TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 126
chương 126
Liên tiếp đoán sai hai lần, Khương Oa bắt đầu thật sự lo lắng.
Nếu lần thứ ba vẫn sai, vậy không chỉ không thể dùng phần thưởng để yêu cầu rời khỏi đây, cậu còn phải chịu đủ ba hình phạt.
Khương Oa từng nghe không ít lời đồn về thủ đoạn của giới quý tộc.
Tuy ba vị thiếu gia trước mặt hoàn toàn không hung tàn như lời người ngoài truyền miệng, trái lại, bình thường tính tình của họ đều rất tốt… nhưng hôm nay mọi người đang chịu ảnh hưởng của trang phục cảm ứng sinh học, biến số nhiều hơn hẳn.
Khương Oa cảm thấy hình phạt chắc chắn cũng sẽ đáng sợ hơn bình thường rất nhiều.
Một lần đã đủ dọa người.
Nếu cả ba cùng tới…
Nói không chừng ngày mai cậu chẳng còn nhìn thấy mặt trời nữa.
Hậu quả quá nghiêm trọng, Khương Oa không dám nghĩ tiếp.
Cậu cũng không thể dựa vào âm thanh để phán đoán nữa. Mấy vị thiếu gia này tâm tư kín đáo, mỗi khi cậu sắp chạm tới ai, họ hoàn toàn có thể đổi vị trí trong bóng tối.
Cho nên dù hai lần trước đã đoán sai, Khương Oa cũng không thể chắc chắn người còn lại lần này nhất định là Hách Biết Quân.
Phải cẩn thận hơn.
Ba cơ hội, ít nhất cũng phải đúng được một lần.
Lần thứ ba sờ người, Khương Oa không vội gọi tên.
Cậu thận trọng đưa tay lên đỉnh đầu đối phương trước.
Không có tai lông xù.
Quả nhiên không phải Hách Biết Quân.
Trong ba người, kẻ duy nhất không có tai thú chính là Tây Tư Lưu — bởi hắn đóng vai rắn.
Lúc eo bị người nọ ôm lấy, tay Khương Oa vẫn còn đặt trên đầu đối phương.
Cuối cùng cũng tìm được một manh mối chắc chắn, giọng cậu lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn:
“Là Tây Tư Lưu thiếu gia, đúng không?”
Vừa dứt lời, bên tai bỗng truyền tới một luồng hơi nóng.
Người trước mặt rõ ràng cao hơn Khương Oa rất nhiều. Muốn ngang tầm với cậu, hắn phải hơi cúi người xuống.
Người nọ nghiêng đầu.
Đôi môi dừng sát bên vành tai Khương Oa, hơi thở nóng ấm phả qua, kéo theo từng cơn tê ngứa.
Rồi một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt vang lên, tựa gió biển đêm mang theo hơi lạnh:
“Đoán sai rồi.”
“Nhưng vẫn đáng khen.”
“Cậu là một con thỏ rất thông minh.”
Khương Oa sững người.
Đó là giọng của Thẩm Sơ Ngôn.
Người đã biến mất suốt một thời gian dài.
Khương Oa không thể tin nổi, lập tức nghiêng đầu sang.
Đáng tiếc trước mắt cậu vẫn chỉ là một mảng tối mờ mịt.
Thẩm Sơ Ngôn không ngờ cậu đột nhiên quay đầu.
Khương Oa cũng không biết hắn đang ở sát tai mình đến thế.
Thế nên trong khoảnh khắc trời xui đất khiến ấy…
Thẩm Sơ Ngôn ngửi thấy một mùi hương rất quen.
Là mùi hắn thường xuyên ngửi thấy trong lớp học Thánh Ai Đốn, mỗi khi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Mùi kẹo trái cây.
Có lẽ còn lẫn cả thạch trái cây, hoặc một thứ kẹo mềm nào đó dịu ngọt.
Giống như buổi sớm ướt sương khi màn sương vừa tan, trên đầu ngọn cỏ non còn đọng một giọt nước trong veo nhất.
Người đàn ông ban nãy còn ung dung bình tĩnh bỗng cứng đờ.
Ngay sau đó, vành tai đỏ bừng.
Thoáng chốc chẳng khác nào một thiếu niên lần đầu biết rung động, bất ngờ bị bạn học xinh đẹp nhất lớp hôn lên má, đầu óc lập tức loạn thành một đoàn, đến cả tên họ của mình cũng phải mất mấy giây mới nhớ lại nổi.
Khương Oa hoàn toàn không biết mình vừa vô tình làm gì.
Cậu chỉ cảm thấy hình như mình vừa chạm phải thứ gì đó.
Nhưng vì không nhìn rõ, cộng thêm việc gặp lại Thẩm Sơ Ngôn sau một thời gian dài khiến cậu quá kinh ngạc, cảm giác vừa rồi lập tức bị ném ra sau đầu.
Khương Oa hạ giọng xuống thật nhỏ:
“Xin hỏi… là Thẩm Sơ Ngôn đồng học sao?”
Thẩm Sơ Ngôn vẫn chưa hoàn hồn.
Khương Oa chờ mãi không thấy đáp, bèn cẩn thận lần tới cánh tay hắn, dùng đầu ngón tay khẽ chọc một cái.
Thẩm Sơ Ngôn giật mình tỉnh lại, lập tức giấu tay ra sau lưng.
Nhận ra phản ứng của mình quá lớn, hắn cũng hạ giọng xuống, gần như chỉ còn hơi thở:
“…Ừ.”
Ngữ khí vô cùng bình tĩnh.
Vững vàng đến mức chẳng nghe ra chút bất thường nào.
Nhận được câu trả lời khẳng định, trong đầu Khương Oa lập tức hiện lên hàng chục suy đoán.
Thảo nào hôm nay vũ hội lại tập trung nhiều thiếu gia quý tộc đến vậy.
Ban đầu cậu còn thấy kỳ lạ, sao trùng hợp đến mức mấy người họ đều xuất hiện trong cùng một căn phòng.
Nhưng giờ Thẩm Sơ Ngôn đã tới.
Mọi thứ lập tức hợp lý.
Vũ hội hôm nay chắc chắn là một phân cảnh được “thần truyện tranh” đặc biệt sắp xếp để chào đón Thẩm Sơ Ngôn xuất hiện!
Sói, hồ ly, rắn…
Đều là những loài săn mồi cực kỳ hung mãnh trong tự nhiên.
Mà kiểu hoàn cảnh thế này lại thích hợp nhất để phát sinh những tình tiết tình cảm mãnh liệt.
Rất nhiều cảnh kinh điển đầy kích thích đều được tạo ra trong bối cảnh như vậy.
Trên Tinh Võng, khu đồng nhân được yêu thích nhất thậm chí còn có một thuật ngữ riêng để miêu tả loại thiết lập này.
Khương Oa tuy không thường xuyên đọc mảng đó, nhưng cũng từng nghe qua.
ABO.
Tin tức tố hấp dẫn nhau.
Bản năng nguyên thủy nhất của loài thú.
Giữa kẻ săn mồi và con mồi, ngoài quan hệ “ăn” ra còn tồn tại một kiểu giải thích khác—
Tin tức tố đan xen, kẻ săn mồi mất kiểm soát vì bị đối phương hấp dẫn, sau đó tiến hành một màn “ăn uống”.
Con người đương nhiên không giống dã thú thật.
Vì vậy sẽ không phải kiểu ăn theo nghĩa đen.
Mà là một kiểu “ăn” khác.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức cảm thấy đầu óc thông suốt.
Mọi nút thắt đều được tháo ra.
Mây tan thấy mặt trời.
Cậu hiểu rồi!
Lý do mình xuất hiện ở đây lần này chính là để đưa trang phục cho Thẩm Sơ Ngôn.
May mà Thẩm đồng học tới kịp lúc.
Nếu không, suýt nữa Khương Oa đã bỏ qua mất một điểm cốt truyện quan trọng đến vậy.
Đây rõ ràng là một đêm để Thẩm Sơ Ngôn và mấy vị vai chính công tăng tiến tình cảm.
Một đêm tràn ngập tình ý và yêu đương!
Khương Oa lập tức cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng như núi.
Cậu vội vàng tháo đôi tai thỏ trên đầu xuống.
Thẩm Sơ Ngôn đã tới rồi, vậy hai người hoàn toàn có thể đổi trang phục.
Khương Oa không cần nguyên bộ đồ của Thẩm.
Chỉ cần quần và áo khoác là đủ.
Đổi lại, cậu sẽ giao toàn bộ bộ đồ thỏ đang mặc trên người cho Thẩm Sơ Ngôn.
Sau khi tháo tai thỏ xuống, Khương Oa mò mẫm từ mặt Thẩm Sơ Ngôn lên tới mắt, rồi cuối cùng tìm được đỉnh đầu hắn.
Sau đó cậu cẩn thận đội đôi tai thỏ trắng, bên trong phớt hồng lên đầu Thẩm.
Đặt rất ngay ngắn.
Ngay khoảnh khắc đôi tai vừa được đội ổn—
Khương Oa đột nhiên bị người ta bế ngang lên.
Hai chân lập tức rời khỏi mặt đất.
Cậu theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, bàn tay còn lại vẫn không quên giữ đôi tai thỏ trên đầu Thẩm Sơ Ngôn, sợ nó bị rơi xuống.
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng mà Khương Oa loay hoay mãi không tìm được lối ra đã bị bỏ lại phía sau.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện ánh sáng.
Đây là boong cao nhất của du thuyền, hai bên lối đi được bố trí những ngọn đèn trang trí mang phong cách Gothic.
Tầm nhìn cuối cùng cũng trở lại.
Việc đầu tiên Khương Oa làm là kiểm tra đôi tai thỏ.
Thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn trên đầu Thẩm Sơ Ngôn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi ngay sau đó, Khương Oa mới nhận ra một chuyện không ổn.
Mặt Thẩm Sơ Ngôn đỏ đến bất thường.
Khương Oa chưa từng thấy hắn đỏ mặt đến mức này.
Câu “chúng ta mau đổi quần áo đi” vừa lên tới miệng liền bị nuốt trở lại.
Cậu lập tức lo lắng hỏi:
“Thẩm đồng học, cậu không sao chứ?”
“Cậu bị làm sao vậy?”
Khương Oa không biết nguyên nhân.
Nhưng Thẩm Sơ Ngôn — người đã điều tra gần như toàn bộ tình hình trên du thuyền — lại biết rất nhiều.
Ví dụ như trang phục của vũ hội động vật lần này đều được tích hợp công nghệ cảm ứng sinh học.
Cũng ví dụ như—
Các bộ phận của trang phục không thể tùy tiện đổi cho người khác mặc.
Một khi chia sẻ, người mặc ban đầu và người mặc bộ phận đó sẽ lập tức hình thành một dạng cộng cảm.
Nói đơn giản hơn…
Cảm giác ấy gần như không khác gì đối phương vừa sờ từ đầu tới chân mình một lượt, sau đó còn ghé sát bên tai bày tỏ yêu thích một cách dính người.
Mà hiện tại—
Người vừa khiến hắn phải chịu trọn một lượt cảm giác đó lại đang mở to đôi mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội ghé tới gần.
Giọng nói còn mềm mại hỏi hắn có khỏe không.
Thẩm Sơ Ngôn đưa tay đỡ trán.
Hắn cố hết sức ép xuống từng đợt cảm giác gần như muốn lấy mạng người kia, sau đó nắm lấy tay Khương Oa:
“Đừng…”
“Đừng nói chuyện.”
“Ừm?”
Khương Oa không nghe rõ.
Cậu vô thức ghé sát thêm một chút.
Nhưng lúc này cậu vẫn còn được Thẩm Sơ Ngôn ôm trong lòng.
Vừa cử động mấy cái, chiếc đuôi thỏ sau lưng cũng theo đó cọ qua.
Khương Oa chỉ cảm thấy hơi ngứa.
Dù sao cậu cũng đã mặc bộ đồ này cả đêm, cơ thể phần nào quen với những cảm giác kỳ lạ do thiết bị cảm ứng mang lại, nên vẫn chịu được.
Thẩm Sơ Ngôn lập tức siết chặt người trong lòng, hoàn toàn không cho cậu cử động nữa.
Gương mặt hắn méo đi trong thoáng chốc.
Gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Sao cậu…”
“Lại nhạy cảm đến vậy!”
Khương Oa nghe xong, lập tức ngoan ngoãn bất động.
Quả nhiên.
Suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác.
Thẩm Sơ Ngôn mới là người được định sẵn cho bộ trang phục thỏ này.
Chỉ mới đội đôi tai lên thôi mà mặt đã đỏ thành như vậy.
Bộ đồ thỏ này—
Quả nhiên vẫn nên để Thẩm đồng học mặc.
Thẩm đồng học đúng là Omega trời chọn.
Khương Oa nghiêm túc gật đầu trong lòng.
Rất có lý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
