TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 124
chương 124
Tây Tư Lưu có một gương mặt trẻ con. Bình thường nhìn đã hiền lành vô hại, lúc cười lên lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Thế nhưng nhìn nụ cười ấy, Khương Oa lại theo bản năng lùi về sau.
Chưa lùi được mấy bước, lưng cậu đã va phải một lồng ngực rắn chắc.
Khương Oa khựng lại, quay đầu liền bắt gặp Hách Biết Quân đang lạnh nhạt rũ mắt nhìn mình.
Cậu mím môi, vội vàng né sang bên cạnh.
Nhưng mới dịch được vài bước, vai lại chạm phải một “chướng ngại vật” khác.
Khương Oa nghiêng đầu.
Liên Sở Sương Mù đứng ngay bên cạnh, khóe môi cong cong, ánh mắt ôn hòa như gió xuân, thoạt nhìn thân thiện vô cùng.
Tây Tư Lưu từ cầu thang đi lên, dường như rất không vui:
“Tiểu Oa Cự, tôi đau lòng quá. Chúng ta rõ ràng là bạn bè, tại sao vừa nhìn thấy tôi cậu chẳng thèm chào lấy một tiếng, còn tỏ vẻ ghét bỏ rồi chạy sang chỗ khác?”
Hắn vừa nói vừa ôm ngực, khẽ nhíu mày, trông cứ như thật sự chịu tổn thương rất lớn.
Môi Khương Oa khẽ động.
“Tôi… tôi không có…”
“Vậy thì tốt quá.”
Tây Tư Lưu lập tức vui vẻ trở lại.
“Nếu không có thì đi chơi với tôi đi, Tiểu Oa Cự. Tôi dẫn cậu tới một chỗ rất vui.”
Nói rồi hắn đưa tay muốn kéo Khương Oa.
Nhưng còn chưa chạm tới, giữa đường đã bị Hách Biết Quân cản lại.
“Tuân thủ quy tắc.”
Giọng Hách Biết Quân lạnh tanh.
“Xì.”
Tây Tư Lưu khinh thường hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục kéo tay Khương Oa.
Liên Sở Sương Mù lúc này mới thong thả lên tiếng:
“Các cậu tới muộn quá rồi. Vừa nãy chính miệng Tiểu Oa đã nói cậu ấy với tôi là đồng loại.”
“Cho nên cậu ấy là hồ ly.”
“Đều là hồ ly thì trong vũ hội đương nhiên phải ở cùng nhau.”
“Đây là quy tắc.”
Khi nói hai chữ “quy tắc”, ánh mắt hắn cố ý rơi lên người Hách Biết Quân.
Rõ ràng đang dùng chính câu “tuân thủ quy tắc” vừa rồi của Hách để chặn ngược lại hắn.
Gương mặt Hách Biết Quân vốn đã lạnh, giờ càng lạnh hơn.
Tây Tư Lưu hiển nhiên chẳng phải người dễ bị qua mặt.
Hắn cười hì hì:
“Anh há miệng là nói được ngay, ai biết thật hay giả?”
“Tôi còn nói vừa rồi Tiểu Oa Cự nhất quyết muốn hôn tôi kia kìa. Lúc các anh chưa tới, ngay ở cửa cầu thang này, chính miệng cậu ấy nói với tôi đấy.”
“Nói hươu nói vượn.”
Hách Biết Quân lạnh lùng đáp.
“Anh gấp cái gì?”
Tây Tư Lưu nhướng mày.
“Liên Sở Sương Mù muốn độc chiếm Tiểu Oa, anh quay sang gào với tôi làm gì?”
“Cho nên tôi mới bảo, sói cũng chỉ là chó thôi. Ngu ngốc, ngoài đánh nhau ra chẳng biết làm gì.”
“Muốn đánh nhau?”
Hách Biết Quân rõ ràng đã nổi giận.
“Sợ anh chắc?”
Tây Tư Lưu cũng bị khơi lên tính hiếu thắng.
Nếu chỉ xét khả năng cận chiến, thật ra Tây Tư Lưu không phải đối thủ của Hách Biết Quân.
Dù sao Hách cũng là người từng phục vụ trong quân đội, đã được huấn luyện chiến đấu bài bản. Tuy tinh thần lực hai người không chênh lệch quá lớn, nhưng một khi thật sự giao thủ, Tây Tư Lưu chắc chắn sẽ thua. Khác biệt chỉ nằm ở việc hắn có thể cầm cự được bao lâu mà thôi.
Liên Sở Sương Mù đứng bên cạnh nhìn hai người giương cung bạt kiếm, từ đầu đến cuối không hề có ý định xen vào.
Tây Tư Lưu vừa thấy thế lập tức đổi mục tiêu:
“Khoan đã. Muốn đánh thì ba người cùng đánh. Không có lý nào Liên Sở Sương Mù đứng bên cạnh xem kịch cả.”
Dứt lời, sự chú ý của Hách Biết Quân cũng bị kéo sang.
Một nửa ánh mắt lạnh lẽo lập tức rơi lên người Liên Sở Sương Mù đang ung dung đứng xem.
Khương Oa lặng lẽ quan sát ở bên cạnh.
Tình hình hiện tại hiển nhiên không phải chuyện cậu có thể chen miệng vào.
Động vật ăn cỏ khi gặp thiên địch luôn có bản năng tự bảo vệ mình.
Khương Oa đang chịu ảnh hưởng của bộ đồ thỏ, đứng giữa ba “động vật ăn thịt” đang như hổ rình mồi, căn bản không còn tâm trí suy nghĩ xem tại sao ba người này lại trùng hợp xuất hiện cùng một chỗ.
Thừa dịp mấy vị thiếu gia đang tranh cãi kịch liệt, Khương Oa âm thầm dịch chân.
Trong truyện, pháo hôi tuyệt đối không thể dây dưa quá sâu với vai chính.
Nếu không, chắc chắn sẽ chết rất nhanh.
Đây gần như là định luật bất biến.
Đặc biệt là hiện tại, mấy vị vai chính còn bị trang phục ảnh hưởng, trông người nào người nấy vừa hung dữ vừa đầy thú tính.
Là một pháo hôi kiêm động vật ăn cỏ có ý thức sinh tồn rất mạnh, Khương Oa quyết đoán lựa chọn con đường bo bo giữ mình.
Vai chính đang tỏa sáng thì cậu phải mau chóng tránh xa ánh hào quang ấy.
Lỡ đâu ánh sáng quá chói, vô tình chiếu lên người một pháo hôi qua đường như cậu, chẳng phải sẽ thành cướp hào quang của nhân vật chính sao?
Độc giả mà tức giận rồi mắng cậu, tác giả nhìn thấy phản hồi, biết đâu chương sau sẽ tiện tay viết cậu chết luôn.
Trên Tinh Võng có đầy những tình tiết như vậy.
Ra cửa bị xe đâm.
Uống nước bị sặc chết.
Thậm chí ngủ một giấc, mắt nhắm lại rồi không bao giờ mở ra nữa.
Một người yêu thích tiểu thuyết mạng lâu năm như Khương Oa tự nhận mình hiểu quá rõ những quy luật này.
Nghĩ vậy, động tác của cậu càng trở nên cẩn thận.
Chỉ cần chậm rãi dịch tới cầu thang, từ đó đi xuống, có lẽ cậu sẽ tránh được mấy vị thiếu gia ăn thịt hung dữ này.
Sau đó phải nhanh chóng tìm lối ra, trở về phòng thay bộ đồ thỏ xuống.
Bộ trang phục này ảnh hưởng tới con người quá mạnh.
Khương Oa quyết định sau khi cởi ra sẽ giặt thật sạch rồi trả lại nhân viên công tác.
Từ nay về sau tuyệt đối không chạm vào lần thứ hai.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước…
Khương Oa âm thầm đếm trong lòng.
Cầu thang đã gần ngay trước mắt.
Cậu ước lượng khoảng cách.
Chỉ còn năm bước nữa.
Chỉ cần—
Vì cẩn thận, Khương Oa quay đầu nhìn ba vị thiếu gia vẫn đang “tranh cãi”.
Sau đó, cậu lập tức đối diện với ba đôi mắt đang đồng loạt nhìn mình không chớp.
Ba người rũ mắt nhìn chằm chằm cậu.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
“Thỏ con.”
Tây Tư Lưu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.
“Cậu định đi đâu vậy?”
Khương Oa còn chưa kịp phản ứng, một luồng gió đã lướt qua bên má.
Người vừa rồi còn đứng cách cậu mấy mét, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước cửa cầu thang.
Tây Tư Lưu chu môi, rõ ràng rất không vui:
“Cậu định chạy trốn sao?”
Tim Khương Oa thắt lại.
“…Không…”
“Không có thì tốt.”
Ngoài dự liệu, Tây Tư Lưu dễ dàng tin ngay câu trả lời ấy.
“Tôi còn tưởng cậu muốn chạy mất chứ.”
Khương Oa chớp mắt.
Quả nhiên Tây Tư Lưu thiếu gia không bị bộ trang phục ảnh hưởng quá nghiêm trọng.
Hắn vẫn là một người tốt.
Một người cực kỳ tốt bụng.
Ngay giây tiếp theo, vị “người tốt” ấy mở đôi mắt sáng long lanh, dùng giọng điệu ngây thơ vô cùng nói:
“Tôi biết phải làm sao rồi.”
“Đèn ở đây đều điều khiển được. Lát nữa tôi sẽ tắt hết.”
“Đến lúc đó xung quanh sẽ tối om.”
“Sau đó sẽ tới lượt Tiểu Oa Cự ra sân.”
“Vừa rồi Tiểu Oa đã nói cậu hoàn toàn không muốn chạy. Nếu cậu thích vũ hội này như vậy, đương nhiên tôi không thể làm cậu mất hứng được.”
“Cho nên…”
Tây Tư Lưu cong mắt cười.
“Sau khi đèn tắt, Tiểu Oa sẽ dùng tay sờ bọn tôi.”
“Sau khi sờ trúng một người, trong vòng ba giây phải nói được tên của người đó.”
“Nếu đoán đúng sẽ được thưởng.”
“Mỗi phần thưởng có thể đổi lấy một điều ước.”
“Còn nếu đoán sai…”
Hắn cố ý kéo dài giọng.
“Thì sẽ bị phạt.”
“Nhưng đừng sợ nhé. Hình phạt không đáng sợ đâu.”
“Cậu chỉ cần ngoan ngoãn một chút, nghe lời ngồi yên, không khóc cũng không quậy.”
“Nhiều lắm…”
“Chỉ bị cắn một chút, liếm một chút thôi.”
“Sẽ không làm cậu bị thương.”
“Còn khiến cậu rất thoải mái nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tây Tư Lưu dùng giọng mềm nhũn, dính dính trấn an Khương Oa xong, vừa quay đầu sang hai người còn lại, thái độ lập tức đổi hẳn.
Giọng hắn đầy mất kiên nhẫn:
“Hai người thì sao?”
“Ai đồng ý, ai phản đối?”
Khương Oa hoàn toàn không có thời gian giải thích rằng thật ra mình chẳng hề nhất quyết muốn tham gia vũ hội.
Cậu chỉ cảm thấy nếu bộ đồ đã được nhân viên công tác cẩn thận chuẩn bị mà mình không mặc, như vậy quá phụ lòng người ta, nên mới tới đây mà thôi.
Bởi vì trò chơi Tây Tư Lưu vừa đề nghị…
Càng nghe càng kỳ quái.
Cậu và Tây Tư Lưu là bạn bè.
Bạn tốt có thể hôn má, cũng có thể nắm tay.
Nhưng cậu và Hách Biết Quân, Liên Sở Sương Mù lại đâu phải bạn thân như vậy.
Hai vị ấy đều là đại quý tộc thân phận cao quý.
Sao có thể tùy tiện để một thường dân sờ tới sờ lui?
Trong bóng tối, tầm nhìn của con người bị hạn chế, không nhìn rõ mọi thứ thì khó tránh khỏi chạm nhầm chỗ.
Nếu trực tiếp dùng tay mò mẫm, rất có khả năng sẽ mạo phạm đối phương.
Mà giới quý tộc vốn nổi tiếng có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, ranh giới cá nhân lại cực kỳ rõ ràng.
Để một thường dân động tay động chân với họ?
Chuyện này nghe thôi đã thấy hoang đường.
Trong truyện, ngoài Thẩm Sơ Ngôn ra, mấy vị thiếu gia tuyệt đối không thể chịu đựng việc bị một thường dân khác tùy tiện mạo phạm.
Khương Oa nghĩ chắc chắn Hách Biết Quân và Liên Sở Sương Mù sẽ không đồng ý.
Biết đâu vì chuyện này mà bọn họ lại cãi nhau.
Nghĩ vậy, Khương Oa âm thầm nói mấy câu xin lỗi Tây Tư Lưu trong lòng.
Hiện tại lá gan cậu nhỏ hơn bình thường rất nhiều, lại quá muốn mau chóng rời khỏi đây, đến mức bắt đầu hy vọng người bạn thân nhất của mình sẽ cãi nhau với người khác.
Đây tuyệt đối không phải hành vi mà một người bạn tốt nên có.
Sau khi ra ngoài, cậu nhất định phải nghiêm túc xin lỗi Tây Tư Lưu, mong hắn tha thứ.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Lâu đến mức Khương Oa đã hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhưng ba người trước mặt vẫn chẳng ai nói một tiếng.
Hình như…
Có gì đó không đúng.
Khương Oa dè dặt nhìn Hách Biết Quân.
Sau đó lại nghiêng đầu sang Liên Sở Sương Mù.
Ngay giây tiếp theo, hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Hách Biết Quân lạnh nhạt:
“Tôi không có ý kiến.”
Liên Sở Sương Mù mỉm cười:
“Được thôi.”
Khương Oa: “…”
Ngay khi lời vừa dứt—
Toàn bộ ánh đèn trong căn phòng rộng lớn đồng loạt tắt phụt.
Bóng tối lập tức nuốt chửng mọi thứ.
Trong màn đêm, giọng Tây Tư Lưu chậm rãi vang lên, mang theo ý cười đầy mong chờ:
“Tiểu Oa…”
“Có thể bắt đầu sờ rồi đó.”
