Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 123

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 123
Prev
Next

chương 123

“…Em bé?”

Khương Oa lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

“Đúng vậy.” Liên Sở Sương Mù vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ, hết chỗ này lại tới chỗ khác. “Có thể là ở đây, cũng có thể là ở đây… sẽ sinh ra một sinh mệnh bé nhỏ.”

“Nếu lớn lên giống Tiểu Oa, nhất định sẽ rất xinh đẹp.”

Khương Oa chớp mắt.

Xét từ góc độ sinh học, nam giới loài người không thể mang thai và sinh ra một sinh mệnh mới. Đây là cấu tạo cơ thể mà tự nhiên đã quy định. Ngoại trừ một số loài lưỡng tính như giun đất, phần lớn sinh vật giống đực đều không có khả năng mang thai.

Con người lại càng như vậy.

Điều đó trái với sinh học.

“Ta là… nam giới loài người.”

Khương Oa nghiêm túc giải thích từng chữ một. Chỉ là giọng cậu quá nhỏ, nếu không nghe kỹ gần như chẳng thể nghe thấy.

Cơn sốt khiến đầu óc cậu trở nên trì độn, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.

Có điều, có lẽ vì từ nhỏ đã quen ngồi một mình ngẩn người, cho dù đầu óc đang mơ hồ như vậy, Khương Oa vẫn có thể rút ra một phần lý trí để nghiêm túc phân tích vấn đề.

Liên Sở Sương Mù khựng lại, sau đó không nhịn được bật cười.

“Thì ra là nam giới loài người.”

Hắn ghé sát bên tai Khương Oa. Khoảng cách gần đến mức giọng nói gần như dán thẳng lên vành tai cậu, trầm thấp, thong thả:

“Nhưng con trai cũng được mà.”

“Cậu biết không? Thuở ban đầu khi loài người mới tiến hóa, vốn chưa có phân chia giới tính. Cấu tạo cơ thể của tất cả mọi người đều giống nhau.”

“Chỉ là theo thời gian, một số cơ quan trong cơ thể dần thoái hóa. Ví dụ như đuôi, rồi lại ví dụ như…”

“Nơi dùng để thai nghén sinh mệnh.”

“Thoái hóa không có nghĩa là hoàn toàn biến mất. Chúng chỉ trốn đi thôi, nấp vào một góc kín đáo nhất.”

“Chỉ cần chịu bỏ ra một chút thời gian và công sức, vẫn có thể tìm thấy nó.”

“Sau đó…”

Giọng hắn kéo dài.

“Ăn một miếng là hết.”

Khương Oa run lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Ban nãy cậu đã sử dụng thẻ mê hoặc.

Theo quy tắc, Liên Sở Sương Mù đáng lẽ phải coi cậu là đồng loại. Liên Sở Sương Mù là hồ ly, vậy trong mắt hắn, Khương Oa cũng phải là hồ ly mới đúng.

Nhưng bây giờ, từ những lời hắn vừa nói có thể thấy rõ—

Hắn vẫn coi Khương Oa là thỏ.

Thẻ mê hoặc căn bản không có tác dụng với hắn.

Liên Sở Sương Mù từ đầu đến cuối vẫn xem cậu là con mồi.

Hay nói chính xác hơn…

Là thức ăn đã đưa tới tận miệng.

Đầu óc Khương Oa lập tức tỉnh táo hẳn, ngay cả cảm giác nóng ran trên người cũng tạm thời bị cậu ném ra sau đầu.

Phải chạy.

Nếu đây chỉ là một buổi vũ hội hóa trang bình thường thì đương nhiên chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng công nghệ cảm ứng sinh học trên trang phục tiên tiến đến mức nào, Khương Oa vừa rồi đã tự mình trải nghiệm.

Cậu không biết Liên Sở Sương Mù đã bị ảnh hưởng đến mức nào.

Nhưng bản năng cảnh giác của động vật ăn cỏ liên tục thúc giục cậu phải tránh xa người trước mặt càng sớm càng tốt.

“…Liên Sở thiếu gia…”

Khương Oa khe khẽ gọi.

“Ừm?”

Liên Sở Sương Mù rũ mắt nhìn cậu, thấp giọng đáp.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bên tai Khương Oa, chậm rãi vén chúng ra sau vành tai.

Tóc đã hơi dài rồi.

Rất hợp cài một chiếc kẹp tóc đính kim cương vụn.

Một chiếc váy dài trắng tinh chắc chắn cũng sẽ rất tôn làn da của cậu.

Nếu ngã xuống ga giường màu đỏ rượu, sắc đỏ và trắng hòa vào nhau, giống như một thiên thần thuần khiết đang say ngủ giữa biển hoa đỏ tựa vũng máu…

Nhất định sẽ ngon miệng vô cùng.

Đôi mắt Liên Sở Sương Mù dần nheo lại thành hai đường cong hẹp dài. Nơi sâu nhất trong đáy mắt bắt đầu lóe lên thứ ánh sáng tối tăm không chịu khống chế.

Đó là tín hiệu của sự hưng phấn.

Tim Khương Oa đập thình thịch.

Cậu bị dáng vẻ ấy dọa đến mức toàn thân cứng đờ, nhất thời ngay cả lời cũng không nói nổi, gần như mềm người tựa vào bàn tay đang đỡ mình.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất—

Phải nghĩ cách chạy.

Nếu thật sự ở ngoài hoang dã, một khi đã bị động vật ăn thịt bắt được, muốn thoát thân gần như khó hơn lên trời.

Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ đang nhập vai.

Đây chỉ là một buổi vũ hội hóa trang có độ nhập vai cao hơn bình thường mà thôi.

Nhất định vẫn có cách.

Thân thể trước mặt càng lúc càng áp sát.

Khương Oa nhìn thấy đôi mắt đã trở nên tối sẫm của hắn.

Dưới sự thúc đẩy của bản năng động vật, khóe môi Liên Sở Sương Mù cong lên. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn cũng theo đó lộ ra, khiến cảm giác nguy hiểm càng tăng thêm vài phần.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập vang rõ bên tai.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Gần đến mức Khương Oa có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương.

Là mùi trà hoa nhài.

“Ầm——!”

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên.

Liên Sở Sương Mù quay đầu, cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh.

Rõ ràng tiếng động ấy đã cắt ngang “bữa ăn” của hắn, phá hỏng tâm trạng tốt đẹp hiếm có vừa rồi.

Cũng chính vì hắn đứng thẳng người lên, khe đá vốn bị chắn kín lập tức lộ ra một khoảng trống lớn.

Khương Oa nhìn thấy ánh sáng lọt vào.

Không hề do dự.

Tốc độ của cậu nhanh chưa từng thấy, gần như thật sự biến thành một con thỏ, cúi người chui thẳng qua khe hở rồi chạy mất.

Cậu không dám quay đầu.

Hai chân cũng chẳng dám ngừng lại, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Tiếng động ban nãy rất lớn, nhưng lúc ấy Khương Oa đang bị nhốt giữa khe đá nên không thể xác định chính xác âm thanh phát ra từ phương hướng nào.

Nếu biết người tạo ra tiếng động đó là ai…

Có lẽ cậu tuyệt đối sẽ không chạy về hướng này.

Liên Sở Sương Mù vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng thiếu niên đang chạy mất hút mà không hề quay đầu.

Hắn tận mắt nhìn Khương Oa chạy về phía cánh cửa.

Mà tiếng động ban nãy…

Cũng phát ra từ chính nơi đó.

Khóe môi Liên Sở Sương Mù giật nhẹ, hắn cười lạnh.

“Cậu tưởng hắn là người tốt chắc?”

Bước chân Khương Oa đột ngột dừng lại.

Không phải cậu không muốn tiếp tục chạy.

Mà con đường phía trước đã bị người chặn kín.

Khương Oa theo bản năng chậm rãi lùi về sau.

Trong bóng tối, một bóng người từ từ cử động.

Một bước.

Lại một bước.

Cuối cùng hoàn toàn bước ra khỏi vùng tối.

Sói xám.

Không.

Không đúng.

Là Hách Biết Quân thiếu gia.

Hách Biết Quân ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Khương Oa.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng cứng rắn như thường ngày.

Nhưng giây tiếp theo—

Hắn bỗng liếm nhẹ môi dưới.

Đó gần như là động tác bản năng của một kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi.

“Ngươi đang tìm ta sao?”

Hách Biết Quân hỏi.

Hai tai thỏ trên đầu Khương Oa lập tức dựng đứng.

Cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trí quan tâm tới phép lịch sự nữa, xoay người ngay tại chỗ rồi chạy thẳng sang hướng thứ ba.

Xem ra mấy vị thiếu gia quý tộc đều bị ảnh hưởng không nhẹ.

Ngay cả một người lạnh lùng cứng rắn như Hách Biết Quân thiếu gia mà cũng bắt đầu liếm môi.

Nếu là bình thường, tuyệt đối hắn sẽ không làm ra loại động tác này.

Có lẽ ảnh hưởng của trang phục thật sự quá sâu.

Vừa nhìn thấy động vật ăn cỏ là lập tức muốn ăn thịt uống máu.

Nghĩ tới đây, Khương Oa lại nhớ ra gần đây mình quả thật đã béo lên một chút.

Ngay cả Anh Nạp Hằng điện hạ cũng từng nói cậu có thêm không ít thịt.

Bảo sao Liên Sở Sương Mù thiếu gia lại gọi cậu là thỏ béo.

Khương Oa vừa chạy vừa vô thức sờ bụng mình.

Hình như…

Đúng là có thịt hơn thật.

Động vật ăn thịt đương nhiên thích nhất chính là thịt.

Bây giờ cậu nhiều thịt như vậy, chẳng trách ánh mắt Hách Biết Quân thiếu gia nhìn cậu gần như sắp phát ra ánh sáng xanh.

Đổi vị trí mà nghĩ, nếu trước mặt Khương Oa lúc này có một viên kẹo trái cây khổng lồ cứ nhảy qua nhảy lại…

Cậu chắc chắn cũng sẽ rất thèm.

Rất muốn nhào lên cắn một miếng.

Không được để bắt!

Nghĩ vậy, Khương Oa càng chạy nhanh hơn.

Chỉ là chính cậu cũng không ngờ vận may hôm nay của mình lại tệ đến mức này.

Khó khăn lắm mới bỏ được hồ ly và sói xám lại phía sau, Khương Oa cuối cùng cũng chạy tới cửa cầu thang.

Chỉ cần xuống được tầng dưới, cậu sẽ hoàn toàn cắt đuôi hai vị “tiên sinh ăn thịt” đang muốn ăn mình.

Khương Oa vừa đặt chân phải lên bậc cầu thang đầu tiên.

Cậu ngẩng đầu.

Trên chiếu nghỉ phía dưới, có một người đang khoanh tay dựa vào tường.

Một chân hắn co lên, giẫm vào bức tường phía sau, trên mặt mang theo ý cười, cứ thế ung dung nhìn Khương Oa.

Trong không gian tối mờ, đôi mắt người nọ lại ánh lên sắc xanh u ám.

Giống như một con rắn đang ẩn mình trong góc tối lạnh lẽo, ẩm thấp, kiên nhẫn chờ thời cơ lao ra.

Hắn nhếch môi cười.

Chiếc răng nanh bên phải lúc ẩn lúc hiện.

Gương mặt lại ngây thơ, rạng rỡ đến lạ.

“Tiểu Oa Cự.”

Tây Tư Lưu vui vẻ chào cậu:

“Xin chào nha.”

Bước chân Khương Oa cứng đờ.

Cậu bỗng nhiên…

Không dám chạy xuống nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
Ngốc chưa Ông đây không làm người nữa!
Ngốc chưa? Ông đây không làm người nữa!
Tháng 9 29, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ