Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 122

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 122
Prev
Next

chương 122

“…Liên… Liên Sở thiếu gia…!”

“Dọa cậu rồi sao?” Liên Sở Sương Mù chống một tay lên tảng đá, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.

Khương Oa quả thật bị dọa.

Bản năng sinh tồn của động vật gần như lập tức phát huy tác dụng. Khi gặp phải thiên địch hoặc một mối uy hiếp, cơ thể sẽ tự động sinh ra phản ứng căng thẳng.

Giống như lúc này.

Khoảnh khắc Liên Sở Sương Mù mặc trang phục hồ ly xuất hiện trước mặt, đầu óc Khương Oa có một thoáng hoàn toàn trống rỗng.

Thức ăn chủ yếu của hồ ly là những loài thú nhỏ, chim và động vật lưỡng cư.

Mà trong số các loài thú nhỏ…

Thỏ lại vừa hay là một trong những món chúng yêu thích nhất.

Dù Khương Oa biết rất rõ đây chỉ là một buổi vũ hội nhập vai. Liên Sở Sương Mù là con người, tuyệt đối không thể thật sự ăn thịt cậu.

Nhưng ảnh hưởng của bộ đồ thỏ lên cơ thể quá rõ rệt.

Khương Oa chẳng khác nào chuột gặp mèo, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ—

Chạy!

Đáng tiếc, đường chạy đã bị chặn kín.

Cậu đang mắc giữa một khe đá, hai bên đều là vách cứng, lối ra duy nhất lại bị thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt che đến không còn một kẽ hở.

Chỉ có phía trên đỉnh đầu còn chừa lại chút khoảng trống đủ để không khí lọt vào.

Khương Oa nuốt khan mấy lần, vội vàng lắc đầu.

“Không… không có dọa, dọa…”

“Nhìn cậu sắp khóc đến nơi rồi.” Liên Sở Sương Mù dịu dàng cắt ngang, giọng nói tuy nhẹ nhưng hoàn toàn không cho cậu cơ hội lấp liếm. “Thật sự không bị tôi dọa sao?”

Khương Oa vốn không giỏi nói dối.

Bị vạch trần ngay tại chỗ, cậu đành thành thật gật đầu.

Liên Sở Sương Mù rõ ràng biết cậu có ý gì, nhưng vẫn cố tình giả vờ không hiểu.

Hắn nghiêng đầu:

“Gật đầu nghĩa là sao? Là ‘thật sự không bị dọa’, hay là ‘thật sự bị dọa rồi’?”

Khương Oa mím môi, lí nhí:

“…Thật sự bị… bị dọa rồi.”

“À.”

Liên Sở Sương Mù lập tức nhận lỗi rất chân thành:

“Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, khiến thần kinh căng cứng của Khương Oa cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.

Cậu vừa ngẩng đầu nhìn hắn, Liên Sở Sương Mù đã bất ngờ đổi giọng.

“Nhưng biết làm sao được.”

Hắn khẽ nói:

“Dù sao tôi cũng là hồ ly mà.”

“Tiểu Oa, cậu biết đấy. Hồ ly thích ăn thịt nhất, đặc biệt là…”

Ánh mắt Liên Sở Sương Mù chậm rãi lướt từ trên xuống dưới người thiếu niên trước mặt.

Trong đáy mắt thoáng qua một tia tham lam không hề che giấu.

“Đặc biệt là loại thỏ trắng béo tốt như cậu.”

Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Khương Oa lập tức réo vang.

Cậu lùi về sau một bước, ngay sau đó định chui qua khe hở giữa Liên Sở Sương Mù và tảng đá để chạy ra ngoài.

Nhưng người còn chưa kịp thoát, eo đã bị một cánh tay ôm lấy.

Chỉ trong chớp mắt, Khương Oa lại bị kéo trở về khe đá.

Đúng lúc ấy, khóe mắt cậu thoáng thấy tấm thẻ đang nắm trong tay.

Khương Oa lập tức nhớ tới quy tắc nhân viên công tác đã dặn trước khi vào vũ hội.

Cậu cuống quýt giơ tấm thẻ lên trước mặt Liên Sở Sương Mù, giọng nói vì căng thẳng mà hơi run:

“…Tôi và cậu là đồng loại.”

Động tác của người đàn ông trước mặt chợt dừng lại.

Liên Sở Sương Mù nhìn chằm chằm tấm thẻ.

Dần dần, thần sắc hắn thả lỏng, ánh mắt cũng trở nên dịu đi.

Khương Oa sửng sốt.

Thật sự có tác dụng?

Cậu không biết nguyên lý của thứ này là gì.

Là vì người đóng vai động vật ăn thịt phải tuân thủ quy tắc của trò chơi?

Hay tấm thẻ này cũng sử dụng công nghệ cảm ứng sinh học, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhận thức của não bộ trong một khoảng thời gian ngắn?

Hiện tại, tinh thần lực cấp S mạnh nhất quả thật cũng có thể tạo ra hiệu quả gần giống như vậy. Chỉ là tổn hại gây ra quá lớn, rất ít siêu phàm giả chịu sử dụng.

Một kỹ thuật trước đây gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết, vậy mà bây giờ lại có thể được ứng dụng vào một tấm thẻ nhỏ như thế này…

Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của đế quốc đúng là—

Dòng suy nghĩ của Khương Oa đột nhiên khựng lại.

Bởi vì đầu ngón tay cậu vừa bị thứ gì đó cọ qua.

Người đàn ông đội đôi tai hồ ly hơi khom lưng, cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên ngón tay Khương Oa.

Khương Oa ngẩn người.

Phản ứng lại, cậu lập tức rụt tay về.

“Liên Sở thiếu gia, ngài… ngài không sao chứ?”

Liên Sở Sương Mù khẽ nheo mắt.

Rõ ràng hắn cao hơn Khương Oa rất nhiều, vậy mà lúc này lại nắm lấy tay cậu, hơi cúi người, ngước mắt lên từ bên đầu ngón tay cậu.

“Tôi rất ổn.”

Hắn lịch thiệp nói:

“Tiểu thư hồ ly.”

Khương Oa ngẩn ra.

Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn giải thích với Liên Sở Sương Mù rằng mình là nam, không thể gọi là “tiểu thư” được.

Nhưng lời sắp ra khỏi miệng, Khương Oa chợt hiểu ra.

Có lẽ đây chính là tác dụng phụ sau khi tấm thẻ phát huy hiệu lực.

Tấm thẻ khiến người đóng vai động vật ăn thịt coi cậu thành đồng loại, vậy nên trong nhận thức hiện tại của Liên Sở Sương Mù, có lẽ Khương Oa cũng là một con hồ ly.

Nếu lúc này cậu phản bác, nói không chừng sẽ phản tác dụng.

Không được.

Phải tranh thủ lúc Liên Sở thiếu gia còn đang bị tấm thẻ ảnh hưởng mà nhanh chóng rời khỏi đây.

“Liên Sở thiếu gia, tôi… tôi có lẽ phải đi trước.”

Khương Oa dè dặt thăm dò.

“Tại sao?”

Liên Sở Sương Mù nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Bởi vì…”

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ cách nói.

“…Bởi vì tôi đang ở trong khe đá. Đá cứng quá, tôi có hơi khó chịu.”

“Thì ra là vậy.”

Liên Sở Sương Mù nghe xong liền gật đầu, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu.

“Đúng là sẽ không thoải mái.”

Khương Oa âm thầm thở phào.

Cậu còn tưởng Liên Sở Sương Mù đã chấp nhận lý do này, đang chờ đối phương tránh sang bên nhường đường cho mình.

Nào ngờ giây tiếp theo, sau lưng cậu bỗng có thêm một bàn tay.

Bàn tay ấy hơi dùng sức.

Cả người Khương Oa được nâng lên một chút, lưng lập tức rời khỏi mặt đá lạnh cứng, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đều được bàn tay phía sau nâng đỡ.

“Thế này thì sao?”

Liên Sở Sương Mù hỏi:

“Thoải mái hơn chưa?”

Khương Oa nhất thời không biết phải nói gì.

“Tiểu Oa.”

Liên Sở Sương Mù kiên nhẫn nhắc nhở:

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Một học sinh biết lễ phép sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của người khác, đúng không?”

Khương Oa nghĩ một chút.

Hình như rất có lý.

Bất kể trong sách hay trên Tinh Võng, những kiến thức xã giao mà cậu từng học đều nói rất rõ: đối xử lễ phép với người khác là quy tắc xã giao cơ bản nhất.

Muốn sống hòa thuận với mọi người, trước tiên phải biết kiềm chế bản thân và tôn trọng đối phương.

“…Đúng.”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

“Liên Sở thiếu gia.”

“Vậy thế này có dễ chịu hơn không?”

“…Dễ chịu hơn một chút.”

Khương Oa chậm rãi trả lời.

Mọi chuyện hoàn toàn không phát triển theo hướng cậu mong muốn. Nhưng trong lúc nhất thời cậu lại không nghĩ ra được lý do nào thích hợp hơn để rời đi, thành ra giọng nói càng lúc càng chậm chạp.

Bộ dạng ấy rơi vào mắt người khác, lại vô cớ mang đến một cảm giác ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Liên Sở Sương Mù khẽ bật cười.

“Vậy thì tốt.”

Nói xong, hắn lại bắt đầu xin lỗi.

“Vừa rồi là lỗi của tôi. Tôi nhận sai.”

“Tôi không nên coi cậu thành một con thỏ béo tốt.”

“Thực ra cậu chẳng béo chút nào…”

Vừa nói, bàn tay hắn vừa đặt lên bụng thiếu niên, khẽ ấn xuống.

“Cậu xem.”

“Có được bao nhiêu thịt đâu.”

“Vừa rồi tôi nói sai sự thật, tôi xin lỗi cậu.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cách một lớp vải, Khương Oa vẫn cảm nhận rất rõ đầu ngón tay đặt trên bụng mình.

Lòng bàn tay vốn chỉ hơi ấm.

Nhưng chẳng biết có phải vì ảnh hưởng của công nghệ cảm ứng sinh học hay không, chẳng bao lâu sau, cảm giác ấm áp ấy dần trở nên nóng bỏng.

Hai má Khương Oa từ từ phủ lên một tầng đỏ nhạt.

Cậu nắm lấy đầu ngón tay Liên Sở Sương Mù, theo bản năng nói:

“…Nóng.”

“Có một chút nóng.”

“Trong này có hệ thống giữ nhiệt tự động.”

Liên Sở Sương Mù dường như rất khó hiểu.

“Làm sao lại nóng được?”

Khương Oa lắc đầu.

“…Có lẽ tôi bị bệnh.”

“Tôi phải về uống thuốc, Liên Sở thiếu gia…”

Trán cậu hình như cũng nóng lên.

Đây là triệu chứng rất thường gặp khi cảm lạnh.

Trong đầu mơ mơ màng màng, Khương Oa nghiêm túc nghĩ—

Có lẽ mình phát sốt thật rồi.

Nghĩ vậy, cậu liền đưa tay muốn đẩy tay Liên Sở Sương Mù ra.

Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không nhúc nhích.

Khóe môi hắn hơi cong lên, giọng nói lại dịu dàng đến mức giống như đang dỗ dành cậu:

“Cậu quên rồi sao?”

“Tôi là bác sĩ.”

“Nếu bị bệnh, người bệnh phải tìm bác sĩ khám mới đúng.”

“Cậu có thể nói cho tôi biết mình có triệu chứng gì. Biết đâu tôi có thể giúp.”

Nghe rất có lý.

Khương Oa suy nghĩ một hồi mà không tìm ra được chỗ nào sai.

Cậu đành nhỏ giọng:

“…Hình như là… phát sốt.”

“Phát sốt?”

Liên Sở Sương Mù lặp lại.

“Hẳn không phải đâu.”

“Cậu thử cảm nhận kỹ một chút xem. Cụ thể là chỗ nào khó chịu?”

Khương Oa nghe lời, thật sự nghiêm túc cảm nhận một lúc.

“…Bụng.”

“Bụng không thoải mái?”

“…Ừm.”

“Sao lại thế được?”

Liên Sở Sương Mù chậm rãi hỏi:

“Bụng làm sao lại khó chịu chứ?”

“Lẽ ra cậu phải rất thích…”

Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại.

Ánh mắt rũ xuống, nhìn thiếu niên hai má ửng đỏ trước mặt. Hàng mi Khương Oa khe khẽ run lên.

Răng nanh Liên Sở Sương Mù bỗng ngứa ngáy.

Hắn khẽ dùng đầu lưỡi chống lên răng nanh, rồi thong thả nói:

“Thiên nhiên là một thứ rất kỳ diệu.”

“Đều là động vật, có loài sinh con, có loài đẻ trứng. Cũng đều là động vật, nhưng con người lại tiến hóa ra lý trí và trí tuệ, còn những loài khác thì vẫn giữ lại rất nhiều bản năng nguyên thủy.”

“Nhưng thú vị nhất…”

“Là mỗi loài lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau trước cùng một loại kích thích.”

“Cùng là được vuốt bụng…”

“Mèo rất dễ cảnh giác.”

“Chó thì dễ hưng phấn.”

“Còn thỏ…”

Liên Sở Sương Mù hơi cúi xuống.

Khóe môi cong lên.

“Thỏ sẽ ngây thơ cho rằng mình đang mang thai thỏ con.”

“Dân gian thường gọi nôm na hiện tượng đó là…”

“Mang thai giả.”

Hắn nhìn Khương Oa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đến đáng sợ:

“Cho nên, Tiểu Oa…”

“Cậu cũng có em bé rồi sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 122"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ