trận pháp.”

Văn Dịch Chi nói xong, lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Vừa nghe tên Sư Khung, ông đã biết đối phương chắc chắn tới vì Thiên Hồn Linh.

Đối với tu sĩ, pháp khí đã dùng quen tay đương nhiên tốt hơn pháp khí xa lạ rất nhiều. Năm đó nếu không phải Thiên Hồn Linh hư hỏng không thể sửa chữa, cho dù Văn Dịch Chi có ra giá cao hơn nữa, Sư Khung cũng chưa chắc chịu bán.

Bây giờ chắc hẳn Sư Khung đã nghe tin Thiên Hồn Linh được sửa xong nên bắt đầu hối hận.

……

Trong đại sảnh Trận Pháp Viện.

Sư Khung nhìn Trịnh Khiêm, không vui hỏi: “Viện trưởng các ngươi vẫn chưa về sao?”

Trịnh Khiêm cười gượng: “Vẫn chưa.”

Sư Khung đen mặt: “Hắn không phải không dám gặp ta đấy chứ?”

“Sao có thể? Tiền bối nghĩ nhiều rồi.” Trịnh Khiêm vội cười làm lành.

Sư Khung hừ lạnh một tiếng.

Đối với tu sĩ, một món pháp khí quen thuộc tất nhiên dùng thuận tay hơn nhiều. Sau khi Thiên Hồn Linh bị hỏng, giữ lại thì vô dụng, bỏ đi lại tiếc. Mỗi lần nhìn thấy nó, Sư Khung đều không khỏi thở dài.

Đúng lúc ấy Văn Dịch Chi bỏ ra một khoản lớn muốn thu mua. Nghĩ mắt không thấy thì lòng không phiền, Sư Khung dứt khoát bán Thiên Hồn Linh cho ông.

Chỉ là hắn không ngờ Văn Dịch Chi mua Thiên Hồn Linh lại có tính toán khác.

Biết pháp khí đã được sửa xong, Sư Khung lập tức động tâm. Mất đi món lợi khí này, ngay cả lúc đối địch hắn cũng cảm thấy thiếu vài phần tự tin.

……

Phù Viện.

“Sư phụ, người về rồi.”

Mộ Lưu Ly lập tức xáp tới.

Minh Tú Tâm gật đầu: “Ừ.”

Mộ Lưu Ly ân cần đứng phía sau bóp vai cho sư phụ.

“Sư phụ, con nghe nói Văn viện trưởng và Võ viện trưởng đánh nhau. Sao hai người họ lại đánh nhau vậy?”

Minh Tú Tâm thích nhất xem náo nhiệt. Mộ Lưu Ly thân là đồ đệ của nàng, ở một mức độ nào đó cũng cực kỳ giống sư phụ.

Minh Tú Tâm lắc đầu, đầy cảm khái nói: “Còn chẳng phải vì Diệp Phàm sao? Tên Diệp Phàm kia đúng là có chút bản lĩnh, đến Thiên Hồn Linh cũng sửa được. Nghe ý Võ Minh Phong, Diệp Phàm chính là người từng kích hoạt linh trận kỳ, là một thiên tài luyện khí. Để hắn ở Trận Pháp Viện quả thực lãng phí tài hoa.”

Mộ Lưu Ly nhướng mày, khó hiểu nói: “Văn viện trưởng nói Diệp Phàm là thiên tài trận pháp, Mộc đan sư lại nói tạo nghệ đan đạo của hắn không thấp, giờ Võ tiền bối còn bảo hắn là thiên tài luyện khí. Diệp Phàm này chẳng lẽ là Chân Tiên chuyển thế? Trận pháp, đan thuật, luyện khí đều tinh thông. Không biết hắn có hiểu phù thuật không.”

Minh Tú Tâm lắc đầu: “Không biết. Nhưng chưa nghe nói hắn còn hiểu phù thuật, chắc là không đâu.”

“Tham nhiều thì khó tinh. Hắn biết như vậy đã đủ nhiều rồi.” Mộ Lưu Ly dừng một chút, lại cảm thán: “Học viện hiếm khi xuất hiện một thanh niên tài tuấn như vậy.”

Minh Tú Tâm lắc đầu: “Đáng tiếc hắn có đạo lữ rồi.”

Mộ Lưu Ly bật cười: “Bạch sư đệ đúng là có phúc.”

Mộ Lưu Ly thầm nghĩ, gần đây người tìm Bạch Vân Hi bắt chuyện chắc chắn không ít. Có khi ngưỡng cửa động phủ của hắn cũng sắp bị giẫm nát rồi.

“Ta thấy Lâm đạo hữu hình như nghẹn khuất lắm.” Minh Tú Tâm nói.

Mộ Lưu Ly cười: “Đệ tử Đan Viện dường như đều không phục Diệp Phàm.”

Không ít đệ tử Đan Viện từ lâu đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cơ hội thể hiện trước mặt Mộc Ly Lạc. Kết quả Mộc Ly Lạc chẳng nhìn ai, cứ chăm chăm vào một đệ tử Trận Pháp Viện.

……

Thiên Tinh đạo nhân bước vào động phủ của Bạch Vân Hi, lập tức nhìn thấy hắn đang đau đầu trước mấy trăm hộp quà.

“Hôm nay lại nhận được nhiều lễ vật như vậy sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”

Người tặng quà cho hắn đủ loại thành phần, có Tạp Viện, Chấp Pháp Đường, Đan Viện, ngay cả Luyện Khí Viện cũng có… Không chỉ đệ tử, còn có mấy vị trưởng lão.

“Ta không biết có nên nhận hay không.” Bạch Vân Hi nói.

Thiên Tinh đạo nhân cười: “Nhận đi. Người ta đã muốn tặng thì cứ nhận, không nhận mới phí. Huống hồ ngươi không nhận, đối phương ngược lại còn nghĩ nhiều.”

Bạch Vân Hi cau mày.

Những thứ khác thì còn dễ nói, nhưng Mộc đan sư lại đưa tới một viên Lưu Ly Ngọc Tâm Đan. Món quà này thật sự hơi phỏng tay.

Dù sao Mộc Ly Lạc từng công khai nói muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ.

Thiên Tinh đạo nhân nhìn viên đan dược trong hộp ngọc, cảm thán: “Mộc đan sư đúng là hào phóng.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đan dược này rất tốt, cũng rất thích hợp với ngươi.”

Bạch Vân Hi nhíu mày: “Ta vẫn không biết có nên nhận không.”

Ăn của người thì miệng mềm, nhận của người thì tay ngắn.

“Không cần lo.” Thiên Tinh đạo nhân thản nhiên nói. “Viên đan này đối với ngươi rất quý, nhưng đối với Mộc đan sư cũng chỉ là thứ tiện tay luyện ra, chẳng đáng là bao.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Thiên Tinh đạo nhân nhìn viên đan trong hộp ngọc, âm thầm suy nghĩ.

Trước đây phó viện trưởng nhiều lần muốn giữ Mộc Ly Lạc ở học viện thêm một thời gian, hắn cũng chẳng chịu. Lần này lại cứ ở lì không đi.

Xem ra Mộc Ly Lạc quả thật cực kỳ coi trọng Diệp Phàm, đến cả Bạch Vân Hi bên này cũng đã tính tới.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong Chấp Pháp Đường, mấy tu sĩ tụ tập nói chuyện.

“Trần đạo hữu, nghe nói Văn viện trưởng và Võ viện trưởng đánh nhau rồi?” Một tu sĩ tò mò hỏi Trần Nặc.

Trần Nặc lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm.”

Hắn cười khổ.

Người của Chấp Pháp Đường đều biết hắn quen Diệp Phàm, vì vậy gần đây chuyện gì liên quan đến Diệp Phàm cũng chạy tới hỏi hắn.

Nhưng những tin tức hắn biết dường như đều đã lỗi thời.

Dung Chú chống cằm, đầy thâm ý nói: “Cuối cùng vẫn tới ngày này.”

Ban đầu chỉ có Mộc Ly Lạc tranh người với Văn Dịch Chi, bây giờ lại thêm một Võ Minh Phong.

Chuyện giao dịch giữa Kim Hòa và Diệp Phàm, Dung Chú ít nhiều cũng biết.

Nhưng tin tức truyền từ Luyện Khí Viện nói rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Diệp Phàm đã sửa được mấy trăm món pháp khí. Chuyện này quả thật hơi dọa người.

Nếu chỉ là pháp khí bình thường thì thôi, cố tình trong đó còn có cả Thiên Hồn Linh.

Một món pháp khí mà ngay cả Võ Minh Phong cũng không sửa được, lại bị Diệp Phàm sửa xong.

Lúc này Diệp Phàm vẫn đang yên ổn đọc sách trong Tàng Thư Các, có lẽ còn chẳng biết hai vị viện trưởng vừa vì hắn mà đánh nhau một trận.

“Trần đạo hữu, sau này Diệp Phàm còn bán đan dược không?”

Trần Nặc lắc đầu: “Gần đây e là không bán được nữa.”

Thân phận Diệp Phàm đã khác xưa. Huống hồ trước đó Chấp Pháp Đường còn bắt hắn về điều tra. Cho dù sau này Diệp Phàm tiếp tục làm ăn đan dược, chưa chắc hắn còn chịu giao dịch với bọn họ.

Dung Chú thở dài: “Lần trước ta đi bắt người, hình như Diệp đạo hữu giận thật.”

“Chuyện này nói cho cùng vẫn phải trách Bùi Anh. Nếu không phải tên đó gây chuyện, sao có thể náo đến mức này?” Một tu sĩ đầy căm phẫn nói.

Dung Chú gật đầu: “Đúng vậy. Lòng ghen ghét của tên kia quả thật quá lớn.”

Hắn thầm nghĩ, tiểu công chúa căn bản chẳng coi Bùi Anh là gì, thế mà Bùi Anh lại tự xem nàng như vật sở hữu của mình. Chỉ cần có ai hơi thân cận với công chúa một chút là hắn lập tức nhìn người ta bằng nửa con mắt.

……

“Viện trưởng.”

Trịnh Khiêm bước vào phòng tu luyện của Văn Dịch Chi.

Văn Dịch Chi lập tức nhìn hắn: “Sư Khung đi rồi?”

Trịnh Khiêm gật đầu: “Đi rồi.”

Văn Dịch Chi âm thầm thở phào: “Vậy là tốt.”

Ông thầm nghĩ, đồ đã ăn vào miệng rồi, làm gì có đạo lý nhổ ra. Tuy hơi có lỗi với Sư Khung, nhưng chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy.

Trịnh Khiêm nhìn ông, hỏi: “Viện trưởng, Võ viện trưởng cũng coi trọng Diệp Phàm sao?”

Nghe vậy, Văn Dịch Chi lập tức đầy đầu hắc tuyến.

“Một đám đều là khốn kiếp!”

Ông thu một tên đồ đệ dễ lắm sao?

Trước có Mộc Ly Lạc, sau lại thêm Võ Minh Phong. Lâm Thiên Nhất nhìn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Còn nữ nhân bên Phù Viện thì chỉ biết vui vẻ đứng xem kịch!

Trịnh Khiêm nhìn sắc mặt Văn Dịch Chi, hỏi: “Viện trưởng, vậy bây giờ phải làm sao?”

Văn Dịch Chi hừ lạnh: “Muốn cướp người với ta? Nằm mơ! Diệp Phàm vẫn còn trong Tàng Thư Các chứ?”

Trịnh Khiêm gật đầu: “Ta đã vào hỏi, hắn vẫn ở bên trong.”

Văn Dịch Chi hơi dè dặt hỏi tiếp: “Hắn đang xem sách trận pháp đúng không?”

Trịnh Khiêm gật đầu: “Hẳn là sách trận pháp.”

Văn Dịch Chi chống nạnh, hài lòng nói: “Xem sách trận pháp là được.”

Trịnh Khiêm: “…”

Viện trưởng thu được một thiên tài vốn là chuyện tốt.

Nhưng thiên tài quá mức hình như cũng rất mệt lòng.

……

Diệp Phàm vừa vào Tàng Thư Các liền ở lì suốt sáu tháng, dành hơn nửa năm nghiên cứu trận pháp.

Trong Tàng Thư Các không có nhiều ghi chép liên quan đến phi thăng thông đạo. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đại khái hiểu ra, muốn sửa chữa thông đạo, tạo nghệ trận pháp của hắn ít nhất phải đạt tới Địa cấp.

Mà muốn trình độ trận pháp tiến vào Địa cấp, trước tiên tu vi của hắn ít nhất phải đạt tới Luyện Hư.

Sau khi xem gần như toàn bộ sách trận pháp mình có quyền đọc trong Tàng Thư Các, Diệp Phàm mới chịu rời đi.

Vừa trở lại Trận Pháp Viện, hắn lập tức phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình đều rất kỳ quái.

Diệp Phàm không khỏi khó hiểu.

“Diệp đạo hữu, ngươi về rồi.” Trịnh Khiêm nhiệt tình chào hỏi.

Diệp Phàm nhìn ông, nghi hoặc hỏi: “Phó viện trưởng, sao ta cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ta có gì đó không đúng vậy?”

Trịnh Khiêm: “…”

Đương nhiên là vì nửa năm trước Văn viện trưởng và Võ viện trưởng đã đánh nhau một trận vì ngươi!

Có điều nửa năm nay Diệp Phàm vẫn luôn ở trong Tàng Thư Các không hề lộ diện, mấy vị viện trưởng cũng dần bình tĩnh lại.

“Không có gì.” Trịnh Khiêm cười nói. “Mọi người chỉ bị tài hoa tuyệt thế của Diệp đạo hữu làm cho kinh ngạc thôi.”

Diệp Phàm cười: “À, hóa ra là vậy. Ta đã bảo sao sắc mặt mọi người nhìn ta cứ kỳ kỳ.”

Trịnh Khiêm: “…”

……

Diệp Phàm trở lại Trận Pháp Viện chưa được bao lâu, đã lần lượt có tu sĩ tới thăm.

Trong số người tới còn có không ít tu sĩ Luyện Hư.

Mục đích của bọn họ đều giống nhau: muốn nhờ Diệp Phàm sửa pháp khí.

Chuyện Diệp Phàm sửa thành công Thiên Hồn Linh đã truyền khắp học viện. Vì thế rất nhiều tu sĩ đều biết, cho dù là pháp khí mà Võ viện trưởng không sửa được, cũng chưa chắc hoàn toàn hết hy vọng.

Diệp Phàm vừa xuất quan, mấy trưởng lão Luyện Hư đã cùng nhau tìm tới, hỏi hắn có thể giúp sửa pháp khí hay không.

Nhưng những người này vừa tới đã bị Văn Dịch Chi biết tin, sau đó đuổi sạch ra ngoài.

“Một đám khốn kiếp!”

Văn Dịch Chi chống nạnh mắng.

Ông càng nghĩ càng cảm thấy những người này đồng loạt tìm tới nhờ Diệp Phàm sửa pháp khí, chắc chắn là do Võ Minh Phong âm thầm giở trò.

Diệp Phàm chớp mắt: “Có sao? Ta thấy mấy vị trưởng lão kia đều khá tốt mà. Giá họ đưa cũng rất hào phóng.”

Văn Dịch Chi: “…”

“Tiếp theo ngươi có dự định gì?” Văn Dịch Chi hỏi.

Diệp Phàm chống cằm suy nghĩ: “Tích phân hơi thiếu, nên đi kiếm thêm một ít.”

“Học viện có Nhiệm Vụ Đường, nơi đó treo rất nhiều nhiệm vụ. Ngươi có thể qua xem có nhiệm vụ trận pháp nào cảm thấy hứng thú hay không.”

Khi nói đến hai chữ “trận pháp”, Văn Dịch Chi còn cố ý nhấn mạnh.

Diệp Phàm gật đầu: “À, Nhiệm Vụ Đường đó hình như ta từng tới rồi. Quy mô hơi nhỏ.”

Hắn vẫn nhớ lão viện trưởng ngu ngốc của Tạp Viện năm đó còn muốn sắp xếp một tuyệt thế thiên tài như hắn đi làm đồng tử trông lò cho một nha đầu lông còn chưa mọc đủ.

Có điều tên viện trưởng ngu ngốc ấy hình như đã bị kéo xuống rồi.

Nghĩ cũng phải. Tạp Viện tuy là viện có địa vị thấp nhất trong Thuật Viện, nhưng dù gì vẫn là một viện. Sao có thể để một tên bao cỏ quản lý được?

Văn Dịch Chi cau mày: “Không phải cái đó. Thứ ngươi nói là Nhiệm Vụ Đường riêng của Tạp Viện. Học viện còn có một Nhiệm Vụ Đường lớn, chuyên công bố đủ loại nhiệm vụ treo thưởng.”

Diệp Phàm gật đầu, lập tức có hứng thú:

“Nghe cũng thú vị đấy. Ta đi xem thử.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 427"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 5 giờ trước
Chương 429 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ