TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 125
chương 125
Khương Oa từng nghĩ tới chuyện nhân lúc trời tối, tìm cơ hội lén rời đi.
Nhưng thứ nhất, độ cận của cậu quá cao. Ở trong môi trường tối đen thế này, cậu gần như chẳng khác gì người mù. Thứ hai, bên cậu chỉ có một người, còn phía đối diện lại là ba vị thiếu gia quý tộc.
Một đôi mắt sao đấu lại được ba đôi mắt.
Khả năng cậu có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt ba người gần như chẳng đáng là bao.
Có điều, ba vị thiếu gia này đều là kiểu người nói một không hai, đã hứa thì sẽ giữ lời. Chỉ cần Khương Oa tuân thủ quy tắc trò chơi, đoán đúng tên người trước mặt, cậu có thể dùng phần thưởng để yêu cầu rời khỏi đây trước.
Nghĩ thông suốt, Khương Oa mới chậm rãi hành động.
Cậu men theo hướng Tây Tư Lưu vừa phát ra tiếng, dè dặt mò mẫm trong bóng tối.
Ba người cũng không có ý định cố tình trêu cậu. Khương Oa không nhìn rõ, sờ mãi chẳng trúng thứ gì, thế nên người đứng gần nhất chủ động bước tới.
Đúng lúc Khương Oa thăm dò đưa tay sang phải, người nọ nắm lấy tay cậu, trực tiếp đặt lên ngực mình.
Khương Oa theo bản năng muốn rụt tay lại.
Nhưng cổ tay đang bị giữ, nhất thời không rút ra được.
Đến khi nhớ ra việc mình phải làm bây giờ chính là “sờ người”, Khương Oa mới thôi giãy giụa.
Cậu nhỏ giọng nói:
“Đắc tội ngài.”
Rồi mới cẩn thận bắt đầu sờ.
Trên đỉnh đầu dường như vang lên một tiếng cười khẽ.
Âm thanh quá nhỏ, nhẹ đến mức giống như ảo giác.
Khương Oa không thể dựa vào tiếng cười gần như chỉ còn hơi thở ấy để phân biệt người trước mặt rốt cuộc là vị thiếu gia nào.
Cậu đành tiếp tục lần theo lớp quần áo trên người đối phương.
Khương Oa không dám tùy tiện chạm vào da thịt người ta. Những chỗ cậu sờ qua đều được ngăn cách bởi một lớp vải.
Nhưng quần áo của mọi người hôm nay nhìn chung đều khá giống nhau. Muốn dựa vào cách này để phân biệt thân phận, thật sự quá khó.
Hay là…
Thử sờ tai?
Liên Sở Sương Mù và Hách Biết Quân đều mang đặc trưng của động vật ăn thịt, trên đầu có tai thú.
Tây Tư Lưu là rắn, đương nhiên không có đôi tai lông xù ấy.
Chỉ cần dựa vào điểm này, tỷ lệ nhận nhầm ít nhất cũng có thể giảm xuống một phần ba.
Khương Oa giơ tay, định sờ lên tai đối phương.
Tay mới đưa được nửa đường đã bị chặn lại.
“Cấm sờ tai.”
Người nọ lên tiếng, nhưng cố ý thay đổi giọng khiến Khương Oa hoàn toàn không nhận ra âm sắc thật.
Ngay sau đó, bàn tay cậu bị dẫn xuống má đối phương.
Khương Oa cảm nhận được lòng bàn tay mình bị người nọ nhẹ nhàng cọ cọ.
Ngũ quan của con người về cơ bản đều có cấu tạo tương tự nhau, chỉ nhờ vị trí phân bố cùng những khác biệt cực nhỏ về hình dáng mới tạo thành hàng nghìn gương mặt khác nhau.
Nói thật, chỉ sờ một bên mặt thế này, Khương Oa căn bản không thể nhận ra người đang cọ lòng bàn tay mình là ai.
Bàn tay cậu lại bị ép chặt trên mặt đối phương, không thể sờ tai, cũng chẳng thể chạm sang nơi khác để dùng phương pháp loại trừ.
Nhưng ngay lúc ấy, Khương Oa chợt nhớ ra một chuyện.
Sau khi cậu sử dụng tấm thẻ mê hoặc, Liên Sở Sương Mù cũng từng dùng mặt cọ lòng bàn tay cậu.
Có lẽ đây là hiệu quả đi kèm của tấm thẻ?
Mà cậu chỉ từng sử dụng nó với một mình Liên Sở Sương Mù.
Vậy nên người trước mặt rất có thể chính là…
“…Liên Sở thiếu gia sao?”
Khương Oa thử hỏi.
“…”
Đối phương không lập tức trả lời.
Khoảng ba giây sau, đầu ngón tay Khương Oa bỗng truyền tới một cơn đau rất nhẹ, giống như bị răng nanh khẽ nghiến qua.
Cậu khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, giọng người đàn ông trước mặt vang lên đầy bất mãn:
“Đoán sai rồi.”
“Tiểu Oa Cự, cậu vậy mà không nhận ra tôi.”
“Làm hình phạt, tôi…”
Một bàn tay vòng tới sau lưng Khương Oa.
Nhưng người nọ còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo đã bị ai đó thẳng tay đẩy ra.
“Tuân thủ quy tắc.”
Giọng Hách Biết Quân lạnh lùng vang lên.
Khương Oa lập tức nhận ra tiếng hắn.
Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Ra tay trước chiếm lợi thế!
Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Tuy cậu còn chưa chuẩn bị hoàn toàn, nhưng đôi khi đánh bất ngờ cũng có thể mang tới hiệu quả rất tốt.
Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức lao về phía vừa phát ra giọng Hách Biết Quân.
Thỏ bị ép đến đường cùng còn biết cắn người.
Câu này quả nhiên không sai.
Ngay cả Hách Biết Quân cùng những người còn lại cũng chẳng ai ngờ Khương Oa đột nhiên lại xông tới.
Hách Biết Quân trơ mắt nhìn con thỏ trắng với hai chiếc tai dài dựng trên đầu giơ đôi tay mảnh khảnh lên, khí thế hùng hổ nhào thẳng về phía mình.
Nhìn cũng…
Khá có khí thế.
Nói thế nào nhỉ.
Rất đáng yêu.
Khương Oa hoàn toàn không biết chiêu “đánh phủ đầu” đầy khí thế của mình rơi vào mắt người khác chỉ đổi lại được ba chữ “rất đáng yêu”.
Cậu cho rằng lần này chắc chắn không thể sai quá lớn.
Chỉ cần sờ được người, xác suất người đó là Hách Biết Quân thiếu gia phải trên chín mươi chín phần trăm.
Sở dĩ không nói một trăm phần trăm, là vì xét theo xác suất học, vạn sự vạn vật đều tồn tại tính ngẫu nhiên. Trên đời không có chuyện gì tuyệt đối một trăm phần trăm.
Giống như chẳng ai có thể đoán được một con bướm ở Nam bán cầu vỗ cánh một cái, lại có thể dẫn đến sóng thần ở Bắc bán cầu.
Mà trước đó, giới khí tượng học sau khi tính toán còn cho rằng xác suất khu vực ấy xuất hiện sóng thần thấp hơn 0,1%.
Khương Oa sờ được người.
Nói chính xác hơn—
Trong lúc cậu nhào tới, đối phương đã chủ động đưa tay đón cậu vào lòng.
Để đề phòng xảy ra bất ngờ, Khương Oa lập tức giơ tay sờ lên đôi tai trên đỉnh đầu người nọ.
Ban nãy Tây Tư Lưu và Hách Biết Quân đứng rất gần nhau, nên người này cũng có khả năng là Tây Tư Lưu.
Nhưng thứ Khương Oa chạm được lần này rõ ràng là một đôi tai phủ lông mềm mại.
Để xác nhận, cậu còn nhẹ nhàng nhéo thử.
Đôi tai trong lòng bàn tay giống như có cảm giác, lập tức khẽ giật hai cái.
Ngay sau đó, chúng bắt đầu nóng lên.
Khương Oa lập tức cho rằng mình đã vô tình làm đau đối phương.
Dù sao nhờ thiết bị cảm ứng sinh học, đôi tai thú trên đầu gần như đã trở thành một phần cơ thể của người mặc.
Có lẽ ban nãy vì muốn đạt hiệu quả đánh bất ngờ, lúc chộp lấy tai người ta cậu đã không khống chế được lực.
“…Xin lỗi.”
Khương Oa nhỏ giọng hỏi:
“Tôi làm ngài đau sao?”
Nói rồi cậu lập tức định buông tay.
Ai ngờ cổ tay bỗng bị giữ lại.
Bàn tay người đàn ông rất lớn, dễ dàng giữ cả hai cổ tay Khương Oa rồi đưa hai tay cậu trở lại vị trí đôi tai.
“…Tiếp tục.”
Người nọ nói.
Giọng điệu rất kỳ lạ.
Nghe hơi giống Hách Biết Quân, nhưng dường như lại không hoàn toàn giống.
Khương Oa vốn chưa bao giờ thích đắc tội với mấy vị thiếu gia quý tộc.
Thật ra cho dù đối phương không phải quý tộc, cậu cũng chẳng bao giờ cố ý đối nghịch với người khác.
Khương Oa thích hòa bình.
Vì thế sau khi nghe đối phương nói vậy, cậu lại ngoan ngoãn nắm lấy đôi tai kia.
Lần này động tác cẩn thận hơn rất nhiều.
Cậu nhẹ nhàng nhéo một cái rồi hỏi:
“…Là muốn thế này sao?”
“…Ừ.”
Đối phương đáp.
Giây tiếp theo—
Khương Oa bỗng cảm thấy tai mình bị người ta nắm lấy.
Tai thỏ dài hơn tai của rất nhiều loài động vật khác, vậy nên người nọ chỉ cần một bàn tay đã dễ dàng nắm gọn cả hai chiếc tai.
Đầu tiên là nhéo nhẹ.
Sau đó lại giống như đang nhào một cục bột mềm, chậm rãi xoa xoa.
Tai, đuôi và bụng vốn là ba nơi nhạy cảm nhất trên người thỏ.
Bình thường tuyệt đối không thể tùy tiện để sinh vật khác chạm vào.
Huống chi người đang chạm cậu lúc này còn là một loài động vật ăn thịt thuộc tầng săn mồi.
Hai má Khương Oa lập tức đỏ bừng.
Khóe mắt cũng không chịu khống chế mà nổi lên một tầng nước mỏng, hoàn toàn là phản ứng sinh lý do kích thích quá mức.
Hàng mi cậu run liên tục.
Giọng nói càng nhỏ hơn:
“Xin… xin đừng sờ tai tôi…”
“Ừm?”
Người đàn ông trước mặt hỏi ngược lại:
“Là cậu sờ tai tôi trước.”
“Tai của tôi cậu được sờ, còn tai cậu thì tôi lại không được sờ sao?”
Khương Oa nghe vậy lập tức muốn rút tay khỏi tai hắn.
Nhưng đối phương giữ cổ tay quá chặt, cậu căn bản không thể thu tay về.
Cậu muốn giải thích rằng mình sẽ không sờ tai người ta nữa.
Nhưng hai bàn tay vẫn đang bị ép chặt trên đôi tai đối phương, muốn bỏ xuống cũng chẳng được.
Khương Oa bị nhéo đến mức gần như đứng không vững.
Trên tai phân bố vô số mao mạch cùng dây thần kinh cực kỳ phong phú. Chỉ một cái vuốt ve rất nhẹ cũng đủ khiến từng cơn run rẩy lan dọc cơ thể.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trong lúc cuống lên, Khương Oa vội vàng gọi tên đối phương:
“Hách Biết thiếu gia, xin… xin ngài đừng…”
Bàn tay đang nhéo tai đột nhiên dừng lại.
Qua vài giây, người nọ khẽ cong môi cười.
Giọng điệu còn mang theo chút tiếc nuối:
“Trả lời sai rồi.”
Hắn thở dài, như thể vô cùng thương tiếc cho Khương Oa.
“Tiểu Oa…”
“Tôi là Liên Sở Sương Mù mà.”
