TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 130
chương 130
Video điện hạ mở cho Khương Oa xem là một đoạn hướng dẫn phòng chống lừa đảo, chỉ có điều được thể hiện dưới dạng một bài hát thiếu nhi.
Khương Oa cảm thấy đây có lẽ là một kiểu quan tâm rất nhân văn của đại ca.
Trước đó Anh Nạp Hằng điện hạ đã nói muốn cậu học cho đàng hoàng, chứng tỏ trong mắt điện hạ, cậu vẫn còn thiếu sót ở một phương diện nào đó.
Kết hợp với chuyện lần này cậu tự ý đi dự vũ hội, khả năng cao điện hạ bắt cậu xem video là để nâng cao ý thức đề phòng.
Nghĩ thông suốt, tâm trạng căng thẳng của Khương Oa từ lúc bước vào phòng cuối cùng cũng dịu đi không ít.
Tướng lĩnh cấp cao sẽ không nuôi binh vô dụng.
Cùng một đạo lý—
Đại ca cũng sẽ không nuôi một tiểu đệ phế vật.
Anh Nạp Hằng điện hạ tức giận như vậy, hóa ra là vì hành động của cậu khiến điện hạ mất mặt.
Nếu phân tích sâu hơn từ góc nhìn của điện hạ thì—
Cậu mở cửa cho “người lạ”, sau đó còn đi theo “người lạ” tới tham gia vũ hội.
Việc này chắc chắn đã chạm vào vùng cấm của điện hạ.
Tiểu đệ của hắn nhất định phải nhạy bén, tuyệt đối không thể ngu ngốc đến mức ai lừa cũng đi theo. Nếu không, chẳng khác nào công khai nói với người khác rằng đại ca dạy dỗ vô phương.
Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
Thảo nào điện hạ lại tức giận đến thế.
Khương Oa bừng tỉnh, vô thức gật đầu.
Anh Nạp Hằng không biết trong đầu cậu lại vừa suy diễn ra thứ gì.
Thấy Khương Oa tự dưng gật lấy gật để, hắn liền kéo má cậu:
“Lại hiểu ra cái gì rồi?”
“Gật đầu mãi thế, học hiểu rồi à?”
Khương Oa nghiêng mặt nhìn hắn.
Ban đầu Anh Nạp Hằng chỉ đang nhéo một bên má cậu. Nhưng vừa quay đầu, Khương Oa lại giống như chủ động đưa cả mặt vào lòng bàn tay hắn, còn cọ nhẹ một cái.
Động tác đầu ngón tay Anh Nạp Hằng khựng lại.
Khương Oa hoàn toàn không để ý, thành thật gật đầu:
“Tôi học hiểu rồi, điện hạ.”
“Nói nghe xem.”
Anh Nạp Hằng lên tiếng.
Khương Oa lập tức chậm rãi thuật lại:
“Không được mở cửa cho người lạ.”
“Cũng không được đi theo người lạ.”
“Nếu người lạ cho đồ thì cũng không thể tùy tiện nhận…”
Anh Nạp Hằng thầm nghĩ—
Cũng đâu có ngốc lắm.
Học thuộc nhanh đấy chứ.
Giây tiếp theo, Khương Oa lại nói tiếp:
“Nhưng điện hạ, mấy bạn học kia không phải người lạ.”
“Hôm qua họ còn chơi trò chơi với chúng ta.”
“Mọi người đều biết nhau.”
“Không tính là người lạ.”
Khương Oa chỉ muốn giải thích rằng mình vẫn có khả năng phán đoán cần thiết của một tiểu đệ.
Cậu không hề đi theo người lạ.
Chỉ là đi cùng người quen mà thôi.
Có lẽ điện hạ hiểu lầm nên mới tức giận.
Ai ngờ không giải thích còn đỡ.
Vừa giải thích xong, lực nhéo trên má lập tức tăng lên.
Không đau lắm.
Nhưng Khương Oa cảm nhận rất rõ—
Tâm trạng điện hạ càng tệ hơn.
Anh Nạp Hằng nheo mắt, giọng lạnh đi:
“Gan càng lúc càng lớn.”
“Làm sai còn dám cãi.”
“Không những cãi, còn dám nói đỡ cho một đám bao cỏ vô dụng.”
“Rất tốt.”
“Rất tốt.”
“…Điện hạ.”
Khương Oa lí nhí gọi hắn.
Anh Nạp Hằng nghiến nhẹ răng, sau đó cầm cây thước bên cạnh lên.
Hắn thong thả nói:
“Tự qua sofa nằm cho ngay ngắn.”
Khương Oa nhìn cây thước.
Anh Nạp Hằng như đang thử lực, cầm nó gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Bốp, bốp.”
Âm thanh vang lên rất rõ.
Trong thoáng chốc, Khương Oa gần như tưởng tượng ra cảm giác cây thước ấy rơi lên người mình.
Chuyện này vốn là cậu sai trước.
Bị phạt cũng hợp lý.
Chỉ là cây thước kia nhìn vừa cứng vừa lạnh.
Nếu rơi vào tay một siêu phàm giả cấp S như Anh Nạp Hằng…
Uy lực chắc chắn càng không thể xem thường.
Đánh xuống người cậu, nói không chừng thật sự sẽ rách da chảy máu.
“…Điện hạ…”
Khương Oa vẫn muốn tranh thủ thêm một chút.
Nhưng Anh Nạp Hằng hoàn toàn không cho cậu cơ hội.
Hắn chỉ trầm giọng:
“Ừm?”
Khương Oa mím môi.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới đầu bên kia sofa.
Ở đó có tay vịn, vừa vặn có thể tựa bụng lên.
Khương Oa từng xem một vài video tương tự trên Tinh Võng.
Người phạm lỗi sẽ phải nằm sấp xuống, sau đó bị dùng roi hoặc thước để giáo huấn.
Chỉ có điều trong những video ấy—
Người bị phạt đều là trẻ con không nghe lời.
Người lớn dạy trẻ con.
Đại ca dạy tiểu đệ.
Nghĩ kỹ thì hình như cũng không khác nhau lắm.
Khương Oa tựa bụng lên tay vịn sofa.
Hai chân quỳ trên đệm, hai tay ôm lấy mép ghế.
Chuẩn bị xong, cậu quay đầu lại, nhỏ giọng nói với người đàn ông phía sau:
“Điện… điện hạ.”
“Tôi nằm xong rồi.”
Anh Nạp Hằng vốn chỉ muốn dọa cậu.
Con ốc sên ngốc này nhát gan như thế, tùy tiện hù vài câu có khi đã bắt đầu xin tha, bảo đừng đánh nữa.
Đương nhiên—
Anh Nạp Hằng tuyệt đối không hề muốn nghe cậu mềm giọng xin xỏ.
Hắn chỉ đang lập uy.
Không thấy tên ngốc này bây giờ còn dám coi lời hắn như gió thoảng bên tai sao?
Nếu không dạy cho một bài học, sau này e rằng ngay cả trên dưới lớn nhỏ cũng chẳng phân biệt được nữa.
Thế nên hắn mới cố tình gõ cây thước trong tay bốp bốp thật vang.
Nhưng hắn tính được Khương Oa nhát gan—
Lại quên mất cậu thật sự ngốc.
Bảo nằm xuống thì nằm thật.
Nằm xuống còn chưa tính.
Lại còn quay đầu, nhỏ giọng nói “tôi nằm xong rồi”.
Cứ như đang nóng lòng chờ bị đánh vậy!
Hắn hoàn toàn không có loại sở thích đó!
Loại thú vui không thể đem ra ánh sáng ấy—
Anh Nạp Hằng căn bản chẳng thèm để mắt!
Bẩn thỉu.
Xấu xa.
Đáng xấu hổ.
Khương Oa vẫn chưa thay bộ đồ thỏ.
Để công nghệ cảm ứng sinh học hoạt động tốt hơn, chất liệu trang phục được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng.
Nếu vải quá dày, hiệu quả sẽ kém.
Vì vậy khi sản xuất, xưởng đặc biệt chọn loại vải mỏng nhẹ, thoáng khí.
Nhờ đó trang phục ôm sát cơ thể hơn, cũng dễ kết nối với thiết bị cảm ứng hơn.
Mỗi khi người mặc cử động, lớp vải gần như sẽ chuyển động theo cơ thể.
Chiếc đuôi thỏ tròn xù khẽ động.
Mi mắt Anh Nạp Hằng giật mạnh một cái.
Khương Oa nằm chờ rất lâu.
Nhưng mãi vẫn không thấy cây thước rơi xuống.
Trước khi chịu phạt, đương nhiên cậu rất thấp thỏm.
Nhưng nếu hình phạt thật sự rơi xuống, ngược lại sẽ thấy nhẹ nhõm.
Điện hạ đánh xong chắc chắn sẽ hết giận.
Hết giận rồi—
Chuyện này coi như qua.
Khương Oa luôn rất mong chờ những điều tốt đẹp phía trước, vậy nên càng muốn chuyện xấu mau chóng kết thúc.
Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc:
“…Điện hạ.”
“Tôi nằm xong rồi.”
“Ngài có thể… có thể đánh.”
Ngoan đến mức gần như mặc người xử lý.
Anh Nạp Hằng lập tức cau mày.
Hắn đột nhiên nâng giọng:
“Cậu… cậu có thể biết xấu hổ một chút không!”
“Ai, ai thích chơi mấy trò đó chứ!”
Không biết nghĩ tới chuyện gì, vành tai hắn bỗng đỏ lên.
Giới quý tộc thượng lưu bên ngoài nhìn hào nhoáng bóng bẩy, nhưng sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện khó coi.
Mà Anh Nạp Hằng từng rất không may bị lừa đi xem một màn “dạy dỗ” kiểu đó.
Không mảnh vải che thân.
Mất hết thể diện.
Anh Nạp Hằng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Đúng.
Hắn ghét những thứ đó.
Nhưng chẳng hiểu vì sao—
Khi Khương Oa làm động tác tương tự, tim hắn lại mất kiểm soát mà đập nhanh hơn, adrenaline cũng tăng vọt.
Ban đầu Anh Nạp Hằng cho rằng đó là biểu hiện của sự chán ghét.
Nhưng lúc cúi đầu xuống—
Hắn mới nhận ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
“Điện hạ, ngài sao vậy?”
Khương Oa phát hiện trạng thái Anh Nạp Hằng không ổn, lập tức định bò dậy xem xét.
“Không được qua đây!”
Giọng Anh Nạp Hằng lập tức trở nên nghiêm khắc.
Khương Oa nghe xong liền đứng im, một chút cũng không dám động.
Chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.
Giây tiếp theo, Anh Nạp Hằng nghiêm túc ra lệnh:
“Nhắm mắt lại.”
Khương Oa lộ vẻ khó hiểu.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cậu nghĩ có lẽ điện hạ muốn mình nghiêm chỉnh chịu phạt, không được nhìn đông nhìn tây.
Anh Nạp Hằng tuyệt đối không thừa nhận mình là loại người xấu xa kia.
Chỉ là một tên ngốc thôi.
Chỉ là một con ốc sên ngốc nghếch.
Hắn là Anh Nạp Hằng.
Muốn thứ gì mà chẳng có?
Sao có thể động lòng với một tên ngốc được?
Tên ngốc này có gì chứ?
Chẳng qua chỉ là đẹp hơn một chút.
Đáng yêu hơn một chút.
Động tác ngoan hơn một chút.
Da trắng hơn một chút.
Giọng nói dễ nghe hơn một chút.
Chẳng lẽ như thế thì cả thế giới đều phải thích cậu chắc?
Đùa gì vậy.
Chỉ là chán ghét thôi.
Hắn ghét loại hành vi kia, nên khi nhìn thấy cảnh tượng tương tự, cơ thể mới vô thức sinh ra phản ứng khác thường.
Chắc chắn là vậy.
Anh Nạp Hằng chậm rãi bước tới gần thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trên tay vịn sofa.
Hắn cụp mắt.
Nhìn chiếc đuôi thỏ tròn xù phía sau.
Cây thước trong tay nâng lên.
Vạch thành một đường cong trong không khí.
Khương Oa nghe thấy tiếng gió bị xé ra.
Ngay sau đó—
Cây thước hạ xuống.
Nhưng chỉ rất nhẹ nhàng chạm vào đầu chiếc đuôi thỏ.
Nhẹ đến mức ngay cả một tiếng “bốp” cũng không vang lên.
Anh Nạp Hằng cau mày thật chặt.
Hắn đã phạt người.
Như vậy đủ chứng minh hắn hoàn toàn không hề động lòng.
Quả nhiên.
Hắn biết ngay mà.
Lông mày Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Khương Oa chỉ cảm thấy chóp đuôi hình như vừa bị ai đó chạm nhẹ.
Anh Nạp Hằng lại cảm thấy mình đã giành lại quyền chủ động.
Hắn đã chứng minh được bản thân.
Cuối cùng cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Quả nhiên hắn chẳng có hứng thú gì với con ốc sên ngốc này.
Anh Nạp Hằng chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản hệt một cao nhân ngoài thế tục:
“Từ hôm nay trở đi.”
“Bất kể làm gì cũng phải báo trước với tôi.”
“Nếu không liên lạc được với tôi thì ngoan ngoãn ở nhà chờ.”
“Chưa được tôi cho phép, không được tự ý hành động.”
“Nếu không…”
Hắn dừng một chút.
Giọng mang theo uy hiếp:
“Nếu cái mông nhỏ của cậu không muốn giữ nữa thì cứ thử xem.”
“Hình phạt hôm nay chính là bài học.”
Khương Oa hơi ngẩn người.
Cậu hình như…
Không cảm thấy đau chút nào.
“Sao không trả lời?”
Anh Nạp Hằng rõ ràng rất bất mãn với sự im lặng ấy, giọng lại nghiêm thêm.
Khương Oa chớp mắt.
“Đôi mắt long lanh nhìn gì đấy?”
Anh Nạp Hằng lạnh giọng hỏi.
“Định thi xem ai mắt to hơn, ai đẹp hơn à?”
“Không, không phải.”
Khương Oa lập tức đáp.
Nhớ ra điện hạ muốn mình phải trả lời ngay, cậu vội bổ sung:
“Tôi… tôi nhớ rồi, điện hạ.”
“Nhớ cái gì?”
Trí nhớ Khương Oa vốn rất tốt.
Nghe vậy, cậu lập tức nhắc lại từng chữ:
“Làm gì cũng phải báo trước với điện hạ.”
“Nếu không liên lạc được thì phải chờ.”
“Chưa được điện hạ đồng ý thì không thể tự ý hành động.”
Nhưng hiển nhiên Anh Nạp Hằng là một người cực kỳ nghiêm khắc.
Ngay cả chi tiết nhỏ cũng không cho phép bỏ qua.
Hắn lập tức hỏi:
“Không liên lạc được với tôi thì chờ ở đâu?”
“Nói rõ.”
“Ở…”
Khương Oa cẩn thận nhớ lại.
Sau đó có chút không chắc chắn đáp:
“Ở… nhà chờ?”
Khóe môi Anh Nạp Hằng vô thức cong lên.
Nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.
Hắn thu cây thước lại, làm như chẳng hề để tâm, nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
