TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 115
chương 115
Cuối cùng Khương Oa cũng được như nguyện đi vệ sinh.
Lúc cậu rời đi, sắc mặt Anh Nạp Hằng trông hình như không được tốt cho lắm.
Khương Oa quy nguyên nhân về việc kỹ năng làm tiểu đệ của mình vẫn chưa luyện đến mức thuần thục.
Nếu lúc này sư phụ cậu có mặt, chắc chắn ông ấy sẽ biết cách dỗ Anh Nạp Hằng vui trở lại.
Khương Oa nghĩ, sau này mình phải cố gắng học thêm mấy kỹ năng như tâng bốc đại ca với nhìn mặt đoán ý mới được.
Đi vệ sinh xong, Khương Oa lấy đồ tới khu vực sinh hoạt chung đánh răng rửa mặt, sau đó định ngủ luôn trên sofa.
Ai ngờ mông cậu vừa chạm mép ghế, Anh Nạp Hằng đã tắm xong từ phòng ngủ bước ra.
Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo, một tay còn đang lau tóc.
Vừa ngẩng lên nhìn thấy Khương Oa, hắn khó hiểu hỏi:
“Muộn thế này rồi, cậu định đi trộm bò à?”
Khương Oa lắc đầu, nghiêm túc nhắc nhở:
“Điện hạ, chúng ta đang ở trên biển. Tôi không đi trộm bò được đâu.”
“Chậc, ngốc.”
Anh Nạp Hằng bất đắc dĩ giải thích:
“Ý tôi là nửa đêm không ngủ, cậu ngồi chình ình trên sofa làm gì?”
Khương Oa bừng tỉnh.
“À…”
Cậu nhỏ giọng nói:
“Tôi đang định ngủ đây.”
“Ngủ ở đâu? Sofa?”
“Vâng.”
“Vâng cái gì mà vâng.”
Anh Nạp Hằng nhíu mày.
“Tôi không muốn sáng mai vừa tỉnh dậy đã thấy trên sofa có một con ốc sên khô đông cứng. Vào phòng ngủ.”
“…Điện hạ, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường.”
Ý của Khương Oa rất đơn giản.
Cậu ngủ sofa cũng được.
Điện hạ quý giá hơn cậu nhiều. Nếu có người chiếm mất một phần giường, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của hắn.
“Cậu tưởng tôi muốn ngủ chung với cậu chắc?”
Anh Nạp Hằng tức giận nói:
“Tôi chỉ không muốn sáng ra nhìn thấy một xác ốc sên đông cứng thôi.”
“Còn cãi nữa, tôi ném cậu xuống biển cho cá mập ăn, tin không?”
Đây quả thật rất phù hợp với phong cách của không ít đại quý tộc.
Khương Oa hoàn toàn tin tưởng.
Để bảo toàn cái mạng nhỏ, cậu lập tức nói:
“…Tin. Tôi tin, điện hạ.”
Anh Nạp Hằng: “…”
Hắn nghiến răng:
“Còn cãi không?”
“Không cãi.”
“Có nghe lời không?”
“…Có.”
“Nghe ai?”
“…Nghe điện hạ.”
“Được.”
Anh Nạp Hằng nhìn cậu.
“Bây giờ ngoan ngoãn vào phòng ngủ. Làm được không?”
“Được.”
Dưới ánh mắt giám sát của Anh Nạp Hằng, Khương Oa đành đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Lúc đi ngang qua hắn, Khương Oa bỗng chú ý tới nửa thân trên của Anh Nạp Hằng vẫn chưa mặc áo.
Những giọt nước đọng trên da từ từ trượt xuống theo đường nét cơ bắp.
Cơ bắp của hắn cực kỳ săn chắc và tràn đầy sức sống. Theo từng nhịp thở, những đường cơ dường như cũng phập phồng rồi siết lại.
Khương Oa không nhịn được nhìn thêm mấy lần, trong lòng đầy hâm mộ.
Đẹp thật.
Muốn luyện được thế này chắc hẳn chẳng dễ dàng chút nào.
Điện hạ đúng là vừa tự giác vừa chăm chỉ.
Mình cũng nên học tập hắn mới phải.
Ôm suy nghĩ đó, Khương Oa tự cổ vũ mình một phen rồi mới chậm rãi đi tiếp.
Phía sau, Anh Nạp Hằng từ từ cúi đầu nhìn cơ bụng của mình.
Chậc.
Ốc sên ngốc.
Mắt sắp dính luôn lên người hắn rồi!
Có đẹp đến thế sao?
Lỡ đâu cậu ta muốn sờ…
Ha.
Ốc sên háo sắc, nằm mơ đi!
Có phải người yêu đâu mà sờ tới sờ lui, còn ra thể thống gì nữa!
Nghĩ vậy, Anh Nạp Hằng thay quần, sấy khô tóc rồi đi vào phòng ngủ.
Chiếc áo ngủ vẫn bị vắt trên thành sofa.
Cũng chẳng biết là hắn quên mặc thật, hay vì một nguyên nhân nào khác nên cố tình để quên ở đó.
Buổi tối, Khương Oa ngoan ngoãn cuộn mình ngủ sát mép giường.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã lăn ra tận giữa giường.
Anh Nạp Hằng đã ra ngoài.
Trên bàn có đặt phần bữa sáng do du thuyền chuẩn bị.
Khương Oa ăn sáng xong, dọn dẹp rồi đánh răng rửa mặt. Đúng lúc ấy, điện thoại nhận được tin nhắn từ nhóm chat.
Hoạt động hôm nay trên du thuyền là vũ hội hóa trang động vật.
Tất cả mọi người phải tới đại sảnh, sau đó ngẫu nhiên rút thăm.
Trên mỗi lá thăm sẽ ghi hình tượng động vật mà người đó phải hóa trang trong ngày, đồng thời còn có một nhiệm vụ cần hoàn thành.
Bởi vì khi hóa trang phải đeo mặt nạ, mặc bộ đồ động vật che kín toàn thân, khả năng ngụy trang tăng lên đáng kể.
Không ai biết người đối diện là ai.
Vừa kích thích vừa thú vị.
Trong nhóm chat mọi người đã bàn tán rôm rả.
Khương Oa đọc xong thông báo, lập tức ngoan ngoãn đi theo bản đồ chỉ dẫn tới địa điểm quy định.
Cậu phải cố gắng trở thành một người hòa nhập tập thể.
Bước đầu tiên chính là không được vắng mặt trong những hoạt động chung.
Tuy chuyện này với Khương Oa vẫn chưa thể xem là dễ dàng, nhưng may mà bây giờ cậu đã có vài người bạn, năng lực giao tiếp xã hội cũng tiến bộ rõ rệt.
Trên đường tới đại sảnh, Khương Oa cứ cảm thấy hôm nay có rất nhiều ánh mắt rơi lên người mình.
Mỗi lần nhận ra có người nhìn, cậu đều lập tức ngẩng đầu quan sát.
Nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Mọi người đều đang bận việc của mình.
Không ai nhìn cậu cả.
Chắc là ảo giác thôi.
Từ trước đến nay cảm giác tồn tại của cậu vẫn rất thấp, làm gì có ai rảnh mà nhìn cậu chứ.
Cùng lúc đó, trong một nhóm chat tạm thời—
【Đệt, đây thật sự là người hôm qua à? Cái người… cái người đó ấy?】
【Cái người gì mà cái người. Người ta là Tiểu Ốc Sên.】
【Xì, đính chính bao nhiêu lần rồi. Người ta là Công chúa Rau Diếp.】
【Đúng đúng đúng, Công chúa Rau Diếp. Thật sự là cậu ấy hả? Người làm mấy vị đại quý tộc kia mê đến như chó ấy?】
【Ăn nói cẩn thận! Muốn chết à?!】
【Ôi dào, trong nhóm này có mấy đại lão đó đâu. Không sao, không sao.】
【Trông cũng bình thường mà. Làm kiểu gì khiến mấy người kia quay như chong chóng vậy? Không hiểu nổi.】
【Hay ông nhìn kỹ thêm lần nữa đi? Cái này mà gọi là bình thường?】
【Cũng đúng. Chỉ là da trắng hơn một chút, môi đỏ hơn một chút, mặt nhỏ hơn một chút, mắt to hơn một chút, trông mềm hơn một chút… Cảm giác véo chắc thích lắm. Nếu cắn một miếng thì…】
【Anh em, nói tiếp đi. Ông sắp biến thành si hán rồi mà còn chưa nhận ra à?】
【Đeo kính đã ngon thế này rồi, không biết tháo xuống thì…】
【…Tự nhiên muốn ăn ốc sên hấp. Cảm giác chắc ngon lắm…】
【+1】
【Nếu cho tôi ôm một cái thì…】
【…Tôi đoán Tiểu Ốc Sên chắc chắn sẽ không dùng chân giẫm lên màn hình, cụp mắt khinh bỉ nhìn tôi rồi mắng “đồ biến thái chết tiệt”…】
【Thế thì ông đúng là biến thái thật. Tôi không giống ông. Tôi chỉ muốn hôn cái miệng mềm mềm của Tiểu Ốc Sên thôi, rồi véo đùi cậu ấy, bắt nạt tới mức khóc đỏ cả mũi, cuối cùng đáng thương gọi tôi một tiếng “ca ca”…】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tất cả mọi người trong nhóm đều dùng tài khoản ẩn danh.
Thế nhưng ngay sau câu kia, đột nhiên có một người dùng tên thật gửi tin nhắn.
Tây Tư Lưu: 【Cậu muốn ai gọi cậu là ca ca?】
Cả nhóm lập tức chìm vào im lặng chết chóc.
