TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 119
chương 119
Chiếc đuôi thỏ của Khương Oa cuối cùng cũng thoát khỏi tay Anh Nạp Hằng.
Vốn dĩ chuyện này có thể kết thúc sớm hơn một chút.
Nhưng Anh Nạp Hằng nói hình như có một chỗ trên đuôi bị bung chỉ.
Khương Oa tự mình không nhìn rõ, hơn nữa lúc ấy đầu óc còn hơi choáng, nên điện hạ nói gì cậu cũng tin.
Bởi vì “đuôi bị bung chỉ”, Anh Nạp Hằng chủ động đề nghị giúp cậu khâu lại.
Dù đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, Khương Oa vẫn lập tức tỉnh thêm mấy phần.
Cậu nào dám để đại ca tự tay vá quần áo cho mình?
Khương Oa vừa há miệng định từ chối, ánh mắt Anh Nạp Hằng đã quét sang.
Câu từ chối lập tức mắc lại trong cổ họng.
Điện hạ thật ra là người tốt.
Nhưng mỗi khi hắn hạ thấp mày, lạnh lùng nhìn người khác, vẫn rất có sức uy hiếp.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nghe lời đại ca chắc chắn sẽ không có hại.
Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Anh Nạp Hằng làm bộ đi tìm kim chỉ một lúc.
Khách sạn đương nhiên chẳng chuẩn bị loại đồ này.
Cuối cùng không biết hắn đào đâu ra một cây tăm bông.
Ỷ vào việc kính của Khương Oa đang trượt xuống tận chóp mũi, hắn đường đường chính chính dùng tăm bông giả vờ “khâu vá”.
Thật ra cho dù có kim chỉ thật, một đại thiếu gia từ nhỏ đã quen được người khác hầu hạ như hắn cũng chẳng thể nào biết may vá.
Chẳng qua là…
Anh Nạp Hằng liếc mắt nhìn Khương Oa.
Cậu đang chăm chú nhìn động tác của hắn, mắt không chớp lấy một cái, giống như thật sự rất lo “cây kim” sẽ làm hỏng chiếc đuôi trắng kia.
Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng.
Sau đó nổi ý xấu, đột nhiên nói:
“Xì… chọc thủng rồi.”
Quả nhiên.
Khương Oa nghe thấy liền lập tức hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống.
Anh Nạp Hằng đã biết ngay.
Tên ngốc này quả nhiên quý bộ quần áo rách kia muốn chết.
Chẳng phải lúc hắn chưa vào phòng, Khương Oa còn đứng trước gương soi hết lần này tới lần khác sao?
Nhìn cái gương đó còn lâu hơn nhìn hắn.
Nếu lát nữa tên ngốc này dám nói mấy câu kiểu “quần áo hỏng rồi”…
Anh Nạp Hằng nghĩ.
Hắn sẽ ném luôn bộ đồ này đi.
Mặc trong phòng thì thôi.
Còn định mặc ra ngoài đi qua đi lại như thế, còn ra thể thống gì?
Ngay cả lý do hắn cũng đã nghĩ xong.
Thế nhưng khi Khương Oa mở miệng—
“Điện hạ, có phải rất đau không…”
Câu “không được mặc bộ đồ này nữa” đã tới bên miệng Anh Nạp Hằng bỗng mắc lại.
Hắn khựng một chút.
“Cậu nói gì?”
Khương Oa nâng tay hắn lên, đẩy kính về đúng vị trí rồi cúi đầu nhìn thật kỹ.
Cậu vừa xem vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nếu vết thương sâu quá thì có thể bị nhiễm trùng. Điện hạ đau ở đâu? Tôi… tôi xem giúp ngài.”
Khương Oa nói cực kỳ cẩn thận.
Động tác cũng nhẹ.
Ban đầu hình như còn hơi ngại trực tiếp chạm vào tay người khác, nhưng vì thật sự lo lắng nên cuối cùng vẫn nghiêm túc kiểm tra.
Hai hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Chăm chú đến mức trong khoảnh khắc ấy, dường như người trước mặt trở thành chuyện quan trọng nhất cậu cần để tâm.
Anh Nạp Hằng ngây người nhìn cậu.
Đầu óc bỗng trống rỗng trong thoáng chốc.
Một cảm xúc vô cùng xa lạ bỗng dâng lên, nhanh chóng lấp đầy lồng ngực.
Lạ lẫm đến mức khiến hắn thậm chí cảm thấy hơi hoảng.
Anh Nạp Hằng đột nhiên đứng bật dậy.
Khương Oa thấy tay hắn rút khỏi tay mình nhanh như chớp, khó hiểu cũng đứng lên theo.
“…Điện hạ?”
“Ừm? À…”
Anh Nạp Hằng rõ ràng hơi mất tự nhiên.
“Làm sao? Có chuyện gì thì lát nói. Tôi…”
Hắn vừa nói vừa định đi thẳng ra ngoài.
“Điện, điện hạ, ngài không sao chứ?”
Khương Oa vẫn cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ.
Chẳng lẽ ngón tay bị thương nghiêm trọng quá?
Nhưng nam nhi có lệ không dễ rơi.
Có khi điện hạ không muốn để người khác nhìn thấy mình đau, nên định một mình đi xử lý vết thương?
Không đúng.
Điện hạ là một chiến sĩ dũng cảm kiên nghị.
Tinh thần lực lại mạnh như vậy.
Chắc chắn sẽ không vì chút thương tích ở ngón tay mà rơi lệ.
Vậy chắc là có chuyện gấp thật.
Quả nhiên, ngay sau đó Anh Nạp Hằng nói:
“Không sao. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra có một cuộc họp khẩn cấp, phải mau chóng… xuống biển họp. Tôi đi trước.”
“À à, hóa ra là vậy.”
Khương Oa lập tức tin.
Nhớ tới tay hắn vẫn chưa kiểm tra xong, cậu vội hỏi:
“Điện hạ, vậy tay ngài…”
Anh Nạp Hằng giơ tay lên tùy tiện nhìn một cái, sau đó không để ý nói:
“Vết thương nhỏ thôi. Rắc chút muối là được.”
“Muối?”
Khương Oa sửng sốt.
Rắc muối lên vết thương hình như chỉ làm thương tích nặng thêm, mà còn rất đau.
“Cậu có ý kiến gì?”
Anh Nạp Hằng nhíu mày.
Khương Oa thấy hắn chắc chắn như vậy, nghĩ bụng đại ca làm thế chắc chắn có lý do của đại ca.
Cậu không nên tùy tiện nghi ngờ.
Vì thế lập tức lắc đầu.
“…Không có.”
“Được.”
Anh Nạp Hằng xoay người.
“Điện hạ…”
Khương Oa bỗng nhớ tới dự báo thời tiết hôm nay nói buổi tối có mưa.
Nếu thật sự phải xuống biển họp thì có lẽ hơi nguy hiểm.
Cậu định nhắc Anh Nạp Hằng nhớ chuẩn bị biện pháp an toàn.
Mặc dù Khương Oa cũng không hiểu rốt cuộc cuộc họp kiểu gì lại phải xuống tận biển.
Nhưng thế giới rộng lớn như vậy.
Những gì cậu biết chỉ là một góc rất nhỏ.
Nếu chỉ dựa vào chút kiến thức của bản thân để phán đoán mọi chuyện thì quá thiển cận.
Khương Oa vừa mới gọi một tiếng, còn chưa kịp nói tiếp—
Anh Nạp Hằng đột nhiên quay phắt lại.
Vẻ mặt nghiêm túc, giọng đầy chính khí:
“Đây không phải tình yêu.”
“Tim có lúc tự nhiên sẽ đập loạn.”
“Ai nói với cậu rằng như thế có nghĩa là tôi thích cậu đến chết đi sống lại?”
Khương Oa chớp mắt.
“Không được chớp.”
Anh Nạp Hằng lập tức ra lệnh.
Khương Oa nghe vậy quả nhiên ngoan ngoãn mở mắt, không chớp nữa.
Nhưng cứ mở to mắt nhìn người như vậy, trông lại càng…
Anh Nạp Hằng hít sâu một hơi.
“Đứng thẳng.”
Khương Oa lập tức đứng nghiêm chỉnh.
“Nghỉ.”
Khương Oa đưa chân phải ra.
“Nghiêm.”
Cậu lại thu chân về.
“Tốt.”
Anh Nạp Hằng tiếp tục ra lệnh:
“Bây giờ giơ tay lên, che mắt.”
“Quay về phía sau.”
Khương Oa nghiêm túc làm theo từng bước.
Cậu từng thấy kiểu khẩu lệnh này trên Tinh Võng.
Quân đội cũng thường huấn luyện như vậy.
Điện hạ rất có thể đang dùng phương thức huấn luyện quân nhân để huấn luyện tiểu đệ.
Khương Oa che mắt, trong lòng lần đầu tiên dâng lên chút cảm giác tự hào vì mình đang thật sự trở thành một tiểu đệ đủ tiêu chuẩn.
Lúc này Anh Nạp Hằng chỉ còn nhìn thấy chiếc đuôi lông trắng phía sau.
Không biết chủ nhân của nó nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, chiếc đuôi bỗng khẽ lắc qua lắc lại mấy cái.
Anh Nạp Hằng nghiến nhẹ răng hàm, lập tức dời mắt.
“Tôi phải ra ngoài một chuyến.”
“Cậu ngoan ngoãn ở trong phòng. Làm được không?”
Khương Oa theo bản năng định quay đầu.
Tiểu đệ trả lời câu hỏi của đại ca thì phải nhìn thẳng để thể hiện sự tôn trọng.
“Không được quay lại.”
“Đứng nguyên như vậy.”
Khương Oa lập tức dừng động tác.
“…Được, điện hạ.”
“Tốt.”
Anh Nạp Hằng tiếp tục:
“Còn cái vũ hội động vật gì đó tối nay.”
“Không được đi.”
“Làm được không?”
Khương Oa suy nghĩ một lúc.
Sau đó nhỏ giọng đáp:
“…Được.”
“Không tệ.”
“Bây giờ che mắt, đếm ngược mười số.”
“Đếm xong sẽ có người mang bữa tối tới. Ăn xong không được ngủ ngay, phải đi quanh phòng mười phút.”
“Làm được không?”
“…Được.”
“Giọng lớn lên.”
“Có thể!”
Khương Oa lập tức nâng cao âm lượng, trả lời cực kỳ kiên định.
“Rất tốt.”
Anh Nạp Hằng bình thản nói:
“Bắt đầu đếm.”
Khương Oa lập tức bắt đầu:
“Mười…”
“Chín…”
“Tám…”
…
Đến khi đếm tới “một”, cậu mới bỏ tay xuống rồi quay người lại.
Phía sau đã chẳng còn bóng dáng Anh Nạp Hằng.
Nhưng trên cửa lại dán một tờ giấy ghi chú cực kỳ bắt mắt.
Khương Oa đi tới, bóc xuống.
Trên đó viết:
“Đếm xong nhớ chớp mắt, đồ ngốc.”
Đây hiển nhiên là phần bổ sung cho mệnh lệnh “không được chớp mắt” ban nãy.
Khương Oa chớp mắt một cái.
Điện hạ đúng là liệu sự như thần.
Không hổ là đại ca.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
