Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 117

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 117
Prev
Next

chương 117

Nhận quần áo ở đại sảnh xong, Khương Oa liền trở về phòng.

Trong nhóm chat đã thông báo trước rằng tốt nhất mọi người nên thử trang phục trước khi vũ hội bắt đầu, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động buổi tối.

Khương Oa sợ vì mình mà khiến vũ hội gặp trục trặc nên không dám qua loa. Từng bước một đều được cậu thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng hướng dẫn trong nhóm.

Trước đó thông báo nói trang phục hóa trang sẽ bao kín toàn thân.

Thế nhưng khi Khương Oa vào phòng ngủ, mở túi đựng trang phục ra, cậu mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy.

Áo là sơ mi trắng.

Phần dưới là một chiếc quần yếm ngắn đến ngang đùi, cạp khá cao, mép quần chỉ vừa qua nửa trên đùi một chút.

Ngoài áo và quần, trong túi còn có một đôi găng tay lông xù màu trắng pha hồng hình móng vuốt, một đôi tai thỏ.

Còn đuôi thỏ thì được gắn ngay phía sau chiếc quần, đúng vị trí xương cụt.

Nhìn từ bên ngoài, nó giống như thật sự mọc ra từ phía sau vậy.

Đặc biệt là sau khi Khương Oa mặc bộ đồ lên người rồi quay đầu nhìn thử…

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy cái đuôi vừa động một chút.

Khương Oa chớp mắt.

Cậu nhìn chăm chú hơn vào cục lông trắng tròn vo phía sau.

Ngay trước mắt cậu—

Cục lông nhỏ ấy khẽ run lên.

Khương Oa giật mình.

Kết quả là cảm xúc của cậu càng dao động, cái đuôi phía sau càng động dữ hơn.

Mà ở nơi Khương Oa không nhìn thấy trong gương, đôi tai thỏ trắng hồng trên đầu cũng thay đổi theo.

Một bên dựng thẳng, một bên rũ xuống.

Chiếc tai đang dựng còn run lên mấy cái như bị giật mình, tần suất gần như hoàn toàn đồng bộ với chiếc đuôi.

Khương Oa bị cái đuôi làm cho luống cuống.

Cậu theo bản năng muốn đưa tay giữ nó lại, không cho nó động nữa.

Chắc là hỏng rồi.

Khương Oa nghĩ.

Nhân viên công tác nói bộ trang phục được lắp hệ thống cảm ứng thần kinh cao cấp.

Nghe tên cũng có thể hiểu đại khái, thiết bị sẽ cảm nhận một số tín hiệu rồi tạo ra phản ứng tương ứng.

Rất nhiều thiết bị cảm ứng hoạt động theo nguyên lý như vậy.

Vậy nên chiếc đuôi thỏ này chắc xảy ra trục trặc, cảm ứng không còn chính xác nên mới tự động lung tung.

Khương Oa xoay nửa người, hơi cúi về phía trước, đưa tay ra định bắt lấy cục lông trắng kia.

Ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm tới—

Cánh cửa phòng ngủ vốn đang đóng kín bỗng bật mở.

Anh Nạp Hằng đứng ngoài cửa.

Vẻ lười biếng trên mặt hắn lập tức đông cứng.

Cả người đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt cũng như bị cố định, không nhúc nhích nhìn thiếu niên đang đứng trước gương toàn thân trong phòng.

Khương Oa không cao lắm.

Phần da lộ ra ngoài rất trắng.

Chiếc quần yếm được thiết kế ôm eo, khiến vòng eo vốn đã nhỏ càng trở nên mảnh, dường như chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn.

Rõ ràng cả người rất gầy, nhưng phần đường nét phía sau lại không đến mức khô gầy, khiến chiếc đuôi thỏ tròn nhỏ càng bị đẩy nhô lên.

Quần cũng rất ngắn.

Không.

Quá ngắn.

Gần như để lộ hết phần đùi.

Anh Nạp Hằng nhìn chằm chằm vài giây.

Trong đầu bỗng dưng trống rỗng.

Khương Oa nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu.

Hai người chạm mắt nhau qua gương.

Chiếc tai thỏ vốn đang rũ xuống trên đầu Khương Oa—

“Phạch” một cái dựng thẳng lên.

Khương Oa ngẩn ra.

Thấy người tới là đại ca, cậu đang định lên tiếng chào.

Nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi miệng—

“RẦM!”

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Khương Oa nghiêng đầu khó hiểu.

Ngoài cửa, Anh Nạp Hằng vẫn đứng im.

Hắn cảm giác như có thứ gì đó bất ngờ xông thẳng lên đầu, nổ tung trong cơ thể.

Rõ ràng trước mắt chỉ là một cánh cửa màu tối.

Thế nhưng trong đầu hắn lại toàn là trắng, hồng, mềm mại… những màu sắc sáng rõ cứ như pháo hoa liên tục nổ tung.

Mũi hình như hơi ngứa.

Anh Nạp Hằng giơ tay sờ chóp mũi.

Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm vào, cửa phòng ngủ lại hé mở.

Người bên trong mở cực kỳ cẩn thận.

Ban đầu chỉ là một khe nhỏ.

Sau đó một cái đầu lông xù ló ra.

Tiếp theo là đôi mắt, sống mũi, đôi môi…

“Điện hạ?”

Giọng nói khe khẽ vang lên.

Máu mũi Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lập tức chảy xuống.

“Điện hạ!”

Khương Oa vừa nhìn thấy cảnh ấy liền chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác.

Cậu vội mở cửa, bước tới trước mặt Anh Nạp Hằng, ngẩng đầu đầy lo lắng:

“Điện hạ, ngài làm sao vậy? Sao lại chảy máu nữa? Có phải bị bệnh không? Tôi… tôi gọi bác sĩ cho ngài!”

Nói xong Khương Oa lập tức định chạy ra phòng khách.

Nhưng vừa xoay người, eo đã bị một cánh tay nhanh chóng giữ lại, kéo thẳng trở về.

Đùa à.

Gọi bác sĩ?

Để bác sĩ tới nhìn hắn mất mặt sao?!

Chẳng qua chỉ là…

Khí huyết dâng lên thôi.

Không đúng.

Anh Nạp Hằng từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, tư tưởng thuần khiết, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nghĩ tới mấy thứ linh tinh.

Cho nên xét cho cùng—

Tất cả đều là lỗi của con ốc sên ngốc này!

Ở trong phòng của một người đàn ông khác, mặc bộ quần áo giống thỏ như vậy, còn làm ra tư thế vừa rồi, sau đó lại dùng cái giọng mềm mềm ấy gọi hắn.

Quyến rũ.

Rõ ràng chính là quyến rũ!

Con ốc sên ngốc này đúng là phản rồi.

Cái gì hay ho không học, lại học được mấy chiêu dụ dỗ người khác không đứng đắn thế này.

Cậu ta muốn lấy lòng hắn đến vậy sao?

Muốn nịnh hắn?

Muốn hắn ôm?

Muốn ở bên hắn đến thế?

Muốn yêu đương với hắn đến vậy sao?!

“Không thể.”

Anh Nạp Hằng rút khăn giấy trong túi ra, bình tĩnh lau sạch máu dưới mũi.

“Gì cơ?”

Khương Oa khó hiểu.

“Tôi nói, hiện tại tôi không cân nhắc chuyện yêu đương.”

Anh Nạp Hằng bình thản nói.

“Đương nhiên càng không thể kết hôn. Còn nếu sau này có con thì tài nguyên giáo dục ở Đế đô tôi cũng chẳng vừa mắt, gia sư thì có thể mời…”

Hắn bỗng khựng lại.

“…Ý tôi là, tôi không định kết hôn, càng không thể có con.”

Anh Nạp Hằng nghiêm mặt nhìn cậu.

“Cho nên, ốc sên ngốc, thu mấy trò quyến rũ người khác của cậu lại. Hiểu chưa?”

Khương Oa: “…”

“Ừm?”

Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng.

“Quả nhiên là ốc sên ngốc. Trả lời cũng phải dạy.”

Hắn lạnh lùng ra lệnh:

“Tôi nói thu mấy trò đó lại, cậu chỉ cần trả lời ‘vâng, điện hạ’ là được. Không được nói thêm. Nghe hiểu thì gật đầu.”

Khương Oa mím môi.

Cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái.

Nhưng điện hạ kỳ quái cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Thế là Khương Oa vẫn nghiêm túc gật đầu.

“Tốt.”

Anh Nạp Hằng nói:

“Bây giờ lặp lại: ‘Sau này tôi sẽ không quyến rũ điện hạ nữa.’”

Khương Oa ngoan ngoãn đọc theo:

“Sau này tôi sẽ không… không quyến rũ điện hạ nữa.”

Nói xong, Anh Nạp Hằng lại vô thức nhíu mày.

Chậc.

Nếu tên ngốc này cứ nhất quyết muốn quyến rũ hắn thì…

Anh Nạp Hằng nhìn thiếu niên trước mặt đang chớp đôi mắt to vô tội.

Thật ra…

Cũng không phải hoàn toàn không được.

Chỉ cần đừng quá đáng.

Nể tình cậu ta trông cũng khá đáng yêu, nếu nhất quyết muốn làm vậy, hắn miễn cưỡng chịu đựng một chút cũng không phải không thể.

Đương nhiên lời này tuyệt đối không thể nói ra.

Với tính cách của tên ngốc kia, biết đâu lại được đằng chân lân đằng đầu, sau này trèo thẳng lên đầu hắn tác oai tác quái.

Anh Nạp Hằng ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm chuyển chủ đề:

“Cậu mặc thành thế này làm gì?”

“Hóa trang giống thỏ.”

Hắn liếc Khương Oa.

“Sao, gia tộc ốc sên của các cậu chuẩn bị tổ chức cuộc thi chạy giữa rùa với thỏ, nên cậu đóng giả thỏ để dọa đối thủ trước à?”

Khương Oa kiên nhẫn giải thích:

“Không phải đâu, điện hạ. Hội học sinh tổ chức vũ hội hóa trang động vật. Đây là trang phục phải nhận để tham gia vũ hội.”

“Nhận về là được rồi.”

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Cậu nhất định phải mặc vào rồi đứng trước gương nhìn mãi làm gì?”

Khương Oa nhớ lại vừa rồi mình đúng là đứng trước gương rất lâu.

Cậu lập tức xin lỗi Anh Nạp Hằng trước, rồi mới nhỏ giọng giải thích:

“…Vì cái đuôi vừa động.”

Anh Nạp Hằng rõ ràng không tin.

“Đuôi động là thế nào?”

Hắn nheo mắt.

“Cậu coi tôi là trẻ con ba tuổi à?”

Khương Oa không hề nói dối.

Thấy điện hạ hình như sắp tức giận vì cho rằng mình bị lừa, cậu lập tức cuống lên, vội quay người cho hắn xem.

“Điện hạ, nó thật sự biết động.”

“Ngài có thể nhìn… nhìn thử.”

Anh Nạp Hằng vậy mà thật sự ngồi xổm xuống, ghé sát lại quan sát.

Đúng lúc ấy—

Chiếc đuôi thỏ trắng mềm phía sau Khương Oa bất ngờ quét ngang qua mặt hắn.

Một luồng gió thoảng qua.

Mang theo mùi kẹo trái cây nhàn nhạt.

Khương Oa thấy cái đuôi dám “vô lễ” với điện hạ đến vậy thì giật mình, theo bản năng định lùi về sau.

Nhưng cổ tay lập tức bị người đang ngồi xổm trước mặt giữ lại.

Sau đó, giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

“Vừa rồi nhanh quá.”

“Không nhìn rõ.”

Hắn ngẩng mắt.

“Cho nó… biểu diễn lại một lần nữa.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 117"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ