TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 121
chương 121
Trước khi tới nơi tổ chức vũ hội, nam sinh cao nhất trong nhóm chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhắc Khương Oa:
“Tiểu Oa, có một chuyện tôi nghĩ vẫn phải nhắc cậu trước. Cậu đóng vai động vật ăn cỏ, lát nữa phải đặc biệt chú ý an toàn.”
“Chuyện đó… có ý gì vậy?”
Khương Oa biết vũ hội lần này có lồng ghép một số quy tắc sinh tồn của thế giới động vật. Chẳng hạn như động vật ăn thịt sẽ săn bắt động vật ăn cỏ.
Nhưng đó chẳng phải chỉ là thiết lập trò chơi để tăng tính thú vị cho vũ hội thôi sao? Dù thế nào cũng đâu đến mức thật sự nguy hiểm tới tính mạng.
“Cậu nói kiểu đó làm gì, dọa người ta sợ bây giờ.”
Một nam sinh khác có vóc dáng cường tráng hơn lập tức chen người cao kia sang một bên, tiến tới trước mặt Khương Oa, cao giọng giải thích:
“Cậu đừng lo, chỉ là trò chơi thôi. Cậu đóng vai động vật ăn cỏ, còn những người khác sẽ có người đóng vai động vật ăn thịt. Bên săn mồi đông, con mồi lại ít, nên có thể sẽ xuất hiện tình huống mấy người cùng đuổi theo một mình cậu. Chỉ cần đừng để họ bắt được là được.”
“Có bị bắt cũng không sao. Cậu có thể tìm trước thẻ cứu mạng. Nhân viên công tác chắc đã nói với cậu rồi đúng không? Chỉ cần giơ thẻ cho động vật ăn thịt xem là có thể đánh lừa đối phương, nhân cơ hội đó chạy đi.”
“Cách dùng rất đơn giản. Cậu chỉ cần nói với người kia: ‘Tôi và cậu là đồng loại.’ Khi ấy đối phương sẽ cho rằng cậu cũng là động vật ăn thịt rồi thả cậu đi.”
Nói đến đây, nam sinh kia chợt khựng lại.
Khương Oa nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ho khẽ một tiếng rồi hạ giọng:
“Nhưng mà… cậu cũng biết rồi đấy. Ở Thánh Ai Đốn, thứ không thiếu nhất chính là đặc quyền. Nếu cậu không lừa được người ta, hoặc đối phương không chịu tin lời cậu, vậy thì có thể sẽ hơi nguy hiểm.”
“Đã bảo cậu đừng dọa Tiểu Oa rồi mà!”
Người bên cạnh vội vàng chữa cháy:
“Tiểu Oa, cậu đừng lo. Không phải nguy hiểm đến tính mạng đâu. Dù sao gặp động vật ăn thịt thì cứ lập tức chạy, như vậy sẽ không có chuyện gì.”
Khương Oa nghe mà vẫn hơi mơ hồ.
Bọn họ nói nghiêm trọng đến mức cứ như lát nữa cậu không phải tham gia vũ hội, mà thật sự sẽ bị ném vào rừng sâu, biến thành một con vật ăn cỏ phải giành giật sự sống vậy.
Nhưng theo những gì Khương Oa từng tìm hiểu trên Tinh Võng, vũ hội hóa trang chỉ là một hình thức tiệc xã giao của con người, chủ yếu mang tính giải trí, vốn không có gì nguy hiểm.
Vậy tại sao mọi người cứ liên tục nhắc cậu phải cẩn thận?
Chẳng bao lâu sau, Khương Oa đã hiểu.
Đồng thời, cậu cũng rốt cuộc biết tại sao cái đuôi thỏ sau lưng mình lại có thể tự động cử động mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng bên ngoài nào.
Công nghệ cảm ứng sinh học được sử dụng trên bộ trang phục này không phải mánh lới quảng cáo của nhà sản xuất, càng không phải cái cớ được thổi phồng để người mặc biết đồ đắt tiền mà giữ gìn cẩn thận.
Đó là công nghệ cảm ứng sinh học thực sự—loại kỹ thuật hiện tại chủ yếu chỉ được ứng dụng trong quân đội.
Sau khi mặc trang phục, những đặc điểm của loài vật trên bộ đồ gần như trở thành một phần của cơ thể người mặc. Không chỉ vậy, tư duy và cách hành động cũng sẽ chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Khương Oa trở nên dễ giật mình hơn bình thường.
Ngoài ra…
Cậu còn bỗng dưng rất muốn ăn rau.
Khu vực tổ chức vũ hội rộng đến kinh người. Cả hai tầng gần như đều được cải tạo thành cảnh quan hoang dã. Ngoại trừ một vài vật dụng hiện đại như sofa hay cửa ra vào, nhìn thoáng qua chẳng khác nào thật sự bước vào thiên nhiên.
Vì quy tắc của vũ hội, Khương Oa và mấy nam sinh đi cùng phải tiến vào từ những lối khác nhau, rất nhanh đã tách khỏi nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa một mình đi giữa không gian rộng lớn.
Khác hẳn tưởng tượng của cậu, bên trong vô cùng vắng vẻ. Đi một lúc lâu mà cậu vẫn không gặp được ai.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng do hệ thống điện tử mô phỏng. Khương Oa bước qua một dòng suối nhỏ, càng đi càng cảm thấy nơi này lớn đến quá đáng.
Cây cối và bụi rậm che khuất tầm nhìn. Sau vài lần rẽ trái rẽ phải, đến lúc quay đầu nhìn lại, Khương Oa đã hoàn toàn không tìm thấy cánh cửa mình vừa đi vào.
Cậu lạc đường.
Đúng lúc ấy, trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng sột soạt.
Khương Oa nhìn sang, phát hiện giữa đám lá có một tấm thẻ nằm đó.
Chính là loại thẻ đánh lừa mà nhân viên công tác và mấy nam sinh vừa rồi đã nhắc tới.
Nghĩ đến tác dụng của nó, Khương Oa lập tức bước tới nhặt lên.
Không hiểu vì sao, từ khi biết công nghệ cảm ứng sinh học trên trang phục thật sự có khả năng mô phỏng bản năng của động vật, trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là lý trí.
Nếu sau khi mặc trang phục, lý trí cũng bị bản năng động vật ảnh hưởng…
Vậy những người đóng vai động vật ăn cỏ, liệu có thật sự bị những “kẻ săn mồi” coi thành con mồi hay không?
Khương Oa càng nghĩ càng bất an.
Mà cậu hiện tại lại vừa vặn đứng ở vị trí con mồi trong chuỗi thức ăn.
Nếu là ngày thường, có lẽ Khương Oa sẽ không hoảng đến mức này.
Nhưng thỏ vốn nhát gan, dễ bị kinh động. Dưới tác động âm thầm của bộ trang phục, ngay cả bản thân Khương Oa cũng không nhận ra thần kinh mình đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Bàn tay cầm tấm thẻ bất giác siết chặt.
Có lẽ trước khi gặp bất kỳ động vật ăn thịt nào, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi nơi này.
Nhưng nghĩ lại, bộ trang phục đắt như vậy. Nếu cậu vừa vào đã bỏ đi, chẳng phải sẽ gián tiếp phá hỏng sự sắp xếp của vũ hội sao?
Khương Oa suy nghĩ một hồi, cuối cùng nảy ra một cách vẹn cả đôi đường.
Cậu không cần rời đi.
Chỉ cần tìm một góc kín đáo trốn thật kỹ.
Chờ đến khi vũ hội kết thúc, mọi người đều rời khỏi đây, cậu lại đi ra.
Như vậy vừa không lãng phí bộ trang phục, vừa tránh được việc chạm mặt những người đóng vai động vật ăn thịt.
Quá hoàn hảo.
Khương Oa lập tức bắt đầu tìm chỗ trốn.
Đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cậu nhìn thấy cách đó không xa có mấy tảng đá lớn. Giữa những tảng đá là một khe hẹp, bên trong mọc đầy cỏ cây um tùm.
Vừa kín đáo vừa khuất ánh sáng.
Quả thực là nơi trốn lý tưởng.
Hai mắt Khương Oa sáng lên, lập tức chạy chậm về phía đó.
Cậu bước một chân vào khe đá, đang định thu nốt chân còn lại vào thì ngay sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói.
Giọng đàn ông trong trẻo mà hơi trầm, mang theo ý cười lười biếng:
“Xem tôi phát hiện được gì này…”
“Một con thỏ trắng.”
Khương Oa giật bắn người.
Cậu xoay người quá nhanh, mất thăng bằng, lập tức ngồi phịch xuống khoảng trống giữa khe đá.
Ánh sáng trên đỉnh đầu cũng ngay sau đó bị che khuất.
Người đàn ông trước mặt quá cao lớn, thân hình vừa vặn chắn kín đường chạy duy nhất của Khương Oa.
Một tay anh chống lên tảng đá, hơi cúi người xuống.
Đôi mắt rũ thấp nhìn thẳng vào cậu.
Sau đó, người nọ ghé gần, khẽ thổi một hơi về phía Khương Oa, giọng nói mang theo chút trêu chọc lả lơi:
“Thỏ con…”
“Cậu lạc đường à?”
