TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 111
chương 111
Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Oa cảm thấy điểm nguy hiểm của thử thách này nằm ở phần chống đẩy.
Nếu chỉ chống đẩy bình thường thì đương nhiên chẳng có gì đáng nói. Nhưng trong trò đại mạo hiểm lần này lại kèm thêm vài yêu cầu khác: cậu phải nằm dưới đất, còn một người khác chống hai tay ở hai bên người cậu rồi thực hiện động tác chống đẩy.
Trong lúc đó, đối phương còn phải ăn hết một món ăn vặt.
Con người vốn rất khó tập trung làm nhiều việc cùng lúc, mà chống đẩy lại khá tốn thể lực. Vừa phải vận động, vừa phải phân tâm làm chuyện khác, lỡ đâu người kia mất sức hoặc không chú ý, hai người rất dễ đập vào nhau.
Rõ ràng người bị la bàn chọn trúng, phải chịu phạt là cậu. Nhưng nếu thật sự xảy ra va chạm, chẳng phải còn liên lụy thêm một bạn học vô tội bị thương cùng sao?
Nghĩ thế nào Khương Oa cũng thấy trò đại mạo hiểm này hơi nguy hiểm.
Cậu đang định đề nghị đổi sang thử thách khác thì Phó Hào đã lên tiếng trước:
“Không được trốn nhé! Chơi đại mạo hiểm kiêng nhất là lâm trận bỏ chạy. Ai cũng chơi không nổi như vậy thì còn gì vui nữa?”
Mấy nam sinh xung quanh lập tức phụ họa.
“Đúng đó. Với lại ở đây đến một người khác giới cũng chẳng có, có lỡ chạm môi thật thì cũng đâu tính là chiếm tiện nghi. Toàn anh em với nhau, sợ gì?”
“Ôi trời, chơi cho vui thôi mà. Bạn học Khương Oa, chẳng lẽ cậu là công chúa nhỏ, sợ người ta trộm hôn à?”
“Yên tâm đi, Thánh Ai Đốn chúng ta toàn trai thẳng! Không có nơi nào thẳng hơn cái ‘chùa hòa thượng’ này đâu!”
Người này một câu, người kia một câu, khiến lời Khương Oa định nói cứ thế mắc lại trong cổ họng.
Cậu không muốn làm mọi người mất hứng. Nếu ngay vòng đầu tiên đã đòi đổi thử thách, rất có thể sẽ phá hỏng không khí của cả trò chơi.
Huống hồ… đây mới chỉ là ván đầu tiên thôi.
“Được rồi, được rồi!” Phó Hào cười đầy khoa trương. “Khương Oa đồng học, mau chọn đi. Trong hơn mười vị khách mời nam có mặt ở đây, tùy ý chọn một đối tượng khiến cậu ‘rung động’, cùng nhau diễn một màn tình yêu Pocky ngọt ngào nào!”
Có người lập tức cười phá lên.
“Má, cậu diễn sâu quá rồi đấy!”
“Tình yêu cái đầu cậu! Một đám đàn ông chơi với nhau mà cậu làm như chương trình hẹn hò vậy.”
“Nói trước nhé, tôi trai thẳng.”
Miệng thì ai cũng nói thế, nhưng thật ra chỉ đang đùa giỡn cho vui. Ngoại trừ Khương Oa và hai vị quý tộc cấp cao kia, những người còn lại vốn thường xuyên chơi cùng nhau, nói chuyện chẳng mấy khi biết giữ mồm giữ miệng.
Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của hai “đại Phật” kia dường như đều khá tốt, thế nên đám người càng lúc càng to gan, đùa cũng chẳng còn kiêng dè gì.
Khương Oa nào từng trải qua tình huống thế này. Nhất thời cậu luống cuống đến mức tay chân cũng chẳng biết nên đặt đâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cậu nhớ lại lời Phó Hào vừa nói, hình như phải chọn một người làm bạn đồng hành trước.
Khương Oa bèn giơ tay lên.
Loại chuyện thế này chắc chắn không thể chọn Liên Sở Sương Mù thiếu gia hay Hách Biết Quân thiếu gia.
Hai người đều là đại quý tộc có thân phận vô cùng tôn quý, sao có thể để cậu tùy tiện mạo phạm?
Khương Oa quan sát một lúc rồi quyết định chọn nam sinh ngồi ngoài cùng.
Người kia cũng học cùng lớp với cậu, hai người từng nói chuyện vài lần. Trong ấn tượng của Khương Oa, đối phương là một bạn học rất tốt bụng.
Cậu nghĩ rất đơn giản: lần này người ta giúp mình hoàn thành đại mạo hiểm, lần sau nếu đối phương bị chọn trúng, cậu cũng có thể giúp lại.
Như vậy là công bằng.
Nghĩ xong, Khương Oa giơ tay, chuẩn bị chỉ về phía nam sinh kia.
Đúng lúc ấy, Phó Hào bỗng cười nói:
“À đúng rồi, đeo kính chắc chắn vướng lắm. Khương Oa đồng học, để tôi tháo giúp cậu nhé, lát chống đẩy đỡ bất tiện.”
Nói xong, chẳng đợi cậu phản ứng, hắn đã đưa tay tháo kính xuống.
Khoảnh khắc cặp kính rời khỏi sống mũi, thế giới trước mắt Khương Oa lập tức hóa thành một mảng mơ hồ.
Ngón tay vốn đang định chỉ về phía nam sinh ngoài cùng cũng vì thế mất phương hướng.
Cuối cùng—
Dừng thẳng trên người Hách Biết Quân.
Cả phòng im bặt.
Mọi người đồng loạt nín thở.
Chọn trúng Hách Biết Quân thiếu gia đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi.
Tuy hôm nay bọn họ thật sự mời được vị đại thiếu gia này tới chơi cùng, nhưng chẳng ai ngu đến mức thật sự đi vuốt râu hổ. Trừ phi chán sống mới dám kéo Hách Biết Quân vào mấy trò đại mạo hiểm kiểu này.
Thế nhưng trước khi kịp kinh ngạc vì chuyện ấy, mọi người đã bị một thứ khác làm cho sững sờ hơn.
Phó Hào đang uống nước. Thấy cả phòng đột nhiên yên tĩnh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Ngay sau đó, một ngụm nước mắc thẳng trong cổ họng.
Hắn suýt nữa còn quên cả ho.
Không phải chứ?
Hắn chỉ thuận miệng nói đây là trò hẹn hò thôi mà, sao lại thật sự chơi thành trò hẹn hò rồi?
Đâu ra mỹ nữ…
À không.
Mỹ nam?
Mỹ nhân?
Tiên nữ???
Mẹ nó!
Không ai nói cho hắn biết, đây thật sự là “công chúa Rau Diếp” mà!
Trong lúc tất cả còn chưa hoàn hồn, Hách Biết Quân đã đứng dậy.
Hắn đi thẳng đến trước mặt Khương Oa.
Không cần ai đưa, Hách Biết Quân tự tay cầm lấy một hộp Pocky, rút ra một que rồi cụp mắt nhìn cậu.
“Vị dâu.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Cậu thích không?”
Khương Oa không nhìn rõ người trước mặt, nhưng may mà cậu từng ở chung với Hách Biết Quân một thời gian, đã khá quen giọng hắn.
Nghe hỏi, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
“Thích.”
“Được.”
Hách Biết Quân bình thản nói:
“Vậy dùng vị này.”
Hắn nhìn tấm thảm trải dưới đất rồi nói tiếp:
“Ở đây có thảm, chịu khó nằm xuống đây một lát nhé?”
“Được… được.”
Khương Oa nhỏ giọng đáp.
Cậu chậm rãi đi tới trước tấm thảm, nghe lời Hách Biết Quân, nghiêm túc nằm xuống ngay ngắn.
Ở một góc sofa, Liên Sở Sương Mù vẫn ngồi yên.
Trên mặt hắn không nhìn ra cảm xúc gì.
Chỉ có đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người thiếu niên cách đó không xa.
Ánh mắt sâu thẳm.
Khương Oa vừa nằm ổn định, Hách Biết Quân đã cúi xuống, đặt một que Pocky vào miệng cậu.
“Cắn lấy.”
Hắn nói:
“Tôi bắt đầu đây.”
Khương Oa vội vàng dùng răng cắn đầu bánh.
Hách Biết Quân nhìn dáng vẻ hơi căng thẳng của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Đừng sợ.”
“Tôi sẽ cố chậm một chút, không đè lên người cậu đâu.”
Nghe vậy, Khương Oa lập tức tin tưởng gật đầu.
Ngoan ngoãn đến mức chẳng hề có chút đề phòng nào.
Cảnh tượng này rơi vào mắt những người xung quanh, chẳng hiểu sao lại khiến tất cả đồng loạt cảm thấy…
Có gì đó sai sai.
Hách Biết Quân thiếu gia…
Thật sự chỉ đang chống đẩy ăn Pocky thôi đúng không?
Sao bọn họ cứ thấy không khí kỳ lạ thế nào ấy?
Còn nữa.
Bạn học Khương Oa này…
Có phải đẹp hơi quá mức rồi không?
Thánh Ai Đốn…
Hẳn là toàn trai thẳng nhỉ?
Hách Biết Quân quả nhiên làm đúng như lời mình nói.
Động tác chống đẩy của hắn rất chậm, khoảng cách với Khương Oa cũng được khống chế vừa phải, không đến mức khiến người phía dưới khó chịu, đồng thời vẫn đủ gần để từng chút một cắn que Pocky.
Chỉ là vóc người Hách Biết Quân quá cao lớn.
Khương Oa nằm phía dưới, gần như hoàn toàn bị bóng người hắn bao phủ.
Mỗi lần cơ thể hắn hạ xuống, hơi thở cùng khí tức thuộc về một người đàn ông trưởng thành cũng theo đó phủ xuống.
Hơi thở phả lên mặt.
Khương Oa cảm thấy hơi nóng.
Que Pocky nhìn qua rõ ràng không dài lắm.
Nhưng có lẽ vì thử thách này thật sự quá khó, ngay cả Hách Biết Quân thiếu gia cũng phải mất rất lâu mới ăn được hết.
Khương Oa cảm giác đã qua một lúc lâu mà bánh mới chỉ ngắn đi khoảng một phần ba.
Cậu âm thầm lo lắng.
Hy vọng thể lực của Hách Biết Quân thiếu gia đủ tốt.
Nhất định đừng để bị thương.
Que bánh trong miệng dần dần ngắn lại.
Một phần ba.
Một nửa.
Rồi chỉ còn một đoạn rất nhỏ.
Khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần.
Ánh mắt của đám người xung quanh gần như không thể rời khỏi cảnh trước mặt.
Từng đôi mắt như bị dính chặt vào đó.
Có người vô thức nuốt nước bọt.
Chẳng hiểu sao cổ họng lại khô khốc, máu trong người cũng như nóng lên.
Tựa như adrenaline đột nhiên tăng vọt.
Que bánh càng lúc càng ngắn.
Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bị ăn hết hoàn toàn.
Động tác hạ người của Hách Biết Quân chậm hơn trước.
Lần này, chỉ cần hắn cắn thêm một miếng—
Que Pocky sẽ hết.
Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt.
Sắc mặt Liên Sở Sương Mù đã khó coi đến cực điểm.
Vành tai Hách Biết Quân đỏ lên, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như không.
Hắn chậm rãi hạ người xuống.
Khương Oa mở to mắt nhìn hắn.
Càng vào lúc này, cậu càng phải nhìn cho kỹ.
Lỡ lát nữa Hách Biết Quân thiếu gia hết sức, không chống nổi mà ngã xuống, cậu còn có thể kịp thời phản ứng, tránh để hắn đập mặt xuống đất.
Khương Oa cảm thấy mình đang tận tâm tận lực hoàn thành trách nhiệm của một pháo hôi.
Vì thế cậu chẳng hề né tránh.
Chỉ mở to mắt, chăm chú nhìn người đàn ông phía trên mình.
Tai Hách Biết Quân càng đỏ hơn.
Nhất là khi Khương Oa nhìn hắn như vậy.
Đôi mắt ấy vừa to vừa sáng.
Da rất trắng.
Lông mi rất dài.
Còn đôi môi…
Suy nghĩ của Hách Biết Quân bất giác trôi đi.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một bóng người đột nhiên phủ xuống.
Ngay sau đó, miệng Khương Oa bị một bàn tay che kín.
Cùng lúc, một giọng nói mát lạnh vang lên bên cạnh. Âm điệu không cao, nhưng sự nguy hiểm trong đó gần như không hề che giấu.
“Vui quá nhỉ?”
“Các người… đang làm gì vậy?”
Khương Oa nghiêng đầu.
Ở khoảng cách cực gần, Anh Nạp Hằng đang ngồi xổm ngay trước mặt cậu và Hách Biết Quân.
Hắn cụp mắt.
Lạnh lùng nhìn xuống Khương Oa.
