Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 129

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 129
Prev
Next

chương 129

Trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Khương Oa dừng lại ở vị trí cách Anh Nạp Hằng khoảng hai bước.

Cậu không dám tiến quá gần.

Bởi vì tâm trạng của điện hạ lúc này trông thật sự không tốt, mà nguyên nhân khiến hắn không vui rất có thể lại nằm ngay trên người cậu.

Khương Oa đứng im tại chỗ, ngón cái và ngón trỏ vô thức véo lấy một chút vải bên hông quần.

Anh Nạp Hằng nhìn dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ vừa chịu ấm ức của cậu, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Đứng xa như vậy làm gì?”

“Tôi ăn thịt cậu chắc?”

Khương Oa từng đọc được trên diễn đàn trường một vài câu chuyện kỳ quái liên quan đến Thánh Ai Đốn.

Trong đó có một lời đồn liên quan tới mấy vị đại quý tộc.

Nghe nói tính tình quý tộc quái đản, vui giận thất thường. Vì tinh thần lực quá mạnh, thậm chí còn có thể ăn tươi nuốt sống con người.

Nếu lời đồn là thật…

Một cường giả như Anh Nạp Hằng điện hạ, có lẽ thật sự đủ sức ăn hết một người đàn ông trưởng thành.

Khương Oa tự biết thể chất của mình thuộc dạng yếu hơn khá nhiều so với những người đàn ông trưởng thành khác.

Nếu thật sự bị ăn…

Chắc chắn ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Nghĩ đến đây, Khương Oa theo bản năng muốn gật đầu.

Nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhớ ra—

Tiểu đệ phải vô điều kiện phục tùng và ủng hộ đại ca.

Nếu gật đầu, vậy chẳng phải hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực hành vi của một tiểu đệ sao?

Thế là Khương Oa vội vàng lắc đầu.

“…Không có, điện hạ.”

“Không có đứng xa.”

Nói xong, cậu nhích thêm một bước nhỏ về phía Anh Nạp Hằng.

Nhích xong, Khương Oa ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt đại ca.

Phát hiện vẻ mặt hắn hình như dịu đi một chút, cậu mới đánh bạo nhích thêm một ít.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn.

Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng.

“Sao thế?”

“Chơi một hai ba, người gỗ à?”

Khương Oa lập tức đứng im.

Vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn rất thành thật lắc đầu.

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Lắc đầu là có ý gì?”

“Miệng mọc ra chỉ để trông đáng yêu thôi sao?”

“Không, không phải.”

“Không phải cái gì?”

“…Không phải đáng yêu.”

Khương Oa trả lời rất chậm.

Giọng còn mang theo chút dè dặt.

Đuôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài khẽ run, ngay cả cánh môi cũng như đang run theo.

Nhìn chẳng khác nào vừa chịu phải ấm ức cực lớn.

Giống như mới bị ai bắt nạt rất thảm.

Anh Nạp Hằng cười lạnh trong lòng.

Hắn còn chưa làm gì đâu.

Tên ngốc nhỏ này đã bắt đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, lần nào xảy ra chuyện cũng muốn dùng bộ dạng ấy để lừa cho qua.

Một lần thì thôi.

Nhưng lần nào cũng như vậy, nếu lần nào hắn cũng nhẹ nhàng bỏ qua, sau này con ốc sên ngốc này chẳng phải sẽ càng lúc càng vô pháp vô thiên sao?

Nói không chừng còn dám được đằng chân lân đằng đầu.

Lần này, bất kể thế nào hắn cũng phải lập quy củ cho đàng hoàng.

Nước có quốc pháp, nhà có gia quy.

Không có quy củ thì chẳng thành khuôn phép.

Nếu không, tên ngốc này thật sự sẽ tưởng hắn là loại người hiền lành, dễ tính đến mức chẳng biết nổi giận mất.

Hôm nay hắn nhất định phải khiến cậu nhớ kỹ bài học.

Dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất để chỉnh đốn.

Anh Nạp Hằng kéo khóe môi, lạnh lùng chỉ vào chiếc ghế nhỏ cạnh chân mình.

“Qua đây.”

“Ngồi cho ngay ngắn.”

Khương Oa sửng sốt.

Sau đó ngoan ngoãn đi tới, ngồi sát mép ghế.

“Ngồi thẳng.”

Giọng Anh Nạp Hằng lạnh nhạt.

“Hai tay đặt lên đầu gối.”

Khương Oa lập tức đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối.

“Ngẩng đầu, ưỡn ngực.”

“Mắt nhìn thẳng.”

Một mệnh lệnh, một động tác.

Khương Oa hoàn toàn làm theo lời đại ca.

Chỉ là chiều cao hai người vốn đã chênh lệch không ít.

Chiếc ghế nhỏ lại thấp hơn sofa một đoạn.

Cho nên lúc Khương Oa ngồi thẳng, nhìn về phía trước, thứ đập vào mắt cậu chỉ có ngực người đàn ông.

Bởi Anh Nạp Hằng hơi cúi người, lớp vải áo bị căng nhẹ, mơ hồ hiện lên đường nét cơ bắp rắn chắc.

Đây chính là biểu tượng của sức mạnh.

Khỏe đến thế này…

Một quyền chắc cũng đủ đánh ngã cậu.

Khương Oa lập tức cảm thấy mình càng phải cẩn thận.

Mỗi câu điện hạ nói đều phải nghiền ngẫm thật kỹ.

Anh Nạp Hằng nhìn thiếu niên trước mặt nhỏ hơn mình cả một vòng.

Lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh, không nhúc nhích.

Nếu không phải hai bên má vẫn còn hơi mềm, nhìn qua đúng là khá giống một tân binh chuẩn bị nhập ngũ.

“Rất tốt.”

Anh Nạp Hằng nói.

Khương Oa nghe vậy, trong lòng lập tức thả lỏng được một chút.

Nhưng giây tiếp theo—

“Bây giờ, chúng ta nói về chuyện cậu coi lời tôi như gió thoảng bên tai, tự mình chạy đi tham gia vũ hội.”

Khương Oa: “…”

“…Không, không coi là gió thoảng bên tai.”

Cậu lập tức sốt ruột giải thích.

Khương Oa vẫn luôn ghi nhớ quy tắc tiểu đệ.

Cậu không dám ngỗ nghịch đại ca, càng không dám coi lời đại ca nói như gió thổi qua tai.

“Không coi là gió thoảng bên tai?”

Anh Nạp Hằng cười nhạt.

“Được.”

“Vậy cậu nhắc lại xem lúc đó mình đã hứa với tôi thế nào.”

“Một chữ cũng không được thiếu.”

Khương Oa khựng lại.

Bị ánh mắt Anh Nạp Hằng nhìn chằm chằm, cậu mím môi, bắt đầu nhỏ giọng nhắc lại:

“Phải ăn cơm trước…”

“Ăn xong đi bộ vài vòng…”

“Sau đó đi ngủ…”

“Ăn gì?”

Anh Nạp Hằng cắt ngang.

“…Cháo hải sản và sủi cảo thủy tinh.”

“Có đi bộ không?”

“…Có.”

“Có ngoan ngoãn ngủ không?”

Ngón trỏ Khương Oa vô thức cào nhẹ đầu gối.

“…Không.”

“Không ngủ thì đi làm gì?”

“Đi… đi…”

Khương Oa nghẹn lời.

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Anh Nạp Hằng lạnh giọng.

“Đừng ấp a ấp úng.”

“Nghiêm túc!”

Hàng mi Khương Oa run lên.

Cậu lí nhí:

“…Đi vũ hội.”

“Tôi bảo cậu không được đi vũ hội.”

“Cậu đồng ý.”

“Cuối cùng cậu vẫn đi.”

“Cái này gọi là gì?”

“…Gọi là thất hứa.”

“Thất hứa có phải là không nghe lời không?”

“…Phải.”

“Không nghe lời có phải chính là coi lời tôi như gió thoảng bên tai không?”

“…Phải.”

Anh Nạp Hằng lập tức gật đầu.

“Được.”

“Xem ra cậu quả nhiên coi lời tôi như đánh rắm.”

Khương Oa ngẩn ra.

Cậu lập tức ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

Coi lời điện hạ như gió thoảng bên tai đã là tội đại bất kính vô cùng nghiêm trọng.

Giờ ngay cả gió cũng không phải nữa.

Trực tiếp biến thành lời xúc phạm.

Cho Khương Oa một trăm lá gan, cậu cũng không dám làm chuyện như thế.

Khương Oa lập tức giải thích:

“…Không phải, điện hạ.”

“Không hề coi là gió thoảng bên tai.”

“Là vì trang phục rất quý, mỗi người chỉ có một bộ, suất cũng rất hiếm.”

“Nếu không đi thì…”

“Ai nói với cậu?”

Anh Nạp Hằng cắt ngang.

“Ven đường tùy tiện chạy tới một con mèo mù, một con chuột chết, gõ cửa là cậu mở?”

“Người ta nói gì cậu cũng tin?”

Khương Oa suy nghĩ.

Mèo và chuột đều thuộc loài động vật ở tầng sinh vật thấp hơn.

Theo trình độ tiến hóa hiện nay, ngoại trừ loài người ra, các động vật khác có lẽ vẫn chưa thể phát triển hệ thống ngôn ngữ tiên tiến cùng trí tuệ cấp cao.

Cho nên…

Chúng không thể gõ cửa.

Cũng không thể nói chuyện.

Điện hạ chắc đã hiểu lầm.

Khương Oa lập tức nghiêm túc giải thích:

“Không, không phải mèo mù hay chuột chết.”

“Là con người.”

“Là bạn học loài người.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Hắn im lặng vài giây.

“Cậu là đồ ngốc sao?”

Khương Oa biết lúc này mình nhất định phải thật cẩn thận phân tích câu hỏi của điện hạ.

Mỗi chữ đều phải suy nghĩ kỹ càng.

Thành tích học tập của cậu từ trước tới giờ vẫn khá tốt.

Ba cũng thường xuyên khen cậu thông minh.

Đôi khi Thẩm Sơ Ngôn cũng nói cậu thông minh.

Xét trong số những người Khương Oa từng tiếp xúc, số người đánh giá cậu thông minh chiếm hơn một nửa.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Khương Oa thận trọng trả lời:

“…Không phải.”

“Điện hạ, tôi không phải đồ ngốc.”

“Ồ.”

Anh Nạp Hằng hiểu ra.

“Cậu không phải đồ ngốc.”

“Cậu là đồ ngốc loài người, đúng không?”

Khương Oa không nghe ra hai cách miêu tả này khác nhau chỗ nào.

Nhưng đại ca đã nói vậy, chắc chắn phải có khác biệt.

“Khác biệt” đôi khi có thể được coi là khái niệm đối lập.

Có lẽ đại ca đang muốn biểu đạt theo hướng ngược lại.

Lúc này cậu nhất định phải lấy ra tư thế của một tiểu đệ.

Tán thành đại ca.

Ủng hộ đại ca.

Thế là Khương Oa nghiêm túc gật đầu:

“Đúng.”

Vừa dứt lời, má đã bị người ta véo lấy.

Anh Nạp Hằng cong ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy phần thịt mềm bên má Khương Oa.

Vẻ mặt hắn vừa giống cười mà không cười, vừa giống tức đến mức chẳng biết phải nói gì.

“Cậu thắng rồi.”

“Cậu bé loài người.”

Khương Oa chớp mắt.

“Cho rằng tôi đang khen cậu à?”

Anh Nạp Hằng đột nhiên đổi giọng.

“Nằm mơ.”

“Ốc sên ngốc.”

“Ngu chết đi được.”

“Tối nay ngoan ngoãn ngồi ở đây, xem đoạn video này từ đầu tới cuối cho thật kỹ.”

“Xem xong thì đọc thuộc lòng cho tôi mười lần.”

“Nếu dám đọc sai…”

Hắn gõ gõ cây thước đặt trên tay vịn sofa.

Giọng mang theo cảnh cáo:

“Chờ mông ăn đòn đi.”

Khương Oa khẽ run lên.

Cậu lập tức hạ quyết tâm nhất định phải học thật kỹ nội dung video.

Thế là quay đầu nhìn sang màn hình máy tính bảng đặt trên bàn.

Ngay khi ánh mắt Khương Oa rơi xuống—

Video tự động phát.

Một giai điệu thiếu nhi vui vẻ vang lên.

“Người lạ cho kẹo, không lấy không lấy.”

“Người lạ tới gõ cửa, không mở không mở.”

“Người lạ muốn dẫn đi, không được không được.”

“Chúng ta là bé ngoan thông minh, tuyệt đối không mắc lừa!”

“…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 129"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ