TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 120
chương 120
Ăn tối xong, Khương Oa đang đi qua đi lại trong phòng.
Lúc này trời đã khá muộn.
Vì đã đồng ý với Anh Nạp Hằng rằng tối nay sẽ không tham gia vũ hội hóa trang động vật, Khương Oa đã gấp gọn bộ đồ thỏ rồi cất vào túi đựng.
Giờ này chắc mọi người đều đang bận chuẩn bị cho vũ hội.
Vì vậy cậu định sáng mai sẽ tranh thủ xuống đại sảnh một chuyến, trả lại bộ trang phục cho nhân viên công tác.
Ban đầu Khương Oa tính như vậy.
Thế nhưng hơn mười phút sau, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Khương Oa mở cửa.
Bên ngoài đứng mấy nam sinh trông khá quen mắt.
Cậu suy nghĩ một lúc mới nhớ ra họ chính là vài người từng chơi nói thật hay đại mạo hiểm cùng mình hôm trước.
Vừa gặp Khương Oa, mấy người đã người một câu tôi một câu, ríu rít giục cậu mau đi thay quần áo.
Khương Oa đang định giải thích rằng tối nay mình không tham gia vũ hội, còn chưa kịp mở miệng đã bị mấy người nhẹ nhàng đẩy trở vào phòng ngủ.
Một nam sinh còn rất lịch sự đóng cửa phòng lại, sau đó nhẹ giọng giục:
“Cậu mau thay đi. Ai đã nhận trang phục thì đều phải tham gia đấy. Số lượng có hạn, cậu nhận rồi mà không đi thì chẳng phải lãng phí mất một suất sao?”
Một nam sinh cao lớn bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng đúng đúng. Nếu lúc sáng cậu không nhận, suất này biết đâu đã thuộc về người khác. Bây giờ cậu không đi, người khác cũng chẳng tham gia được. Tiếc lắm.”
“Biết đâu có người còn buồn vì chuyện này ấy chứ.”
“Trang phục lần này dùng toàn công nghệ hàng đầu, rất nhiều người muốn trải nghiệm còn chẳng có cơ hội.”
Một người nhìn Khương Oa, nói đầy đau lòng:
“Tiểu Oa, chẳng lẽ cậu định trơ mắt nhìn người khác tiếc nuối sao?”
Khương Oa đứng hơn nửa người sau cánh cửa.
Nghe vậy, trong lòng cậu lập tức dâng lên chút áy náy.
Cậu không biết số lượng trang phục lại có hạn.
Chẳng qua sáng nay tỉnh sớm, vừa nhìn thấy thông báo đã ngoan ngoãn đi nhận đồ.
Nếu biết có nhiều người muốn tham gia đến vậy, cậu chắc chắn sẽ không giành nhận trước người khác.
Nếu thế…
Hay là đưa bộ đồ cho người thật sự muốn đi?
Nghĩ vậy, Khương Oa chậm rãi nói:
“Tôi đã gấp quần áo lại rồi. Tôi có thể đưa cho các cậu, sau đó các cậu mang cho người thật sự muốn tham gia…”
“Ấy ấy ấy, không được!”
Nam sinh đứng gần cửa nhất lập tức cắt ngang.
“Đúng đúng, cái này chắc chắn không được!”
“……Tại sao?”
“Là thế này.”
Người đứng cạnh cửa ho nhẹ.
“Bộ đồ đó cậu mặc thử rồi đúng không?”
“Đúng.”
Khương Oa gật đầu.
“Thế thì đúng rồi. Cậu đã mặc qua, trên đó chắc chắn đều là mùi của cậu. Người khác mà mặc thì chẳng phải mùi của cậu dính hết sang người ta sao? Thơm đến…”
“Tê!”
Nam sinh nọ đang nói bỗng nhăn mặt.
Hình như vừa bị ai đó hung hăng véo cho một cái.
Hắn lập tức đổi lời:
“Ý tôi là… trang phục lần này khá đặc biệt. Một khi đã mặc thử thì hệ thống sẽ ghi nhận người sử dụng. Sau đó người khác mặc vào sẽ không kích hoạt được công nghệ cảm ứng sinh học nữa.”
“Bộ đồ này rất đắt.”
“Chi phí chế tạo khoảng hai trăm nghìn tinh tệ.”
“Tuy cũng không phải con số gì quá khoa trương, nhưng dù sao bỏ không như vậy cũng hơi phí.”
Vừa nghe đến năm chữ “hai trăm nghìn tinh tệ”, Khương Oa lập tức mở to mắt.
Chỉ là một bộ đồ thỏ mà lại đắt đến thế?
Số tiền đó…
Đủ mua mấy người như cậu rồi ấy chứ.
Khương Oa lập tức không dám chậm trễ nữa.
“Tôi… tôi không biết nó đắt như vậy. Tôi…”
“Không sao, đừng cuống.”
Mấy nam sinh lập tức trấn an.
“Bọn tôi đâu có trách cậu.”
“Cứ từ từ thôi. Bây giờ thay đồ trước nhé, được không?”
“Được… được.”
Khương Oa lập tức đi tới tủ trong phòng ngủ, lấy bộ trang phục thỏ ra.
Mọi người đều là nam sinh.
Khương Oa vốn chẳng cảm thấy có gì cần kiêng dè.
Huống hồ trong lòng còn đang sốt ruột, vừa lấy đồ ra, cậu đã bắt đầu cởi áo ngủ trên người.
Một đoạn eo trắng nõn mảnh khảnh bất ngờ lộ ra.
“RẦM!”
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đóng sầm.
Âm thanh lớn đến mức Khương Oa giật mình run lên.
Cậu vội quay đầu hỏi:
“Các cậu không sao chứ?”
“…Không sao!”
“Rất ổn!”
Giọng bên ngoài nghe hơi mơ hồ, giống như có người đang bịt miệng nói.
Nếu nghe kỹ còn có chút hoảng loạn, khàn khàn kỳ lạ.
Khương Oa hoàn toàn không nhận ra.
Cậu chỉ cho rằng bọn họ đang sốt ruột.
Trong xã hội loài người, có rất nhiều cảm xúc không thể chỉ dựa vào lời nói để biểu đạt.
Những người thông minh thường dùng cách vòng vo để nhắc nhở người khác.
Ví dụ như tạo ra một tiếng động.
Hoặc làm một hành động đặc biệt nào đó.
Có lẽ chuyện cậu đã nhận trang phục nhưng lại định bỏ vũ hội khiến mấy người kia không vui, nên vừa rồi họ mới cố ý đóng cửa thật mạnh để nhắc cậu nhanh lên.
Khương Oa không muốn trở thành người phá hỏng hoạt động tập thể.
Nhận ra người khác có thể đang thúc giục mình, cậu lập tức tăng tốc.
“Xin… xin chờ một chút.”
“Tôi sắp xong rồi.”
Khương Oa vừa thay đồ vừa vội vàng xin lỗi.
Bởi động tác hơi gấp, hơi thở khó tránh khỏi trở nên dồn dập.
Giọng nói vốn đã mềm, lúc này lọt qua cánh cửa lại càng khiến người bên ngoài nghe thành một cảm giác hoàn toàn khác.
Mấy nam sinh đang dùng khăn giấy lau mặt vừa mới cầm được máu mũi, kết quả chẳng bao lâu sau lại bắt đầu chảy tiếp.
“Đệt, có thể có tiền đồ chút không? Chẳng phải chỉ là một đoạn eo thôi sao? Đều là đàn ông, làm như chưa từng thấy eo nam ấy.”
“Trong số chúng ta cậu chảy dữ nhất đấy, còn mặt mũi dạy đời ai?”
“Ai bật máy lọc không khí vậy? Tôi cảm giác mình sắp bay lên thiên đường rồi. Xung quanh toàn là Tiểu Ốc Sên mọc cánh thiên thần, bay tới thơm má tôi…”
“Không, đó là ông chết rồi. Cảm ơn.”
“Phản đòn.”
“Phản đòn vô hiệu.”
“…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
