TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 131
Chương 131
Sau một phen được Anh Nạp Hằng điện hạ tận tình “dạy dỗ”, từ đó về sau, bất kể đi đâu làm gì, Khương Oa đều nhớ phải báo trước lịch trình.
Cậu tiếp thu quy tắc này vô cùng tốt.
Dù sao tiểu đệ nghe lời đại ca vốn là chuyện hiển nhiên, huống hồ điện hạ còn nói đây là quy củ do tổ tiên truyền lại.
Khương Oa không biết vị tổ tiên ấy rốt cuộc là ai, nhưng người ta đã dạy như vậy thì chắc chắn phải có đạo lý.
Cậu nghĩ, nhân loại đã truyền thừa qua biết bao năm tháng, trí tuệ tích lũy được nhất định vô cùng sâu rộng. Có những đạo lý căn bản không cần mình phải suy nghĩ quá nhiều, bởi người đi trước đã sớm thay hậu nhân dò đường rồi.
Khương Oa đã được giáo dục đầy đủ, thái độ nhận sai lại cực kỳ tốt, thế nên hình phạt lần này cũng coi như kết thúc.
Thời gian đã không còn sớm.
Anh Nạp Hằng bảo cậu đi rửa mặt đánh răng, xong xuôi thì lập tức lên giường ngủ.
Thân thể là vốn liếng của cách mạng. Một giấc ngủ chất lượng không chỉ nâng cao sức đề kháng mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Khương Oa tự biết thể chất mình không tốt, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu, ôm quần áo thay đi vào phòng tắm.
Trang phục cảm ứng sinh học sẽ phóng đại một phần bản năng của động vật.
Mà lúc này, “con thỏ” nào đó đang vô cùng thả lỏng và an tâm.
Thế là chiếc đuôi ngắn sau lưng cậu vô thức lắc qua lắc lại.
Bên dưới chiếc đuôi là chiếc quần short có dây đeo. Người Khương Oa nhìn thì mảnh mai, nhưng phần đùi và phía sau lại chẳng thiếu thịt chút nào.
Không hiểu vì sao, ánh mắt Anh Nạp Hằng chợt dừng lại trên làn da trắng đến chói mắt ấy.
Dưới gấu quần, nơi phần đùi lộ ra một đoạn, thấp thoáng có một vòng trang trí mang chất liệu giống da.
Vị trí khá kín nên trước đó hắn không chú ý tới.
Vòng trang trí hơi chật.
Hoặc cũng có thể là con ốc sên này béo lên thật rồi, bị siết thành một vòng thịt mềm. Chỗ bị ép hơi ửng hồng, trông cứ như…
Dấu vết do ngón tay ai đó dùng sức bóp ra.
Anh Nạp Hằng bỗng nghĩ, với vóc dáng của Khương Oa, nếu muốn ôm cậu lên cho vững thì chắc chắn phải dùng tay đỡ lấy người cậu. Nếu không, tên ngốc này nhất định sẽ ngã.
Sức Khương Oa lại nhỏ đến đáng thương.
Bảo cậu tự ôm cổ người ta, có khi chẳng được bao lâu đã bắt đầu rầm rì kêu mỏi tay, muốn người khác giúp mình.
Vậy nên chỉ có thể ôm như ôm trẻ con, dùng tay nâng lấy chân cậu.
Nếu lúc ấy cúi mắt xuống…
Phần thịt mềm bị bàn tay giữ lấy hẳn sẽ chen ra giữa các kẽ ngón tay.
Mềm như một cục bột trắng.
Nếu cố tình xấu tính bóp thêm mấy cái, nói không chừng con ốc sên ngốc ấy còn bị bóp đến rưng rưng nước mắt.
Đến lúc đó, cậu sẽ đỏ mắt nhìn mình, dáng vẻ oan ức đến đáng thương. Nhưng vì chân không chạm đất, cuối cùng chẳng những không chạy được mà còn chỉ có thể chui vào lòng chính kẻ bắt nạt mình.
Rồi không ngừng làm nũng, đòi người gây chuyện—
Chính cái kẻ vừa bắt nạt cậu ấy—
Phải dỗ dành, phải an ủi cậu.
Nước mắt Khương Oa sẽ rơi xuống vai Anh Nạp Hằng…
(Xin chào, toàn bộ những điều phía trên đều chỉ là tưởng tượng đơn phương của Anh Nạp Hằng, chưa hề xảy ra trong hiện thực. Nhân vật chính cũng không có hành vi ám muội với hắn.)
“Điện hạ…?”
Anh Nạp Hằng đột nhiên giật bắn người.
Hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện Khương Oa đang đứng cách đó không xa, quay đầu nhìn mình.
Trong thoáng chốc, Anh Nạp Hằng thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng khóe mắt cậu thật sự đang ướt.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Anh Nạp Hằng xoay người bỏ đi.
“Có chuyện gì để mai nói. Ta chợt nhớ ra còn một tài liệu quan trọng chưa xem. Thiên cơ bất khả tiết lộ.”
Giọng nói gấp gáp đến mức nghe như chuyện đã cháy tới chân.
Khương Oa thấy vậy, vội vàng nuốt câu định nói trở lại. Cậu ôm quần áo trong lòng, ngoan ngoãn vẫy tay với hắn.
“… Điện hạ đi thong thả. Ngủ ngon.”
Cậu vừa dứt lời, ngoài cửa đã chẳng còn bóng dáng Anh Nạp Hằng đâu nữa.
Khương Oa chớp mắt.
Điện hạ nhanh thật.
Xem ra đúng là có chuyện vô cùng khẩn cấp.
Ôm quần áo đứng nguyên tại chỗ, Khương Oa không khỏi nảy sinh lòng kính phục trước tinh thần chuyên nghiệp của đại ca.
Cậu cũng phải học tập điện hạ, cố gắng trở thành một người nghiêm túc, tận tụy với công việc mới được.
Mà ở phía bên kia—
Người đàn ông “nghiêm túc, tận tụy” ấy lúc này đang đứng giữa phòng tắm, hai hàng mày nhíu chặt, rơi vào một cuộc suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời.
…
Bởi Anh Nạp Hằng điện hạ nói phòng dành cho khách đang sửa chữa, nên mấy ngày gần đây Khương Oa đều ngủ trong phòng của hắn.
Nhưng Khương Oa rất biết giữ quy củ của một tiểu đệ.
Phòng ngủ trên tầng cao nhất vô cùng rộng, giường cũng lớn. Mỗi tối cậu đều tự giác nằm sát mép giường. Khương Oa ngủ khá ngoan, nằm như vậy vừa không quấy rầy Anh Nạp Hằng điện hạ, lại vừa không đến mức rơi xuống đất.
Đêm nay, sau khi rửa mặt đánh răng xong, phải rất lâu Anh Nạp Hằng mới quay trở lại phòng.
Khương Oa âm thầm hiểu ra.
Xem ra chuyện vừa rồi còn khẩn cấp và khó giải quyết hơn cậu tưởng, nếu không điện hạ đã chẳng mất nhiều thời gian xử lý như vậy.
Nửa bên kia của chiếc giường khẽ lún xuống.
Khương Oa ngửi thấy hương sữa tắm thanh mát quen thuộc.
Trong mùi hương ấy, ý thức cậu dần chìm xuống, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.
Không biết qua bao lâu, Khương Oa bị một tràng tiếng gõ đánh thức.
Cậu mở mắt.
Ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm đen kịt.
Khương Oa ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong cơn mơ màng, cậu trông thấy một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ.
Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Cậu nhìn kỹ lại.
Người đứng ngoài kia vậy mà lại là Thẩm Sơ Ngôn.
Cửa sổ đang khóa.
Thẩm Sơ Ngôn đứng bên ngoài, thấy Khương Oa nhìn sang liền đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Khương Oa vốn định hỏi hắn sao lại ở đây, thấy thế đành nuốt lời trở về.
Giây tiếp theo, Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi làm khẩu hình.
“Ra ngoài một lát.”
Khương Oa vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Sau khi nhìn rõ khẩu hình của hắn, cậu chỉ ngồi đó ngây người nhìn hắn.
Thẩm Sơ Ngôn giơ tay, lòng bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng ấn hai cái trong không trung.
“Gật đầu đi, Tiểu Oa.”
Khương Oa chớp chớp mắt.
Như bị hắn dẫn dắt, cậu vô cùng nghe lời gật đầu.
“Giỏi lắm.”
Thẩm Sơ Ngôn cong môi.
“Bây giờ qua đây.”
Khương Oa bò dậy khỏi giường.
Chỗ cậu ngủ nằm phía ngoài, nhưng phía gần cửa sổ lại là vị trí của Anh Nạp Hằng điện hạ. Muốn đi tới cửa sổ, cậu phải vòng qua chỗ Anh Nạp Hằng đang nằm.
Con người khi ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo thường sẽ hành động theo bản năng.
Ví dụ như lúc này.
Rõ ràng Khương Oa hoàn toàn có thể xuống giường, vòng qua cuối giường rồi đi tới cửa sổ.
Nhưng bởi đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất, bộ não còn mơ ngủ của cậu chỉ nghĩ ra một cách—
Bò thẳng qua người Anh Nạp Hằng điện hạ.
Khương Oa cẩn thận nhích từng chút một.
Cậu đã bò tới trước người Anh Nạp Hằng, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể vượt qua hắn.
Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu Khương Oa bỗng lóe lên lời dạy của Anh Nạp Hằng điện hạ trước đó.
Nếu muốn đi đâu, cậu phải báo trước với điện hạ.
Tiểu đệ nhất định phải nghe lời đại ca.
Từ rất lâu trước đây, thần truyện tranh cũng từng nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình.
Khương Oa muốn câu chuyện thuận lợi phát triển theo cốt truyện, vậy thì càng phải làm tròn vai trò của một tiểu đệ pháo hôi.
Cho nên, nếu bây giờ cậu muốn ra ngoài, xét về lý mà nói, nhất định phải báo cho Anh Nạp Hằng điện hạ biết.
Điện hạ có hơi cáu ngủ.
Nhưng hắn là người công tư phân minh, chính trực công bằng. Dù cậu đánh thức hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không vô cớ trách phạt cậu.
Quan trọng hơn—
Thẩm Sơ Ngôn đồng học chính là người điện hạ thích.
Biết đâu cốt truyện trong truyện tranh vốn phải diễn ra như thế này thì sao?
Cậu, một tiểu đệ pháo hôi, đánh thức điện hạ.
Điện hạ vừa mở mắt liền nhìn thấy Thẩm Sơ Ngôn ngoài cửa sổ, lập tức bật dậy khỏi giường.
Hai người xa cách bấy lâu, nay gặp lại giữa đêm khuya…
Lại thêm một đoạn giai thoại lưu truyền thiên cổ!
Khương Oa âm thầm suy luận tới lui mấy lượt.
Sau khi trải qua quá trình phân tích và chứng minh nghiêm túc, cậu càng nghĩ càng cảm thấy lựa chọn đánh thức điện hạ vô cùng chính xác, hoàn toàn phù hợp với logic vận hành của truyện tranh.
Lòng Khương Oa lập tức vững vàng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Ngôn ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống nhìn Anh Nạp Hằng đang ngủ say.
Khương Oa mím môi.
Sau đó chậm rãi vươn tay về phía vai Anh Nạp Hằng—
