TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 114
chương 114
“Cái gì?”
Từ lúc trò chơi kết thúc cho đến khi trở về phòng đã qua một khoảng thời gian khá lâu, Khương Oa nhất thời không hiểu Anh Nạp Hằng đang nói tới chuyện gì.
Lần này Anh Nạp Hằng lại kiên nhẫn khác thường. Hắn lặp lại:
“Đại mạo hiểm. Tôi không uống hết ba chai rượu, cậu nói cậu muốn hôn sâu với tôi.”
Được nhắc như vậy, Khương Oa mới nhớ ra đúng là có chuyện đó.
Nhưng trò đại mạo hiểm đã kết thúc từ lâu, sau đó mọi người còn chơi thêm mấy vòng nữa. Trong nhận thức của Khương Oa, chuyện này đương nhiên đã qua rồi.
Không ngờ điện hạ vẫn còn nhớ.
Khương Oa cảm thấy mình nên nhắc hắn một chút, bèn chậm rãi nói:
“Điện hạ, trò chơi đã kết thúc rồi. Hình phạt cũng hết hiệu lực, không cần hôn nữa.”
“Ai muốn hôn cậu?”
Anh Nạp Hằng lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Cậu tưởng mình xinh đẹp lắm à? Tưởng mình được người ta thích lắm, đáng yêu lắm, ngoan lắm? Hay cậu nghĩ tôi bị cậu mê đến đầu óc không tỉnh táo, nhất định phải hôn cậu cho bằng được?”
Đương nhiên Khương Oa không nghĩ như vậy.
Cậu vẫn luôn rất tự biết mình biết ta, bất kể là ngoại hình hay tính cách.
Huống hồ người Anh Nạp Hằng thích là Thẩm Sơ Ngôn. Đây là thiết lập đã được định sẵn trong truyện, khắc thẳng vào nhân vật, không thể thay đổi.
Thế nên Khương Oa nghiêm túc trả lời:
“Không phải. Điện hạ chắc chắn sẽ không thích tôi.”
Để chứng minh bản thân tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, cậu còn lập tức đảm bảo:
“Tôi cũng tuyệt đối sẽ không thích điện hạ. Xin điện hạ yên tâm.”
Anh Nạp Hằng nghẹn lại.
Một lúc sau hắn mới trầm giọng hỏi:
“Cậu không thích tôi?”
Khương Oa gật đầu.
“Đúng.”
“Lặp lại lần nữa thử xem?”
Giọng Anh Nạp Hằng đã thấp xuống, mơ hồ mang theo chút nguy hiểm.
“Tôi không thích—”
Còn chưa nói hết, miệng Khương Oa đã bị một bàn tay bịt kín.
Bàn tay Anh Nạp Hằng rất lớn, gần như che mất hơn nửa khuôn mặt cậu, chỉ chừa lại đôi mắt tròn đang chớp chớp bên ngoài.
“Còn dám nói thêm một chữ, tôi hôn cậu ngay lập tức.”
Anh Nạp Hằng nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và uy nghiêm.
Khương Oa lập tức ngậm chặt miệng.
Hơi thở ấm áp xuyên qua kẽ môi, khẽ phả vào lòng bàn tay.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng từ trán thiếu niên chậm rãi trượt xuống hàng mày, rồi lại từ hàng mày rơi xuống đôi mắt.
Lông mi thật dài.
Anh Nạp Hằng vẫn luôn không hiểu nổi, sao trên đời lại có người có hàng mi dài đến vậy.
Giống một chiếc quạt nhỏ.
Hoặc một thứ gì đó còn mềm mại hơn…
Như những cánh hoa mảnh mai, xinh đẹp.
Mặt cũng rất nhỏ.
Một bàn tay đã gần như che được hết.
Da lại trắng đến mức quá đáng, chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút là lập tức lưu lại những dấu đỏ nhạt.
Cũng chính vì làn da quá trắng nên những dấu vết ấy hiện lên giống từng cánh hoa anh đào hồng phấn.
Anh Nạp Hằng đưa tay tháo kính của Khương Oa xuống.
Đối với Khương Oa, kính cũng quan trọng chẳng khác gì nước đối với cá.
Kính vừa rời khỏi mặt, cậu lập tức theo bản năng đưa tay ra chụp lấy.
Nhưng tay vừa nhấc lên, hai cổ tay đã bị người kia giữ gọn.
“Điện hạ…”
Giọng Khương Oa lọt ra từ kẽ ngón tay Anh Nạp Hằng.
Âm thanh hơi nghèn nghẹn, còn mang theo chút giọng mũi.
Vốn chỉ là một tiếng gọi hết sức bình thường, thế nhưng bởi miệng đang bị che lại, nghe vào tai lại vừa mềm vừa tủi thân.
“Ừ.”
Anh Nạp Hằng đáp.
“Kính… mắt của tôi…”
“Biết mắt cậu đẹp rồi, nhấn mạnh làm gì?”
Anh Nạp Hằng thuận miệng đáp.
Sau đó lại dùng âm lượng nhỏ đến mức gần như chẳng ai nghe rõ, tự lẩm bẩm:
“Màu mắt giống mặt trời… Không đúng, còn đẹp hơn cái đó. Chẳng lẽ vì ngốc nên mới đáng yêu thế này? Bảo sao ngốc như heo con… chậc, ngốc chết đi được…”
“Điện hạ…”
Khương Oa muốn đi vệ sinh.
Lần này là thật.
Chắc tại lúc chơi cậu uống quá nhiều nước.
Cậu chỉ muốn báo với Anh Nạp Hằng một tiếng, xin hắn buông mình ra để cậu đi.
Nhưng tiếng gọi vừa vang lên, Anh Nạp Hằng đã cau mày dữ dội.
Nhìn xem.
Tên ngốc này chắc chắn biết mình đáng yêu chết đi được nên lúc nào cũng cố ý quyến rũ hắn!
Từ lúc về phòng đến giờ đã rầm rì gọi “điện hạ” bao nhiêu lần rồi?
Toàn làm nũng!
Thật muốn quản cậu cho nghiêm một chút.
Vì vậy Anh Nạp Hằng lạnh nhạt nói:
“Có chuyện thì nói cho tử tế. Gọi tôi làm gì?”
“Tôi muốn… đi… đi một chút…”
Khương Oa còn chưa kịp nói hết câu, Anh Nạp Hằng bỗng như bị than nóng làm bỏng, lập tức buông tay rồi ngả mạnh người về phía sau.
Bởi động tác quá đột ngột, hắn suýt nữa lộn thẳng qua lưng sofa.
Anh Nạp Hằng trợn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Cậu điên rồi à?! Cậu… cậu có biết mình đang nói cái gì không?! Chuyện kiểu này là thứ có thể tùy tiện nói mọi lúc mọi nơi sao? Cậu… cậu có biết xấu hổ không? Có biết lễ nghĩa liêm sỉ không?! Trước mặt một người đàn ông khác mà cũng dám nói như thế, cậu…”
Đang nói, hắn bỗng khựng lại.
Dường như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, Anh Nạp Hằng lập tức hỏi:
“Cậu từng nói câu này với bao nhiêu người đàn ông rồi?”
Khương Oa chưa bao giờ thống kê xem mình từng nói với bao nhiêu người rằng mình muốn đi vệ sinh.
Xem ra hiểu biết của cậu về điện hạ vẫn còn chưa đủ sâu.
Không ngờ Anh Nạp Hằng lại coi trọng lời nói và trí nhớ đến mức này.
Có lẽ đây chính là sự cố chấp đặc trưng của một đại ca.
Thông thường, người ở địa vị cao đều có ham muốn kiểm soát rất mạnh đối với cấp dưới. Điều này không hẳn là xấu. Trong xã hội loài người, phàm là người muốn làm nên đại sự, từ tướng lĩnh đến một binh một tốt dưới quyền, đều phải nắm rõ trong lòng.
Trong binh pháp cũng có nói—
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Quả nhiên không hổ là vai chính công.
Đại ca đã hỏi, tiểu đệ đương nhiên phải tích cực phối hợp.
Thế là Khương Oa nghiêm túc nhớ lại.
Cậu từng nói câu này với Thẩm Sơ Ngôn.
Hai người là bạn cùng bàn, mà vị trí của Khương Oa nằm phía trong. Mỗi lần muốn ra ngoài, cậu đều phải nhờ Thẩm Sơ Ngôn nhường đường.
Cậu cũng từng nói với Hách Biết Quân.
Khi đó Hách Biết Quân bắt cậu nắm tay hắn, ngồi bên cạnh canh cho hắn ngủ.
Ừm…
Cậu cũng từng nói với Liên Sở Sương Mù.
Lần đó là trên đường tới phòng thí nghiệm.
Đúng rồi.
Tây Tư Lưu cũng có.
Lúc ấy Tây Tư Lưu tới ký túc xá tìm cậu nói chuyện. Khương Oa muốn tạm rời đi một lát nên cũng đã báo với hắn.
Ngoài những người này ra…
Hình như hết rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa cẩn thận rà lại trong đầu một lượt, cuối cùng mới cân nhắc thật kỹ rồi trịnh trọng trả lời:
“Điện hạ, tổng cộng bốn người.”
Anh Nạp Hằng im lặng.
Khương Oa thấy hắn không nói gì, còn tưởng điện hạ cảm thấy mình trả lời qua loa.
Nghĩ một chút, dựa theo nguyên tắc tuyệt đối không được làm đại ca tức giận, cậu vội vàng giải thích rõ hơn:
“Có Thẩm Sơ Ngôn đồng học, Hách Biết Quân thiếu gia, Liên Sở Sương Mù thiếu gia, Tây Tư Lưu thiếu gia, còn có…”
Sắc mặt Anh Nạp Hằng đã đen chẳng khác gì đáy nồi.
“Còn có?!”
Hắn lập tức cao giọng:
“Chẳng phải vừa nói chỉ có bốn người sao?!”
Khương Oa bị dọa giật mình, lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp.
Anh Nạp Hằng hít sâu một hơi.
Mấy chữ tiếp theo gần như bị hắn nghiến qua kẽ răng:
“Nói tiếp.”
“Còn ai?”
Khương Oa không dám nói.
Nhưng lại càng không thể trái lời đại ca.
Cậu mím môi, im lặng một lát rồi mới dè dặt ngước mắt nhìn Anh Nạp Hằng.
Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở:
“Còn có… điện hạ…”
Anh Nạp Hằng: “…”
Đáng chết.
Hắn vậy mà không thể phản bác.
Không đúng.
Tên ngốc này từng nói câu đó với bao nhiêu người thì liên quan gì đến hắn?
Hắn kích động cái gì chứ?
Làm như hắn hèn mọn lắm, tự dâng mình tới cửa, thích người ta đến chết đi sống lại vậy.
Ha.
Tuyệt đối không thể.
