Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 118

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 118
Prev
Next

chương 118

Khương Oa cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Điện hạ hình như rất hứng thú với chiếc đuôi thỏ.

Sau khi nghe Khương Oa giải thích rằng cái đuôi có thể tự động cử động, Anh Nạp Hằng lập tức bắt đầu nghiên cứu nó cực kỳ chăm chú.

Có lẽ thiên tài tuyệt thế đều như vậy.

Đối với bất cứ sự vật nào cũng duy trì lòng hiếu kỳ và ham muốn tìm hiểu mãnh liệt.

Người ưu tú phần lớn đều có đặc điểm tương tự. Huống chi điện hạ còn là nhân trung long phượng, đương nhiên càng khác người bình thường.

Sau khi Anh Nạp Hằng yêu cầu chiếc đuôi biểu diễn lại, Khương Oa dựa trên tinh thần tôn trọng sự thật và thái độ khoa học, nhỏ giọng giải thích:

“Điện hạ, nó tự động. Tôi không điều khiển được.”

“Thế à?”

Anh Nạp Hằng đáp.

Một lúc sau, hắn bỗng đưa ngón tay ra chọc vào cục lông tròn phía sau.

Khương Oa hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm vậy.

Ngay khi chiếc đuôi bị chạm vào, rõ ràng Khương Oa chẳng hề điều khiển, vậy mà cục lông trắng vẫn lập tức run lên theo phản xạ.

Anh Nạp Hằng nhếch môi, ngẩng đầu nhìn cậu.

“Đuôi thỏ của cậu còn có chế độ thủ công à?”

Hắn nhướng mày.

“Chọc một cái mới động một cái.”

Khương Oa sửng sốt, sau đó nghiêm túc giải thích:

“Điện hạ, tôi không có đuôi thỏ.”

Anh Nạp Hằng: “…”

“Không có đuôi thỏ, thế cậu có đuôi gì?”

“…Tôi không có đuôi.”

Khương Oa thành thật trả lời.

Bộ dạng nghiêm túc đến mức chẳng giống đang nói đùa.

Anh Nạp Hằng tự nhận mình vốn là người nghiêm túc lạnh nhạt, vì thế cũng trầm giọng nói:

“Nói dối.”

“…Tôi, tôi không…”

Khương Oa định nói mình không hề nói dối.

Trong suốt quá trình tiến hóa lâu dài của loài người, chiếc đuôi dần mất đi chức năng vốn có. Nó không còn giúp con người giữ thăng bằng, cũng chẳng còn đảm nhiệm những tác dụng khác, cuối cùng dần thoái hóa rồi biến mất.

Đây vốn là quan điểm khá phổ biến trong sinh học.

Bởi vậy xét nghiêm túc, con người đúng là không có đuôi.

Lập luận này không có vấn đề về logic, cũng phù hợp với những kiến thức mà Khương Oa từng đọc được.

Nhưng cũng tồn tại một khả năng khác.

Có lẽ điện hạ đang muốn thảo luận vấn đề ở tầng sâu hơn.

Giống như khi dùng triết học để tranh luận về sự tồn tại của con người.

Nếu vậy, muốn bàn về việc “con người có đuôi hay không” thì trước tiên phải tạm gác kết luận đã có, sau đó đổi góc nhìn để suy xét lại từ đầu…

Nghĩ như vậy—

Điện hạ nói cũng rất có lý.

“Cậu không… cậu không cái gì?”

Giọng Anh Nạp Hằng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Oa.

Cậu chớp mắt.

Ngay sau đó liền nghe hắn lạnh giọng:

“Tôi hỏi một câu mà cậu có thể nghĩ ra mười câu. Bây giờ còn học được cãi lại rồi?”

“Gan lớn rồi phải không? Muốn bay luôn à?”

Khương Oa vừa mới thoát khỏi vấn đề triết học liên quan tới chiếc đuôi, lập tức nghe thấy một câu nghiêm trọng như vậy, tim cũng run theo.

Tiểu đệ mà gan lớn đến mức muốn phản lại đại ca thì chẳng khác nào tạo phản.

Khương Oa chưa từng có ý định tạo phản.

Cậu vội vàng lắc đầu, lập tức bày tỏ lòng trung thành:

“Không, không phải. Gan không lớn, cũng không bay.”

“Tốt.”

Anh Nạp Hằng nói:

“Vậy tôi hỏi lại.”

“Cậu có đuôi không?”

“Không…”

“Ừm?”

“…Có.”

Khương Oa lập tức sửa miệng.

“Có. Điện hạ, tôi có đuôi.”

“Đuôi của cậu ở đâu?”

“Ở…”

Khương Oa hơi căng thẳng.

Điện hạ nghiêm túc quá mức, cậu thật sự có chút không ứng phó nổi.

Nhưng trả lời theo ý điện hạ chắc chắn không sai.

Vì vậy dù trong lòng vẫn thấy kỳ lạ, Khương Oa vẫn nghiêm túc đáp:

“Ở… phía sau.”

“Phía sau cái gì?”

“Ở… ở…”

Khương Oa bắt đầu lắp bắp.

Anh Nạp Hằng nhìn cậu ấp úng hồi lâu, cuối cùng bỗng tỏ ra vô cùng “thấu hiểu”.

Hắn đưa tay giữ lấy cục lông trắng phía sau bộ đồ.

“Là cái này?”

“Thứ tôi đang cầm?”

Khương Oa khẽ giật mình.

Anh Nạp Hằng lại nhẹ nhàng lay nó một cái.

“Được hỏi thì phải trả lời chứ, đồ ngốc.”

“Người ta đang hỏi cậu, chẳng phải cậu nên nghiêm túc đáp sao?”

Kỳ lạ thật.

Khương Oa càng lúc càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Đầu cậu cũng hơi choáng.

Chẳng lẽ bị sốt?

Đúng rồi.

Đại ca đang đặt câu hỏi.

Một tiểu đệ đủ tư cách không thể im lặng trước yêu cầu của đại ca.

Nghĩ tới đây, Khương Oa nghiêng đầu, chậm rãi nói:

“Đúng… đúng vậy.”

“Đuôi ở đây.”

“Cậu chẳng phải Tiểu Ốc Sên sao?”

Anh Nạp Hằng hỏi.

“Tại sao lại có đuôi thỏ?”

“Bởi vì…”

Khương Oa càng lúc càng cảm thấy đầu óc mơ màng.

“Bởi vì cậu là thỏ trắng?”

Anh Nạp Hằng giúp cậu trả lời.

“Ừm…”

Khương Oa gật đầu theo phản xạ.

“Đúng…”

“À.”

Anh Nạp Hằng bật cười.

Dường như cảm thấy chuyện này rất mới lạ, hắn khẽ lay chiếc đuôi thêm một chút rồi nói:

“Ra là vậy.”

“Nhưng câu trả lời của cậu mơ hồ quá, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”

Hắn vô cùng “tốt bụng” đề nghị:

“Thế này đi. Để tránh hiểu lầm, cậu lặp lại theo tôi.”

“‘Tôi là một con thỏ trắng, vừa trắng vừa đáng yêu. Tôi không nói dối, nên xin điện hạ kiểm tra chiếc đuôi này.’”

Đầu óc Khương Oa đã chẳng còn hoạt động nhanh như bình thường.

Nhưng tiểu đệ phải trung thành với đại ca.

Chuyện này cậu đã khắc sâu trong lòng.

Vì thế dù chẳng còn đủ tỉnh táo để phân tích nội dung câu nói, Khương Oa vẫn ngoan ngoãn lặp lại từng chữ.

“Tôi… tôi là một con thỏ.”

“Thỏ trắng…”

“Tôi… tôi không nói dối.”

“Cho nên… xin điện hạ kiểm tra… chiếc đuôi.”

Vì cúi người quá lâu, cặp kính của Khương Oa chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống gần chóp mũi.

Đôi mắt màu trà vàng hoàn toàn lộ ra.

Không có kính hỗ trợ, ánh mắt Khương Oa trở nên hơi mờ mịt.

Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Anh Nạp Hằng, dường như hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại kỳ quái đến mức nào.

Anh Nạp Hằng vốn còn ung dung trêu chọc người khác, đột nhiên khựng lại.

Trong khoảnh khắc thất thần, bàn tay đang giữ chiếc đuôi vô thức siết mạnh hơn một chút.

Khương Oa giật mình, khẽ “ưm” một tiếng.

Anh Nạp Hằng lập tức hoàn hồn.

Nhận ra mình vừa làm gì, hắn như bị điện giật, chợt buông tay rồi liên tục lùi về sau.

Bởi lui quá nhanh—

“Bịch!”

Hắn ngồi thẳng xuống sàn.

Động tĩnh lớn đến mức Khương Oa cũng giật mình.

“Cậu… cậu…”

Anh Nạp Hằng “cậu” cả nửa ngày vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh.

Bản năng tiểu đệ của Khương Oa lập tức phát tác.

Dù đầu vẫn còn hơi choáng, cậu vẫn theo phản xạ định bước tới đỡ đại ca dậy.

“Không!”

Anh Nạp Hằng lập tức quát lớn:

“Không được tới đây!”

Khương Oa lập tức đứng yên.

Chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn.

Vẫn là ánh mắt ngơ ngác ấy.

Anh Nạp Hằng càng nhìn càng bực.

Sắc mặt hắn thoắt trắng rồi lại đỏ, cuối cùng nghiến răng nói:

“Cậu có thể biết giữ khoảng cách một chút không?!”

“Một nam sinh như cậu, suốt ngày trong đầu chứa cái gì vậy?”

“Hết làm mấy vẻ mặt kỳ quái, lại dùng cái giọng đó nói chuyện…”

“Rốt cuộc học những thứ này ở đâu?!”

“…Ừm?”

Khương Oa không hiểu.

Cậu thật sự cảm thấy mình có lẽ đang sốt, giọng vì thế cũng mềm hơn bình thường.

Anh Nạp Hằng chỉ cảm thấy chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Hắn hít sâu một hơi.

Không thể tiếp tục thế này nữa.

Hắn vốn là một người trầm ổn, bình tĩnh, lý trí.

Kiểu phản ứng như một tên nhóc mới lớn thế này tuyệt đối không phải phong cách của hắn.

Phải lạnh nhạt.

Phải tỉnh táo.

Phải kiềm chế.

Phải lý trí.

Anh Nạp Hằng điều chỉnh lại hơi thở, vẻ mặt dần khôi phục bình tĩnh.

Sau đó hắn dùng giọng điệu vô cùng điềm nhiên nói:

“Vừa rồi cậu nói ‘ừm’ đúng không?”

“…”

“Nói lại một tiếng cho tôi nghe.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 118"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ