Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 428

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 428 - Nhiệm vụ Thánh cấp
Prev
Next

Chương 428: Nhiệm vụ Thánh cấp

Rời khỏi chỗ Văn Dịch Chi, Diệp Phàm lập tức hào hứng chạy tới Nhiệm Vụ Đường.

Vừa bước vào, hắn đã thu hút vô số ánh mắt.

Nửa năm không xuất hiện, độ nổi tiếng của Diệp Phàm vẫn chẳng giảm chút nào. Một mình hắn khiến mấy vị tiền bối Luyện Hư tranh nhau, thậm chí còn làm hai vị viện trưởng đánh một trận, đương nhiên rất nhiều học viên trong Lang Duyên Học Viện đều cực kỳ tò mò về hắn.

Dung mạo Diệp Phàm vốn không tệ, giờ lại thay bộ đệ tử phục của Trận Pháp Viện, nhìn càng thêm tuấn tú sáng sủa.

Mấy nữ đệ tử trong Nhiệm Vụ Đường lén nhìn sang, có người thậm chí còn đỏ mặt.

Thiên tài vốn luôn có sức hút. Huống hồ mấy vị trưởng lão trong học viện còn vì tranh giành Diệp Phàm mà náo loạn một phen, vô hình trung càng phủ lên người hắn một tầng thần bí.

Trên màn hình thủy tinh khổng lồ của Nhiệm Vụ Đường, đủ loại nhiệm vụ không ngừng chạy qua. Nhiệm vụ khác cấp sẽ được đánh dấu bằng màu chữ khác nhau.

“Minh Vũ sư huynh, người kia chính là Diệp Phàm sao? Nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm.” Một tu sĩ hạ giọng nói.

Văn Dịch Chi nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, còn Võ Minh Phong lại có rất nhiều đệ tử. Nhạc Minh Vũ chính là một trong số đó.

Nhạc Minh Vũ cũng rất tò mò về người được đồn là đã kích hoạt linh trận kỳ năm ấy.

“Sư phụ và mấy vị tiền bối đều coi trọng hắn, chắc chắn phải có chỗ hơn người.” Nhạc Minh Vũ nói.

Võ Minh Phong có tới mấy chục đồ đệ, đương nhiên không thể coi trọng tất cả như nhau. Trong số đệ tử của ông, biểu hiện của Nhạc Minh Vũ chỉ xem như bình thường. Bây giờ Võ Minh Phong lại vì Diệp Phàm mà đánh nhau với Văn Dịch Chi, tâm trạng của đám đồ đệ bên Luyện Khí Viện ít nhiều đều có chút vi diệu.

Mấy đệ tử Trận Pháp Viện thấy Diệp Phàm thì lần lượt tiến lên chào hỏi.

“Diệp sư điệt tới nhận nhiệm vụ sao?”

Tổng quản Nhiệm Vụ Đường, trưởng lão Thiên Dã, bước tới hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì? Ở đây có rất nhiều nhiệm vụ sửa pháp khí.”

Mấy đệ tử Trận Pháp Viện nghe vậy lập tức trợn mắt há mồm, trong lòng không hẹn mà cùng nghi ngờ Thiên Dã trưởng lão có phải đã nhận lợi ích gì từ viện trưởng Luyện Khí Viện hay không.

Diệp Phàm lắc đầu: “Sửa pháp khí thì thôi.”

Cùng một chuyện làm quá nhiều lần sẽ rất nhàm chán. Hắn đã sửa quá nhiều pháp khí, hiện giờ thật sự chẳng còn hứng thú với việc này.

“Sư phụ bảo ta tới xem có nhiệm vụ trận pháp nào thích hợp không.”

“Diệp sư huynh, nhiệm vụ của Trận Pháp Viện đều ở bên này.”

Một đệ tử Trận Pháp Viện lập tức nhiệt tình dẫn đường cho hắn.

Nhiệm Vụ Đường rất lớn, bên trong còn được chia thành nhiều khu vực khác nhau.

Diệp Phàm nhìn từng hàng nhiệm vụ không ngừng lướt qua trên màn hình, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ở đây có nhiều nhiệm vụ thù lao cao thật đấy! Sao trước kia ta không tới sớm hơn nhỉ?”

Mấy tu sĩ bên cạnh thầm nghĩ: Có tới sớm cũng vô dụng! Trước đây ngươi còn là tu sĩ Tạp Viện, căn bản không vào được khu này.

Diệp Phàm chống nạnh, nhìn màn hình nhiệm vụ trận pháp hồi lâu, đột nhiên chỉ tay lên trên.

“Ta muốn nhận nhiệm vụ kia.”

Một đệ tử Trận Pháp Viện nghi hoặc hỏi: “Diệp sư huynh nói cái nào?”

“Cái chữ màu vàng ấy, cái sáng nhất đó.”

Đệ tử bên cạnh nhìn theo hướng hắn chỉ, lập tức trợn mắt.

“Nhiệm vụ đó là sửa chữa thượng cổ Truyền Tống Trận!”

Nhiệm vụ Diệp Phàm chọn là sửa chữa Truyền Tống Trận nối một tiên sơn thuộc Lang Duyên Học Viện với Viêm Thạch Bí Cảnh.

Viêm Thạch Bí Cảnh sản sinh rất nhiều linh thảo, linh tài thuộc tính Hỏa, tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng trong một trận đại chiến năm xưa, Truyền Tống Trận nối hai bên bị phá hủy, từ đó học viện mất liên hệ với Viêm Thạch Bí Cảnh.

Nếu có thể nối lại hai nơi, Lang Duyên Học Viện sẽ một lần nữa có thể liên tục thu được tài nguyên từ bí cảnh. Giá trị của nhiệm vụ này đương nhiên không cần phải nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, chính là cái đó. Thù lao không tệ, tận một triệu tích phân.”

Mấy tháng qua ở Tàng Thư Các, hắn đã nghiên cứu đủ loại trận pháp. Trong đó thứ hắn nghiên cứu sâu nhất chính là Truyền Tống Trận.

Chuyện sửa chữa phi thăng thông đạo hiện giờ hắn tạm thời còn không dám nghĩ tới, nhưng có thể tìm vài Truyền Tống Trận bị hỏng để luyện tay trước.

Mấy đệ tử Trận Pháp Viện bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

“Muốn nhận nhiệm vụ đó thì ta phải tìm ai?” Diệp Phàm hỏi.

Một đệ tử có chút khó xử đáp: “Diệp sư huynh, nhiệm vụ này ngươi không nhận được.”

Diệp Phàm không hiểu: “Tại sao? Có người nhận rồi à?”

“Không phải. Nhưng đó là nhiệm vụ Thánh cấp.”

Người nọ giải thích: “Nhiệm vụ trong Nhiệm Vụ Đường được chia thành Thánh cấp, Thiên cấp, Địa cấp, Huyền cấp và Hoàng cấp. Tu sĩ bình thường phải bắt đầu từ nhiệm vụ Hoàng cấp. Hoàn thành đủ mười nhiệm vụ Hoàng cấp rồi mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ cấp cao hơn.”

“Nhiệm vụ không thể tùy tiện nhận. Nếu ai cũng thích nhiệm vụ nào thì nhận nhiệm vụ đó, Nhiệm Vụ Đường sẽ loạn mất.”

Một tu sĩ khác bổ sung: “Diệp sư huynh muốn nhận nhiệm vụ Thánh cấp thì ít nhất phải hoàn thành mười nhiệm vụ Hoàng cấp, sáu nhiệm vụ Huyền cấp và ba nhiệm vụ Thiên cấp.”

Mấy đệ tử Trận Pháp Viện nhìn nhau.

Thông thường nhiệm vụ Thánh cấp ở Nhiệm Vụ Đường đều dành cho các trưởng lão Luyện Hư trong học viện. Một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ như Diệp Phàm muốn trực tiếp nhận loại nhiệm vụ này, quả thật hơi sớm.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Diệp Phàm cau mày, nhìn mấy nhiệm vụ Hoàng cấp trên màn hình.

Nhiệm vụ Hoàng cấp về cơ bản đều là giúp đệ tử mới bố trí Tụ Linh Trận nhỏ, sửa trận phòng hộ, hoặc ra ngoài phá một số trận pháp đơn giản.

Độ khó chẳng cao, nhưng cực kỳ tốn thời gian. Nhiều nhiệm vụ còn bắt trận pháp sư chạy tới chạy lui khắp nơi.

Diệp Phàm cau mày.

Hắn bây giờ tốt xấu gì cũng xem như một nhân vật có chút danh tiếng, lấy đâu ra thời gian làm mấy nhiệm vụ lặt vặt này?

Quan trọng nhất là thù lao quá thấp!

“Sư phụ ta có thể nhận nhiệm vụ này không?” Diệp Phàm hỏi.

Mấy tu sĩ nhìn nhau.

“Văn tiền bối đương nhiên có thể.”

Có điều, nếu Văn viện trưởng có thể sửa được Truyền Tống Trận kia thì nhiệm vụ này cũng chẳng bị treo ở đây tới tận bây giờ.

Một đệ tử cười nói: “Thật ra nếu Văn viện trưởng đồng ý đứng ra bảo đảm cho Diệp sư huynh, ngươi cũng có thể nhận nhiệm vụ.”

“Bảo đảm?”

Diệp Phàm chớp mắt, lập tức lấy truyền tin phù ra gửi tin cho Văn Dịch Chi.

……

Trận Pháp Viện.

Văn Dịch Chi đọc tin Diệp Phàm gửi tới, sau đó truyền tin cho trưởng lão Thiên Dã của Nhiệm Vụ Đường.

Trịnh Khiêm thấy sắc mặt ông hơi kỳ lạ, không khỏi hỏi: “Viện trưởng, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Diệp Phàm nhìn trúng nhiệm vụ sửa Truyền Tống Trận tới Viêm Thạch Bí Cảnh, nhưng nó vẫn là người mới, không đủ tư cách nhận.”

Trịnh Khiêm đầy kinh ngạc: “Diệp sư đệ sao lại chọn nhiệm vụ đó?”

Truyền Tống Trận thông tới bí cảnh kia, mấy vị trưởng lão Trận Pháp Viện đã nghiên cứu nhiều năm vẫn không thể sửa được, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Diệp Phàm đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, vừa nhận nhiệm vụ đã nhắm thẳng vào một việc khó như vậy.

“Nếu thật sự có thể sửa được Truyền Tống Trận, đó cũng là chuyện tốt.” Trịnh Khiêm nói.

Năm đó Truyền Tống Trận bị phá hủy quá đột ngột, bên trong Viêm Thạch Bí Cảnh vẫn còn không ít học viên Lang Duyên bị mắc kẹt.

Nếu hai giới có thể nối lại, những tu sĩ bị kẹt bên kia năm xưa cũng sẽ có cơ hội trở về.

Văn Dịch Chi cười: “Sửa được đương nhiên là tốt nhất. Không sửa được thì coi như để nó rèn luyện một phen.”

Giọng ông khá tùy ý, rõ ràng cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện Diệp Phàm có thể thật sự sửa thành công.

“Viện trưởng, ngài đứng ra bảo đảm cho Diệp sư đệ. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ bị trừ một trăm nghìn tích phân đấy.” Trịnh Khiêm nhắc.

Văn Dịch Chi đau lòng đến khóe mắt giật giật, nghiến răng nói: “Một trăm nghìn thì một trăm nghìn.”

Dù sao Diệp Phàm có chí hướng nhận loại nhiệm vụ trận pháp khó đến thế, ít nhất cũng chứng minh hắn vẫn rất hứng thú với trận pháp.

Võ Minh Phong cuối cùng có thể ngậm miệng lại rồi.

Còn Lâm Thiên Nhất…

Tên ngu ngốc đó, vịt đã nấu chín cũng để bay mất.

……

Thiên Dã nhận được truyền tin của Văn Dịch Chi, hơi bất ngờ nhướng mày.

Diệp Phàm vẫn là người mới, theo quy củ đương nhiên không thể nhận nhiệm vụ Thánh cấp.

Nếu tùy tiện phá lệ, sau này học viên nào cũng chạy tới thử vận may với nhiệm vụ Thánh cấp thì Nhiệm Vụ Đường sẽ rối tung.

Nhưng nếu có Văn Dịch Chi đứng ra bảo đảm thì lại là chuyện khác.

Trưởng lão trong học viện có thể đứng ra bảo đảm cho đệ tử, chỉ là loại bảo đảm này cũng có rủi ro.

Thiên Dã nhìn Diệp Phàm: “Diệp sư điệt, Văn đạo hữu đã bảo đảm cho ngươi, nhiệm vụ này ngươi có thể nhận. Nhưng tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút.”

“Nếu nhiệm vụ thất bại, sư phụ ngươi sẽ bị trừ một trăm nghìn tích phân. Hoặc ngươi có thể chọn một nhiệm vụ Thiên cấp trước để thử tay, thất bại thì số tích phân bị trừ cũng ít hơn.”

Diệp Phàm nhướng mày: “Ồ, vậy hình phạt khi ta không hoàn thành nhiệm vụ chính là trừ tích phân của sư phụ?”

Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu chỉ trừ tích phân của lão già thì quá tốt rồi!

Dù sao cũng đâu phải trừ của hắn.

Như vậy chẳng có gì nguy hiểm cả. Dù nhiệm vụ thất bại thì cũng là Văn Dịch Chi xui xẻo, không liên quan tới một tích phân nào của hắn.

Thiên Dã nhìn vẻ mặt vui mừng của Diệp Phàm, sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì.

Thiên Dã thầm cảm thán, một tên đồ đệ chỉ biết đào hố chôn sư phụ thế này mà cũng khiến mấy vị trưởng lão tranh nhau.

Chẳng lẽ mấy năm nay Lang Duyên Học Viện thật sự thiếu thiên tài đến mức ấy rồi sao?

“Minh Vũ sư huynh, Văn trưởng lão thật sự đồng ý bảo đảm cho Diệp Phàm! Chẳng phải tương đương ném một trăm nghìn tích phân xuống Vô Tận Tinh Hà sao?” Một tu sĩ nhỏ giọng hỏi.

Nhạc Minh Vũ cau mày: “Đối với Văn trưởng lão, một trăm nghìn tích phân chắc cũng không tính là quá nhiều.”

Mộc đan sư và sư phụ hắn đều muốn đào góc tường nhà Văn viện trưởng. Văn viện trưởng đương nhiên phải tỏ ra hào phóng một chút, tránh để Diệp Phàm phản bội sư môn.

……

Diệp Phàm vừa định rời Nhiệm Vụ Đường thì viện trưởng Đan Viện Lâm Thiên Nhất và phó viện trưởng Chu Cừ Văn cùng bước vào.

“Diệp sư điệt xuất quan rồi à?” Lâm Thiên Nhất thân thiện hỏi.

Diệp Phàm chớp mắt, cung kính nói: “Tiền bối khỏe.”

Hắn không nhận ra Lâm Thiên Nhất.

Đối với Diệp Phàm, gặp cao thủ mà mình không quen thì gọi tiền bối chắc chắn không sai.

Lâm Thiên Nhất nhìn vẻ mặt hắn, đoán Diệp Phàm tám phần không biết mình là ai. Đến Mộc Ly Lạc hắn còn không nhận ra, nên Lâm Thiên Nhất cũng chẳng quá để tâm chuyện này.

Diệp Phàm không chú ý nhiều đến Lâm Thiên Nhất, trái lại người đứng bên cạnh lại khiến hắn nhìn thêm vài lần.

Lâm Thiên Nhất hỏi: “Diệp sư điệt biết phó viện trưởng Đan Viện chúng ta sao?”

Diệp Phàm hoàn hồn, nhìn Chu Cừ Văn rồi gật đầu.

“Đúng vậy. Vị phó viện trưởng này từng dạy dỗ ta.”

Diệp Phàm lập tức bắt chước giọng điệu của Chu Cừ Văn năm đó:

“Phí báo danh của học viện rất đắt. Có tiên tinh cũng không phải tiêu như vậy. Lần sau nếu muốn tới khảo hạch thì chuẩn bị cho kỹ rồi hẵng tới. Đến Mộc Ly Lạc đan sư là ai cũng không biết mà còn muốn trở thành đan sư?”

Lâm Thiên Nhất: “…”

Diệp Phàm nghiêm mặt, vô cùng đứng đắn nói: “Ta cảm thấy lời của phó viện trưởng rất có đạo lý. Mộc đan sư là niềm tự hào của giới đan sư Cực Phong Thiên, ta quả thật nên tìm hiểu về hắn nhiều hơn. Ít nhất cũng nên biết hắn trông thế nào, không thể gặp tận mặt mà còn không nhận ra.”

Lâm Thiên Nhất: “…”

Thiên Dã nhướng mày, hứng thú nhìn màn này.

Hắn đã sớm nghe nói đồ đệ Văn Dịch Chi ngoài việc là tuyệt thế thiên tài thì còn là một cực phẩm hiếm có.

Trước đây trong hội nghị Thuật Viện, tên này còn từng gào cứu mạng đến mất hết thể diện.

Lâm Thiên Nhất liếc Chu Cừ Văn, âm thầm suy nghĩ.

Năm đó lúc Diệp Phàm bị loại, Chu Cừ Văn thật sự từng nói những lời này sao?

Chu Cừ Văn đầy đầu hắc tuyến.

Năm đó Diệp Phàm chỉ là một tiểu tu sĩ chẳng đáng chú ý, học viên hắn từng gặp nhiều vô số, căn bản không để đối phương trong lòng.

Nhưng bây giờ nghe Diệp Phàm nhắc lại như vậy…

Hình như hắn thật sự đã từng nói.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 428"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 4 giờ trước
Chương 429 4 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ